zondag 31 januari 2021

Quân đội Miến Điện tìm cách xoa dịu mối lo đảo chính + Cộng đồng quốc tế cảnh báo Miến Điện trước nguy cơ đảo chính

 

Quân đội Miến Điện tìm cách xoa dịu mối lo đảo chính

Một xe tăng của quân đội Miến Điện trên đường phố Rangun ngày 28/01/2021.
Một xe tăng của quân đội Miến Điện trên đường phố Rangun ngày 28/01/2021. REUTERS - STRINGER
Minh Anh
3 phút

Ngày 30/01/2021, quân đội Miến Điện tuyên bố bảo vệ, tôn trọng Hiến Pháp và sẽ hành động tuân thủ theo luật lệ của đất nước. Một tuyên bố được cho là nhằm xoa dịu mối lo lắng cho rằng quân đội rất có thể tìm cách chiếm quyền lực.

Trong một thông cáo, quân đội Miến Điện ghi rằng « Tatmadaw (tên chính thức của quân đội Miến Điện) tôn trọng Hiến Pháp hiện nay (…) và sẽ tuân thủ luật lệ qua việc bảo vệ Hiến Pháp ».

Quân đội Miến Điện giải thích rằng phát biểu của Tổng tư lệnh quân đội đã bị hiểu nhầm, « các tổ chức và giới truyền thông đã diễn giải sai lệch và trình bày lời phát biểu của tổng tư lệnh theo quan điểm của họ. »

AFP cho biết, từ nhiều tuần qua, quân đội Miến Điện không ngừng cáo buộc có gian lận trong cuộc bầu cử lập pháp hồi tháng 11/2020. Trong cuộc bỏ phiếu, đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (LND) cầm quyền của bà Aung San Suu Kyi đã thắng lớn. Ngày 27/01, Ủy ban Bầu cử Miến Điện đã bác bỏ những cáo buộc này và khẳng định không có nhiều « sai sót quan trọng » đủ để ảnh hưởng đến kết quả cuộc bỏ phiếu.

Căng thẳng gia tăng một nấc khi một phát ngôn viên quân đội, hôm thứ Ba (26/01), cho là không loại trừ khả năng tiến hành đảo chính. Một ngày sau, tướng Min Aung Hlaing - nhân vật quyền lực nhất tại Miến Điện hiện nay có tuyên bố là việc hủy bỏ Hiến Pháp 2008 rất có thể là « cần thiết » trong một số hoàn cảnh.

Những phát biểu này của ông đã được chuyển dịch sang tiếng Anh và đăng trên tờ Myawady, do quân đội quản lý, đã gây ra một cơn chấn động tại một nền dân chủ còn non trẻ.

Ngày 29/01, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres và nhiều đại sứ các nước phương Tây tại Miến Điện đã bày tỏ quan ngại trước khả năng có can thiệp của quân đội tại một đất nước do quân đội điều hành trong vòng 49 năm kể từ sau cú đảo chính năm 1962.

Quân đội Miến Điện tìm cách xoa dịu mối lo đảo chính (rfi.fr)

Cộng đồng quốc tế cảnh báo Miến Điện trước nguy cơ đảo chính

Xe bọc thép của quân đội Miến Điện di chuyển trên đường phố Rangoon, ngày 28/01/2021.
Xe bọc thép của quân đội Miến Điện di chuyển trên đường phố Rangoon, ngày 28/01/2021. REUTERS - STRINGER
Thụy My
3 phút

Mười bảy đại sứ các nước trong đó có Hoa Kỳ, Anh, Liên Hiệp Châu Âu cùng với tổng thư ký Liên Hiệp Quốc hôm nay 29/01/2021 khuyến khích Miến Điện nên « gắn bó với các tiêu chí dân chủ », trước nguy cơ quân đội đảo chính.

Đại sứ Hoa Kỳ cùng với đồng nhiệm 16 nước hôm nay ra tuyên bố kêu gọi quân đội « gắn bó với các giá trị dân chủ ». Tuyên bố cho biết các nước chờ đợi việc triệu tập Quốc Hội vào ngày 01/02 để bầu lên tổng thống, chủ tịch lưỡng viện, đồng thời phản đối mọi mưu toan thay đổi kết quả bầu cử.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cũng bày tỏ « mối quan ngại lớn lao » trước tình hình hiện nay ở Miến Điện. Ông cổ vũ các nhân tố tránh mọi dạng khiêu khích, và chứng tỏ tinh thần trách nhiệm.

Cộng đồng quốc tế đã có phản ứng lo ngại bởi vì từ nhiều tuần qua, quân đội - vốn có quyền lực rất lớn - liên tục tố cáo cuộc tổng tuyển cử tháng 11/2020 có nhiều trường hợp gian lận. Trong cuộc bỏ phiếu này, đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi thắng lớn. Phía quân đội đòi kiểm tra danh sách cử tri, và phát ngôn viên quân đội không loại trừ việc các tướng lãnh nắm lại quyền lãnh đạo trước cuộc « khủng hoảng chính trị ».

Lo ngại càng tăng lên khi hôm thứ Tư 27/01 tổng tư lệnh quân đội Min Aung Hlaing tuyên bố Hiến Pháp có thể « bị hủy » trong một số tình huống.

Cuộc tổng tuyển cử tháng 11/2020 là cuộc bầu cử dân chủ lần thứ hai tại Miến Điện, kể từ khi chấm dứt chế độ tập đoàn quân sự năm 2011. Tuy nhiên phía quân đội cho rằng có 8,6 triệu trường hợp gian lận trên toàn quốc và đòi điều tra.

Ủy ban bầu cử hôm qua ra thông cáo khẳng định cuộc bầu cử là tự do, công bằng và khả tín, phản ánh « ý nguyện của nhân dân ». Ủy ban bác bỏ cáo buộc gian lận, nhưng nhìn nhận có những khiếm khuyết trong danh sách cử tri, và hiện đang kiểm tra lại 287 trường hợp.

Cộng đồng quốc tế cảnh báo Miến Điện trước nguy cơ đảo chính (rfi.fr)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten