Hôm nay, Tổng thống Donald Trump trao các huân chương quốc gia cao quý và danh giá nhất cho những nhân vật có đóng góp nổi bật trong khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Trong số đó có những cái tên quen thuộc như
Elon Musk (CEO SpaceX, Tesla)
Sergey Brin (đồng sáng lập Google)
Jensen Huang (CEO NVIDIA)
Lisa Su (CEO AMD}
Có một điều rất Mỹ là cả bốn người đều không phải là Mỹ - Mỹ
Elon Musk sinh tại Nam Phi. Sergey Brin sinh tại Liên Xô cũ, nay thuộc Belarus. Jensen Huang sinh tại Đài Loan. Lisa Su sinh tại Đài Loan.
Khi mà tôi thấy hai trong bốn người này là người Mỹ gốc....T (không phải tàu) mà là Taiwan.
Jensen Huang đứng đầu NVIDIA, công ty có vai trò trung tâm trong cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo.
Lisa Su lãnh đạo AMD, một trong những công ty quan trọng của ngành thiết kế chip và bộ xử lý hiệu năng cao.
Vậy thì tại sao Đài Loan lại có vai trò quan trọng đến thế trong cuộc cạnh tranh công nghệ toàn cầu?
Thì tôi biết là tại sao Tập xếnh xáng lại quyết tâm chiếm Đài Loan đến thế....
Cả bốn người đến với nước Mỹ từ những hoàn cảnh khác nhau, nhưng đã tìm thấy nơi đây cơ hội để phát triển tài năng, theo đuổi ước mơ và tạo ra những giá trị có ảnh hưởng đến cả thế giới. Đó cũng là một trong những sức mạnh đặc biệt của nước Mỹ. Nước Mỹ không nhất thiết phải sinh ra tất cả những người tài giỏi, nhưng biết thu hút và tạo cơ hội để họ phát huy tài năng.
Điều đáng suy nghĩ không chỉ là những chiếc huân chương, mà là nước Mỹ đang vinh danh những bộ óc tạo ra công nghệ, mở ra ngành công nghiệp và thay đổi cuộc sống của hàng triệu người.
Một con chip mạnh hơn, một hệ thống SI thông minh hơn, một bước tiến trong khám phá không gian… đằng sau đó là nhiều năm nghiên cứu, đầu tư và sáng tạo.
Nước Mỹ không chỉ giàu vì những gì họ có. Nước Mỹ còn mạnh vì biết đầu tư vào những gì con người có thể tạo ra..
Dầu mỏ rồi sẽ cạn. Tài nguyên rồi sẽ hết. Nhưng tri thức, sáng tạo và những con người tài năng có thể tạo ra giá trị mới cho cả một quốc gia.
Một đất nước muốn giàu mạnh lâu dài, không thể chỉ hỏi mình có bao nhiêu tài nguyên?
Mà còn phải hỏi: *Mình đang tạo điều kiện gì để những người tài giỏi phát huy khả năng?*
Bởi vì cuối cùng, tài nguyên có thể tạo ra của cải… Nhưng chính con người mới quyết định một quốc gia sẽ đi xa đến đâu!
Đó mới là điều đáng sợ của nước Mỹ!
Đó mới là điều vì sao nước Mỹ làm đại ca lâu đến thế!




Geen opmerkingen:
Een reactie posten