vrijdag 24 september 2021

Dự thảo tuyên bố chung của QUAD: « Cứng rắn hơn » với Trung Quốc tại Biển Đông + Nhật không muốn QUAD bị xem là liên minh chống Trung Quốc

 

Dự thảo tuyên bố chung của QUAD: « Cứng rắn hơn » với Trung Quốc tại Biển Đông

Thủ tướng Úc Scott Morrison họp trực tuyến với các đối tác Mỹ, Nhật và Ấn Độ hôm 13/03/2021. Nhưng lần này Bộ Tứ QUAD sẽ họp trực tiếp tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ.
Thủ tướng Úc Scott Morrison họp trực tuyến với các đối tác Mỹ, Nhật và Ấn Độ hôm 13/03/2021. Nhưng lần này Bộ Tứ QUAD sẽ họp trực tiếp tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ. AP - Dean Lewins

Ngày mai, 25/09/2021, lãnh đạo nhóm các quốc gia Bộ Tứ QUAD (bao gồm Mỹ, Nhật, Ấn và Úc) lần đầu tiên họp mặt trực tiếp tại Washington, Hoa Kỳ. Nhiều quyết định quan trọng chờ đợi sẽ được đưa ra nhân cuộc họp này.

Theo nhiều nguồn tin gần gũi với hồ sơ này, được truyền thông Nhật Bản loan tải hôm qua 23/09, dự thảo tuyên bố chung của Bộ Tứ sẽ sử dụng « ngôn từ cứng rắn hơn trước đây » liên quan đến tình hình ở các vùng biển mà Trung Quốc đang đẩy mạnh các yêu sách chủ quyền. Các thành viên Bộ Tứ « phản đối những thách thức đối với trật tự dựa trên luật pháp quốc tế về hàng hải », đặc biệt là ở vùng Biển Hoa Đông và Biển Đông.

Theo Kyodo News, tại hội nghị của nhóm QUAD trước đó vào tháng 3, được tổ chức trực tuyến, trong tuyên bố chung, lãnh đạo bốn nước đã khẳng định « tạo điều kiện hợp tác, bao gồm cả trong lĩnh vực an ninh hàng hải, để đáp ứng những thách thức đối với trật tự hàng hải dựa trên luật pháp » ở biển Hoa Đông và Biển Đông.

Trong những năm gần đây, Bắc Kinh đã trở nên quyết đoán trong các yêu sách chủ quyền đối với quần đảo Senkaku, một nhóm đảo nhỏ do Nhật Bản quản lý ở Biển Hoa Đông mà Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư. Trung Quốc cũng tiếp tục đẩy mạnh việc quân sự hóa các đảo nhân tạo ở Biển Đông, bất chấp phán quyết của một tòa án quốc tế năm 2016 bác bỏ các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh trên gần trọn vùng biển này.

Về hợp tác công nghệ, theo dự thảo tuyên bố chung, bốn quốc gia QUAD sẽ hợp tác phát triển mạng 5G an toàn và minh bạch, một lĩnh vực mà Hoa Kỳ và Trung Quốc đang cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Dưới thời chính quyền tiền nhiệm Donald Trump, Bộ Tứ đã tổ chức nhiều cuộc họp ở cấp bộ trưởng. Lần đầu tiên QUAD đã tổ chức thượng đỉnh vào tháng 3 năm nay, ngay sau khi tổng thống Joe Biden lên cầm quyền. 

Dự thảo tuyên bố chung của QUAD: « Cứng rắn hơn » với Trung Quốc tại Biển Đông (rfi.fr)

Nhật không muốn QUAD bị xem là liên minh chống Trung Quốc

Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga nhân cuộc họp trực tuyến của Bộ Tứ Quad. Ảnh ngày 12/03/2021 tại Tokyo.
Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga nhân cuộc họp trực tuyến của Bộ Tứ Quad. Ảnh ngày 12/03/2021 tại Tokyo. via REUTERS - POOL

Bộ Tứ QUAD, vừa họp thượng đỉnh trực tuyến hôm qua, 12/03/2021, đã được thành lập năm 2007 theo sáng kiến của Nhật Bản để thúc đẩy đối thoại và hợp tác giữa các nền dân chủ trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.


Tuy là đồng minh thân thiết của Mỹ, nhưng Nhật không muốn Bộ Tứ bị coi là một liên minh chống Trung Quốc, như tường trình của thông tín viên Frédéric Charles từ Tokyo :

« Giống như Ấn Độ và Úc, trong Bộ Tứ, Nhật Bản không muốn bị lôi kéo vào một mặt trận chống Trung Quốc. Tuy vậy, Tokyo đánh giá cao việc tổng thống Mỹ đã chọn Bộ Tứ để tiến hành một trong những cuộc họp trực tuyến đầu tiên của ông. Trái với Donald Trump, ông Joe Biden, cố chứng tỏ là Bộ Tứ không phải là một liên minh chống một quốc gia nào cụ thể.

Nhưng với việc đưa vào chương trình nghị sự của thượng đỉnh Bộ Tứ các vấn đề tự do hàng hải, tôn trọng luật quốc tế về biển, Nhật Bản cho thấy họ lo ngại về những yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên phần lớn Biển Hoa Đông, một ngõ thông thương quan trọng nối Trung Quốc với các nước Đông Á. Nhật Bản đang có tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc trên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, nằm ở phía nam đảo Okinawa, nơi đặt hơn phân nửa các căn cứ quân sự của Mỹ  trên lãnh thổ Nhật Bản.

Tokyo không muốn có một cuộc đối đầu địa chính trị với Trung Quốc, nay là một đối tác thương mại cũng quan trọng đối với các công ty Nhật như Hoa Kỳ. Nhật Bản thừa biết là đồng minh Mỹ đang tìm cách biến Bộ Tứ thành một liên minh giữa các nền dân chủ trong khu vực. Và liên minh này có thể được chuyển thành một liên minh quân sự, một kiểu khối NATO châu Á, nếu Trung Quốc tỏ ra hung hăng hơn nữa. »

Nhật không muốn QUAD bị xem là liên minh chống Trung Quốc (rfi.fr)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten