vrijdag 21 januari 2022

Chiến hạm Mỹ đi sát khu vực Trung Quốc chiếm đóng tại Hoàng Sa

 Chiến hạm Mỹ đi sát khu vực Trung Quốc chiếm đóng tại Hoàng Sa

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Một khu trục hạm Mỹ, chiếc USS Benfold, có chuyến hải hành sát khu vực do Trung Quốc chiếm đóng tại quần đảo Hoàng Sa trong vùng Biển Đông, hôm Thứ Năm, 20 Tháng Giêng. Bắc Kinh giận dữ phản đối việc này và nói rằng các chiến hạm của họ bám theo chiếc Benfold và yêu cầu phải ra khỏi khu vực.

Tuy nhiên Hải Quân Mỹ nói chiến hạm này di chuyển ngang qua nơi đây mà không gặp sự phản đối nào.

Khu trục hạm USS Benfold. (Hình: US Navy)

Quân đội Trung Quốc đưa ra bản thông cáo nói chiếc USS Benfold di chuyển “bất hợp pháp” trong lãnh hải Trung Quốc mà không xin phép, vi phạm chủ quyền quốc gia, và Hải Quân cùng Không Quân của họ đã theo dõi sát chiến hạm này.

“Chúng tôi đòi hỏi phía Mỹ phải ngay lập tức chấm dứt các hành động khiêu khích, nếu không điều này sẽ có hậu quả trầm trọng khôn lường,” bản thông cáo cho biết thêm.

Hải Quân Mỹ khẳng định chiếc Benfold không bị buộc ra khỏi khu vực tuần tiễu, cũng nói rằng chuyến đi phản ảnh quyết tâm duy trì quyền tự do hải hành trong các vùng biển quốc tế.

Ông Mark Langford, phát ngôn viên Đệ Thất Hạm Đội Mỹ, nói: “Phát biểu của phía Trung Quốc về chuyến công tác này là sai lầm. Chiếc Benfold có chuyến hải hành nhằm khẳng định tự do hải hành và sau đó tiếp tục duy trì hoạt động thường lệ trong hải phận quốc tế.”

Hải Quân Mỹ lâu nay vẫn có các chuyến tuần tiễu tương tự ở vùng Biển Đông để thách đố các khẳng định vô căn cứ của Trung Quốc rằng hầu hết vùng biển này là thuộc chủ quyền của họ.

Bên trong phòng tác chiến của khu trục hạm USS Benfold. (Hình: US Navy)

Bản thông cáo của Hải Quân Mỹ còn cho hay: “Mỹ bảo vệ quyền của mọi quốc gia để có thể có các chuyến bay, hải hành cũng như hoạt động ở bất cứ nơi nào mà luật quốc tế cho phép, như chiếc USS Benfold đã làm trong tuần này. Những phát biểu của phía Trung Quốc không thể ngăn trở hoạt động của chúng tôi.”

Trung Quốc đang bồi đắp một số đảo đá ngầm ở vùng Biển Đông và thành lập các căn cứ quân sự trên các đảo này để tìm cách khống chế hải lộ trọng yếu của thế giới, có nhiều tàu hàng qua lại này.

Khu trục hạm USS Benfold (DDG 65) trực thuộc hải đội khu trục hạm 15 (DESRON 15), có căn cứ tiền phương đặt tại Yokosuka, Nhật. (V.Giang) [qd]

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/chien-ham-my-di-sat-khu-vuc-trung-quoc-chiem-dong-tai-hoang-sa/?fbclid=IwAR2NmbBxftMCM9FUk5NeKR3SnnJpDOxxElMBpeN3HFQ8avZV7fXM5jSw2t8

Geen opmerkingen:

Een reactie posten