donderdag 3 februari 2022

Tết Nhâm Dần du khách ùn ùn kéo lên Đà Lạt, giá cả tăng ‘chóng mặt’

 Du khách ùn ùn kéo lên Đà Lạt, giá cả tăng ‘chóng mặt’

LÂM ĐỒNG, Việt Nam (NV) – Hôm 3 Tháng Hai, hàng chục ngàn người từ các tỉnh, thành kéo lên Đà Lạt khiến các con đường ở thành phố kẹt xe, các khu du lịch nhộn nhịp “chưa từng thấy” trong hơn một năm qua, theo báo Thanh Niên.

Quốc lộ 20 đoạn từ thị trấn Madagui, huyện Đạ Huoai, và đèo Bảo Lộc-cửa ngõ vào tỉnh Lâm Đồng, dòng xe hàng ngàn chiếc hướng từ Sài Gòn lên Đà Lạt nối đuôi nhau nhích từng chút.

Dòng xe hơi hàng ngàn chiếc nối đuôi nhau kéo dài trên quốc lộ 20 hướng từ Sài Gòn lên Đà Lạt. (Hình: Đình Thi/Người Lao Động)

Những người đi bằng xe riêng, đặc biệt là xe hơi thừa nhận khá khó chịu với cảnh kẹt xe. “Tôi vốn không thích du lịch dịp lễ, nhưng công việc không nhiều ngày nghỉ nên vẫn cố đưa gia đình đi chơi,” anh Tuấn Linh, ở Sài Gòn, nói với báo Zing.

Nhiều du khách cho biết đã bỏ dở hành trình lên Đà Lạt ngay từ đoạn Di Linh (cách trung tâm thành phố khoảng 100 km) do quá đông, không thể đi tiếp.

Ông Nguyễn Viết Vân, giám đốc Sở Văn Hóa-Thể Thao và Du Lịch tỉnh Lâm Đồng, cho biết từ chiều Mùng Hai Tết (2 Tháng Hai), xe chở du khách từ khắp các tỉnh thành nối đuôi nhau lên Đà Lạt du Xuân. Đa số khách từ miền Nam, đặc biệt ở khu vực Sài Gòn.

“Lượng khách bắt đầu tới Lâm Đồng từ những ngày trước Tết, nhưng cao điểm bắt đầu từ 2 Tháng Hai, và dự kiến sẽ tiếp tục tăng cao trong những ngày tới. Dự kiến, tổng lượt khách đến 10 Tháng Hai sẽ đạt trên 100,000 lượt, dựa trên thông tin đặt phòng tại các cơ sở lưu trú…,” ông Vân nói với báo Tin Tức.

“Riêng Đà Lạt dự kiến sẽ đón khoảng 75,000 khách trong kỳ nghỉ Tết năm nay,” ông Lê Anh Kiệt, trưởng Phòng Văn Hóa Thông Tin thành phố Đà Lạt, nói với báo Zing.

Đêm 2 Tháng Hai, báo Thanh Niên ghi nhận tại phố đi bộ ở trung tâm Đà Lạt tấp nập du khách mua sắm mũ len, áo len, hàng lưu niệm… Các nhà hàng, quán ăn nhộn nhịp du khách, có những quán du khách phải chờ khá lâu mới có chỗ ngồi. Đặc biệt, hầu hết giá cả các dịch vụ, hàng hóa đều tăng khá cao.

Ông Nguyễn Viết Vân thừa nhận giá cả các dịch vụ du lịch trong dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần ở Đà Lạt tăng từ 30% đến 40% so với ngày thường.

Nhiều khu du lịch ở Đà Lạt đông nghẹt người tham quan. (Hình: Anh Tú/Zing)

“Việc tăng giá đã được các khách sạn ghi danh với cơ quan thuế, niêm yết công khai và thông báo cho các hãng lữ hành, khách du lịch thông qua tờ rơi, website…,” ông Vân cho biết.

Do “diễn biến phức tạp” của dịch COVID-19, tỉnh Lâm Đồng đã dừng các hoạt động lễ hội, văn hóa nghệ thuật tập trung đông người. Du khách chỉ đến vui chơi tại các khu du lịch như: Thung Lũng Tình Yêu, Đường Hầm Điêu Khắc, Dalat Wonder Resort, Dalat Fairytale Land-Làng Cổ Tích, Điểm du lịch Chuồn Chuồn… (Tr.N)

Du khách ùn ùn kéo lên Đà Lạt, giá cả tăng ‘chóng mặt’ (nguoi-viet.com)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten