donderdag 19 mei 2016

IMF công nhận đồng tiền Trung Quốc là ngoại tệ quốc tế nhưng Giá trị quốc tế thực sự của Đồng Yuan (nhân dân tệ) Trung Quốc lệ thuộc vào cải tổ

IMF công nhận đồng tiền Trung Quốc là ngoại tệ quốc tế

mediaĐồng nhân dân tệ của Trung Quốc đã được đưa vào giỏ tiền tệ tham khảo của IMF.REUTERS
Đúng như dự kiến, Hội đồng quản trị Quỹ Tiền tệ Quốc tế FMI vào hôm qua 30/11/2015 đã bật đèn xanh cho việc thêm đồng nhân dân tệ Trung Quốc - còn gọi là đồng Yuan hay nguyên – vào giỏ tiền tệ tham khảo của IMF. Quyết định của định chế tiền tệ đứng đầu thế giới này được coi là một sự công nhận tính chất quốc tế của đồng Yuan Trung Quốc, được xếp ngang hàng với các ngoại tệ mạnh khác.
Theo quyết định của Quỹ Tiền tệ Quốc tế - IMF, kể từ tháng 10 năm 2016, đồng nhân dân tệ Trung Quốc sẽ sánh vai cùng đồng Đô la Mỹ, đồng Euro Châu Âu, đồng Bảng Anh và đồng Yen Nhật Bản trong "rổ tiền tệ" được dùng để tính toán « quyền rút vốn đặc biệt » của Quỹ IMF (thuật ngữ tiếng Pháp là DTS, tiếng Anh là SDR).

Theo tính toán của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, trong giỏ tiền tệ tương lai, đồng nhân dân tệ sẽ chiếm 10,92%. đứng hàng thứ tư về tầm mức quan trọng. Hiện nay, đứng số một dĩ nhiên là Đô la Mỹ (41,9%), theo sau là đồng Euro (37,4%), kế đến là Bảng Anh (11,3%). Riêng đồng Yen Nhật Bản chỉ chiếm 9,4%.

Để được đưa vào giỏ tiền tệ của IMF, đồng nhân dân tệ đã phải đáp ứng một số tiêu chí, trước hết là được sử dụng như một công cụ thanh toán quốc tế, một cách thường xuyên và rộng rãi trên thị trường tiền tệ. Đây là những tiêu chí mà đồng tiền Trung Quốc chưa đạt được nhân lần xét duyệt trước đây vào năm 2010.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1999 mà Quỹ Tiền tệ Quốc tế thay đổi cấu tạo của giỏ đồng tiền dự trữ. Lần gần đây nhất là vào năm 1999, với quyết định thu nhận đồng Euro vào giỏ để thay thế cho đồng Mark Đức và đồng Franc Pháp không còn được lưu hành.

IMF thường xem xét lại cấu trúc của giỏ tiền tệ dự trữ của mình 5 năm một lần.

http://vi.rfi.fr/chau-a/20151201-imfcong-nhan-dong-yuan-trung-quoc-la-ngoai-te-quoc-te

Giá trị quốc tế thực sự của đồng tiền Trung Quốc lệ thuộc vào cải tổ

mediaNhân dân tệ và Đô laReuters
Đồng nhân dân tệ Trung Quốc đã được  IMF chính thức công nhận là một ngoại tệ chủ chốt của thế giới, ngang hàng với đồng Đô la Mỹ hay đồng Euro Châu Âu. Tuy nhiên,  điều đó hoàn toàn không có nghĩa là đồng Yuan -nhân dân tệ sẽ đương nhiên trở thành ngoại tệ quốc tế.
Vào hôm qua, 30/11/2015, như vậy là Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã chính thức công nhận rằng đồng nhân dân tệ Trung Quốc là một ngoại tệ chủ chốt của thế giới, ngang hàng với đồng Đô la Mỹ hay đồng Euro Châu Âu… Hệ quả tất yếu của quyết định nói trên là việc sử dụng đồng Yuan làm phương tiện thanh toán ngoài Trung Quốc sẽ gia tăng, vị trí của đồng tiền Trung Quốc trong tư cách là ngoại trệ dự trữ của các ngân hàng trung ương sẽ được đôn lên. Tuy nhiên, theo giới phân tích, vai trò ngoại tệ quốc tế của đồng Yuan chỉ thực sự phát triển nếu đồng tiền này được hoán đổi tự do, và nếu Trung Quốc tiến hành các cải tổ tài chánh cần thiết.
Theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP, quyết định của IMF công nhận tính chất quốc tế của đồng nhân dân tệ sẽ khuyến khích ngân hàng trung ương của các nước, đặc biệt là các nền kinh tế lớn, đẩy mạnh việc đa dạng hóa kho dự trữ ngoại hối của mình, bằng cách mua trái phiếu Trung Quốc, không chỉ tập trung trên Đô la hay Euro. Hiện nay, theo AFP, đã có khoảng 30 ngân hàng trung ương có thỏa thuận hoán đổi ngoại tệ với Trung Quốc.
Theo ông Dariusz Kowalczyk, chuyên gia về chiến lược của ngân hàng Pháp Crédit Agricole : « Các ngân hàng trung ương không bị buộc phải căn cứ vào cấu tạo của giỏ tiền tệ của IMF, nhưng trong thực tế, họ thường dựa trên cơ sở đó. Trường hợp đồng nhân dân tệ có lẽ cũng như vậy ».
Chuyên gia này ước tính là trong vòng sáu năm, tỷ trọng của đồng Yuan trong các kho dự trữ ngoại tệ có thể tăng từ 1,4% hiện nay lên khoảng từ 4,7% đến 10%", có nghĩa là sẽ có khoảng 110 tỷ đô la nhân dân tệ được mua vào hàng năm.
Thế nhưng, đà vươn lên của đồng Yuan trên trường quốc tế không thể diễn ra trong « một sớm một chiều », theo như nhận định của ông Raymond Yeung, chuyên gia kinh tế tại ngân hàng ANZ, vì điều đó tùy thuộc vào niềm tin của các tổ chức tài chính vào đồng tiền này.
Vấn đề đối với đồng nhân dân tệ là nó chưa hoàn toàn được hoán đổi tự do, như các ngoại tệ chủ chốt khác như Đô la, Yen hoặc Euro...Theo ông Andrew Kenningham, thuộc văn phòng tham vấn kinh tế Capital Economics thì : « Các ngân hàng trung ương, cũng như giới quản lý các loại quỹ, đều thích các loại ngoại tệ tự do chuyển đổi » có thể mua bán dễ dàng trên mọi thị trường tài chánh.
Đối với chuyên gia này, khuyết điểm của đồng Yuan là không chuyển đổi được, và thanh khoản hạn chế. Bên cạnh đó còn có mối lo ngại về nguy cơ kinh tế Trung Quốc khựng lại.
Trong thực tế, đồng tiền Trung Quốc vào lúc này chưa được tự do chuyển đổi, chỉ được phép dao động trong một khoảng cách do Nhà nước Trung Quốc quy định bên trên và bên dưới một mức trung bình so với đồng Đô la Mỹ.
Mặt khác, Bắc Kinh tiếp tục áp đặt các hạn chế không cho tiền tệ thoát ra bên ngoài. Việc Bắc Kinh loan báo phá vỡ được các mạng lưới chuyển ngân trái phép hàng trăm tỷ nhân dân tệ ra nước ngoài phản ánh thái độ không khoan nhượng của nhà cầm quyền.
Tóm lại, đối với các chuyên gia, việc được IMF chính thức công nhận là ngoại tệ quốc tế hoàn toàn không có nghĩa là đồng Yuan sẽ đương nhiên trở thành ngoại tệ quốc tế.

http://vi.rfi.fr/chau-a/20151201-gia-tri-quoc-te-thuc-su-cua-dong-yuan-trung-quoc-le-thuoc-vao-cai-to

Geen opmerkingen:

Een reactie posten