zaterdag 12 maart 2022

TRỰC TIẾP TT Zelenskyy: Khoảng 1.300 binh sĩ Ukraine tử trận kể từ đầu cuộc xâm lược

 

TRỰC TIẾP TT Zelenskyy: Khoảng 1.300 binh sĩ Ukraine tử trận kể từ đầu cuộc xâm lược

24/02/2022
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy phát biểu trong một cuộc họp báo ở Kyiv, Ukraine, ngày 12 tháng 3, 2022.
04:10

Một lãnh đạo hãng hàng không đầu tàu của Nga trốn ra nước ngoài

Một phó giám đốc hãng hàng không đầu tàu của Nga Aeroflot cho biết ông đã từ chức và rời khỏi đất nước.

Andrei Panov, phó giám đốc phụ trách tiếp thị của Aeroflot, viết trên Facebook ngày thứ Bảy rằng “cuộc sống cũ đã chấm hết.”

Đầu tháng này, các tin tức từ truyền thông Nga cho biết giám đốc điều hành Aeroflot, Mikhail Poluboyarinov, cũng đã rời khỏi đất nước. Aeroflot phủ nhận tin này.

Aeroflot đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi chế tài của phương Tây nhắm vào Nga vì cuộc chiến ở Ukraine. Các đồng minh phương Tây đã cấm máy bay của Aeroflot bay vào không phận của họ và cấm cung cấp phụ tùng thay thế, trong số những biện pháp được thực hiện nhắm vào hãng hàng không này. Aeroflot đáp trả các chế tài bằng cách cắt tất cả các chuyến bay ra nước ngoài.

(AP)

04:04

Mỹ cấp thêm viện trợ lên tới 200 triệu đôla cho Ukraine

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho phép Bộ Ngoại giao cung cấp thêm viện trợ lên tới 200 triệu đôla cho Ukraine.

Ngân khoản này sẽ chi trả cho vũ khí cũng như các dịch vụ quân sự, giáo dục và đào tạo khi người Ukraine tìm cách đẩy lùi cuộc xâm lược của Nga.

Khoản tiền này là một phần trong sự hỗ trợ lớn hơn của Mỹ dưới các hình thức viện trợ và các chế tài. Khi Nga xâm lược Ukraine vào cuối tháng 2, Ngoại trưởng Antony Blinken lưu ý rằng 1 tỉ đôla viện trợ đã được cung cấp cho Ukraine.

Quốc hội Mỹ trong tuần này thông qua khoản viện trợ bổ sung trị giá 13,6 tỉ đôla, bao gồm 6,5 tỉ cho chi phí gửi binh sĩ và vũ khí tới Đông Âu và 6,8 tỉ cho người tị nạn và viện trợ kinh tế.

Ông Biden dự định sẽ kí ban hành dự luật chi tiêu với khoản viện trợ bổ sung này khi ông nhận được vào tuần sau.

23:5212.3.2022

Tổng thống Zelenskyy: Khoảng 1.300 binh sĩ Ukraine tử trận kể từ đầu cuộc xâm lược

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói khoảng 1.300 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong chiến sự kể từ đầu cuộc xâm lược của Nga.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày thứ Bảy, ông Zelenskyy nói Nga sẽ không từ việc ném bom rải thảm vào thủ đô Ukraine và sát hại người dân để chiếm được thành phố.

Ông nói thêm "nếu đó là mục tiêu của họ, hãy để họ đến."

Ông Zelenskyy nói rằng "nếu họ thực hiện các vụ đánh bom rải thảm và xóa sạch ký ức lịch sử của toàn bộ khu vực, lịch sử từ thời Kyiv Rus, lịch sử của Châu Âu, họ có thể tiến vào Kyiv."

23:4412.3.2022

Đức Giáo hoàng tiếp tục kêu gọi chấp dứt chiến tranh ở Ukraine

Đức Giáo hoàng Phanxicô lại lên tiếng kêu gọi chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, nhấn mạnh tác động đến trẻ em.

Viết trên Twitter ngày thứ Bảy, ông nói: “Đừng bao giờ gây chiến! Trước hết hãy nghĩ về những đứa trẻ, về những người không còn hi vọng về một cuộc sống đàng hoàng: những đứa trẻ đã chết hoặc bị thương, những đứa trẻ mồ côi, những đứa trẻ chơi đùa với tàn tích của chiến tranh.”

Ông nói thêm: "Nhân danh Chúa, hãy dừng lại!"

23:3412.3.2022

Tổng thống Đài Loan nêu gương Ukraine, đề cao phòng thủ toàn dân

Tổng thống Đài Loan nói rằng cuộc chiến của Nga ở Ukraine cho thấy hòn đảo này sẽ cần "sự đoàn kết của tất cả người dân" để tự vệ nếu bị tấn công.

Việc huấn luyện các cựu binh ở Đài Loan đã tăng gấp đôi thời lượng lên hai tuần trong năm nay trong bối cảnh Đảng Cộng sản cầm quyền của Trung Quốc gia tăng nỗ lực nhằm đe dọa nền dân chủ trên hòn đảo tự trị mà Bắc Kinh tuyên bố thuộc chủ quyền của mình.

Tổng thống Thái Anh Văn ngày thứ Bảy nói rằng “tình hình gần đây ở Ukraine một lần nữa chứng minh rằng để bảo vệ đất nước, không chỉ cần sự hỗ trợ từ xã hội quốc tế mà còn cần sự đoàn kết của tất cả các công dân.”

Bà Thái nói “động viên giáo dục là thực thi tinh thần phòng thủ toàn dân với nguyên tắc động viên cục bộ, đánh địch cục bộ.”

Đài Loan và đại lục chia cắt vào năm 1949 sau một cuộc nội chiến. Hai bên không có quan hệ chính thức nhưng có quan hệ thương mại và đầu tư trị giá hàng tỉ đôla.

23:1912.3.2022

LHQ: Ít nhất 579 người chết ở Ukraine kể từ đầu cuộc chiến

Văn phòng nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết ít nhất 579 thường dân đã thiệt mạng ở Ukraine kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, và hơn 1.000 người bị thương.

Văn phòng Trưởng Cao ủy Nhân quyền LHQ ngày thứ Bảy nói rằng 42 trong số những người thiệt mạng là trẻ em, trong khi 54 người bị thương.

Văn phòng có trụ sở tại Geneva ghi nhận 564 người chết và 982 người bị thương một ngày trước đó.

Văn phòng nói hầu hết thương vong dân sự được ghi nhận là do sử dụng vũ khí nổ có "phạm vi ảnh hưởng rộng," chẳng hạn như pháo kích từ các cuộc tấn công bằng pháo hạng nặng và phi đạn.

Các quan chức LHQ nói họ tin rằng con số thương vong thực tế cao hơn đáng kể so với ghi nhận cho đến nay vì việc tiếp nhận thông tin đã bị trì hoãn và nhiều báo cáo vẫn cần được chứng thực.

(AP)

23:1412.3.2022

Du khách Nga mắc kẹt ở Thái Lan vì chế tài nhắm vào Nga

Nhà chức trách Thái Lan cho biết hàng ngàn du khách Nga đang bị mắc kẹt tại các khu resort bãi biển ở nước này vì cuộc chiến ở Ukraine.

Nhiều người không thể thanh toán hóa đơn hoặc trở về nhà vì các chế tài và các chuyến bay bị hủy.

Yuthasak Supasorn, Cục trưởng Cục Du lịch Thái Lan, nói với hãng tin AP rằng khoảng 6.500 du khách Nga bị mắc kẹt ở Phuket, Surat Thani, Krabi và Pattaya.

Ông Yuthasak cho biết khoảng 1.000 người Ukraine cũng đang mắc kẹt tại bốn tỉnh là những điểm đến resort bãi biển nổi tiếng.

(AP)

23:0812.3.2022

Lãnh đạo Đức, Pháp thúc giục Putin ‘ngừng bắn ngay lập tức ở Ukraine’

Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin thúc giục ông ta đồng ý "ngừng bắn ngay lập tức ở Ukraine."

Văn phòng của ông Scholz cho biết cuộc gọi kéo dài 75 phút ngày thứ Bảy là một phần của “những nỗ lực quốc tế đang diễn tiến nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.”

Văn phòng cho biết các nhà lãnh đạo của Đức và Pháp đã kêu gọi ông Putin bắt đầu quá trình tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột.

Trong một diễn biến riêng rẽ, ông Scholz trước đó trong ngày thứ Bảy đã điện đàm với Tổng thống Volodymyr Zelenskyy để nghe thẩm định về tình hình hiện tại.

(AP)

18:4712.3.2022

Belarus phủ nhận kế hoạch tham gia cuộc xâm lược của Nga, nhưng đang 'luân chuyển' quân ở biên giới

Belarus không có kế hoạch tham gia cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine nhưng đang đưa 5 tiểu đoàn tác chiến đến biên giới để thay thế các lực lượng đã đóng ở đó, Tổng tham mưu trưởng Viktor Gulevich cho biết hôm Thứ bảy 12/3.

Một quan chức an ninh hàng đầu của Ukraine hôm thứ Sáu cảnh cáo Belarus không được đưa quân vào Ukraine. Giới chức này nói rằng Ukraine đang thể hiện sự kiềm chế đối với Belarus mặc dù nước này được sử dụng làm nơi xuất kích cho máy bay Nga.

“Tôi muốn nhấn mạnh rằng việc chuyển quân không hề liên quan đến (bất kỳ) sự chuẩn bị nào, và đặc biệt là không có sự tham gia của binh lính Belarus trong chiến dịch quân sự đặc biệt trên lãnh thổ Ukraine,” ông Gulevich nói.

(Theo Reuters)

17:5012.3.2022

Cơ quan không gian Nga kêu gọi chấm dứt các lệnh trừng phạt

Cơ quan không gian Nga vừa gửi cho NASA và các đối tác quốc tế khác một lá thư yêu cầu chấm dứt các biện pháp trừng phạt vì chúng có thể đe dọa Trạm không gian Quốc tế (ISS).

Viết trên Twitter hôm thứ Bảy 12/3, Giám đốc Roscosmos, Dmitry Rogozin, cho biết bức thư kêu gọi các cơ quan không gian của Hoa Kỳ, Canada và Châu Âu giữ cho trạm không gian hoạt động.

Ông minh họa bằng một bản đồ cho thấy đường bay của ISS - và một khu vực mà ISS có thể rơi xuống nằm giữa phần lớn thế giới nhưng hầu như không chạm tới Nga.

Bốn phi hành gia NASA, hai phi hành gia Nga và một phi hành gia châu Âu hiện đang ở trên Trạm không gian Quốc tế.

(AP)

16:3612.3.2022

Ý bắt giữ siêu du thuyền của nhà tài phiệt Nga Melnichenko

Cảnh sát Ý bắt giữ siêu du thuyền của tỷ phú Nga Andrey Igorevich Melnichenko -- văn phòng thủ tướng Ý cho biết hôm thứ Bảy 12/3 -- vài ngày sau khi doanh nhân này bị đưa vào danh sách chế tài của EU vì Nga xâm lược Ukraine.

Giới hữu trách cho biết du thuyền Sailing Yacht A dài 143 mét, có giá 530 triệu euro (578 triệu USD), bị niêm phong tại cảng phía bắc Trieste.

Sailing Yacht A, do Philippe Starck thiết kế và Nobiskrug của Đức chế tạo, là du thuyền buồm lớn nhất thế giới.

Tỷ phú Melnichenko sở hữu nhà sản xuất phân bón lớn EuroChem Group và công ty than SUEK.

Tuần trước, cảnh sát Ý đã thu giữ các biệt thự và du thuyền trị giá 143 triệu euro (156 triệu USD) của 5 người Nga nổi tiếng đã bị đưa vào danh sách trừng phạt.

Các hoạt động của cảnh sát là một phần của chiến dịch phối hợp của các quốc gia phương Tây nhằm trừng phạt các nhà tài phiệt Nga có liên hệ với Tổng thống Vladimir Putin.

(Reuters)

15:0712.3.2022

Truyền thông Moscow nói Nga đã phá hủy 3.491 cơ sở quân sự Ukraine

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov được các hãng thông tấn Nga trích thuật hôm thứ Bảy 12/3 nói rằng quân đội Nga đã phá hủy 3.491 cơ sở hạ tầng quân sự ở Ukraine cho đến nay.

Các lực lượng Nga "tiếp tục cuộc tấn công Ukraine trên một mặt trận rộng lớn", ông Konashenkov nói.

Reuters không thể xác minh ngay lập tức tuyên bố của ông Konashenkov.

(Reuters)

Tải thêm

Geen opmerkingen:

Een reactie posten