woensdag 23 maart 2022

ông Anatoly Chubais, đại diện đặc biệt của TT Putin, từ chức để phản đối chiến tranh ở Ukraine

 

TRỰC TIẾP Chubais, đại diện đặc biệt của TT Putin, từ chức để phản đối chiến tranh ở Ukraine

24/02/2022
Anatoly Chubais, đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga Vladimir Putin, hồi tháng 6/2021 (ảnh tư liệu).
21:39

Anatoly Chubais, kiến trúc sư của cuộc cải cách kinh tế Nga thời hậu Xô Viết, mới từ chức đặc phái viên của Điện Kremlin và rời khỏi đất nước do cuộc chiến ở Ukraine, hai nguồn tin nói với Reuters, đây là hành động phản đối đáng chú ý nhất của một nhân vật có tiếng ở Nga để chống lại cuộc chiến tranh xâm lược.

Ông Chubais từ bỏ chức vụ là đại diện đặc biệt của Tổng thống Vladimir Putin chuyên trách quan hệ với các tổ chức quốc tế, một trong hai nguồn tin nắm vấn đề này nói với Reuters.

Hai nguồn tin cho biết ông Chubais bỏ đi là do cuộc chiến ở Ukraine. Ông không có ý định quay trở lại Nga, một trong hai nguồn tin cho biết.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận ông Chubais đã từ chức.

21:04

Hôm thứ Tư 23/3, NATO cảnh cáo Nga chớ có để cho cuộc chiến ở Ukraine trở thành một cuộc đối đầu hạt nhân giữa Moscow và phương Tây.

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu tại một cuộc họp báo: “Nga nên dừng lối nói huênh hoang vô trách nhiệm và nguy hiểm về vấn đề hạt nhân. Có một điều chắc chắn rằng chúng tôi sẵn sàng che chở và bảo vệ các đồng minh trước bất kỳ mối đe dọa nào bất cứ lúc nào".

"Nga phải hiểu rằng họ không bao giờ có thể chiến thắng trong một cuộc chiến tranh hạt nhân", ông Stoltenberg nói trước thềm hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo quốc gia thuộc khối liên minh quân sự phương Tây ở Brussels.

"NATO không phải là một phần của cuộc xung đột ... khối này trợ giúp Ukraine nhưng không phải là một phần của cuộc xung đột", vẫn lời ông.

Người đứng đầu khối liên minh quân sự nói thêm: "NATO sẽ không đưa quân vào Ukraine ... Điều cực kỳ quan trọng là phải trợ giúp Ukraine và chúng tôi đang đẩy mạnh việc này. Nhưng đồng thời cũng là việc vô cùng quan trọng phải ngăn chặn cuộc xung đột này trở thành một cuộc chiến toàn diện giữa NATO và Nga".

(Reuters)

14:37

Các nước phương Tây muốn loại Nga khỏi G20

Mỹ và các đồng minh phương Tây đang đánh giá liệu Nga có nên ở lại trong nhóm các nền kinh tế lớn G20 sau cuộc xâm lược Ukraine hay không, các nguồn tin tham gia thảo luận vấn đề này nói với Reuters hôm 22/3.

Có khả năng là bất kỳ nỗ lực nào loại trừ Nga hoàn toàn sẽ bị các nước khác phủ quyết – trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ, Ả Rập Xê-út, các nguồn tin cho biết.

“Đã có những bàn bạc về liệu có phù hợp để Nga nằm trong G20 hay không,” một nguồn tin cấp cao trong G7 nói với Reuters. “Nếu Nga vẫn là thành viên, G20 sẽ trở thành một tổ chức bớt đi tính hữu dụng.”

Một nguồn tin của Liên minh châu Âu đã xác nhận là có sự bàn bạc về quy chế thành viên của Nga tại các cuộc họp sắp tới của G20 mà chức chủ tịch luân phiên hiện do Indonesia nắm giữ.

“Indonesia đã được nói rất rõ rằng sự hiện diện của Nga tại các cuộc họp cấp bộ trưởng sắp tới sẽ hết sức khó chịu đối với các nước châu Âu,” nguồn tin này cho biết.

Nguồn tin của G7 cho biết không có khả năng Indonesia, hoặc các thành viên như Ấn Độ, Brazil, Nam Phi và Trung Quốc sẽ đồng ý loại Nga khỏi G20.

(Reuters)

14:13

Phóng viên nhà nước Nga nghỉ việc để phản đối ‘tuyên truyền’ và ‘dối trá’

Zhanna Agalakova, gương mặt quen thuộc đối với các hộ gia đình Nga qua hai thập kỷ làm phóng viên thường trú ở New York và Paris, hồi đầu tháng này đã tuyên bố rời Đài Pervy Kanal (Kênh Một) do cuộc xâm lược Ukraine của Nga.

Phát biểu trước công chúng lần đầu tiên kể từ khi bỏ việc, bà Agalakova nói tại một cuộc họp báo ở Paris do Tổ chức Nhà báo không biên giới (RSF) tổ chức rằng bà không còn dính vào ‘những lời dối trá’ và ‘thao túng’ của đài truyền hình nhà nước Nga.

Gương mặt nghẹn ngào nước mắt, Agalakova cho biết bà đã băn khoăn rất nhiều trước khi lên tiếng trước công chúng nhưng sau đó quyết định ‘không còn lựa chọn nào khác’.

Agalakoa, thừa nhận bà đã ‘thỏa hiệp nhiều trong sự nghiệp của mình’ nhưng bà mô tả cuộc xâm lược Ukraine là ‘lằn ranh đỏ’.

Bà chỉ trích truyền thông nhà nước Nga đã lặp đi lặp lại lời mô tả các đối thủ củaNga ở Ukraine là ‘Quốc xã’, một cách gọi gây khủng hoảng thần kinh người dân ở một quốc gia vẫn còn in hằn những đau thương trong Đệ nhị Thế chiến.

“Ở Nga, khi chúng tôi nghe thấy từ ‘Quốc xã’, chúng tôi chỉ có một phản ứng - hủy diệt. Đó là sự thao túng, lời nói dối lớn”.

(AFP)

Tải thêm

Chubais, đại diện đặc biệt của TT Putin, từ chức để phản đối chiến tranh ở Ukraine (voatiengviet.com)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten