dinsdag 15 februari 2022

Việt Nam chi $23.7 triệu mua tòa nhà số 3330 phố Garfield, Washington D.C, Mỹ, làm trụ sở Đại Sứ Quán tại Mỹ

 Việt Nam mua đất xây trụ sở Đại Sứ Quán tại Mỹ

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bộ Ngoại Giao CSVN đã chi $23.7 triệu mua tòa nhà số 3330 phố Garfield, Washington D.C, Mỹ, làm trụ sở, nhà ở cho cán bộ, nhân viên Đại Sứ Quán.

Hôm 15 Tháng Hai, các báo trong nước dẫn văn bản lấy ý kiến gửi các bộ: Tài Chính, Kế Hoạch và Đầu tư, Xây Dựng đề ngày 12 Tháng Hai, Bộ Ngoại Giao CSVN cho biết đã hoàn thành việc mua trụ sở, nhà ở cho cán bộ nhân viên Đại Sứ Quán Việt Nam tại Mỹ vào hôm 24 Tháng Tư, 2020.

Tòa nhà số 3330 phố Garfield, Washington D.C, Mỹ. (Hình: VNExpress)

Trước đó hồi Tháng Tám, 2019, thủ tướng CSVN đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án này với tổng vốn $23.7 triệu, từ ngân sách nhà nước.

Trụ sở vừa mua là khu trụ sở cũ của Đại Sứ Quán Bỉ, được Bộ Ngoại Giao CSVN mua lại từ phía Bỉ. Nhưng để kết thúc dự án và đưa trụ sở vào khai thác sử dụng, bất động sản này phải chuyển quyền sở hữu cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, sau đó nơi này sẽ ký hợp đồng cho Bộ Ngoại Giao CSVN thuê lại với giá tượng trưng $1 trong thời hạn 99 năm.

Theo quy định về sở hữu bất động sản của Mỹ, Đại Sứ Quán Việt Nam tại Washington D.C sẽ phải đóng một số chi phí chi thường xuyên như giám sát an ninh kết nối với lực lượng mật vụ bảo vệ phái đoàn ngoại giao, bảo hiểm bất động sản, vệ sinh… với tổng chi phí khoảng $10,370 một tháng.

Do đó, Bộ Ngoại Giao CSVN đề nghị thủ tướng cho sử dụng số vốn hơn $511,800 chưa dùng đến của dự án, để chi trả mức phí hàng tháng này. Bộ cũng kiến nghị điều chỉnh thời gian thực hiện dự án mua trụ sở, nhà ở cán bộ Đại Sứ Quán Việt Nam tại Mỹ từ năm 2019-2020 thành 2019-2022.

Theo báo Tuổi Trẻ, hai bên đã cơ bản thống nhất nội dung hợp đồng sau nhiều vòng đàm phán, điều chỉnh do gắn với nội dung “có đi có lại” của hợp đồng thuê khu đất D-30 tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, để xây dựng Đại Sứ Quán Hoa Kỳ. Hợp đồng dự kiến được ký trong năm 2022.

Hồi Tháng Tám, 2021, nhân chuyến thăm của Phó Tổng Thống Mỹ Kamala Harris tới Việt Nam, phía Mỹ cũng quyết định xây trụ sở Đại Sứ Quán mới. Theo thỏa thuận được ông Christopher Klein, đại biện lâm thời Mỹ, ký với ông Bùi Duy Cường, giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội, trụ sở mới của Đại Sứ Quán Hoa Kỳ nằm trên khu đất có diện tích 3.2 hécta ở quận Cầu Giấy, quy mô xây dựng 39,000 mét vuông. Dự án có tổng ngân sách lên đến $1.2 tỷ, với thời hạn thuê đất là 99 năm.

Theo Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, thiết kế tòa nhà lấy cảm hứng từ Vịnh Hạ Long, thể hiện cách tiếp cận hướng về tương lai, năng động, thích ứng và minh bạch trong chính sách ngoại giao của Mỹ.

Khu đất chính phủ Mỹ đã mua để xây dựng trụ sở mới của Đại Sứ Quán Mỹ, tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. (Hình: L.Q/Tuổi Trẻ)

Trong khi đó, thiết kế cảnh quan của khu phức hợp Đại Sứ Quán lấy cảm hứng từ truyền thống nông nghiệp trồng trọt và sản xuất lúa gạo, như địa hình của đồng bằng sông Mekong và Đồng Bằng Sông Hồng, có sự kết nối với lịch sử vốn có của khu vực, nơi vốn một cánh đồng lúa hồi đầu những năm 2000.

“Trụ sở Đại Sứ Quán mới sẽ bảo đảm rằng cơ quan ngoại giao của Mỹ tại Hà Nội có vị trí thuận lợi để hỗ trợ và trở thành ‘biểu tượng của sự hợp tác, tính hữu nghị và phát triển trong nhiều năm tới,’” thông cáo của Đại Sứ Quán Hoa Kỳ nêu. (Tr.N)

Việt Nam mua đất xây trụ sở Đại Sứ Quán tại Mỹ (nguoi-viet.com)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten