maandag 22 oktober 2012

Những sếp 8x điều hành doanh nghiệp nghìn tỷ

1/8/2012

Những sếp 8x điều hành doanh nghiệp nghìn tỷ


Không chỉ được hậu thuẫn từ gia đình, phần lớn các nhân vật trong danh sách đều nỗ lực đi lên bằng thực lực bản thân và hiện điều hành những doanh nghiệp vốn điều lệ trên dưới 1.000 tỷ đồng ở hai sàn chứng khoán.
> Doanh nhân Quốc Cường vận hành khối tài sản nghìn tỷ
> Tổng giám đốc chứng khoán trẻ nhất Việt Nam


Tổng cộng hơn 50 doanh nghiệp có vốn điều lệ trên 1.000 tỷ đồng niêm yết ở hai Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) và Hà Nội. Điều hành những doanh nghiệp này, không ít là những người tuổi trên dưới 30 và được nhiều người biết tới.

1. Nguyễn Quốc Cường – Phó tổng giám đốc QCG


Thời tuổi trẻ, Quốc Cường được giới showbiz biết đến và gọi tên “Cường đôla” do mức độ “ăn chơi” có tiếng. Tuy nhiên, năm nay 30 tuổi, anh lại được nhiều người kính nể với tư cách một doanh nhân thành đạt và có năng lực. Hiện tại, Quốc Cường giữ chức Phó tổng giám đốc công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã: QCG – HOSE).

Báo cáo quý II/2012 cho thấy, QCG đang vận hành nguồn vốn trên 5.000 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu đạt 2.279 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế công ty là 2,14 tỷ đồng.

2. Đặng Huỳnh Ức My – Chủ tịch HĐQT SBT


Ức My sinh năm 1981 trong gia đình có truyền thống kinh doanh, chị là con gái ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng cổ phần Sacombank (mã: STB – HOSE). Trước đây, Ức My từng sang New Zealand học tập và lấy bằng cử nhân Quản trị kinh doanh - tài chính.

Năm 2009, chị đã đảm nhiệm chức Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thành Thành Công, tới tháng 4 năm nay, Ức My trở thành Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bourbon Tây Ninh (Mã: SBT – HOSE). Hiện tại, SBT là một trong những blue chip góp mặt ở danh sách VN30 trên sàn HOSE.

SBT có vốn điều lệ là 1.419 tỷ đồng. Trong quý II/2012, doanh nghiệp đạt 117,6 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Đồng thời, doanh thu 6 tháng tại SBT cũng tăng 16% so với cùng kỳ.

3. Đặng Hồng Anh – Chủ tịch HĐQT SCR


Hồng Anh sinh năm 1980 và cũng là thành viên gia đình với Ức My, ngoài ông bố nổi tiếng, mẹ anh còn là Chủ tịch HĐQT một loạt công ty như Thương mại cổ phần Thành Thành Công, Đường Biên Hòa (BHS) kiêm Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn Thương Tín (mã: SCR - HOSE). Bản thân Đặng Hồng Anh cũng đang đảm nhiệm chức Chủ tịch HĐQT SCR và Thành viên HĐQT Sacombank.

Năm 18 tuổi, Đặng Hồng Anh khởi nghiệp bằng quán bánh cá chỉ với 5 triệu đồng. Tới năm 21 tuổi, anh đã mạnh dạn hơn khi tiếp tục góp vốn cùng ba người bạn để kinh doanh sắt thép và gặt hái nhiều thành công. 24 tuổi, anh bắt đầu tiếp nhận SCR và nay ở tuổi 27, anh đã xây dựng cho mình sự nghiệp vững chắc cùng phong thái chuyên nghiệp của một doanh nhân thành đạt.

Dưới sự điều hành của anh, trong quý II/2012, SCR thu về 288 tỷ đồng tổng doanh thu, cao gấp 2,4 lần so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của SCR theo lũy kế 6 tháng đầu năm đạt gần 60 tỷ đồng đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, SCR có vốn điều lệ khoảng 2.000 tỷ đồng.

4. Dương Hoàng Quỳnh Như – Phó tổng giám đốc STB


Sinh năm 1982, Dương Hoàng Quỳnh Như đã có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực nhân sự cấp cao. Trước đây, giai đoạn 2004 – 2008, chị từng làm trợ lý Tổng giám đốc Công ty TNHH may mặc Đài Loan. Sau đó Quỳnh Như tiếp tục đảm nhiệm vị trí thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc thường trực Ngân hàng Phương Nam.

Giờ đây, chị đang điều hành Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (mã: STB - HOSE) trong vai trò Phó tổng giám đốc. Vốn điều lệ ngân hàng đạt trên 10.000 tỷ đồng. Trong ảnh là Quỳnh Như cùng ban điều hành mới của Sacombank.

Trong quý II/2012, STB thu về hơn 530,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 22,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 6 tháng đầu năm, con số này là 1.296,1 tỷ đồng, tăng gần 14% so với lũy kế cùng kỳ năm 2011.

5. Trầm Khải Hòa – Thành viên HĐQT STB


Trầm Khải Hòa chỉ mới sinh năm 1988, trẻ nhất trong danh sách thế hệ 8x điều hành những doanh nghiệp nghìn tỷ. Anh là con trai của đại gia Trầm Bê, người đương nhiệm chức Phó chủ tịch ngân hàng Sacombank (STB). Hiện tại, Khải Hòa cũng đang điều hành STB trong vai trò Thành viên HĐQT, không chỉ vậy, anh còn là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Phương Nam (PNS), có vốn điều lệ gần 400 tỷ đồng.

6. Vũ Trung Thành – Thành viên HĐQT CTS


Vũ Trung Thành sinh năm năm 1981, anh từng du học tại Đại học Hull, Anh quốc và nhận bằng Thạc sĩ quản trị doanh nghiệp. Trước khi trở thành Thành viên HĐQT Công ty chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (mã CTS – HNX), anh đã đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Trưởng ban thư ký HĐQT kiêm Phó phòng tự doanh và bảo lãnh phát hành. Ngoài ra, Vũ Trung Thành cũng từng điều hành CTS trong 2 năm vừa qua với tư cách Tổng giám đốc.

Quý II/2012, CTS lãi 31,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 72,5 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ năm 2011. Vốn điều lệ hiện tại của CTS lên tới gần 790 tỷ đồng.

>> Xem thêm Những doanh nhân 8x điều hành doanh nghiệp nghìn tỷ

Tường Vi
 

12 lãnh đạo 8x điều hành doanh nghiệp nghìn tỷ Việt Nam

7. Đỗ Linh Phương – Tổng giám đốc CTS

Cũng sinh năm 1981 như Vũ Trung Thành, Đỗ Linh Phương đã gặt hái nhiều thành công vang dội. Anh hiện là Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT Công ty chứng khoán Vietinbank (CTS). Đồng thời, anh còn đảm nhiệm chức vụ Thành viên Ban đại diện Quỹ đầu tư năng động Việt Nam (VFMVFA).
Trước đây, Đỗ Linh Phương tốt nghiệp Đại học Ngoại Thương, khoa Kinh tế đối ngoại. Sau đó anh tiếp tục theo học tại Đại học Osaka Nhật Bản. Năm 2009, Linh Phương mới chính thức gia nhập CTS và điều hành doanh nghiệp tới nay.

8. Nguyễn Hoàng Giang – Tổng giám đốc VND

Ở tuổi đời rất trẻ và không chỉ làm sếp lớn tại một công ty chứng khoán lớn mạnh có vốn điều lệ lên tới gần 1.000 tỷ đồng, Nguyễn Hoàng Giang còn khiến người đối diện phải “choáng váng” vì bảng thành tích xuất sắc.
Anh từng tốt nghiệp cử nhân khoa Toán kinh tế, đại học Nebraska – Lincoln, Mỹ. Không chỉ vậy, anh còn là một trong 4 sinh viên xuất sắc nhất nhận học bổng Phillip Schager. Thời còn đi học, anh cũng phụ trách hoạt động PR của hiệp hội sinh viên học viện Peter Kiewith và là một trong những giảng viên trẻ tuổi nhất khoa Toán thực hành, Đại học Nerbraska.
Hiện tại, Hoàng Giang là Tổng giám đốc Công ty chứng khoán Vndirect (VND). Trong quý II vừa rồi, VND lãi 29,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lũy kế 6 tháng cũng đạt 60,6 tỷ đồng.

9. Trần Văn Chương – Phó tổng giám đốc Bianfishco

Vị tướng trẻ của Bianfisco sinh năm 1987 và có bằng cử nhân kinh tế. Anh hiện giữ chức Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy sản Bình An (Bianfishco – OTC). Dù đang vướng mắc nhiều lùm xùm bê bối xung quanh nợ nần, trong thời gian tới, Bianfishco vẫn có kế hoạch tái cơ cấu và tăng vốn điều lệ lên 1.000-2.000 tỷ đồng.

10. Phó Thiên Sơn – Tổng giám đốc OCH

Phó Thiên Sơn sinh năm 1984, là thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, mới được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần khách sạn và dịch vụ Đại Dương (OCH), vốn điều lệ hơn 1.000 tỷ đồng. Trước đó, anh từng làm Chuyên viên Ngân hàng cổ phần Đại Dương và Phó phòng Đầu tư của Chứng khoán Đại Dương.
Trong quý II/2012, OCH thu về 93,1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 62,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế từ đầu năm đến nay của doanh nghiệp đạt 91,1 tỷ đồng, tăng gần 35 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2011.

11. Trương Quốc Dũng – Phó tổng giám đốc PVX

Sinh năm 1982, ở tuổi 30, Trương Quốc Dũng đảm nhiệm nhiều vị trí cấp cao trong những doanh nghiệp hùng mạnh. Hiện anh là Phó tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam (mã: PVX-HNX), kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Vinaconex – PVC (mã: PVV – HNX) và Thành viên HĐQT PVV, vốn điều lệ 300 tỷ đồng.
PVX là đơn vị có vốn điều lệ lên tới 2.500 tỷ đồng, tuy nhiên, quý II/2012 vừa qua không phải thời điểm thuận lợi cho doanh nghiệp này khi phải gánh chịu khoản lỗ 300 tỷ đồng.
Tường Vi

Geen opmerkingen:

Een reactie posten