woensdag 19 augustus 2015

Đệ nhất phu nhân Trung Quốc Bành Lệ Viện ... rơi tự do trong danh sách “100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới”

Đệ nhất phu nhân Trung Quốc rơi tự do trong danh sách “100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới”
Click image for larger version Name: 13.1.jpg Views: 0 Size: 26.7 KB ID: 770134   Click image for larger version Name: 13.2.jpg Views: 0 Size: 24.4 KB ID: 770135   Click image for larger version Name: 13.3.jpg Views: 0 Size: 28.8 KB ID: 770136  
Mới đây tạp chí danh tiếng Forbes vừa công bố danh sách “100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới”. Đệ nhất Phu nhân Trung Quốc Bành Lệ Viện "cay mũi" vì bị tụt 10 bậc, đứng thứ 68 so với bậc 57 hồi năm ngoái. Trong khi đó nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel vẫn tiếp tục giữ ngôi đầu.


Đệ nhất Phu nhân Trung Quốc Bành Lệ Viện

Tạp chí Forbes ca ngợi bà Bành Lệ Viện, phu nhân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, là đệ nhất phu nhân gần gũi với công chúng và có nhiều đóng góp cho các hoạt động nhằm cải thiện giáo dục cho phụ nữ, kiểm soát thuốc lá và HIV.

Trong danh sách do Forbes công bố, nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel vẫn tiếp tục giữ ngôi đầu trong 5 năm liên tiếp.

Tiếp sau đó, ứng cử viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton và bà Melinda Gates, vợ của tỉ phú Bill Gates, cùng với bà Merkel trở thành ba người phụ nữ quyền lực nhất thế giới.



Bà Merkel là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới trong 5 năm liên tiếp

Trong danh sách này, Nữ hoàng Anh Elizabeth là người phụ nữ lớn tuổi nhất. Vị nữ hoàng 89 tuổi này xếp ở vị trí 41, giảm 6 bậc so với năm ngoái. Trong khi đó, người phụ nữ quyền lực trẻ tuổi nhất là nữ ca sĩ 25 tuổi Taylor Swift, người được xếp ở vị trí thứ 64.

Danh sách này cũng chào đón nhiều phụ nữ lần đầu tiên được xếp hạng, trong đó có bà Katherine Viner, Tổng Biên tập tờ Guardian của Anh, người được xếp ở vị trí 80.

Danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất hành tinh được tạp chí Forbes công bố lần đầu tiên vào năm 2004, và mỗi năm danh sách này lại có những thay đổi nhất định dựa trên mức độ thành công của các phụ nữ trên toàn thế giới trong năm qua.



Người cao tuổi nhất trong danh sách là Nữ hoàng Anh (trái), còn người ít tuổi nhất là nữ ca sĩ Taytor Swift (phải)

Theo Forbes, những người phụ nữ được coi là quyền lực nhất thế giới này thường là các nữ tỉ phú hoặc những người đạt thành công lớn trong lĩnh vực kinh doanh, tài chính, giải trí, truyền thông, chính trị, từ thiện, công nghệ hoặc tại các tổ chức phi chính phủ.

Các tiêu chí để Forbes lựa chọn 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới là tiền bạc, truyền thông, tác động xã hội và phạm vi ảnh hưởng của họ.

therealrtz © VietBF

http://vietbf.com/forum/showthread.php?t=889201

Geen opmerkingen:

Een reactie posten