zondag 1 februari 2026

MIT vừa phát minh công nghệ giúp “tách” nước sạch từ không khí bằng sóng siêu âm - nhanh hơn 45 lần so với phương pháp thông thường

 


MIT vừa phát minh công nghệ giúp “tách” nước sạch từ không khí bằng sóng siêu âm - nhanh hơn 45 lần so với phương pháp thông thường 🔬
Mới đây, MIT vừa giới thiệu một phát minh có thể thay đổi cách con người tiếp cận nguồn nước ở các vùng khô hạn: thiết bị siêu âm dùng rung động tần số cao để “tách” nước khỏi vật liệu hấp thụ trong không khí, biến hơi ẩm thành nước uống chỉ trong vài phút.
Công nghệ này dựa trên vật liệu hấp thụ (sorbent) có khả năng hút nước từ không khí, kể cả khi độ ẩm rất thấp. Ở các phương pháp hiện tại, phần nước bị giữ trong vật liệu phải tách ra bằng nhiệt, quá trình này thường mất hàng giờ hoặc cả ngày.
Nhờ rung động siêu âm, MIT đã rút ngắn thời gian chỉ còn tính bằng phút, nhanh hơn tới hàng chục lần so với các kỹ thuật thông thường.
Trung tâm của thiết bị là một vòng gốm phẳng rung ở tần số siêu âm khi có điện áp, tạo ra lực đủ mạnh để phá liên kết giữa nước và vật liệu. Khi nước tách ra, các giọt nhỏ được gom lại và chảy vào bộ thu.
Nhóm MIT đã thử nghiệm với nhiều mẫu vật liệu và kết quả đều cho thấy nước được thu gần như hoàn toàn trong thời gian rất ngắn, chứng minh hiệu quả vượt trội của phương pháp.
Một điểm quan trọng là công nghệ không cần nhiệt, nên tiêu tốn rất ít năng lượng. Toàn bộ hệ thống có thể vận hành chỉ với một tấm pin mặt trời nhỏ.
Thậm chí tấm pin còn hoạt động như cảm biến, nhận biết khi nào vật liệu đã hút đủ nước để tự kích hoạt chế độ tách nước. Nhờ vậy, thiết bị có thể hoạt động lặp lại theo chu kỳ ngày – đêm: ban đêm hấp thụ hơi ẩm trong không khí và ban ngày “vắt” nước bằng siêu âm.
MIT hình dung tương lai của công nghệ này có thể thu nhỏ thành thiết bị cỡ như một ô cửa sổ hoặc gắn tại nhà, khu dân cư hoặc những vùng xa nguồn nước.
Thiết bị có thể biến hơi ẩm tự nhiên trong không khí thành nước uống sạch, mà không cần hệ thống lọc lớn hay điện năng mạnh.
So với phương pháp dùng nhiệt từ mặt trời (solar-thermal), phương pháp siêu âm mới này có hiệu suất cao hơn rất nhiều — nhóm nghiên cứu ước tính nó có thể nhanh hơn tới 45 lần khi tách nước khỏi cùng một lượng vật liệu sorbent.
Đặc biệt, phương pháp siêu âm có thể kết hợp với nhiều loại vật liệu hấp thụ đã được nghiên cứu trước đó, nghĩa là công nghệ này dễ mở rộng, dễ cải tiến và có thể được ứng dụng trong thực tế nhanh hơn.
Với các khu vực khô hạn, sa mạc, vùng thiếu nước sạch, phát minh này mở ra khả năng cung cấp nước uống đơn giản, bền vững và ít phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten