donderdag 24 februari 2022

Ukraine cầu cứu Liên hiệp quốc, Nga nói không thể ngó lơ ‘diệt chủng’ + Mỹ, EU sẵn sàng chế tài thêm nếu Nga tiến thêm vào lãnh thổ Ukraine

 

Ukraine cầu cứu Liên hiệp quốc, Nga nói không thể ngó lơ ‘diệt chủng’

24/02/2022
Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba phát biểu tại Đại hội đồng Liên hiệp quốc ngày 23/2/2022.

Uraine ngày 23/2 kêu gọi Đại hội đồng Liên hiệp quốc giúp chặn đứng “kế hoạch hung hăng” của Nga, trong khi Nga tuyên bố không thể làm ngơ “tội diệt chủng rõ ràng” những người nói tiếng Nga tại miền đông Ukraine và chê bai Tổng thư ký Liên hiệp quốc Antonio Guiterres.

Ông Guterres và Mỹ bác bỏ tố cáo của Nga về diệt chủng tại miền đông Ukraine.

Đại hội đồng Liên hiệp quốc mở phiên họp thường niên về Ukraine, trùng hợp với thời điểm leo thang căng thẳng Ukraine. Mỹ tố cáo Nga đã triển khai hơn 150.000 quân gần biên giới Ukraine và sẵn sàng xâm chiếm. Nga phủ nhận ý đồ xâm chiếm Ukraine và cáo buộc Mỹ và đồng minh kích động thái quá.

Tổng thống Nga Vladimir Putin công nhận độc lập của hai vùng ly khai được Moscow yểm trợ tại đông Ukraine trong tuần này—và đã điều quân đến đây để “giữ gìn hòa bình.”

Washington và đồng minh đáp trả bằng một loạt chế tài.

Phát biểu trước Đại hội đồng gồm 193 thành viên, ông Guterres kêu gọi ngưng bắn và trở lại đối thoại.

Dù Đại hội đồng sẽ không có bất cứ hành động nào hôm 23/2, nhưng phiên họp tạo điều kiện cho hàng chục nước lên tiếng bày tỏ quan điểm của mình, một động thái mà Mỹ và những nước khác hy vọng sẽ cho thấy là Nga bị cô lập trên trường quốc tế vì những hành động đối với Ukraine.

“Đã đến lúc không đứng ngoài lề nữa. Hãy cùng nhau cho Nga thấy là Nga bị cô lập và đơn độc trong những hành động hung hăng,” Đại sứ Mỹ tại Liên hiệp quốc Linda Thomas-Greenfield, nói trước Đại hội đồng.

Ngoại trưởng Ukraine, Dmytro Kuleba, nói “không ai có thể đứng ngoài cuộc khủng hoảng này” nếu ông Putin làm tình hình tồi tệ hơn.

“Ngoại giao tích cực, các thông điệp chính trị mạnh mẽ, những chế tài kinh tế mạnh tay và củng cố cho Ukraine vẫn có thể buộc Moscow bỏ những kế hoạch hung hăng,” ông nói.

‘Chiến tranh lựa chọn’

Mỹ nói biện minh của Nga rằng điều động binh sĩ làm “lực lượng gìn giữ hòa bình” là “vô lý”.

Tổng thư ký Liên hiệp quốc Antonio Guiterres nói các binh sĩ Nga không phải là “lực lượng gìn giữ hòa bình.”

Đại sứ Nga tại Liên hiệp quốc, Vassily Nebenzia, nói trước Đại hội đồng rằng: “Trước nạn diệt chủng trắng trợn và chà đạp lên các quyền quan trọng nhất của con người-quyền sống-đất nước chúng tôi không thể lạnh lùng trước số phận của bốn triệu dân ở Donbass.”

Ông cũng chỉ trích phát biểu của Tổng thư ký Guterres về đông Ukraine là “không phù hợp với vị trí và nhiệm vụ của ông ấy theo Hiến chương Liên hiệp quốc.”

Đại sứ Trung Quốc tại Liên hiệp quốc Trương Quân nói lập trường của Bắc Kinh “về việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các nước là nhất quán và rằng phải cùng nhau giữ vững các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liện hiệp quốc.”

Ông Trương kêu gọi tiếp tục đối thoại và các bên nên tự chế tránh làm cho căng thẳng thêm nghiêm trọng.

Bộ trưởng phụ trách Nam Á và Khối Thịnh vượng chung của Anh, Tariq Ahmad, kêu gọi các nước khác cùng áp đặt chế tài lên Nga.

“Điện Kremlin phải hiểu sức mạnh của việc thế giới lên án về lựa chọn chiến tranh của Tổng thống Putin.”

Quốc vụ khanh Đức, Tobias Lindner, thúc giục các nước trong Liên hiệp quốc bác hành động của Nga, với lời cảnh báo: “Nếu không thì việc gì xảy ra cho Ukraine hôm nay có thể xảy ra cho các nước thành viên khác của Liên hiệp quốc ngày mai.”


Ukraine cầu cứu Liên hiệp quốc, Nga nói không thể ngó lơ ‘diệt chủng’ (voatiengviet.com)


Tăng chế tài Nga, Mỹ nhắm vào công ty xây đường ống Nord Stream 2

24/02/2022
Tổng thống Joe Biden phát biểu về Ukraine tại Tòa Bạch Ốc, ngày 22/2/2022.

Mỹ ngày 23/2 áp đặt chế tài lên công ty phụ trách xây dựng đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 của Nga, mở rộng trừng phạt lên Moscow sau khi Nga công nhận hai khu vực ly khai ở miền đông Ukraine là độc lập.

Các chế tài nhắm vào công ty Nord Stream 2 AG và tổng giám đốc Matthias Warnig làm tăng áp lực lên dự án được thiết kế nhằm nhân đôi lượng khí đốt từ Nga dẫn sang Đức.

Dự án năng lượng gây chia rẽ nhất châu Âu, Nord Stream 2, chưa bắt đầu hoạt động còn chờ Đức và Liên hiệp châu Âu xác nhận.

Đức ngày 22/2 đã đóng băng đường ống trị giá 11 tỷ đô la này, viện dẫn các hành động của Nga với Ukraine.

Mỹ và EU lo rằng đường ống này sẽ làm tăng sự phụ thuộc của châu Âu vào nguồn cung ứng năng lượng từ Nga.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 23/2 tuyên bố chính quyền của ông đã phối hợp chặt chẽ với Đức trong hành động nhắm vào Nord Stream 2.

“Hôm nay tôi đã chỉ thị áp đặt chế tài lên công ty Nord Stream 2 AG và các quan chức của tập đoàn này.”

“Chúng tôi sẽ không ngần ngại tiến hành các bước thêm nữa nếu Nga tiếp tục leo thang,” Tổng thống Biden cảnh báo.


Tăng chế tài Nga, Mỹ nhắm vào công ty xây đường ống Nord Stream 2 (voatiengviet.com)


EU sẵn sàng chế tài thêm nếu Nga tiến thêm vào lãnh thổ Ukraine

24/02/2022
Phó Chủ tịch điều hành Uỷ ban châu Âu Valdis Dombrovskis.

Liên hiệp châu Âu sẵn sàng áp đặt gói chế tài thứ nhì nếu binh sĩ Nga vượt quá các khu vực do phe ly khai thân Nga kiểm soát, Phó Chủ tịch điều hành Uỷ ban châu Âu Valdis Dombrovskis tuyên bố ngày 23/2.

Nga công nhận độc lập của hai vùng đòi ly khai tại đông Ukraine—tức hai vùng tự xưng là Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Luhansk ở Donbass—hiện nằm dưới sự kiểm soát của phe ly khai do Nga hậu thuẫn.

Moscow gởi quân đến đây hôm 22/2, khiến EU, Mỹ và Anh chế tài các ngân hàng Nga và các chính trị gia Nga.

EU quan ngại rằng Nga có thể tiếp tục xâm chiếm vượt quá các khu vực do phe ly khai kiểm soát.

Lãnh đạo các nước EU sẽ họp thượng đỉnh khẩn cấp vào ngày 24/2 để thảo luận các bước kế tiếp.

“Nếu Nga hung hăng hơn và xâm nhập thêm vào lãnh thổ Ukraine, chúng ta sẽ tăng gia đáp trả bằng các chế tài,” ông Dombrovskis khẳng định.

Vẫn theo lời ông, cuộc xung đột Ukraine, các chế tài nhắm vào Nga, và các chế tài trả đũa khả dĩ từ Nga cũng sẽ có ảnh hưởng kinh tế lên Liên hiệp châu Âu.

Ông Dombrovskis cho biết các chế tài EU vừa áp đặt lên Nga sau khi Moscow công nhận độc lập của hai vùng ly khai vừa kể đã có ảnh hưởng lên giá xăng dầu và gây bất ổn cho thị trường tài chánh.


EU sẵn sàng chế tài thêm nếu Nga tiến thêm vào lãnh thổ Ukraine (voatiengviet.com)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten