dinsdag 15 februari 2022

Nga tuyên bố rút bớt quân gần Ukraine, muốn thương thảo

 Nga tuyên bố rút bớt quân gần Ukraine, muốn thương thảo

MOSCOW, Nga (AP) — Tổng Thống Nga Vladimir Putin hôm Thứ Ba, 15 Tháng Hai, nói rằng Moscow nay sẵn sàng thảo luận các vấn đề an ninh với Mỹ và NATO,  trong khi quân đội Nga loan báo rút một phần các đơn vị được gửi đến tham dự tập trận gần Ukraine, một chỉ dấu cho thấy có thể là cuộc xâm lăng của Nga vào quốc gia láng giềng Ukraine sẽ không xảy ra trong vài ngày tới đây như lo sợ của các quốc gia Tây Phương.

Theo bản tin của hãng thông tấn AP, Putin nói không muốn chiến tranh và kêu gọi có cuộc thảo luận “hòa bình” về việc NATO có thể thu nhận Ukraine, một điều Moscow coi là mối đe dọa lớn lao.

Thường dân Ukraine được huấn luyện bắn súng và các kỹ thuật tác chiến. (Hình minh họa: Chris McGrath/Getty Images)

Sự kiện Moscow đưa ra phát biểu có tính cách ôn hòa này khiến các quan sát viên tin rằng sẽ tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao nhằm giảm bớt căng thẳng giữa thế giới Tây Phương và Nga, vốn đã có từ nhiều năm nay.

Dù vậy, hiện vẫn có nhiều sự lo ngại. NATO và các chính phủ Âu Châu hôm Thứ Ba nói chưa thấy có dấu hiệu nào về việc Nga xuống thang, dù rằng Bộ Quốc Phòng Nga loan báo rút bớt một số đơn vị được gửi đến tham dự tập trận. Phía Nga cũng không cho biết các đơn vị được rút đi đang đóng ở đâu và sẽ giảm bao nhiêu quân.

Mối lo ngại về cuộc xâm lăng của Nga đã tăng lên sau khi Moscow tập trung hơn 130,000 quân gần Ukraine trong thời gian qua, một lực lượng mà các cơ quan tình báo Mỹ cho rằng đủ để đè bẹp sự kháng cự của quân Ukraine.

Phía Nga nói không hề có ý xâm lăng. Mỹ và các quốc gia đồng minh trong khối NATO đã chuyển các đơn vị chiến đấu và quân cụ tới cạnh sườn phía Tây của Ukraine để giúp bảo vệ các quốc gia ở nơi này, dù không trực tiếp đối đầu với quân Nga. (V.Giang)

Nga tuyên bố rút bớt quân gần Ukraine, muốn thương thảo (nguoi-viet.com)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten