woensdag 12 juni 2013

Người già nhất thế giới qua đời ở tuổi 116

Thứ Tư, 12/06/2013



Tin tức / Thế giới / Châu Á

Người già nhất thế giới qua đời ở tuổi 116

Theo sách Kỷ lục Thế giới Guiness, ông Kimura, sinh năm 1897, là người đàn ông duy nhất trên thế giới sống tới 116 tuổi.
Theo sách Kỷ lục Thế giới Guiness, ông Kimura, sinh năm 1897, là người đàn ông duy nhất trên thế giới sống tới 116 tuổi.
CỠ CHỮ- +
Người già nhất thế giới hiện nay, và là người đàn ông già nhất trong sử sách, đã qua đời ở miền tây Nhật Bản, thọ 116 tuổi.

Các giới chức Nhật Bản cho biết ông Jiroemon Kimura từ trần hôm nay vì tuổi già tại một bệnh viện gần Kyoto, nơi ông được chữa trị chứng viêm phổi.

Theo sách Kỷ lục Thế giới Guiness, ông Kimura, sinh năm 1897, là người đàn ông duy nhất trên thế giới sống tới 116 tuổi.

Họ công nhận cụ ông Kimura là người lớn tuổi nhất thế giới hồi tháng 12 năm ngoái, sau khi một cụ bà người Mỹ 115 tuổi qua đời.

Ông Kimura, từng làm nhân viên bưu điện và sau đó chuyển sang làm ruộng, có 7 người con, 14 người cháu, 25 người chắt và 15 người chít.

Theo tường thuật của báo chí, ông Kimura nói rằng ông sống lâu là nhờ thường xuyên giang nắng và chỉ ăn lửng bụng độ 80% chứ không ăn no.

Sau khi ông Kimura từ trần, bà Misao Okawa, một cụ bà người Nhật 115 tuổi ở Osaka, trở thành người già nhất thế giới.
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten