maandag 11 februari 2013

Tết con rắn rộn ràng khắp thế giới


Thứ bảy, 9/2/2013, 18:00 GMT+7
Twitter
Facebook

Obama chúc Tết con rắn


Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua gửi lời chúc năm mới tới những người ăn Tết Quý Tỵ trên khắp thế giới.
> Đại sứ Mỹ chúc Tết Quý Tỵ
> Châu Á náo nức trước giao thừa


Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: AFP

Xinhua
dẫn một thông báo của Nhà Trắng cho hay, ông Obama và Đệ nhất Phu nhân Michelle gửi "những lời chúc ấm áp nhất tới những người sẽ đón mừng năm mới âm lịch vào ngày chủ nhật 10/2".

Tổng thống Mỹ cho rằng con rắn, con vật của năm âm lịch sắp tới, là đại diện cho sự thông thái, bởi vậy "một cách tiếp cận chín chắn trong năm nay sẽ giúp chúng ta đương đầu được với những thách thức phía trước".

"Những thách thức của chúng ta có thể vô cùng to lớn, nhưng sự đa dạng và những truyền thống của chúng ta, điều phát triển một cách mạnh mẽ ở đây, sẽ mang lại cho chúng ta sức mạnh để đối đầu với thử thách", ông Obama nói. "Với những người sắp đón năm mới âm lịch, tôi chúc các bạn bình yên, thịnh vượng, sức khỏe và may mắn".

Nhật Nam
 
Thứ hai, 11/2/2013, 15:57 GMT+7
 

Tết con rắn rộn ràng khắp thế giới


Không khí đón Tết con rắn không chỉ náo nức tại các nước châu Á mà còn rộn ràng ở cả những châu lục khác.
> Châu Á sang năm con rắn
> Châu Á sẽ 'lột xác' trong năm rắn


Một cảnh sát Anh lách qua những chiếc đèn lồng khi đứng xem màn biểu diễn mừng năm mới của các nghệ sĩ tại quảng trường Trafalgar ở London. Năm con rắn theo lịch âm bắt đầu từ ngày 10/2.

Du khách này thích thú dùng máy ảnh chụp lại những chiếc đèn lồng tại London hôm qua.

Người dân Anh và các du khách đi dưới những chiếc đèn lồng năm mới ở thủ đô của nước Anh.

Các diễn viên thả hoa giấy về phía những người đứng bên đường trong một lễ diễu hành ở thủ đô Paris của nước Pháp hôm qua.

Một nghệ sĩ trong trang phục truyền thống tham gia biểu diễn mừng năm mới tại Paris.

Màn múa rồng đặc sắc này được thực hiện trước Tòa thị chính Paris để đón mừng năm con rắn.

Một con rồng được rước trong lễ diễu hành trên đường phố Paris hôm qua.

Những người Mỹ gốc Hoa, du khách và người dân New York cùng đón chào ngày đầu tiên của năm mới âm lịch tại khu người Hoa ở New York, Mỹ, hôm qua.

Pháo hoa giấy được bắn tại New York, với mong muốn xua đuổi tà ma và mang lại sự sung túc cho con người trong năm con rắn.

Nụ cười tươi của một phụ nữ gốc Hoa khi đón năm con rắn tại New York.

Hà Giang (Ảnh: AFP)




http://vnexpress.net/gl/the-gioi/anh/2013/02/tet-con-ran-ron-rang-khap-the-gioi/

Thứ hai, 11/2/2013, 18:28 GMT+7
Twitter
Facebook

Không khí đón Tết của người Việt ở quận Cam


Cộng đồng người Việt diễu hành trên đường và tổ chức các sự kiện văn hóa tại hai thành phố ở quận Cam, bang California để chào đón năm Quý Tỵ.


Thien Ai, 5 tuổi, thè lưỡi để hứng những giọt nước mưa khi cô bé chuẩn bị diễu hành mừng Tết tại thành phố Westminster, quận Cam, bang California, Mỹ hôm 10/2.

Hai chị em song sinh
Hai chị em song sinh gốc Việt tham gia lễ diễu hành tại thành phố Westminster.

Nicholas Vu, 4 tuổi, tham gia màn múa lân trong lễ diễu hành trên phố Westminster vào ngày 10/2.

Anthony Dang, một người Mỹ gốc Việt, bế con gái
Anthony Dang, một người Mỹ gốc Việt, cùng cậu con trai 9 tháng tuổi theo dõi lễ diễu hành tại thành phố Westminster.

Theresa Ngo,
Theresa Ngo (áo đỏ) và Kimmy Huynh (áo đen) chuẩn bị tham gia lễ hội Tết trong làng văn hóa tại công viên Garden Grove, thành phố Garden Grove, quận Cam, bang California, Mỹ vào ngày 8/2. Ngo là Á khôi 2 và Huynh là Á khôi Duyên dáng trong một cuộc thi hoa hậu người Việt ở phía bắc bang California.

Linda Tieu, một sinh viên, tập kết các đèn lồng để chuẩn bị cho lễ hội Tết trong công viên Garden Grove, thành phố Garden Grove, quận Cam, bang California, Mỹ vào ngày 8/2. Đây là lễ hội Tết cổ truyền lớn nhất của người Việt bên ngoài Việt Nam.
Linda Tieu, một sinh viên, tập kết các đèn lồng để chuẩn bị cho lễ hội Tết trong làng văn hóa tại công viên Garden Grove. Lễ hội Tết tại thành phố Garden Grove là sự kiện mừng Tết lớn nhất của người Việt bên ngoài Việt Nam.

Vũ công trình diễn một điệu múa cổ truyền trong làng văn hóa.
Vũ công trình diễn một điệu múa cổ truyền trong làng văn hóa tại công viên Garden Grove.

Timmy Tran, một thanh niên gốc Việt, trang trí làng văn hóa bằng những đèn lồng.
Timmy Tran, một thanh niên gốc Việt, trang trí làng văn hóa bằng những đèn lồng.

Những thanh niên cải trang phục của binh lính thời phong kiến
Những thanh niên mặc trang phục của binh lính thời phong kiến xếp thành hàng ở cổng làng văn hóa trong công viên Garden Grove để đón khách tham quan.

Khách tham quan tiến vào làng văn hóa trong công viên.
Khách tham quan tiến vào làng văn hóa trong công viên.

Việt Linh (Ảnh: OC Register)

Tin liên quan:
http://vnexpress.net/gl/the-gioi/nguoi-viet-5-chau/2013/02/khong-khi-don-tet-cua-nguoi-viet-o-quan-cam/
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten