vrijdag 19 juli 2013

Áo giáp chống 'quái vật đại dương' cá mập

Thứ sáu, 19/7/2013 14:47 GMT+7

Áo giáp chống 'quái vật đại dương'

Một bộ đồ lặn được thiết kế đặc biệt để gây nhầm lẫn cho cá mập và ngăn cản chúng tấn công khi con người ra biển.

Hai bộ đồ đặc biệt    Ảnh:AFP
Hai bộ đồ đặc biệt chống cá mập.  Ảnh: AFP.
"Bộ đồ tàng hình" được chế tạo bởi một công ty ở phía tây Australia, nơi những con cá mập giết chết 5 người trong chưa đầy một năm.
Áo giáp thiết kế dựa trên thông tin cho rằng, "quái vật đại dương" là loài có thị lực tốt nhưng chúng bị mù màu. Nghiên cứu tạo ra sản phẩm là hai bộ quần áo để thử nghiệm trốn tránh cá mập, kênh Channel NewsAsia đưa tin.
Bộ quần áo có màu xanh và trắng thiết kế chủ yếu cho các thợ lặn, do cá mập bị mù màu ánh sáng và màu sắc cơ bản nên khi mặc nó, con người có thể lẩn tránh dễ dàng trong nước.
Bộ đồ màu đen kết hợp với sọc trắng chủ yếu dành cho người lướt sóng. Hình mẫu này thiết kế dựa trên những gì cá mập cho là dấu hiệu nguy hiểm trong tự nhiên. Các nhà khoa học dựa trên điều này để tạo ra bộ đồ bắt chước một "mặt hàng thực phẩm khó chịu" khiến cá mập không dám tấn công, nhà nghiên cứu Shaun Collin đến từ trường đại học Tây Austraia cho biết.
Video áo giáp đặc biệt chống cá mập (Nguồn: Youtube)
Sản phẩm trên là kết quả của hai năm làm việc của các nhà nghiên cứu tại trường Đại học phía tây Australia, cùng các nhà thiết kế đến từ trung tâm giảm nhẹ các cuộc tấn công của cá mập Shark Attack Mitigation Systems (SAMS).
Công ty nghiên cứu của Anderson và Jolly (SAMS) đã cấp phép công nghệ của họ để sản xuất những bộ đồ này với giá bán 392 USD/bộ.
Lê Hùng
 
 
Thứ ba, 13/11/2012 13:02 GMT+7

Bơi cùng cá mập

Pierre Frolla, một thợ lặn nước Pháp không sử dụng dụng cụ để thở khi lặn cùng với con cá mập, khiến nhiều khách tham quan tại công viên đại dương Aquarium de Paris thót tim.
> Bơi cùng 'sát thủ đại dương'


Trên thế giới, hàng năm hàng triệu con cá mập bị bắt để lấy vây. Đặc biệt, người châu Á xem vây cá mập là phương thuốc bổ trợ sinh lực hữu hiệu, khiến số lượng loài này suy giảm nghiêm trọng. Tuy là sát thủ đại dương, nhưng cá mập có vai trò quan trọng trong chuỗi thức ăn và làm sạch môi trường.
Hương Thu (Video: RIA Novosti)
 
 
Thứ sáu, 7/6/2013 17:05 GMT+7

Ngư dân Mỹ bắt được cá mập 600 kg

Con cá mập Mako vây ngắn mà một ngư dân Mỹ bắt có thể lập một kỷ lục thế giới mới với khối lượng cơ thể lên tới 600 kg.

Khối lượng của cá mập Mako vây ngắn mà ông Jason Johnston bắt
Khối lượng của cá mập Mako vây ngắn mà ông Jason Johnston bắt hôm 3/6 lên tới 600 kg. Ảnh: AP.
Jason Johnston, một người dân ở thành phố Mesquite, bang Texas, cùng một số ngư dân khác đã bắt được một con cá mập Mako vây ngắn gần bờ biển Huntington, bang California hôm 3/6, Los Angeles Times đưa tin. Cảnh bắt con cá được tường thuật trực tiếp trong một chương trình truyền hình thực tế của kênh Outdoor Channel.
"Khối lượng của con vật vào khoảng 600 kg, chiều dài là 3,3 m và chu vi thân là 2,4 m", Kent Williams, chủ công ty New Fishall Bait, nói. Người ta đã đưa con cá mập tới New Fishall Bait để bảo quản nó trong môi trường lạnh.
Nếu thông tin của Williams được kiểm chứng, con cá mập Mako mà Johnston bắt sẽ trở thành con cá mập Mako lớn nhất thế giới mà con người từng biết. Kỷ lục hiện tại thuộc về một con cá mập có khối lượng 550 kg. Người ta bắt nó gần bờ biển của thành phố Chatham, bang Massachusetts vào tháng 7/2011. Hiệp hội Câu cá giải trí quốc tế - một tổ chức tại bang Florida, Mỹ - sẽ cần khoảng hai tháng để kiểm chứng thông tin.
Các nhà bảo tồn lên án việc bắt con cá mập Mako vây ngắn, vì nó là một con cá cái và Johnston bắt nó trong vùng sinh sản của cá mập.
"Mọi người nên coi những con cá mập Mako là những động vật tuyệt vời và có vai trò quan trọng đối với đại dương. Chúng ta không nên bắt hay sát hại chúng", David McGuire, một thành viên của tổ chức bảo vệ cá mập Shark Stewards, phát biểu.
Với khả năng di chuyển 100 km/h và hàm răng sắc, cá mập Mako vây ngắn là một trong những loài động vật săn mồi đáng sợ nhất trong đại dương. Phần lớn chúng phân bố trong những vùng nước ấm ở Đại Tây Dương. Chúng có thể lao vọt lên khỏi mặt nước và vươn tới độ cao 6 m. Nhiều ngư dân kể rằng chúng tấn công họ và đâm vào tàu khi họ định bắt chúng.
Số lượng của cá mập Mako vây ngắn đang giảm mạnh bởi hoạt động đánh bắt quá mức của ngư dân. Con người bắt chúng để lấy thịt và vây.
Minh Long

Geen opmerkingen:

Een reactie posten