donderdag 3 maart 2022

Mỹ áp đặt thêm lệnh trừng phạt đối với 8 nhà tài phiệt Nga + Triệu phú Nga ra giải thưởng $1 triệu cho ai bắt giữ Vladimir Putin

 Mỹ áp đặt thêm lệnh trừng phạt đối với 8 nhà tài phiệt Nga

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Joe Biden hôm Thứ Năm, 3 Tháng Ba, áp đặt thêm lệnh trừng phạt đối với tám nhà tài phiệt Nga cùng gia đình, trong lúc ông cảnh báo Nga đang gia tăng cuộc xâm lăng đẫm máu ở Ukraine bằng cách tấn công bừa bãi, theo CNN.

Những lệnh trừng phạt này là biện pháp mới nhất của chính quyền Tổng Thống Biden nhằm tăng sức ép lên ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, giữa lúc cuộc xâm lăng Ukraine tiếp diễn.

Ông Alisher Usmanov, nhà tài phiệt Nga. (Hình minh họa: Maxim Shemetov/AFP via Getty Images)

“Mục tiêu là gây tác động tối đa lên ông Putin và Nga,” Tổng Thống Biden nói, cáo buộc những nhà tài phiệt mà ông trừng phạt là làm đầy “túi riêng bằng tiền của người dân Ukraine trong khi người dân đang trốn dưới trạm xe điện ngầm để tránh hỏa tiễn đang bắn bừa bãi.”

Tám nhà tài phiệt này sẽ bị loại khỏi hệ thống tài chính Mỹ và tài sản của họ ở Mỹ sẽ bị phong tỏa, theo thông báo từ Tòa Bạch Ốc.

Trong số tám người này có đồng minh của Tổng Thống Putin là ông Alisher Burhanovich Usmanov, “một trong những người giàu nhất nước Nga,” theo Tòa Bạch Ốc.

Một người khác cũng bị trừng phạt là phát ngôn viên của Tổng Thống Putin – ông Dmitry Peskov, người mà Tòa Bạch Ốc gọi là “nhà tuyên truyền hàng đầu cho ông Putin.”

“Hoa Kỳ và chính phủ khắp thế giới sẽ cố gắng nhận diện và phong tỏa tài sản của tài phiệt Nga cùng gia đình – du thuyền, nhà cửa sang trọng, tiền bạc, và tài sản bất hợp pháp khác,” theo thông báo từ Tòa Bạch Ốc.

Tám nhà tài phiệt Nga bị Mỹ trừng phạt gồm:

-Ông Nikolai Tokarev (cùng vợ là bà Galina, con gái là Mayya, và hai công ty địa ốc cao cấp)

-Ông Boris Rotenberg (cùng vợ là bà Karina, và hai con trai là Roman và Boris)

-Ông Arkady Rotenberg (cùng hai con trai là Pavel và Igor và con gái là Liliya)

-Ông Sergei Chemezov (cùng vợ là bà Yekaterina, con trai là Stanislav và con gái là Anastasiya)

-Ông Igor Shuvalov (cùng năm công ty, vợ là bà Olga, con trai là Evgeny và công ty cũng như phi cơ của ông này, con gái là Maria và công ty của cô ta)

-Ông Yevgeniy Prigozhin (cùng ba công ty, vợ là bà Polina, con gái là Lyubov, và con trai là Pavel)

-Ông Peskov, phát ngôn viên của Tổng Thống Putin

-Ông Alisher Usmanov

Hoa Kỳ cũng sẽ không cấp visa cho 19 nhà tài phiệt và 47 người trong gia đình cũng như nhân viên thân cận của họ, theo thông báo từ Tòa Bạch Ốc.

Những nhà tài phiệt này “chỉ đạo, chuẩn thuận, bảo trợ tài chính, hỗ trợ đáng kể, hoặc tiến hành hoạt động dộc ác để hậu thuẫn chính sách đối ngoại gây bất ổn của Nga.” (Th.Long)

Mỹ áp đặt thêm lệnh trừng phạt đối với 8 nhà tài phiệt Nga (nguoi-viet.com)

Triệu phú Nga ra giải thưởng $1 triệu cho ai bắt giữ Vladimir Putin

SAN FRANCISCO, California (NV) – Một nhà đầu tư Nga mới đây ra giải thưởng trị giá $1 triệu cho ai bắt giữ được tổng thống Nga Vladimir Putin, kêu gọi các sĩ quan quân đội hãy có hành động này vì Putin là kẻ gây tội ác chiến tranh, theo bản tin của Business Insider.

Ông Alex Konanykhin, một nhà đầu tư vào tiền điện tử, hiện sống ở California, gửi lời nhắn trên Facebook hôm Thứ Tư, 2 Tháng Ba, rằng: “Tôi hứa sẽ trả $1,000,000 cho sĩ quan quân đội Nga nào tuân hành nhiệm hiến định để bắt giữ tội phạm chiến tranh Putin, theo luật quốc tế và luật Nga.”

Triệu phú Nga Alex Konanykhin. (Hình: Courtesy of Alex Konanykhin)

Ông Konanykhin nói rằng Putin đã vi phạm hiến pháp Nga khi “ngăn cản không để có bầu cử tự do” và “sát hại thành phần đối lập.”

Ông cho biết thêm: “Là người gốc Nga và là một công dân Nga, tôi coi đây là trách nhiệm tinh thần của mình để giúp ngăn chặn tình trạng phát xít hóa của Nga. Tôi sẽ tiếp tục trợ giúp Ukraine trong nỗ lực anh dũng của họ nhằm chống trả cuộc xâm lăng của Putin.”

Ông Konanykhin nói với Insider rằng ông đưa ra giải thưởng, bằng tiền của cá nhân mình, để cho thấy rằng cuộc xâm lăng của Nga vào Ukraine không do mong muốn của người dân.

“Nếu có thêm những người khác cùng lên tiếng thì điều này sẽ gia tăng cơ hội Putin bị bắt giữ và đưa ra xét xử,” cũng theo ông Konanykhin.

Ông nói chưa hề trở về Nga từ năm 1992 tới nay. Khi được hỏi có sợ Putin trả thù hay không, ông đáp rằng “Putin vẫn thường ám sát kẻ chống đối mình. Nay ông ta có tới nhiều triệu người chống đối.”

Ông Konanykhin được cho tị nạn chính trị ở Mỹ vào năm 1999, nhưng sau đó gặp nhiều khó khăn và có lúc tưởng sẽ bị Mỹ trục xuất do các tố giác của Moscow là có hành vi tội phạm. Nhưng sau ông được phán quyết của tòa vào năm 2007 là cho tị nạn chính trị.

Theo các dữ liệu có trước đây, tài sản của Konanykhyn lên đến khoảng $300 triệu. (V.Giang)

Triệu phú Nga ra giải thưởng $1 triệu cho ai bắt giữ Vladimir Putin (nguoi-viet.com)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten