donderdag 22 december 2022

Tổng thống Ukraine tới Washington để tìm kiếm ‘vũ khí, vũ khí và thêm nhiều vũ khí nữa’

 


Tổng thống Ukraine tới Washington để tìm kiếm ‘vũ khí, vũ khí và thêm nhiều vũ khí nữa’

21/12/2022
Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, trao thưởng cho một quân nhân Ukraine tại một vị trí ở thị trấn tiền tuyến Bakhmut, trong bối cảnh Nga tấn công Ukraine ở vùng Donetsk, vào ngày 20/12/2022.

Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, hôm thứ Tư (21/12) đang trên đường tới Hoa Kỳ để gặp Tổng thống Joe Biden, phát biểu trước Quốc hội và tìm kiếm “vũ khí, vũ khí và thêm nhiều vũ khí khác nữa” trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau 300 ngày kể từ khi Nga xâm lược đất nước ông.

Ông Zelenskyy nói chuyến thăm nhằm tăng cường “khả năng phục hồi và phòng thủ” của Ukraine trong bối cảnh Nga liên tục tấn công vào nguồn cung cấp năng lượng và nước trong mùa đông chết chóc.

Còi báo động không kích đã vang khắp Ukraine hôm thứ Tư, theo lời các quan chức, nhưng không có thông báo ngay lập tức về một làn sóng tấn công mới.

Cố vấn chính trị của tổng thống, ông Mykhailo Podolyak, nói chuyến thăm Mỹ của ông Zelenskyy cho thấy mức độ tin cậy cao giữa hai nước và mang đến cho ông cơ hội giải thích những loại vũ khí mà Kiev cần.

“Điều này cuối cùng đặt dấu chấm hết cho những nỗ lực của phía Nga nhằm chứng minh rằng mối quan hệ song phương của chúng tôi ngày càng nguội lạnh”, ông Podolyak nói với Reuters.

“Tất nhiên, điều này, cho thấy không chỉ sự gần gũi, mà cả sự ủng hộ dứt khoát của Hoa Kỳ dành cho Ukraine”.

Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Tổng thống Biden sẽ công bố khoản hỗ trợ quân sự trị giá gần 2 tỷ USD cho Ukraine, trong đó bao gồm một khẩu đội tên lửa Patriot để giúp nước này tự vệ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga.

“...Vũ khí, vũ khí và thêm nhiều vũ khí khác. Điều quan trọng là phải đích thân giải thích lý do tại sao chúng tôi cần một số loại vũ khí”, ông Podolyak nói. “Đặc biệt là xe bọc thép, hệ thống phòng thủ tên lửa mới nhất và tên lửa tầm xa”.

Chuyến thăm của ông Zelenskyy dự kiến kéo dài nhiều giờ.

Ông sẽ gặp ông Biden và các trợ lý an ninh quốc gia hàng đầu tại Nhà Trắng, tham gia một cuộc họp báo chung với tổng thống Hoa Kỳ và sau đó đến Đồi Capitol để phát biểu trong phiên họp chung của Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ.

Điện Kremlin hôm thứ Tư nói rằng họ không thấy có cơ hội đàm phán hòa bình với Kiev. Trong một cuộc gọi với các phóng viên, phát ngôn viên Dmitry Peskov nói rằng việc phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ dẫn đến “làm sâu sắc thêm” cuộc xung đột.

Chính quyền Biden đã cung cấp khoảng 20 tỷ đô la hỗ trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm đạn dược, đạn dành cho hệ thống phòng không NASAMS và hệ thống pháo binh phản lực cơ động cao (HIMARS).

Ông Zelenskyy đã nhiều lần kêu gọi phương Tây cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine.

Văn phòng của ông cho biết hôm thứ Ba rằng ông đã thực hiện một chuyến đi bất ngờ tới thành phố tiền tuyến phía đông Bakhmut, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ thành phố này trước những nỗ lực liên tục và dai dẳng của Nga nhằm chiếm lấy thành phố.

Trong bài phát biểu qua video hàng đêm của mình, ông Zelenskyy gọi đó là chuyến đi tới “Pháo đài Bakhmut” ở Donetsk, một tỉnh mà Nga tuyên bố chủ quyền vào tháng 9. Hầu hết các nước bác bỏ tuyên bố của Nga và xem đó là chiếm đóng bất hợp pháp.

Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật tài trợ của chính phủ bao gồm 44,9 tỷ đô la hỗ trợ khẩn cấp cho Ukraine và các đồng minh NATO. Số tiền này sẽ được sử dụng để hỗ trợ huấn luyện quân sự, thiết bị, hậu cần và tình báo, cũng như để bổ sung các thiết bị của Hoa Kỳ gửi đến Ukraine.

Ngân hàng Thế giới hôm thứ Ba cho biết họ đã phê duyệt một gói tài trợ bổ sung cho Ukraine với tổng trị giá 610 triệu đô la để giải quyết các nhu cầu cứu trợ và phục hồi khẩn cấp.


Tổng thống Ukraine tới Washington để tìm kiếm ‘vũ khí, vũ khí và thêm nhiều vũ khí nữa’ (voatiengviet.com)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten