vrijdag 25 maart 2022

Mỹ, đồng minh tính cung cấp tên lửa chống hạm cho Kyiv

 

Mỹ, đồng minh tính cung cấp tên lửa chống hạm cho Kyiv

24/03/2022
Quân nhân Ukraine nhận tên lửa Stinger của Mỹ được chuyển từ Lithuania đến sân bay Boryspil ở Kyiv hôm 13/2/2022 (ảnh tư liệu).

Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cho biết hôm thứ Năm 24/3 rằng Mỹ và các đồng minh đang nỗ lực trợ giúp cho Ukraine bằng tên lửa chống hạm.

"Chúng tôi đã bắt đầu tham vấn với các đồng minh về việc cung cấp tên lửa chống hạm cho Ukraine", quan chức này cho biết bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ở Brussels. "Có thể có một số khó khăn về mặt kỹ thuật khi biến điều đó thành hiện thực nhưng đó là điều mà chúng tôi đang tham khảo ý kiến của các đồng minh và bắt đầu thực hiện".

Theo quan chức này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã tham gia họp với các nhà lãnh đạo NATO thông qua đường truyền video nhưng ông không nhắc lại lời đề nghị được gia nhập NATO hoặc yêu cầu thiết lập vùng cấm bay.

"Tâm lý chung của các bên đều tốt, tất cả đều kiên quyết và đoàn kết đáng kinh ngạc", quan chức này nói về bầu không khí tại cuộc gặp thượng đỉnh.

(Reuters)


Mỹ, đồng minh tính cung cấp tên lửa chống hạm cho Kyiv (voatiengviet.com)

    Geen opmerkingen:

    Een reactie posten