zondag 8 mei 2022

2 hồ chứa nước của California (hồ Shasta và Hồ Oroville) ‘vô cùng thấp’ dù mùa khô chỉ mới bắt đầu

 2 hồ chứa nước của California ‘vô cùng thấp’ dù mùa khô chỉ mới bắt đầu

SACRAMENTO, California (NV) – Hồ Shasta Lake và hồ Lake Oroville, hai hồ chứa nước lớn nhất của California, đang ở “mức vô cùng thấp” vào thời điểm đáng lẽ chúng phải ở mức cao nhất trong năm, theo CNN hôm Thứ Bảy, 7 Tháng Năm.

Lượng mưa và băng tuyết thấp trong nhiều năm cũng như những đợt nắng nóng gay gắt dẫn đến tình trạng hạn hán kéo dài tại California, khiến các hồ chứa nước trên toàn tiểu bang nhanh chóng cạn kiệt.

Mực nước hồ Shasta Lake đang xuống rất thấp. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)

Trong tuần này, hồ Shasta Lake chỉ còn khoảng 40% sức chứa. Đây là dữ liệu tại thời điểm đầu Tháng Năm thấp nhất kể từ năm 1977. Trong khi đó ở phía Nam, hồ Lake Oroville được ước tính đầy khoảng 55%, chỉ bằng khoảng 70% mức đáng lẽ phải đạt ở thời điểm này.

Hồ Shasta Lake là hồ chứa nước lớn nhất trong tiểu bang và là nguồn cung cấp nước chính của kế hoạch Central Valley Project của California. Đây là một hệ thống cấp nước phức tạp được tạo thành từ 19 con đập và hồ chứa nước cũng như hơn 500 dặm kênh đào, trải dài từ Redding ở phía Bắc California xuống tới vùng đất hiện khô cằn Bakerfield ở phía Nam.

Mực nước của hồ Shasta hiện tại thấp hơn một nửa so với mức trung bình trong lịch sử. Theo Cơ Quan Điều Hành Nước Liên Bang Mỹ, chỉ những chủ sở hữu quyền được cấp nước từ lâu nay và một số địa hạt thủy lợi ở thung lũng Eastern San Joaquin Valley được cung cấp nước từ Central Valley Project trong năm nay.

Bà Mary Lee Knecht, viên chức từ Cơ Quan Lưu Vực California – Great Basin, cho biết: “Chúng tôi dự đoán rằng chỉ riêng ở thung lũng Sacramento Valley, hơn 350,000 mẫu đất nông nghiệp sẽ bị bỏ hoang.” Còn những nơi nhận được nước từ Central Valley Project cũng sẽ giới hạn chỉ cho nhu cầu sức khỏe và an toàn.

Bà Jessica Gable của tổ chức phi lợi nhuận Food & Water Watch cho biết rất nhiều thứ sẽ bị ảnh hưởng bởi thiếu hụt nước. Cái nóng trong mùa hè sắp tới cộng với tình trạng không đủ nguồn cung cấp nước ảnh hưởng đến những nhóm dân cư dễ bị thiệt hại ở California, đặc biệt là nhóm nông nghiệp.

Trong khi đó, hồ Lake Oroville là hồ chứa nước lớn nhất trong hệ thống State Water Project của California, tách biệt với Central Valley Project, do Bộ Tài Nguyên Nước California (DWR) điều hành. Chương trình này cung cấp nước cho 27 triệu người dân California và 750,000 mẫu đất nông nghiệp.

Năm ngoái, hồ Lake Oroville bị ảnh hưởng nặng nề, mực nước giảm xuống chỉ còn 24% tổng công suất, khiến một nhà máy thủy điện quan trọng của California đóng cửa lần đầu tiên kể từ khi khánh thành năm 1967. Mức nước hồ thấp hơn nơi neo thuyền, và cũng để lộ những đường ống thường dùng để dẫn nước đến cung cấp cho con đập.

Hồ Oroville đang ngày càng thu hẹp lại. (Hình: Josh Edelson/AFP via Getty Images)

Mặc dù cuối năm 2021 có một bão lớn giúp mực nước của hồ được khá hơn chút và nhà máy thủy điện hoạt động trở lại, tuy nhiên những viên chức cấp nước của tiểu bang vẫn cảnh giác về một đợt thiếu nước trầm trọng khi tình hình hạn hán sẽ càng tồi tệ hơn trong mùa Hè.

Theo DWR, mực nước thấp của hồ Lake Oroville sẽ khiến các cơ quan cung cấp nước trong dự án của tiểu bang “chỉ nhận được 5% nguồn cung cấp nước họ yêu cầu trong năm 2022.” Những cơ quan này đang thúc giục chính quyền ban hành các yêu cầu hạn chế sử dụng nước để có đủ nguồn cung cấp trong suốt mùa Hè và mùa Thu.

Cơ Quan Điều Hành Nước Liên Bang và DWR cũng như một số cơ quan khác của tiểu bang và liên bang cũng đang cố gắng thực hiện những biện pháp bảo vệ loài cá hồi Chinook trong năm thứ ba chịu hạn hán liên tiếp, bao gồm việc đặt các thiết bị làm lạnh để giúp hạ nhiệt độ dòng nước tại một trại nuôi cá hồi.

Cả hai hồ chứa nước đều là một phần quan trọng trong hệ thống cung cấp nước lớn hơn của tiểu bang, được kết nối với nhau bằng các con kênh và sông. Vậy nên ngay cả khi các hồ chứa nước nhỏ hơn được bổ sung từ lượng mưa mùa Đông, mực nước thấp ở hồ Shasta và Oroville vẫn có thể ảnh hưởng và tiêu hao phần còn lại của hệ thống nước.

Chẳng hạn mức nước của hồ Folsom Lake trong tuần này đạt gần 450 feet so với mực nước biển, bằng 108% mức trung bình ở thời điểm này hàng năm. Tuy nhiên vì mực nước ở hồ Shasta và Oroville thấp, vậy nên hồ Folsom Lake vẫn cần xuất ra lượng nước lớn hơn bình thường để bù đắp thiếu hụt cho các hồ khác.

California phải phụ thuộc vào các cơn bão và lượng mưa mùa Đông để băng tuyết hình thành ở Sierra Nevada, sau đó băng tuyết tan dần vào mùa Xuân và bổ sung nước cho các hồ chứa.

Tháng Mười năm ngoái California có bão. Cuối Tháng Mười Hai hơn 17 feet tuyết rơi trên Sierra Nevada. Tuy nhiên vì lượng mưa không đổi vào Tháng Giêng và hàm lượng nước trong băng tuyết chỉ bằng 4% so với mức bình thường, vậy nên tình trạng thiếu nước trầm trọng vẫn xảy ra.

Ở vùng Nam California, các viên chức cung cấp nước hồi tuần trước vừa thông báo những quy định tiết kiệm nước chưa từng có, yêu cầu các doanh nghiệp và cư dân ở các quận hạt Los Angeles, Ventura và San Bernardino chỉ được tưới nước ngoài trời một ngày một tuần bắt đầu từ 1 Tháng Sáu.

Theo bà Gable, California đang tiến vào giai đoạn khô và nóng hơn bao giờ hết, vậy nên giới chức và người dân cần suy nghĩ lại cách sử dụng nước trên toàn tiểu bang để chuẩn bị cho những đợt thiếu hụt nước sắp tới. (V.Giang) [kn]

2 hồ chứa nước của California ‘vô cùng thấp’ dù mùa khô chỉ mới bắt đầu (nguoi-viet.com)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten