dinsdag 31 januari 2012

Hàn Quốc sắp thử nghiệm robot làm cai tù

27 Tháng Giêng 2012       
Robots dự kiến thay thế cai tù tại  Pohang Hàn Quốc
Robots dự kiến thay thế cai tù tại Pohang Hàn Quốc
@YONHAP

Trọng Nghĩa
Vào tháng Ba năm 2012, tù nhân tại trung tâm cải huấn ở thành phố Pohang miền Đông Nam Hàn Quốc sẽ được một loại cai tù đặc biệt canh giữ. Đó là các người máy robot, mà ba con sẽ được thử nghiệm tại nhà tù này sau khi được phát triển hoàn chỉnh.

Mỗi con robot cao 1,5 mét, chạy trên bốn bánh xe, sẽ chủ yếu được sử dụng vào việc tuần tra ban đêm. Được trang bị các bộ phận cảm biến, các chú cai tù đặc biệt này có khả năng phát hiện các hành vi bất thường của tù nhân, báo cáo kịp thời cho những cai tù thực thụ để xử trí.
Theo một bản thông báo của Diễn đàn Châu Á về Cải huấn (AFC), một nhóm các nhà nghiên cứu về tội phạm và chính sách nhà tù, trụ sở ở Hàn Quốc, các con robot này có thể kết nối các tù nhân với các cai tù nhờ một bộ phận cho phép hội thoại từ xa.
Các bộ phận cảm biến gắn trên con robot đặc biệt này cho phép chúng phát hiện ra những điều bất thường như hành vi tự tử và bạo lực nơi một tù nhân nào đó, rồi báo cáo ngay cho cán bộ chuyên trách.
Việc thiết kế và chế tạo loại robot cai tù này nằm trong khuôn khổ một kế hoạch trị giá 1 tỷ won, khoảng 850.000 đô la, của bộ Kinh tế Tri thức Hàn Quốc, phối hợp với bộ Tư pháp để thực hiện. Mục tiêu đề ra là dùng robot để giảm bớt gánh nặng cho các cai tù, để những người này có điều kiện tập trung vào vấn đề giáo dục, cải huấn…
Giáo sư Lee Baik-Chul thuộc Đại học Kyonggi, người chỉ đạo quá trình thiết kế các con robot cai ngục, đồng thời là lãnh đạo của Diễn Đàn AFC, tỏ ý lạc quan về hiệu năng của các cai tù máy này : "Vì chúng tôi gần hoàn tất việc tạo ra hệ điều hành chủ chốt cho các con robot, lúc này chúng tôi bắt đầu chú ý đến việc tinh chỉnh các chi tiết, để làm cho các con robot này có dáng dấp thân thiện hơn với các tù nhân".
Xin nói thêm là Hàn Quốc đang nuôi tham vọng trở thành quốc gia đứng đầu thế giới về ngành robot học. Các chuyên gia nước này đã từng thiết kế ra các con robot dạy tiếng Anh trong trường học, robot làm linh canh ở vùng biên giới với Bắc Triều Tiên, robot đánh võ taekwondo, robot đóng kịch và robot quét dọn nhà cửa.

http://www.viet.rfi.fr/tong-hop/20120127-han-quoc-sap-thu-nghiem-robot-lam-cai-tu

Gần 800.000 người chết vì động đất trong thập niên

Fukushima sau trận động đất và sóng thần ngày 17/03/ 2011.
Fukushima sau trận động đất và sóng thần ngày 17/03/ 2011.
Reuters/Aly Song

Anh Vũ
Trận động đất ngoài khơi Ấn Độ Dương ngày 26/12/2004 đã làm 227 nghìn người chết. Theo một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Lancet, trong thập kỷ vừa qua, tính đến hết năm 2010, các trận động đất trên thế giới đã trực tiếp, hoặc gián tiếp giết chết 780 nghìn người.

Ngoài ra, nghiên cứu còn nhấn mạnh là những cơn địa chấn trong suốt những năm từ 2001 đến 2010 đã ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của hơn 2 tỷ người trên hành tinh. Trận thiên tai thảm khốc nhất được ghi nhận là vụ động đất tại Haiti hôm 12/01/2010, với cường độ 7 độ Richter nó đã giết chết 316 nghìn nạn nhân. Trong khi đó, trận động đất có cường độ 9,1 độ Richter nổ ra trên Ấn Độ Dượng gây ra sóng thần kinh hoàng hồi tháng 12/2004 đã làm 227 nghìn người chết.
Đứng thứ ba trong quy mô hủy diệt là trận động đất tại tứ Xuyên, Trung Quốc, xảy ra hôm 12/5/2008. Cơn địa chấn này đã làm 87.500 người chết.
Bên cạnh những con số thống kê rùng rợn như trên, nghiên cứu được tạp chí Lancet công bố còn nhằm mục đích đánh động ý thức của các quan chức chính trị và các tổ chức cứu trợ một điều rằng, động đất là một thiên tai giờ đây phải được coi là ưu tiên hàng đầu trong nỗ lực bảo vệ cuộc sống và sức khỏe cộng đồng. Nghiên cứu cũng muốn cảnh báo cho giới y học về những bệnh lý mà họ sẽ phải xử lý trong các trường hợp thiên tai này.
Theo các nghiên cứu, trong các trận động đất, có khoảng 1/3 dân cư trong khu vực bị nạn thiệt mạng. Số nạn nhân tử vong do động đất thường gia tăng thành từng đợt liên tục kể từ khi nổ ra. Trước tiên là những người bị chết ngay khi nhà cửa bị đổ sập, vài giờ sau đó đến những người bị thương tử nạn. Đợt tử nạn thứ ba tiếp tục diễn ra sau khoảng vài ngày hoặc vài tuần sau đó.
Với những người sống sót thường thì các cơ quan nội tạng như gan, thận hay cột sống đều có vấn đề. Nghiên cứu nói trên cũng chỉ cho thấy, trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương, chiếm từ 25% đến 53% các bệnh nhân sau động đất.
Ngoài các chiến dịch khẩn cấp tìm kiếm cứu người sống sót, công tác cứu hộ còn phải đối phó với tình trạng bệnh dịch tràn lan ở những khu tập trung đông dân sau động đất, do các xác người chết bị vùi trong đống đổ nát gây ra.
Về lâu về dài, động đất còn gây tác động không nhỏ đến sức khỏe tâm thần cộng đồng. Đó là tình trạng suy sụp tinh thần ở những nạn nhân sống sót.
Cùng với việc gia tăng dân số thế giới và phát triển đô thị trong các vùng có nguy cơ, những nguy hiểm do động đất gây ra còn lớn hơn nhiều trong những năm tới. Đó là cảnh báo của các tác giả nghiên cứu nói trên. Hiện nay các thành phố nằm trong vùng có nguy cơ xảy ra động đất cao thì lại thường là các đô thị siêu lớn tập trung đông dân như Tokyo (32 triệu dân), Mêhico City (15 triệu ), Los Angeles (15 triệu), Istambul ( 9 triệu).

Những giá trị thời gian - Vovinam

http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=TZ8DaYiqvqA&feature=endscreen

http://www.youtube.com/user/Batuochoahong

Bijna alle kipfilet in super besmet

31 jan 2012
door Iris Cohen
DEN HAAG - In een stukje kipfilet van de supermarkt komt in bijna alle gevallen nog steeds de omstreden en risicovolle bacterie ESBL voor. Op 99 procent van het kippenvlees uit intensieve kippenbedrijven zit de bacterie.

    Foto: Roel Dijkstra
    Daarvoor waarschuwt de Consumentenbond in een onderzoek dat vandaag gepubliceerd wordt. De ESBL-bacterie ontstaat door overmatig antibioticagebruik in de veeteelt. Biologische kipfilet vertoont dan ook veel minder van deze antibioticaresistente bacteriën.
    Volgens het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) is het antibioticagebruik in de sector het afgelopen jaar al met 28 procent teruggebracht ten opzichte van 2009. „We erkennen het probleem van de ESBL-bacterie, maar we kunnen dit niet van de ene op de andere dag oplossen. De komende jaren gaan we het antibioticagebruik nog meer reduceren”, aldus een woordvoerder.Het RIVM vindt een reductie van 28 procent veel te weinig.
    Lees verder in De Telegraaf van vandaag.

    http://www.telegraaf.nl/binnenland/11411328/__Bijna_alle_kipfilet_besmet__.html

    Nederlandse duif geveild voor kwart miljoen

    31 jan 2012
    KNESSELARE - Een duif van de Nederlandse duivenmelker Pieter Veenstra uit Drachtstercompagnie heeft maandag op een internetveiling een recordbedrag van 250.400 euro opgebracht. Een Chinese zakenman is de nieuwe eigenaar. Dat meldt de Belgische internetveiling Pigeon Paradise (PIPA) op haar website.

      Pieter en Gea Veenstra en hun hun 'duivenpaleis' (archieffoto 2004). Pieter en Gea Veenstra en hun hun 'duivenpaleis' (archieffoto 2004). Foto: ANNE VAN DER WOUDE
      Veenstra liet de afgelopen 2 weken 245 duiven veilen. In totaal brachten die bijna 1,9 miljoen euro op. Ook dat was volgens PIPA een record.
      http://www.telegraaf.nl/binnenland/11411279/__Duif_geveild_voor_kwart_miljoen__.html

      Koningin viert 74e verjaardag

      31 jan 2012
      DEN HAAG - Koningin Beatrix viert dinsdag haar 74e verjaardag. Zij is met deze leeftijd de oudste regerende monarch die Nederland ooit heeft gehad.

        Foto: Novum/ Bart Maat

        De vorstin vestigde dit record overigens al eind november vorig jaar. Koning Willem III ging haar voor. Hij stierf op 23 november 1890 als regerend vorst en was toen 73 jaar en 277 dagen oud.

        De koningin is nog altijd volop aan het werk. Ze reisde deze maand nog naar Oman en de Verenigde Arabische Emiraten voor een staatsbezoek en in maart gaat ze naar Luxemburg. Vorig jaar ontving ze nog vele buitenlandse staatshoofden, presidenten, ambassadeurs en andere hoogwaardigheidsbekleders. In eigen land legt ze gemiddeld een bezoek per week af.

        Koningin Beatrix zit op 30 april precies 32 jaar op de troon. Haar moeder, koningin Juliana, zat er bijna even lang toen ze in 1980 op de 42e verjaardag van haar oudste dochter bekendmaakte dat ze ermee ging stoppen.

        http://www.telegraaf.nl/binnenland/11411104/__Koningin_viert_74e_verjaardag__.html

        maandag 30 januari 2012

        Mỹ khai triển biệt kích trên toàn cầu

        January 29, 2012
        Chiến lược quân sự mới

        WASHINGTON (AP) - Trước viễn cảnh các cuộc hành quân truyền thống bị cắt giảm, Ngũ Giác Ðài nay chuyển sang việc khai triển ngành công tác đặc biệt, có tên gọi là US Special Operations Command, hầu có thể đánh trả ở nơi nào an ninh bị đe dọa.



        Bộ Trưởng Quốc Phòng Leon Panetta phác họa về những khu vực chính bị đề nghị
        cắt giảm chi tiêu, trong cuộc họp báo ở Ngũ Giác Ðài hôm 26 Tháng Giêng, 2012.
        (Hình: AP/Pablo Martinez Monsivais)
        Cả Ngũ Giác Ðài lẫn Tòa Bạch Ốc đều đồng ý với một đề nghị của Ðô Ðốc Bill McRaven, người đứng đầu lực lượng đặc biệt, theo đó đẩy mạnh việc rút quân ra khỏi các vùng chiến trận nhưng lại tăng cường các đơn vị hành quân đặc biệt, nhằm đánh vào những nơi không được chú tâm đến trong suốt thập niên.
        Ðô Ðốc McRaven trình kế hoạch của mình với các lãnh đạo Bộ Quốc Phòng từ mùa Thu năm ngoái, nhằm củng cố lực lượng của Special Operations Command, qua sự tổ chức lại nhân sự và trang thiết bị, chuẩn bị cho một kỷ nguyên hậu Iraq và Afghanistan.
        Việc củng cố lực lượng đặc biệt khiến đơn vị này có thể thực hiện những sứ mạng tương tự vụ tiêu diệt bin Laden được dễ dàng hơn, kể cả vụ giải cứu một con tin người Mỹ và một người Ðan Mạch hôm Thứ Ba.
        Một giới chức quốc phòng cao cấp cho biết, việc khai triển sự hiện diện của đơn vị này có nghĩa là các thành viên của đơn vị có thể kết hợp với quân đội nước bạn trong các cuộc hành quân hỗn hợp.
        Ý tưởng này phù hợp với mục tiêu của Tòa Bạch Ốc là biến quân đội Hoa Kỳ thành một lực lượng thu gọn và mau mắn hơn, có thể đáp ứng với mọi đe dọa vượt quá tầm quân sự truyền thống của địch quân, thông thường là kết hợp với quân bạn ở địa phương.
        Dù các giới chức cho biết ngân sách quốc phòng bị cắt giảm rất nhiều nhưng Bộ Trưởng QP Leon Panetta nói, ngân quỹ dành riêng cho các cuộc hành quân đặc biệt và thu thập tin tức tình báo lại được gia tăng. Cả hai đều phù hợp với quan điểm của chính phủ Obama như là cách thích hợp để đối phó hữu hiệu với nhiều mối đe dọa trên toàn cầu, sau một thập niên bộ chiến tốn kém ở hai chiến trường Iraq và Afghanistan. (TP)
        http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=143778&z=1

        ‘Con ông cháu cha’ VN trong cách nhìn của Mỹ : Con cái ông Dũng, con cái ông Duẩn

        January 29, 2012
        Con cái ông Dũng, con cái ông Duẩn

        Hà Giang/Người Việt

        WESTMINSTER -Nhiều công điện do Wikileaks tiết lộ cho thấy không chỉ bản thân những nhân vật lãnh đạo cấp cao của nhà cầm quyền CSVN được Hoa Kỳ chiếu cố, mà cả con cái của họ cũng không thoát khỏi “radar” của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.

        Nguyễn Thanh Phượng, con gái Nguyễn Tấn Dũng, được giao trách nhiệm giám đốc đầu tư Vietnam Holding Asset Management, quản trị số vốn $112 triệu của các nhà đầu tư Thụy Sĩ, lúc mới 25 tuổi. (Hình: http://nguyenthanhphuongvn.net)

        Trong công điện ngày 26 tháng 12, 2006, gởi cho bộ Ngoại Giao ở Washington D.C., Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn, ông Seth Winnick đã tóm lược những tin tức thu nhặt được về ba người con của ông Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. (Công điện viết tên ông thủ tướng là “Dzũng” thay vì “Dũng” - NV).
        Công điện viết, ngụ ý, Tổng Thống Bush đã “bắt nọn” ông Dũng khi đột nhiên đề cập đến mối quan hệ giữa các con ông Dũng với phía Hoa Kỳ. Còn về phía ông Dũng, vẫn theo ghi nhận của công điện, ông ta “tìm cách lảng tránh, hoặc hạ thấp tầm quan trọng của quan hệ ấy (giữa con cái ông ta với Hoa Kỳ).”
        Công điện viết về cuộc gặp gỡ giữa Tổng Thống (Bush) và Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng ở hội nghị thượng đỉnh APEC: “Theo một nguồn tin đáng tin cậy ở thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Tướng Dũng giật mình khi Tổng Thống Bush hỏi han về việc học hành cũng như những liên hệ khác của các con ông tại Hoa Kỳ.”
        Lý do, theo công điện, là vì tại Việt Nam, tin tức cá nhân và cả sinh hoạt của thân nhân các viên chức cao cấp chính quyền được xem là “nhạy cảm.”
        Thế nhưng, các công điện tường trình khá đầy đủ về 3 người con của Nguyễn Tấn Dũng cho thấy những gì Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cần biết, họ đều biết.

        Cậu ấm, cô chiêu

        Công điện viết rõ, con trai cả của Dũng là Nguyễn Thanh Nghị, sinh năm 1977, lấy bằng tiến sĩ ngành kỹ sư công chánh (structural engineering) từ George Washington University, và sau khi tốt nghiệp đã trở về Việt Nam giảng dạy tại khoa Xây Dựng của Ðại Học Kiến Trúc thành phố Hồ Chí Minh.
        Vợ tương lai của Nghị, một cô gái gốc Hà Nội, cũng là một du học sinh tại George Washington University, nơi hai người gặp nhau. Họ làm đám cưới sau khi trở lại Việt Nam.
        Dư luận cho rằng “cậu ấm” Nghị sau này sẽ lãnh đạo một trong những tập đoàn ngành xây dựng nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh, và cũng có liên hệ mật thiết với công ty Bitexco, một công ty tư nhân đảm trách việc xây cất một số tòa nhà chọc trời tại Hà Nội và Sài Gòn. Tầm hoạt động của Bitexco còn gồm cả ngành đóng chai, dệt và các công trình thủy điện.
        Công điện nêu rõ là vào những năm 2001 và 2002, Nghị vừa nắm đầu ngành giao tế vừa là “quản lý dự án” của Bitexco.
        Ðoạn dưới đây của công điện “xác nhận một nguồn tin” về cô con gái rượu của Thủ Tướng Dũng, tên Nguyễn Thanh Phượng. Nội dung công điện cho thấy, khi Hoa Kỳ quan tâm, họ quan tâm tất cả mọi chuyện về đối tượng, kể cả chuyện tình cảm.
        Công điện ghi lại nội dung cuộc phỏng vấn tại Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn, khi cô Phượng đến xin Visa vào Mỹ.
        “Trong lúc trò chuyện với chúng tôi, Phượng xác nhận tin cô đang hẹn hò với một người Mỹ gốc Việt cùng làm việc trong ngành tài chánh hiện đang phát triển mạnh tại Việt Nam.”
        Về học vấn của Nguyễn Thanh Phượng, công điện của tổng lãnh sự tại Sài Gòn cho biết, sau khi tốt nghiệp tại “trường trung học danh tiếng Sài Gòn, Marie Curie” năm 1995, Phượng tốt nghiệp cử nhân Ðại Học Kinh Tế Quốc Gia tại Hà Nội năm 2001, và học cao học tại Học Viện Quốc Tế Geneva (International University in Geneva), Thụy Sĩ, “một trường liên kết với Michigan State University, và chỉ đến thăm Hoa Kỳ trong vòng 2 tuần vào năm 2004 để nhận bằng tốt nghiệp từ Michigan State University.”
        Cũng trong buổi nói chuyện trên, Phượng xác nhận em trai cô, là Nguyễn Minh Triết, sinh năm 1990, hiện đang học trung học ở Anh Quốc và dự định sẽ theo ngành truyền thông.

        Con ông cháu cha

        So sánh 3 người con của ông Dũng, Tổng Lãnh Sự Seth Winnick tỏ ra có cảm tình với Phượng. Ông viết: “Phượng giống cha như đúc, và dường như trong ba người con ông thủ tướng, Phượng là người năng động nhất. Trong câu chuyện với chúng tôi, cô tỏ ra cởi mở, tò mò, và chăm chú. Rõ ràng cô là một người có tài.”
        Vẫn theo nhận xét của Tổng Lãnh Sự Seth Winnick thì con đường sự nghiệp thênh thang rộng mở của Phượng, và của anh em Phượng, hiển nhiên là được đưa đến từ thân thế của họ.
        Ông viết tiếp: “Tuy thế, việc thăng tiến vượt trội của Phượng, và những cánh cửa rộng mở đón chào Phượng và anh em của cô,” là “bằng chứng cho thấy cách thức mà tầng lớp lãnh đạo (Việt Nam) bảo đảm cho con cái họ những vị trí đầy lợi thế về giáo dục, chính trị và cả kinh tế.”
        Công điện đơn cử một vài ví dụ, “Tháng Giêng năm 2006, lúc mới hơn 25 tuổi, Phượng đã là giám đốc đầu tư của công ty Vietnam Holding Asset Management, quản trị vốn đầu tư $112 triệu của các nhà đầu tư Thụy Sĩ. Ðến tháng 11 cùng năm, Phượng lên làm chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Ðầu Tư Chứng Khoán Bản Việt-Viet Capital Fund Management Joint Stock Company, được viết ngắn gọn là Công Ty Quỹ Ðầu Tư Bản Việt hoặc VCFM với nhiều trăm tỉ đồng Việt Nam đến từ các cá nhân và doanh nghiệp tư nhân Việt Nam.”
        Tại sao người ta có thể tin tưởng để giao một số vốn không lồ như thế cho một người trẻ tuổi, thiếu kinh nghiệm như Phượng?
        Tổng Lãnh Sự Seth Winnick trả lời câu hỏi này thay cho lời kết của công điện: “Tất nhiên, về mặt chính trị, giao quỹ đầu tư cho cô con gái cưng của thủ tướng quản lý, là một điều khôn ngoan, nhất là khi quỹ này tập trung vào việc đầu tư trong những ngành mà nhà nước kiểm soát, như dầu khí, ngân hàng và công nghệ thông tin.”
        Một công điện khác, được xếp hạng “mật,” do tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn, Kenneth J. Fairfax, gửi về Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ khoảng đầu năm 2009 cho thấy, không chỉ riêng ba người con của ông Nguyễn Tấn Dũng được hưởng mọi ưu đãi “con ông cháu cha,” mà chức giám đốc hải quan thành phố Hồ Chí Minh, một địa vị ngon lành, cũng được trao cho con trai cựu Tổng Bí Thư Ðảng CSVN Lê Duẩn.
        Một đoạn trong công điện này viết: “Lê Kiến Trung (con trai nhỏ của Lê Duẩn) chính là tổng giám đốc Hải Quan Thành Phố Hồ Chí Minh, một trong những chức vụ được cho là béo bở và được nhiều người thèm muốn nhất trong guồng máy nhà nước Việt Nam.”
        Cũng nên nhắc rằng sự kiện công ty Bitexco, do con trai lớn của Nguyễn Tấn Dũng cai quản, là chủ nhân của khu chung cư cao cấp “The Manor,” nơi bao người dân đến mua, đã chung tiền đầy đủ mà cả 4 năm sau vẫn chưa có giấy tờ sở hữu và biết bao nhiêu khiếu nại không được giải quyết khác. (Ðoạn này không có trong công điện)
        Cũng theo công điện này, ông Lê Kiến Thành, con trai lớn của cựu Tổng Bí Thư Lê Duẩn, có thể đã có những tư tưởng “lành mạnh” khi nhận định rằng, với guồng máy cai trị hiện tại, khi tự do báo chí không có, thì khó tiêu diệt được tệ nạn tham nhũng đang lan tràn ở mọi tầng lớp.
        Công điện trích lời phát biểu của Lê Kiến Thành trong một buổi họp liên quan đến “xì căng đan” tham nhũng nổi tiếng PCI: “Chức tổng biên tập chẳng ăn nhằm gì cả, khi cả ngành truyền thông yếu ớt và bị thao túng có hệ thống, nhưng việc các tổng biên tập của các tờ Pháp Luật, Thanh Niên và Tuổi Trẻ đồng loạt bị thay thế đã đánh dấu một bước lùi cho nền dân chủ.”
        Có thể có những con ông cháu cha có một quan điểm lý tưởng hướng về dân chủ không?
        Tổng Lãnh Sự Kenneth J. Fairfax tỏ ra dè dặt khi ông kết luận: “Nếu chúng ta tin vào những điều Lê Kiến Thành phát biểu, thì nhiều đảng viên đảng CSVN hiện không hài lòng với hướng đi của đất nước đang sẵn sàng tham gia vào các cuộc tranh luận sôi nổi, ít nhất là giữa họ với nhau.”
        Có lẽ chẳng ai có thể khẳng định được điều gì, ngoài việc ghi nhận sự kiện Lê Kiến Thành, 31 năm tuổi Ðảng, đã ra ứng cử độc lập vào Quốc Hội năm 2007, rồi sau đó họp đảng ủy, và được thuyết phục rút đơn.

        ––––––––

        Liên lạc tác giả: HaGiang@nguoi-viet.com



        HÀ NỘI (NV) - Người con trai út của Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng là Nguyễn Minh Triết, vừa được “cơ cấu” làm cán bộ của tổ chức mang tên “Ðoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh.”


        Nguyễn Minh Triết, con trai út Thủ Tướng Dũng. (Hình: blog'sDanlambao)

        Báo Tiền Phong hôm 29 tháng 1, 2012 loan tin này, nhưng không nói Nguyễn Minh Triết là con trai út của Thủ Tướng Dũng và cũng không cho biết nhân vật này giữ vai trò gì và công tác ở bộ phận nào.
        “Ðoàn Thanh Niên Cộng Sản” là tổ chức hậu bị của Ðảng CSVN và đây được coi là những bước đầu tiên để Nguyễn Minh Triết bắt đầu bước vào guồng máy quyền lực.
        Nhiều người, như con trai cựu Tổng Bí Thư Nông Ðức Mạnh là Nông Quốc Tuấn, ủy viên Trung Ương Ðảng, bí thư tỉnh ủy Bắc Giang, cũng đi lên từ “cán bộ Ðoàn.”
        Trong bài báo có tựa đề “Góp sức trên quê nhà,” báo Tiền Phong viết: “Thạc sĩ Nguyễn Minh Triết, 22 tuổi, thủ lĩnh của hơn 7,500 du học sinh Việt Nam tại Anh, bất ngờ về nước làm cán bộ Ðoàn khiến bạn bè ngỡ ngàng.”
        Tờ báo cho biết, Nguyễn Minh Triết từng là chủ tịch Hội Sinh Viên Việt Nam tại Anh Quốc.
        Theo báo Tiền Phong, Nguyễn Minh Triết “tu nghiệp ngành kỹ thuật hàng không và chế tạo máy 7 năm tại Anh, lấy bằng Thạc sỹ Kỹ thuật Ðộng cơ Siêu thanh. Minh Triết được Ðại Học Queen Mary (London) cấp học bổng học tiếp tiến sĩ, làm giảng viên cùng những cơ hội công việc hấp dẫn khác, nhưng anh chọn trở về.”
        Báo Tiền Phong cũng nói, Nguyễn Minh Triết du học tại Anh Quốc từ năm 16 tuổi “nhờ quỹ học bổng từ Hiệp hội Ðộng cơ Hàng không của thế giới.”
        Theo các công điện của ngoại giao Mỹ tiết lộ qua hồ sơ Wikileaks thì cả ba người con của ông Nguyễn Tấn Dũng đều du học và tốt nghiệp ở ngoại quốc.
        Người con trai lớn, Nguyễn Thanh Nghị, sinh năm 1977, lấy bằng tiến sĩ ngành kỹ sư công chánh (structural engineering) từ George Washington University, và nay là ủy viên dự khuyết Trung Ương Ðảng, thứ trưởng Bộ Xây Dựng. Vợ của Nghị, một cô gái gốc Hà Nội, cũng là một du học sinh tại George Washington University, nơi hai người gặp nhau.
        Người con gái thứ hai, cô Nguyễn Thanh Phượng, sinh năm 1980. Theo công điện của tổng lãnh sự Mỹ tại Sài Gòn, Phượng tốt nghiệp cử nhân Ðại Học Kinh Tế Quốc Gia tại Hà Nội năm 2001, và học cao học tại Học Viện Quốc Tế Geneva (International University in Geneva), Thụy Sĩ, “một trường liên kết với Michigan State University, và chỉ đến thăm Hoa Kỳ trong vòng 2 tuần vào năm 2004 để nhận bằng tốt nghiệp từ Michigan State University.”
        Ðầu năm 2006, lúc mới hơn 25 tuổi, Phượng đã là giám đốc đầu tư của công ty Vietnam Holding Asset Management, quản trị vốn đầu tư $112 triệu của các nhà đầu tư Thụy Sĩ. Ðến tháng 11 cùng năm, Phượng lên làm chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Ðầu Tư Chứng Khoán Bản Việt-Viet Capital Fund Management Joint Stock Company (Công Ty Quỹ Ðầu Tư Bản Việt hoặc VCFM với nhiều trăm tỉ đồng Việt Nam đến từ các cá nhân và doanh nghiệp tư nhân Việt Nam.)
        Vẫn theo các công điện thì hồi năm 2006, trong một buổi gặp gỡ tổng lãnh sự Mỹ ở Sài Gòn, ông Seth Winnick, cô Nguyễn Thanh Phượng xác nhận em trai cô, Nguyễn Minh Triết, sinh năm 1990, đang học trung học ở Anh Quốc. (KN)

        Những bài liên quan »



        http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=143790&z=1

        Hình ảnh Diễn hành Tết trên phố Bolsa

        January 29, 2012



        Hình: Ngọc Lan - Khôi Nguyên/Người Việt
        WESTMINSTER (NV) - Hàng ngàn người Việt ở Little Saigon đổ về đại lộ Bolsa sáng Mùng 6 Tết Nhâm Thìn (tức 28 tháng 1, 2012) xem diễn hành của hàng chục tổ chức, hội đoàn, cá nhân..., một sinh hoạt độc đáo, và có thể là duy nhất, của người Việt ở hải ngoại trong dịp Tết Nguyên Đán. Dưới đây là một vài hình ảnh của buổi lễ này.
        Bấm vào đây để xem thêm hình ảnh cuộc diễn hành
        Tám giờ sáng, nhiều đồng hương đã tụ tập trước thương xá Phước Lộc Thọ trên đại lộ Bolsa chờ xem diễn hành.
        Đoàn xe diễn hành của các cựu quân nhân Quân lực VNCH.
        Xe diễn hành của Ủy Ban Tượng Đài Việt Mỹ.
        Ban nhạc của các em học sinh trường Trung học Bolsa Grande High School, nơi có rất đông học sinh gốc Việt.
        Các thí sinh đoạt giải trong Cuộc thi Hoa Khôi Liên Trường do Tổng Hội Sinh Viên miền Nam California tổ chức.


        Một chiếc trong đoàn xe Lamborghini tham gia cuộc diễn hành.
        Mặc áo dài khăn đóng, lái mô tô Harley Davidson.
        Xem thêm hình ảnh cuộc diễn hành tại đây

        Những bài liên quan »



         

        http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=143763&z=1

        Nokia đạt mốc 1,5 tỷ điện thoại dùng S40

        30/1/2012

        Hãng điện thoại Phần Lan vừa thông báo chiếc điện thoại thứ 1,5 tỷ chạy hệ điều hành S40 đã được bán ra ở một cửa hàng tại thành phố Sao Paulo, Brazil.


        Khách hàng có may mắn này là cô Mayara Rodrigues 21 tuổi người Brazil đã mua một chiếc điện thoại Nokia Asha 303. Hệ điều hành S40 lần đầu tiên trình làng vào năm 1999 trên chiếc điện thoại Nokia 7110 dùng màn hình đơn sắc và độ phân giải chỉ 96 x 65 pixel.

        Trao quà cho khách hàng mua chiếc điện thoại Nokia chạy S40 thứ 1,5 tỷ tại Brazil. Ảnh: Gizmodo.

        Những chiếc điện thoại giá rẻ (feature phone) S40 tiếp tục tăng trưởng mạnh trong năm 2005 nhờ vào thế hệ điện thoại S40 thứ ba hỗ trợ độ phân giải QVGA (240 x 320 pixel). Sau đó nó được tích hợp vào dòng Asha cùng thời điểm Nokia tung ra những chiếc Windows Phone đầu tiên là Lumia 710 và Lumia 800.

        Các chuyên gia thống kê từ khi ra mắt đến nay đã có khoảng 1,3 triệu điện thoại Lumia được bán ra. Tuy nhiên, Apple cũng đạt được kết quả kỷ lục khi bán được 37 triệu chiếc iPhone 4S và hơn 183 triệu điện thoại iPhone kể từ phiên bản đầu tiên khiến cổ phiếu của hãng này trên thị trường chứng khoáng New York tăng giá mạnh mẽ.

        Hà Mai

        Steve Jobs giữ thư của Bill Gates trên giường khi hấp hối

        30/1/2012

        Khi biết Jobs sắp ra đi, Gates gửi cho ông một bức thư đầy ý nghĩa nên nhà đồng sáng lập Apple đã luôn giữ bên mình.


        Điều này được Gates chia sẻ trên báo Telegraph (Anh) nhưng không tiết lộ nhiều chi tiết về nội dung mà chỉ kể: "Tôi nói với Jobs về việc ông ấy nên cảm thấy vĩ đại về những gì ông ấy đã làm cũng như công ty mà ông ấy tự tay tạo dựng nên. Tôi viết về những đứa con của Steve".

        Dù nhận xét cay nghiệt về nhau, Bill Gates và Steve Jobs luôn tôn trọng nhau, nhất là sau khi Gates dành phần lớn thời gian cho quỹ từ thiện Bill&Melinda Gates Foundation từ năm 2007.

        Chủ tịch Microsoft khẳng định hành động của ông không phải là cố gắng hòa giải: "Không có gì cần dàn hòa. Chúng tôi không khiêu chiến với nhau. Chúng tôi tạo ra những sản phẩm tuyệt vời và sự cạnh tranh luôn là điều tích cực".

        Sau khi Jobs qua đời vào ngày 5/10/2011, Gates nhận được điện thoại từ chính Laurene Powell, vợ của Jobs. Bà nói: "Cuốn tiểu sử không thực sự lột tả được sự tôn trọng lẫn nhau giữa hai ông" rồi cho hay Jobs cảm thấy bức thư của Gates có ý nghĩa với ông đến mức ông giữ nó luôn trên giường.

        Nếu tập hợp nhận xét trong cuốn tiểu sử Steve Jobs của tác giả Walter Isaacson, người ta sẽ thấy Jobs có những nhận xét đầy hiếu chiến về Gates khi coi ông là kẻ "không sáng tạo, tầm nhìn hạn hẹp".

        Châu An

        Dinh cơ 30 triệu USD của ông chủ site chia sẻ Megaupload

         30/1/2012

        Những chiếc xe hạng sang, những con hươu cao cổ... được nhìn thấy trong khu biệt thự rộng lớn của Kim Dotcom, ông chủ dịch vụ Megaupload, người mới bị buộc tội vi phạm bản quyền.
        >Megaupload bị đóng, tin tặc Anonymous nổi giận


        Tuần trước, cảnh sát New Zealand cũng đã khám xét và tịch thu nhiều đồ vật xa xỉ trong tòa nhà của Kim Schmitz (biệt danh Kim Dotcom) tại Auckland (New Zealand) như xe hơi, các tác phẩm nghệ thuật và tiền mặt.

        Chính phủ Mỹ chặn truy cập đến Megaupload từ ngày 19/1 với lý do hệ thống này chứa chấp phim, nhạc và nhiều nội dung lậu khác. Đại diện Megaupload cho hay ngoài ra, người dùng cũng lưu trữ rất nhiều dữ liệu của riêng họ như ảnh gia đình, tài liệu cá nhân... Megaupload cũng là một dịch vụ rất được người sử dụng ở Việt Nam ưa chuộng.

        Hàng triệu thành viên đã không thể tiếp cận dữ liệu trong suốt 10 ngày nay, dù vẫn tin rằng site sớm muộn sẽ được khôi phục lại. Tuy nhiên, theo AP, Megaupload trả tiền thuê các công ty ngoài lưu trữ dữ liệu nhưng đã bị chính phủ Mỹ bao vây tài khoản. Các hãng lưu trữ Carpathia Hosting và Cogent Communications Group được yêu cầu bắt đầu xóa dữ liệu từ ngày 2/2.

        Ảnh chụp khu nhà Kim Dotcom, nằm tại Coatesville, Auckland (New Zealand) từ trên không.
        Một góc khác của khu biệt thự. Chính phủ Mỹ buộc tội Megaupload khiến ngành công nghiệp giải trí mất ít nhất 500 triệu USD doanh thu.
        Lối vào khu nhà.
        Những con hươu cao cổ dạo chơi trên thảm cỏ bên trong khu nhà trị giá 30 triệu USD của Kim.
        Những chiếc xe "xịn" bị xe tải kéo ra khỏi tòa nhà.
        Hệ thống liên lạc bên ngoài cổng bị tháo dỡ khi cảnh sát đến khám xét.
        Một bảo vệ của Kim Dotcom lái xe kiểm tra sau khi cảnh sát rời đi.
        Kim Dotcom (phải) xuất hiện tại tòa án Auckland cuối tuần trước.
        Megaupload thời hoàng kim.
        Thông báo trên trang hiện tại.

        Châu An (Ảnh: AP, AFP, Yahoo News)

        Điều khoản sử dụng mới của Google gây e ngại

        30/1/2012

        Từ 1/3, Google sẽ thay đổi chính sách bảo mật và điều khoản người dùng trên hơn 60 sản phẩm của họ để có thể xây dựng chân dung hoàn chỉnh về mỗi thành viên.


        Nếu trước đây, mỗi dịch vụ có điều khoản và chính sách riêng (Terms of Service) thì nay chỉ còn một bản chung cho 60 sản phẩm. Với thay đổi này, bất kỳ hoạt động nào của người sử dụng trên một dịch vụ sẽ được chia sẻ lẫn nhau cho tất cả dịch vụ còn lại từ tên tuổi, ảnh, địa chỉ, nội dung chat trong Gmail, thông tin trên thiết bị Android...

        Google áp dụng chính sách chung cho hơn 60 dịch vụ từ 1/3, trừ Google Chrome, Google Wallet và Google Books vì vấn đề pháp lý.
        Google áp dụng chính sách chung cho hơn 60 dịch vụ từ 1/3, trừ Google Chrome, Google Wallet và Google Books vì vấn đề pháp lý.

        Chính sách mới hoạt động thế nào?


        Nếu người dùng xem vài ca khúc của Katy Perry trên YouTube, khi mở Gmail, họ có thể nhìn thấy một số quảng cáo về lịch diễn của nữ ca sĩ này trong hòm thư điện tử. Hay khi thành viên gõ từ khóa "pink", "jaguar", Google sẽ đoán được người đó quan tâm đến màu sắc hay ca sĩ, động vật hay xe hơi nhờ biết được thói quen, sở thích của họ. Tương tự, dựa vào các đoạn trao đổi trong e-mail, những thông điệp trên Google+, video YouTube và các câu lệnh tìm kiếm..., người sử dụng sẽ được cung cấp những quảng cáo Adsense và kết quả tra cứu phù hợp hơn về độ tuổi, vị trí địa lý, giới tính...

        Điều này không hẳn là một thay đổi lớn bởi Google vẫn theo dõi một số thông tin về người dùng, nhưng đây là lần đầu họ tập hợp dữ liệu trên toàn hệ thống website để vẽ lên chân dung thống nhất.

        Người dùng có quyền không tham gia chính sách mới?


        Trước đây, khi đăng ký một dịch vụ, mọi người phải đọc điều khoản sử dụng và đồng ý với điều khoản đó thì mới được chấp nhận là thành viên. Tuy nhiên, khi chính sách mới được thông qua từ 1/3, người sử dụng sẽ bắt buộc phải tuân theo. Nếu cảm thấy khó chịu và không muốn bị theo dõi, họ chỉ có cách duy nhất là xóa tài khoản.

        Nhiều người cho rằng việc này không có gì to tát và đáng quan tâm, nhưng cũng không ít thành viên lo lắng vì thông tin của họ được chia sẻ trên quá nhiều website (ít nhất là 60 website).

        "Ngay cả nếu Google tin rằng việc tập hợp dữ liệu trên mọi nền tảng sẽ giúp họ cải tiến dịch vụ, khách hàng vẫn cần có quyền lựa chọn tham gia hoặc không tham gia chính sách mới", James Steyer, Giám đốc điều hành Common Sense Media, tranh luận trên Washington Post.

        Tám thành viên Quốc hội Mỹ cũng viết thư cho CEO của Google là Larry Page yêu cầu giải thích rõ về thay đổi này. "Dù mục đích của Google là để tăng trải nghiệm người dùng, chúng tôi muốn đảm đảo rằng việc bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng sẽ không trở nên phức tạp hơn". Các nhà làm luật cũng tỏ ý lo ngại công ty tìm kiếm trực tuyến đang bành trướng toàn cầu, nên chính sách mới "có thể tác động đến hàng tỷ người trên thế giới".

        Trên blog công ty, chuyên gia Betsy Masiello của Google phân tích: "Người sử dụng đâu cần đăng nhập để truy cập nhiều dịch vụ của Google, chẳng hạn tìm kiếm, YouTube... Khi không đăng nhập, dữ liệu về họ sẽ không được thu thập lại. Ngay cả khi đăng nhập, họ cũng có thể tắt chế độ lưu lịch sử tìm kiếm, tắt lưu các đoạn Gmail Chat với nút Off The Record, sử dụng chế độ giấu tên "Incognito Mode" trên Google Chrome... và còn rất nhiều công cụ điều chỉnh thiết lập cá nhân khác. Và hãy nghĩ một cách đơn giản hơn là đa số người dùng không sử dụng mọi sản phẩm của Google mà chỉ một vài trong số đó".

        Châu An

        Cảnh đẹp thiên nhiên đất nước

        30/1/2012

        Thác nước tại huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng, đồi cát Mũi Né, Phan Thiết, ruộng bậc thang Hoàng Su Phì, Hà Giang... sẽ cho bạn thấy được vẻ đẹp hùng vĩ của các địa danh trên đất nước Việt Nam.
        > Cuộc thi "Việt Nam mến yêu"


        Thác nước đẹp nhất tại Trùng Khánh - Cao Bằng
        Thác nước đẹp nhất tại huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng.

        Nắng sớm trên đồi cát Mũi Né - Phan Thiết
        Nắng sớm trên đồi cát Mũi Né - Phan Thiết.

        Cảnh nắng sớm thường thấy trên đồng ruộng Châu Đốc - An Giang
        Cảnh nắng sớm thường thấy trên đồng ruộng Châu Đốc - An Giang.

        Vụ mùa bội thu trên ruộng bậc thang Hoàng Su Phì- Hà Giang
        Vụ mùa bội thu trên ruộng bậc thang Hoàng Su Phì - Hà Giang.

        Thành Phố Hồ Chí Minh hội nhập và phát triển, chiều trên cây cầu mới của thành phố.
        TP HCM hội nhập và phát triển, chiều trên cây cầu mới của thành phố.

          • Tổng số: 86 lượt

        Từ ngày 17/1 đến 17/3/2012, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi "Việt Nam mến yêu" dưới hình thức chùm ảnh, video… ghi lại khoảnh khắc ấn tượng của cuộc sống, các mùa lễ hội, cảnh đẹp của Việt Nam. Mỗi tác phẩm dự thi thể hiện dưới dạng file ảnh hoặc clip . Với bài dự thi là ảnh, độc giả gửi tối thiểu là 5 bức ảnh và tối đa 10 bức. Các bức ảnh cần có chú thích rõ ràng, dễ hiểu, có chú thích về địa danh, bối cảnh chụp. Đối với bài dự thi là clip, video, thời lượng tối thiểu là 1 phút 30 giây tối đa là 5 phút, định dạng file.mp4 dung lượng dưới 100Mb.
        Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây.
        Gửi bài dự thi tại đây.

        Nguyễn Huyền Vũ