Bộ Chính trị Việt Nam vừa công bố quyết định miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết bậc trung học phổ thông tại các trường công lập trên toàn quốc, bắt đầu từ năm học 2025-2026. Chính sách này nhằm giảm gánh nặng tài chính cho phụ huynh và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc tiếp cận giáo dục phổ thông.
Theo báo Tuổi Trẻ ngày 28/2, quyết định trên được đưa ra sau khi Bộ Chính trị nghe báo cáo của Chính phủ về khả năng cân đối ngân sách trong quá trình tinh gọn tổ chức bộ máy. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành liên quan và lãnh đạo địa phương được yêu cầu phối hợp thực hiện chính sách này một cách nghiêm túc. Trước khi quyết định trên có hiệu lực trên toàn quốc, một số địa phương như TP.HCM đã chủ động áp dụng chính sách miễn học phí cho học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông, bắt đầu từ năm học 2025-2026.
Mặc dù chính sách miễn học phí được nhiều người hoan nghênh, nhưng không ít phụ huynh lo ngại về các khoản phí khác trong nhà trường, vốn là gánh nặng tài chính lớn hơn so với học phí. Một số ý kiến từ phụ huynh trên mạng xã hội bày tỏ quan ngại rằng học phí chỉ là một phần nhỏ trong chi phí giáo dục của con em. Chẳng hạn, một người dùng Facebook bình luận: “Trước đây 50 năm, ở miền Nam, học sinh ngoài được miễn học phí còn được cấp sách vở miễn phí, thậm chí có bánh mì và sữa tươi hằng ngày. Hiện nay, một công chức bình thường nuôi con ăn học quá tốn kém. Mong rằng chính sách miễn học phí không chỉ dừng ở học phí mà còn bao gồm các khoản phụ thu khác.”
Bên cạnh đó, một số phụ huynh cũng phản ánh rằng nhiều trường học tại TP.HCM yêu cầu học sinh đóng tiền ăn sáng nhưng thực tế trẻ không ăn do không hợp khẩu vị, gây lãng phí. Một số khoản thu như tiền bán trú, vệ sinh, nước uống, phục vụ ăn sáng… vẫn sẽ tiếp tục là gánh nặng đối với nhiều gia đình. Chính sách miễn học phí được xem là một bước tiến lớn trong giáo dục công lập tại Việt Nam, góp phần giảm bớt gánh nặng tài chính cho các bậc phụ huynh. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng để thực sự giúp ích cho học sinh và gia đình, Chính phủ cần có những biện pháp minh bạch hơn về các khoản phí đi kèm, đồng thời đảm bảo nguồn ngân sách đủ để duy trì chất lượng giáo dục.
Trong thời gian tới, các cơ quan liên quan sẽ cần làm rõ cơ chế thực hiện chính sách này, đặc biệt là việc quản lý các khoản thu khác trong nhà trường để tránh tình trạng “miễn học phí nhưng tăng phụ phí”.
Lão Thất
Geen opmerkingen:
Een reactie posten