woensdag 27 januari 2021

Covid-19 : Trung Quốc và Nhật Bản hai điểm nóng tại châu Á + Trung Quốc ghi nhận số ca nhiễm cao nhất từ hơn 5 tháng + Nhật Bản chuẩn bị tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại Tokyo

 

Covid-19 : Trung Quốc và Nhật Bản hai điểm nóng tại châu Á

Nhân viên y tế giúp di chuyển người dân đi cách ly gần bệnh viện Nhân Tế (Renji Hospital), Trường Y thuộc Đại học Giao Thông Thượng Hải (Shanghai Jiao Tong University), Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 21/01/2021.
Nhân viên y tế giúp di chuyển người dân đi cách ly gần bệnh viện Nhân Tế (Renji Hospital), Trường Y thuộc Đại học Giao Thông Thượng Hải (Shanghai Jiao Tong University), Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 21/01/2021. VIA REUTERS - CHINA DAILY
Thanh Hà
3 phút

Càng gần Tết Nguyên Đán, áp lực càng lớn tại Trung Quốc. Chiến dịch xét nghiệm Covid-19 ở quy mô lớn được mở ra tại thủ đô Bắc Kinh kể từ ngày 22/01/2021. Còn Thượng Hải bắt đầu phong tỏa hai khu vực gần các bệnh viện. Trung Quốc thông báo trên toàn quốc có thêm 103 bệnh nhân Covid-19. Nhật Bản phạt nặng trong trường hợp vi phạm các biện pháp chống virus corona.

Thủ đô Bắc Kinh Trung Quốc mở chiến dịch xét nghiệm quy mô tại nhiều quận. Riêng thành phố Thượng Hải bắt tất cả nhân viên kiểm tra sức khỏe và phải có giấy chứng nhận âm tính với virus corona để tiếp tục làm việc. Biện pháp này được đưa ra do có 6 ca nhiễm được phát hiện ở Thượng Hải. Ngoài ra, khu vực bao quanh hai bệnh viện nổi tiếng của thành phố bị phong tỏa ngay từ hôm nay do bị coi là hai ổ dịch được phát hiện trong hai ngày liên tiếp Thứ Tư và Thứ Năm.

Còn tại Nhật Bản, sáu tháng trước ngày khai mạc Thế Vận Hội Olympic, tình hình không mấy khả quan. Ngày 22/01/2021 bộ Y Tế Nhật xác nhận có thêm 1.775 ca nhiễm Covid-19. Như vậy là trong 10 ngày liên tiếp Nhật Bản không thể rút con số ngày xuống dưới ngưỡng 1.000. Chính phủ của thủ tướng Yoshihide Suga bị chỉ trính mạnh mẽ, đã đề xuất hai dự luật nhằm tăng cường hiệu quả của các biện pháp chống dịch.

Một là xử phạt tù những người vi phạm và hai là nâng mức nộp phạt lên tới 500.000 yen, gần 4.000, euro nhắm vào các hàng quán vẫn mở cửa sau 8 giờ tối. Hạ Viện được yêu cầu « nhanh chóng thảo luận » về hai dự luật này trong những ngày sắp tới. Đối lập Nhật Bản chỉ trích đây là những biện pháp « quá khắt khe ».

Từ đầu mùa dịch tới nay, Nhật Bản được coi là một trong những quốc gia ít chịu tác động của Covid-19 với khoảng 4.700 ca tử vong. Nhưng từ tháng 11/2020 tình hình đã xấu đi đáng kể. Hệ thống y tế đứng trước nguy cơ bị quá tải. Theo hãng tin Pháp AFP, một số bệnh viện tư chủ trương từ chối bệnh nhân nhiễm virus corona.

Covid-19 : Trung Quốc và Nhật Bản hai điểm nóng tại châu Á (rfi.fr)

Covid-19: Trung Quốc ghi nhận số ca nhiễm cao nhất từ hơn 5 tháng

Công an Trung Quốc kiểm soát xe cộ đến từ tỉnh Hà Bắc (Hebei). Ảnh chụp ngày 06/01/2021.
Công an Trung Quốc kiểm soát xe cộ đến từ tỉnh Hà Bắc (Hebei). Ảnh chụp ngày 06/01/2021. REUTERS - CHINA DAILY
Mai Vân
3 phút

Một năm sau khi đại dịch Covid-19 bắt đầu, chính quyền Trung Quốc vẫn ở trong tình trạng báo động. Hôm nay, 07/01/2021, nước này ghi nhận 63 ca nhiễm mới trên toàn quốc, gần gấp đôi so với 32 trường hợp hôm qua. Đây là mức tăng hàng ngày lớn nhất ghi nhận được sau 127 ca ngày 30/07 năm ngoái.

Điều đáng lo ngại là một ổ dịch mới đã có dấu hiệu xuất hiện tại tỉnh Hà Bắc, cách Bắc Kinh 300 km, với tổng cộng 51 trên tổng số 52 ca nhiễm nội địa được ghi nhận vào hôm nay.

Tại thành phố Thạch Gia Trang (Shijiazhuang), thủ phủ tỉnh Hà Bắc (Hebei), một chiến dịch xét nghiệm, truy tìm virus trên diện rộng đã được khởi động.

Thông tín viên RFI tại Trung Quốc, Stéphane Lagarde, tường thuật:

“Giống như người Vũ Hán vào mùa xuân năm ngoái, du khách đến Thạch Gia Trang được yêu cầu báo cáo với trạm y tế khi đến nhà ga và sân bay. Kể từ sáng nay, thủ phủ của tỉnh Hà Bắc, nơi có những ngọn núi xung quanh sẽ được dùng cho các môn thi đấu trượt tuyết và trượt ván cho Thế Vận Hội 2022, đã bị phong tỏa.

Cư dân không được phép rời khỏi nơi ở trong 3 ngày, thời gian xét nghiệm toàn bộ dân cư. Cho đến ngày 8 tháng 1, những người giao hàng không được làm việc, xe buýt, các loại taxi không được ghé một số khu vực bị coi là có độ rủi ro trung bình hoặc cao. Các biện pháp tương tự cũng được áp dụng với thành phố Hình Đài (Xingtai), nơi mà một trường hợp lây nhiễm đã được báo cáo.

Chính quyền đã ban hành các biện pháp phòng ngừa tối đa, vì nhiều người có thể là đã tham gia các buổi tụ họp (chợ phiên, đám cưới) trong làng. Chính quyền cũng khuyên nên hoãn các đám cưới hoặc tổ chức các buổi lễ với rất ít người tham dự.

Chính quyền thận trọng, vì Bắc Kinh nằm sát Hà Bắc. Các trường học ở thủ đô hôm qua đã cảnh báo phụ huynh: Tất cả học sinh đã ghé Hà Bắc trong ba tuần qua phải ở nhà”.

Trung Quốc cho biết vẫn đàm phán với WHO về chuyến điều tra của nhóm chuyên gia

Trung Quốc vẫn chưa cấp thị thực nhập cảnh cho đoàn chuyên gia của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO). Nhiệm vụ của phái đoàn là tiến hành điều tra về nguồn gốc của Covid-19.

Trước các phản ứng mất kiên nhẫn của quốc tế, vào hôm qua, 06/01/2021, Trung Quốc đã lên tiếng khẳng định vẫn tiến tục đàm phán với WHO. Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh, khẳng định với các phóng viên rằng vấn đề không đơn thuần là cấp phát visa, và Trung Quốc cùng với WHO đang tiếp tục thảo luận về "ngày chính xác và thể thức chuyến đi của nhóm chuyên gia."

Covid-19: Trung Quốc ghi nhận số ca nhiễm cao nhất từ hơn 5 tháng (rfi.fr)

Nhật Bản- Covid : Thủ tướng Suga chuẩn bị tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại Tokyo

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga trong cuộc họp báo tại Tokyo ,ngày 04/01/2021.
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga trong cuộc họp báo tại Tokyo ,ngày 04/01/2021. REUTERS - POOL
Tú Anh
3 phút

Tình hình đại dịch tại Nhật được xem là « rất nghiêm trọng ».  Thủ tướng Yoshihide Suga thông báo đang xem xét kế hoạch tái ban hành tình trạng khẩn cấp y tế tại Tokyo và ba tỉnh vành đai.

Trong cuộc họp báo hôm thứ Hai 04/01/2021 tại Tokyo, thủ tướng Nhật Bản cho biết chính phủ dự tính tái ban hành tình trạng khẩn cấp y tế  tại Tokyo và từ từ mở rộng trên toàn quốc như hồi tháng Tư và tháng Năm 2020. Ông Yoshihide Suga kêu gọi dân chúng tránh ra đường nếu không có lý do cần thiết và cảnh báo là  chính phủ đang chuẩn bị điều chỉnh luật pháp trừng phạt những cửa hàng không rút ngắn giờ mở cửa để ngăn dịch lây lan.

Với 240.000 ca lây nhiễm và dưới 3000 nạn nhân trong suốt một năm, Nhật Bản được xem là một trong những nước châu Á chống dịch hiệu quả. Thế nhưng, từ hai tháng nay, Covid-19 bất ngờ tăng tốc và lần đầu tiên lây nhiễm cho hơn 4000 người trong hôm thứ Năm tuần trước. Đô trưởng Tokyo và các tỉnh trưởng lân cận yêu cầu chính phủ ban hành tình trạng khẩn cấp.

Theo AFP, chưa có thông tin cụ thể về quy mô của kế hoạch dự kiến này. Báo chí Nhật tiên đoán sẽ có hiệu lực kể từ thứ Bảy tới nhưng trường học vẫn sinh hoạt bình thường .

Về vac-xin, theo thủ tướng Suga, chính phủ Nhật còn chờ « dữ liệu chính xác » từ các hãng bào chế Mỹ và chiến dịch tiêm ngừa sẽ được bắt đầu vào cuối tháng Hai.

Hàn Quốc cũng bối rối

Về tình hình Covid-19 trên bán đảo Triều Tiên, tại Hàn Quốc, số ca lây nhiễm giảm dưới ngưỡng 1000 trong hai ngày liên tiếp. Nhưng bộ Y Tế không xem đó là tin khích lệ vì trong dịp nghỉ năm mới, số người đi làm xét nghiệm ít đi. Các biện pháp cách giãn xã hội được duy trì nghiêm ngặt, đóng cửa các trung tâm trượt tuyết và khu du lịch.

Ở Bắc Triều Tiên, tuy chính thức không có một ca dương tính nào với siêu vi corona, báo Rodong, cơ quan tuyên truyền của đảng Lao Động, trong số ra hôm nay (04/01/2021) kêu gọi toàn dân tham gia chiến dịch chống Covid-19 mừng đại hội Đảng.

Nhật Bản- Covid : Thủ tướng Suga chuẩn bị tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại Tokyo (rfi.fr)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten