maandag 29 juli 2024

Spectaculaire ontdekking: Marsrover stuit op levenstekens op 'meest raadselachtige, complexe en belangrijke rots'

Spectaculaire ontdekking: Marsrover stuit op levenstekens op 'meest raadselachtige, complexe en belangrijke rots'

 


Spectaculaire ontdekking: Marsrover stuit op levenstekens op 'meest raadselachtige, complexe en belangrijke rots'© Aangeboden door wel.nl

NASA's rover Perseverance heeft een spectaculaire ontdekking gedaan op Mars: het rijdende gevaarte is een rots tegengekomen met kenmerken die erop wijzen dat er miljarden jaren geleden microbieel leven op de rode planeet was.

Bijzondere vondst

Op 21 juli verkende Perseverance de noordelijke rand van Neretva Vallis, een oude riviervallei die door water is uitgesleten. Hier stuitte de rover op een rots in de vorm van een pijlpunt, genaamd Cheyava Falls. Deze rots van ongeveer 90 bij 60 centimeter bleek bij nader onderzoek mogelijk organisch materiaal te bevatten. De rots heeft ook interessante vlekken die lijken op fossiele microben op Aarde. Er is ook bewijs gevonden bewijs dat er ooit water door de rots heen stroomde.

Intrigerende rots

Wetenschapper Ken Farley noemde Cheyava Falls 'de meest raadselachtige, complexe en belangrijke rots die tot nu toe door Perseverance is onderzocht.' Toch zijn er nog veel onbeantwoorde vragen. “Enerzijds hebben we onze eerste overtuigende detectie van organisch materiaal, opvallende kleurrijke vlekken die duiden op chemische reacties die microbieel leven als energiebron zou kunnen gebruiken en duidelijk bewijs dat water, noodzakelijk voor leven, ooit door de rotsen stroomde”, zegt de onderzoeker. “Anderzijds zijn we er niet in geslaagd om precies te bepalen hoe het gesteente is ontstaan en in welke mate nabijgelegen gesteenten de Cheyava-watervallen hebben verwarmd en hebben bijgedragen aan deze kenmerken.”

Warmer en natter

Lang geleden was Mars een warmere en nattere planeet. Onderzoekers vermoeden dat als er ooit leven was, er sporen van dat leven in de rotsen achtergebleven moeten zijn, mogelijk in de vorm van gefossiliseerd organisch materiaal. Wetenschappers staan te popelen om stalen van deze rots voor verder onderzoek naar Aarde te brengen, maar er zijn financiële problemen bij de missie om de monsters terug naar Aarde te brengen. Het budget is namelijk al met bijna 10 miljard dollar overschreden.Wachten tot 2040?

Het lijkt er dan ook op dat we nog tot minstens 2040 zullen moeten wachten voordat we de Mars-gesteenten hier kunnen onderzoeken. Ondertussen blijft Perseverance ons verrassen met nieuwe ontdekkingen en blijft de rode planeet haar geheimen stukje bij beetje prijsgeven, schrijft The Guardian.

Spectaculaire ontdekking: Marsrover stuit op levenstekens op 'meest raadselachtige, complexe en belangrijke rots' (msn.com)

zaterdag 27 juli 2024

Thế vận hội Paris 2024 khai mạc tưng bừng dưới mưa

 

Thế vận hội Paris 2024 khai mạc tưng bừng dưới mưa

27/07/2024
Tháp Eiffel bừng sáng trong lễ khai mạc Thế vận hội Paris 2024, ở Paris, Pháp, ngày 26 tháng 7 năm 2024
Tháp Eiffel bừng sáng trong lễ khai mạc Thế vận hội Paris 2024, ở Paris, Pháp, ngày 26 tháng 7 năm 2024

Thế vận hội Mùa hè năm 2024 mở màn ở thủ đô của Pháp với những màn ca vũ tưng bừng ngoài trời từ chiều cho đến tối trong khi khoảng 94 chiếc thuyền chở hàng ngàn vận động viên diễu hành trên sông Seine dưới trời mưa.

Một trăm năm sau khi Thế vận hội được tổ chức ở Paris lần đầu tiên vào năm 1924, sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh diễn ra bốn năm một lần quay trở lại với kinh đô ánh sáng. Và lần đầu tiên trong lịch sử Thế vận hội, lễ khai mạc không được tổ chức tại sân vận động mà trên dòng sông mang tính biểu tượng chảy qua thành phố.

Một đoàn tàu đưa các vận động viên đi trên đoạn sông dài 6 km, dọc theo một số địa danh nổi tiếng nhất của Paris, trong khi ngôi sao nhạc pop của Mỹ Lady Gaga trình diễn cùng với các vũ công, hát ca khúc “Mon truc en Plumes.”

Những tràng pháo tay vang lên dành cho chiếc thuyền của Hy Lạp - chiếc đầu tiên, theo truyền thống - và những tiếng reo hò còn lớn hơn nữa nổ ra dành cho chiếc thuyền theo sau, chở đội của những người tị nạn.

Buổi lễ diễn ra chỉ vài giờ sau khi một cuộc tấn công phá hoại mạng lưới đường sắt cao tốc TGV gây hỗn loạn giao thông trên khắp nước Pháp và làm nổi bật những rủi ro an ninh vào thời điểm mà cả thế giới đang đổ dồn sự chú ý vào đất nước này.

Khoảng 45.000 cảnh sát và hàng ngàn binh sĩ đã được triển khai trong chiến dịch an ninh quy mô lớn ở Paris cho buổi trình diễn khai mạc. Cảnh sát vũ trang tuần tra dọc sông trên những chiếc thuyền bơm hơi khi đội quân di chuyển dọc sông Seine, theo Reuters.

Đối với bà Tường An, một cư dân gốc Việt ở Paris, buổi lễ khai mạc ngoài trời là sự kiện không thể bỏ qua. Bà ra đường từ chiều với hy vọng có thể tiếp cận được nơi những hoạt động chính thức sẽ diễn ra nhưng nhanh chóng nhận ra rằng việc này không hề dễ dàng.

“Họ đóng đường nhiều lắm, đường nào cũng đuổi hết giờ không biết là mình đi tới chỗ nào để mà có thể coi được,” bà nói với VOA vào lúc gần 5 giờ chiều qua điện thoại. “Dọc sông Seine nơi diễn ra lễ khai mạc thì mình không biết là cái đoạn nào nó đóng nó mở. Lúc nãy có một đoạn họ cho người ta vô rồi xong rồi họ đuổi người ta đi.”

Bà cho biết khu vực phong tỏa an ninh nghiêm ngặt dọc sông Seine đã khiến các nhà hàng nằm trong khu vực này gần như không thể hoạt động được trong khoảng thời gian chuẩn bị cho lễ khai mạc Thế vận hội diễn ra, và một số đã lên tiếng đòi nhà chức trách bồi thường thiệt hại.

Nhưng nhà chức Pháp nói các rào chắn sẽ được dỡ bỏ sau các sự kiện trong ngày thứ Sáu, theo BBC.

Bà An nói đến nay bà chưa nghe cơ sở kinh doanh nào của người Việt ở Paris bị thiệt hại vì những biện pháp an ninh do đa phần tập trung ở quận 13, cách xa địa điểm tổ chức lễ khai mạc ở khu vực Tháp Eiffel ngay trung tâm thành phố.

Kể từ Thế vận hội gần đây nhất - Thế vận hội mùa đông được tổ chức tại Bắc Kinh vào năm 2022 - các cuộc chiến tranh đã nổ ra ở Ukraine và Gaza, tạo nên bối cảnh quốc tế căng thẳng. Pháp đang ở mức an ninh cao nhất, mặc dù các quan chức đã nhiều lần nói rằng không có mối đe dọa cụ thể nào đối với lễ khai mạc hoặc Thế vận hội.

Về khía cạnh du lịch, một điều bất ngờ là số lượng du khách đổ về Paris không đông như dự trù. Cơ quan Du lịch của Paris gần đây ước tính có 11 triệu du khách đến dự Thế vận hội, ít hơn 4 triệu so với dự tính ban đầu, theo ABC News.

Cơ quan thông tấn này của Mỹ dẫn lời một số du khách đã đến Paris cho biết đám đông thưa thớt hơn.

Các nhà phân tích cho biết chi phí du lịch đến Paris cao trong mùa Olympics này - và ở lại đó khi đến nơi - có nghĩa là một số máy bay hạ cánh với ghế trống và các khách sạn không được đặt nhiều như thường lệ vào lúc cao điểm mùa hè.

Bà Tường An cho biết bà cũng nhận thấy hiện tượng này ở khu vực bà sinh sống.

“Bởi vì họ sợ là ở Pháp trước đó cũng đe dọa đình công, rồi vấn đề an ninh, rồi vấn đề di chuyển ở đây nữa,” bà đưa ra nhận định. “Gần nhà tôi có một khách sạn, mới đầu giá cao ngất ngưởng nhưng mà từ từ nó xuống tới gần ngày khai mạc nó xuống, thành ra lại tác dụng ngược.”

Nhiều nhà lãnh đạo thế giới đang có mặt tại Paris để dự lễ khai mạc, nơi cũng sẽ được bảo vệ bởi các tay súng bắn tỉa trên các mái nhà. Lòng sông Seine đã được rà quét bom và không phận của Paris đã được đóng lại.

Đối với Thế vận hội nói chung, máy bay trinh sát radar và máy bay không người lái Reaper sẽ giám sát các địa điểm nhạy cảm từ trên cao và máy bay chiến đấu Mirage 2000 sẽ sẵn sàng chặn máy bay đi lạc vào ‘vùng cấm bay’.

Hơn 10.500 vận động viên sẽ tranh tài tại Thế vận hội. Các sự kiện tỉ thí đã bắt đầu từ ngày thứ Tư và huy chương vàng đầu tiên trong số 329 huy chương vàng sẽ được trao vào ngày thứ Bảy. Lễ bế mạc sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 8.


Thế vận hội Paris 2024 khai mạc tưng bừng dưới mưa (voatiengviet.com)

vrijdag 26 juli 2024

Ông Nguyễn Phú Trọng được chôn tại Mai Dịch, Lê Thanh Hải viếng tại Sài Gòn

 Nguyễn Phú Trọng được chôn tại Mai Dịch, Lê Thanh Hải viếng tại Sài Gòn


HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Thi hài ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư CSVN, đã được an táng tại nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội, lúc 3 giờ chiều 26 Tháng Bảy.

Đám tang ông Trọng được cử hành theo nghi thức cao nhất dành cho giới chức “tứ trụ” là quốc tang trong hai ngày, được cho là thu hút “hàng vạn người” đến viếng tại Hà Nội và Sài Gòn, dù họ phải xuất trình thẻ căn cước thì mới được cho vào.

Hàng đầu, từ trái, ông Lương Cường (thường trực Ban Bí Thư), ông Phạm Minh Chính (thủ tướng) và ông Tô Lâm (chủ tịch nước) tại lễ an táng ông Nguyễn Phú Trọng. (Hình: Tuổi Trẻ)

Dịp này, không chỉ các báo nhà nước tập trung tuyên truyền ca tụng sự nghiệp của ông Trọng, Bộ Công An còn phát đi tin nhắn SMS kêu gọi đông đảo người dân viết “sổ tang điện tử” trên ứng dụng VNeID.

Điều khiến công chúng quan tâm nhiều nhất tại đám tang và lễ truy điệu ông Trọng không phải là quy mô của sự kiện này mà là sự tái xuất hiện của những quan chức đã “ngã ngựa” hoặc bị kỷ luật.

Trong số này, ông Lê Thanh Hải, cựu bí thư Thành Ủy ở Sài Gòn, gây chú ý khi đường hoàng đứng hàng đầu tại lễ truy điệu ông Nguyễn Phú Trọng diễn ra ở Hội Trường Thống Nhất (Dinh Độc Lập) ở Sài Gòn hôm 26 Tháng Bảy.

Ông Hải được nhìn thấy đứng không xa ông Nguyễn Văn Nên (bí thư Thành Ủy ở Sài Gòn) và ông Phan Văn Mãi (chủ tịch thành phố).

Ông Lê Thanh Hải từng hai lần bị đảng kỷ luật, cách chức cựu bí thư nhưng đến nay vẫn chưa bị bắt như tin đồn râm ran từ vài tháng trước.

Việc ông Hải công khai tái xuất hiện trước công chúng cho thấy các biện pháp kỷ luật nhắm vào ông này chỉ mang tính hình thức, trong lúc dân oan Thủ Thiêm mong chờ kết cục là một vụ bắt giữ, khởi tố với cáo buộc “tham nhũng.”

Ông Lê Thanh Hải (bìa phải), cựu bí thư Thành Ủy ở Sài Gòn, đứng hàng đầu tại lễ truy điệu ông Nguyễn Phú Trọng tại Sài Gòn. (Hình: ZNews)

Một ngày trước, tại đám tang ông Trọng diễn ra ở Hà Nội, người ta thấy cả hai quan chức vừa “ngã ngựa” mấy tháng trước là ông Võ Văn Thưởng (cựu chủ tịch nước) và ông Vương Đình Huệ (cựu chủ tịch Quốc Hội) đứng cạnh các “cựu” khác gồm ông Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Sinh Hùng…

Trong cả hai ngày quốc tang, ông Nông Đức Mạnh, cựu tổng bí thư, gây bàn tán khi được nhìn thấy nhiều lần chen lên đứng cạnh ba trong số đương kim “tứ trụ,” thay vì đứng trong hàng của cựu lãnh đạo như sắp đặt của Ban Lễ Tang Nhà Nước.

Ngoài ra, mạng xã hội cũng dấy lên nhiều ý kiến chỉ trích ông Nguyễn Tấn Dũng (cựu thủ tướng) vì hình ảnh ông này “mỉm cười” được phát trên sóng truyền hình trực tiếp đám tang ông Nguyễn Phú Trọng của đài Truyền Hình Việt Nam (VTV). (N.H.K) [qd]

Nguyễn Phú Trọng được chôn tại Mai Dịch, Lê Thanh Hải viếng tại Sài Gòn (nguoi-viet.com)

woensdag 24 juli 2024

Nga tăng cường ‘chiêu binh mãi mã,’ trả thù lao $22,000 cho ai sẵn sàng đánh Ukraine

 Nga tăng cường ‘chiêu binh mãi mã,’ trả thù lao $22,000 cho ai sẵn sàng đánh Ukraine


MOSCOW, Nga (NV) – Giới chức thành phố Moscow công bố mức tiền thưởng kỷ lục khi ký hợp đồng với những tân binh tham chiến tại Ukraine, một dấu hiệu mới nhất cho thấy Nga cật lực chạy đua tăng cường quân số, theo Đài CNN.

Khoản thù lao nổi lên khi Tổng Thống Vladimir Putin đang vất vả tăng cường quân dịch cho quân đội Nga khi cuộc thôn tính toàn diện nhắm vào Ukraine đang bước qua năm thứ ba.

Thị Trưởng Moscow Sergey Sobyanin công bố mức thù lao khi ký hợp đồng một lần là 1.9 triệu rúp (khoảng $22,000) dành cho cư dân thành phố nào lên đường nhập ngũ, theo một tuyên bố hôm Thứ Ba, 23 Tháng Bảy.

Tân binh tốt nghiệp Học Viên Hải Quân Nakhimov và Học Viện Quân Sự Suvorov diễn hành tại trung tâm Saint Petersburg ngày 19 Tháng Sáu, 2024 (Hình: OLGA MALTSEVA/AFP/Getty Images)

Bất kỳ ai chấp nhận lời đề nghị này sẽ kiếm được tới 5.2 triệu rúp ($59.600) trong năm đầu tiên gia nhập quân ngũ, tuyên bố cho biết thêm.

Những người sẵn sàng ra chiến trường tại Ukraine cũng có thể nhận được số tiền mặt thanh toán một lần là khoảng $5,690-$11,390 nếu gặp phải thương tích, “tùy thuộc vào mức độ, có nghiêm trọng hay không,” và gia đình một binh lính tử trận có thể nhận được $34,150.

Trong khi quân số tử trận của Nga vẫn còn là ẩn số, ước tính cho biết số binh lính tử vong là chết như ngả rạ. Chỉ tính riêng trong Tháng Năm và Tháng Sáu, có thể có hơn 70,000 binh lính thiệt mạng hoặc bị thương, Bộ Quốc Phòng Anh Quốc cho biết trong tin tức cập nhật ngày 12 Tháng Bảy, thời điểm quân Nga phải chịu tổn thất lớn trên một mặt trận mới tại khu vực Kharkiv.

Nga chịu tổn thất khoảng 87% quân số đang tại ngũ sau khi cất quân xâm lược Ukraine và hai phần ba số xe tăng trong cuộc xâm lăng, một nguồn tin thân cận với tin tức tình báo tại Hoa Kỳ được giải mật để cung cấp cho Quốc Hội, nói với CNN vào Tháng Mười Hai năm ngoái.

Mạng xã hội tràn lan các thước phim do máy bay không người lái quay lại cảnh quân Nga chết trận hoặc bị thương tới mức vô phương cứu chữa trong những trận chiến “xẻo thịt” chống lại lực lượng phòng thủ Ukraine. Binh lính Ukraine thường nói rằng binh tướng khiêm tốn của họ phải đối diện với các cuộc tấn công lấy thịt đè người từ kẻ thù trong đó các chỉ huy Nga dường như mặc kệ, muốn để lính của mình chết ra sao thì chết.

Khi số lượng binh sĩ tử vong tăng lên, Điện Kremlin liền lục lạo khắp các ngõ ngách để chèo kéo tân binh đưa ra tiền tuyến.

Putin ra lệnh cho quân đội Nga gia tăng quân số thêm 170,000 người, nâng tổng số quân nhân Nga lên hơn 2.2 triệu người, gồm có 1.32 triệu binh linh, theo một sắc lệnh do Điện Kremlin công bố vào Tháng Mười Hai.

Điều đó tương đương với việc tăng quy mô cho quân đội Nga thêm 15% và đánh dấu lần chiêu binh mãi mã thứ hai từ lúc Putin cất quân thôn tính.

Ban đầu, Putin ra lệnh lập tức “tổng động viên công dân Nga một phần” vào Tháng Chín 2022 sau hàng loạt thất bại làm dậy lên làn sóng chỉ trích tại Moscow. Chiến dịch động viên tức là những công dân là quân nhân dự bị có thể được triệu tập và những người có kinh nghiệm cầm súng phải chịu chế độ nghĩa vụ quân sự.

Chiến dịch nghĩa vụ quân sự làm bùng nổ các cuộc biểu tình rầm rộ – đặc biệt là tại các vùng dân tộc thiểu số, nơi Nga tập trung lôi kéo quân số – dẫn tới làn sóng ly hương, trong đó những người đàn ông trong độ tuổi nhập ngũ tháo chạy để tránh bỏ mạng nơi chiến trường.

Mặc dù chiến dịch tổng động viên bị đình chỉ vào Tháng Mười Một 2022 sau khi các viên chức đạt được mục tiêu chiêu mộ 300,000 binh linh, Nga vẫn tiếp tục lôi kéo binh sĩ bên ngoài lãnh thổ để chiến đấu tại Ukraine.

Nga chiêu mộ tới 15,000 người Nepal để tham chiến tại Ukraine, nhiều người trong số họ phải chịu thương tích, trong khi một số lượng chưa biết bao nhiêu người vẫn mất tích hoặc có thể đã chết. Một người lính Nepal nói chuyện với CNN cho biết các tân binh quốc tịch Afghanistan, Ấn Độ, Congo và Ai Cập nằm trong số những người được huấn luyện tại các học viện quân sự Nga, chuyên đào tạo binh lính ngoại quốc. (TTHN)

Nga tăng cường ‘chiêu binh mãi mã,’ trả thù lao $22,000 cho ai sẵn sàng đánh Ukraine - Nguoi Viet Online (nguoi-viet.com)


Nederlands meest beroemde uitvindingen

 

Nederlands meest beroemde uitvindingen©iStock

Nederland mag dan wel een klein landje zijn, het is wel een van de meest innovatieve landen ter wereld. Nederland bruist van de slimme koppen. Dit zijn de meest beroemde uitvindingen die onze wereld voorgoed hebben veranderd.


WiFi©Shutterstock
De Nederlandse ingenieur Victor Hayes wordt ook wel 'De vader van WiFi' genoemd. Hij was verantwoordelijk voor de technologie achter WIFI in 1997 en heeft het mogelijk gemaakt dat jij dit artikel met laptop op schoot in de tuin kunt lezen.


Australië©Shutterstock
In 1606 liet de VOC haar anker te water aan de kust van Australië. Na wat moeilijke ontmoetingen met Aboriginals wisten zij bijna de gehele kustlijn van Australië (voorheen: New Holland) op de wereldkaart te zetten.

De rood blauwe stoel©Shutterstock
Gerrit Rietveld legde met zijn beroemde ontwerp, de bekende rood met blauwe stoel, de nadruk op functionaliteit. De eenvoudige stoel bestaat uit slechts enkele latten en panelen en maakte Gerrit wereldberoemd.

De oranje wortel©Shutterstock
Wist je dat er vroeger alleen zwarte, paarse, witte, bruine rode en gele wortelen bestonden? De eerste oranje wortel verscheen in de 16e eeuw van Hollandse bodem en is vandaag de dag niet meer weg te denken uit onze keukens.

Het fenomeen ´volkslied´©Shutterstock
Het Nederlands volkslied 'Het Wilhelmus' is het oudste ter wereld en wordt vandaag de dag nog steeds veel gezongen tijdens plechtige gelegenheden en sportwedstrijden. De rest van de wereld heeft dankzij ons ook een eigen volkslied.

De wereldkaart©Shutterstock
Toen men ontdekte dat de aarde rond was, kwam de vraag: Hoe kan een bol op een plat vlak worden afgebeeld? De mercatorprojectie bood grote uitkomst voor de scheepvaart en is nu nog steeds de techniek die wij allemaal kennen als de wereldbol.

Het cassettebandje©Shutterstock
Phillips uit Eindhoven wist met het uitvinden van het cassettebandje en de compact disc muziek overal ter wereld draagbaar te maken.

Gin/Jenever©Shutterstock
Gin wordt vaak gezien als een typisch Engelse distillaat maar is eigenlijk uitgevonden in Nederland. Gin is de Engelse versie van 'Jenever' dat oorspronkelijk werd gebruikt voor medicinale doeleinden in de 16de eeuw.

Het homohuwelijk©Shutterstock
Nederland is het eerste land dat het homohuwelijk legaliseerde. Dit gebeurde in 2001.

De microscoop©Shutterstock
Brillenmaker Sacharias Jansen kwam in 1595 met zijn koker voorzien van twee lenzen tot de ontdekking dat hierdoor voorwerpen werden uitvergroot.
New York©Shutterstock
Lange tijd werd dit gebied bewoond door de Lenape indianen. In 1609 zocht Kapitein Henry Hudson (in dienst van de VOC) een kortere route richting Azië, maar week af van zijn koers en zette voet aan wal in New York, voormalig Nieuw-Amsterdam.

Donuts©iStock
Je zou denken dat we de donut aan Amerikanen te danken hebben, maar het waren Nederlandse immigranten die wisten van de deegbal een ringvorm te maken waardoor ze minder lang gebakken hoefden te worden. Wat zijn we slim!

Cacaopoeder©Shutterstock

Nederlander Conrad van Houten maakte met zijn eigen ontwikkelde cacaopers het meest zuivere chocoladepoeder. Gecombineerd met cacaoboter was dit de gouden combinatie voor onze chocoladerepen. Bedankt Conrad!


Totaal voetbal©BrunoPress
Johan Cruyff staat nog steeds bekend om het introduceren van 'het totaalvoetbal', het voortdurend wisselen van posities van de spelers om de tegenstander te verwarren. Deze speelstijl vormde de basis voor het succes van de Nederlandse voetbalclubs.

Schoon- en snelheidsschaatsen©Shutterstock
Tot de 17e eeuw bond men de ijzers vooral onder voor transport. Na verloop van tijd werd schaatsen steeds populairder en ontstonden er in Nederland de eerste wedstrijden in schoon- en snelheidsschaatsen. In 1882 werd de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond opgericht.

Beschuit met inkeping©Shutterstock
Patent bedenken is niet altijd een kwestie van hogere wiskunde. Dat bewijst Theo Tempels in 1998 wanneer hij zich ergert aan het feit dat hij zijn beschuitje zo moeilijk uit de verpakking krijgt.
Bluetooth©Reuters
In 1994 heeft Jaap Haartsen in opdracht van zijn werkgever Ericsson via radioverbinding communicatie tussen mobiele telefoons en andere apparaten gerealiseerd.


Onderzeeboot©Shutterstock
Het was Cornelis Jacobszoon Drebbel die de eerste onderzeeboot bouwde in 1620.


Het scheerapparaat©Shutterstock
In 1939 lanceerde Philips het automatische scheerapparaat.

Flitspalen©Shuttersrtock
Het was De Nederlandse rallyrijder Maus Gatsonides die in 1958 de eerste automatische snelheidsmeter bouwde

De sport BH©Shutterstock
Lingeriezaak Hunkemöller heeft op 7 januari 2008 de sport BH geïntroduceerd. De Sport BH is inmiddels wereldwijd verkrijgbaar en heeft al heel wat harten van sportende dames veroverd.

De telescoop©Shutterstock
Ook Nederlander Hans Lippershey was een brillenmaker en wist door het uitvinden van de telescoop ‘instrument om verre te sien’ het heelal dichtbij te brengen.

Multinationals©Shutterstock
De Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) was de eerste multinational ter wereld.

De eerste handelsbeurs©Shutterstock
De aandelen van de VOC moesten natuurlijk ook verkocht worden en zo ontstond de Amsterdamse Effectenbeurs. De eerste handelsbeurs ter wereld.

Golf©Shutterstock
De eerste hole-in-one’s werd in Loenen aan de Vecht geslagen in 1297.

Brandweerslang©Shutterstock
In 1673 bedacht Jan van der Heyden de brandweerslang.

De thermometer©Shutterstock
Daniel Gabriel Fahrenheit was de eerste die er in 1727 in slaagde om een temperatuurschaal te verbinden aan de thermometer.


DVD en Blue Ray©Shutterstock
Phillips en Sony ontwikkelde in 1995 de digitale veelzijdige schijf (Digital Versatile Disc) waarop bijvoorbeeld video’s kunnen worden opgeslagen.


Google, Youtube©Shutterstock
Deze websites zijn niet meer weg te denken in ons dagelijks leven en zijn allemaal geprogrammeerd in Python, een programmeertaal die in 1980 door de Nederlander Guido van Rossum werd ontwikkeld.