zondag 11 augustus 2024

Xuất cảng hàng dệt may của Việt Nam đạt hơn $4 tỷ mỗi tháng

 Xuất cảng hàng dệt may của Việt Nam đạt hơn $4 tỷ mỗi tháng


HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Kim ngạch xuất cảng hàng dệt may Tháng Bảy được ghi nhận vượt mốc $4 tỷ và đây cũng là tháng có kim ngạch cao nhất tính từ Tháng Tám, 2022.

Tạp chí Tri Thức (ZNews) hôm 11 Tháng Tám trích dẫn thống kê mới nhất của Tổng Cục Hải Quan, cho hay, kim ngạch xuất cảng dệt may của Việt Nam đạt $4.29 tỷ trong tháng Tháng Bảy, mức này tăng 16% so với tháng trước và tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thị trường xuất cảng chính của hàng dệt may của Việt Nam là Mỹ, EU, Nhật Bản, Nam Hàn và Trung Quốc. (Hình: ZNews)

Nếu tính lũy kế bảy tháng đầu năm, xuất cảng dệt may Việt Nam đạt $23.9 tỷ, tăng 6% so với cùng kỳ, tương ứng mức tăng ròng $1.33 tỷ.

Trong đó, hàng xơ sợi dệt đạt $2.53 tỷ; hàng dệt may đạt $20.2 tỷ; vải mảnh, vải kỹ thuật khác đạt $458 triệu và nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày đạt $878 triệu.

Hiện, Việt Nam xuất cảng hàng dệt may sang 113 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thị trường xuất cảng chính là Mỹ, EU, Nhật Bản, Nam Hàn và Trung Quốc.

Ba ngày trước, trang tin VTV cho biết, Hiệp Hội Dệt May Việt Nam (VITAS) đặt kỳ vọng ngành này đạt $44 tỷ trong năm nay.

Bản tin dẫn lời bà Trần Thị Hà, tổng giám đốc công ty Pro Sports Hà Nội rằng doanh nghiệp này đã có đủ đơn hàng cho cả năm nay và đến hết quý một năm sau.

Ông Vũ Đức Giang, chủ tịch VITAS, lý giải: “Chúng ta đã cạnh tranh và đáp ứng được yêu cầu về giá, về thời gian giao hàng, về những đơn hàng sản xuất nhanh, rồi mã hàng nhỏ, kết cấu mặt hàng phức tạp hơn.”

Tuy vậy, trong số các doanh nghiệp dệt may có hàng ngàn công nhân tại Việt Nam, đã có công ty không chờ được “qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai.”

Theo tờ Tuổi Trẻ hồi cuối Tháng Sáu, công ty may Garmex Sài Gòn ở Sài Gòn đã phải sa thải hàng ngàn công nhân, tạm ngưng sản xuất từ hồi Tháng Năm năm ngoái để giảm lỗ lã và thiệt hại.

Đơn hàng dồn dập khiến doanh nghiệp dệt may phải tăng cường tuyển công nhân. (Hình: Dân Trí)

Hồi cuối năm ngoái, Garmex Sài Gòn được ghi nhận chỉ còn 35 nhân sự, giảm 1,800 người so với cuối năm 2022 và giảm hơn 3,700 người so với cuối năm 2021.

Do lỗ lã kéo dài, chủ tịch Garmex năm nay nhận lương vỏn vẹn 6 triệu đồng ($239) mỗi tháng, còn các thành viên còn lại trong Hội Đồng Quản Trị nhận lương 5 triệu đồng ($199). (N.H.K)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten