woensdag 20 juli 2022

Mỹ đưa Việt Nam vào ‘danh sách đen’ buôn người

 Mỹ đưa Việt Nam vào ‘danh sách đen’ buôn người

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Việt Nam vừa bị Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đưa vào “danh sách đen” buôn người của Mỹ do “có những nỗ lực yếu ớt nhằm ngăn chặn hoạt động mại dâm hoặc trợ giúp lao động nhập cư.”

Theo South China Morning Post hôm 20 Tháng Bảy, phúc trình thường niên của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ dẫn phát ngôn của ông Antony Blinken, ngoại trưởng: “Nếu nhìn vào bản phúc trình, quý vị sẽ thấy một bức tranh tổng thể về tiến độ cải thiện tình trạng buôn người.”

Nhà chức trách Việt Nam và Trung Quốc bàn giao nạn nhân buôn người qua biên giới. (Hình: Zing)

Ông Blinken nói rằng tham nhũng là “công cụ hàng đầu” của những kẻ buôn người, vốn trông cậy vào sự làm ngơ của các chính phủ.

“Khi chúng ta giải quyết các vấn đề như khí hậu và tham nhũng trong quá trình ngoại giao, chúng ta cũng phải giải quyết cách chúng giao thoa với nạn buôn bán người,” ngoại trưởng Mỹ nói thêm.

Báo cáo buôn người hằng năm của Bộ Ngoại Giao Mỹ từ trước đến nay không tha cho các đồng minh thân cận, thường gây xích mích, mặc dù các giới chức Hoa Kỳ nói rằng những tiêu đề “không mấy hay ho” đã khiến các chính phủ phải hành động.

Việt Nam, quốc gia có mối quan hệ nồng ấm với Washington vì cùng lo ngại về một Trung Quốc đang trỗi dậy, đã bị hạ cấp xuống “cấp độ 3.” Bộ Ngoại Giao Mỹ cho biết thêm rằng các vụ truy tố liên quan buôn người ở Việt Nam đã bị loại bỏ hồi năm ngoái.

Các quốc gia bị đưa vào danh sách đen – “cấp độ 3” – phải hứng chịu các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, mặc dù Washington thường từ bỏ trừng phạt đối với các quốc gia “hứa hẹn sẽ cải thiện.”

Phúc trình của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đề cập việc Hà Nội không có hành động pháp lý nào trong vụ một nhà ngoại giao và nhân viên Đại Sứ Quán Việt Nam tại Saudi Arabia bị cáo buộc đồng lõa buôn người.

Trong một diễn biến khác, Văn Phòng Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc vừa công bố thư tố giác của bốn chuyên gia nhân quyền gửi chính phủ Việt Nam về nạn buôn người theo chương trình “xuất cảng lao động.”

Bức thư nhấn mạnh việc công an Việt Nam hăm dọa những người hồi hương từ Ả Rập Saudi.

Văn bản này cũng yêu cầu chính phủ Việt Nam mở cuộc điều tra, làm rõ việc các nạn nhân của vụ buôn người và thân nhân của họ “sống trong sợ hãi khi bị quan chức, đại diện các công ty xuất cảng lao động, các nhóm buôn người và nhóm xã hội đen có liên hệ với chính quyền, hăm dọa liên tục.”

Hồi Tháng Bảy năm ngoái, Bộ Ngoại Giao Việt Nam được ghi nhận phản bác phúc trình của Mỹ về nạn buôn người, xếp Việt Nam ở “cấp độ 2.”

Thời điểm đó, báo VOV cho rằng phúc trình của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ “không phản ảnh một cách khách quan và chính xác về tình hình, cũng như nỗ lực trong việc phòng chống mua bán người của Việt Nam.” (N.H.K) [qd]

Mỹ đưa Việt Nam vào ‘danh sách đen’ buôn người (nguoi-viet.com)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten