vrijdag 5 december 2014

Đội tàu chiến... "cà khổ" của Hải quân Philippines

Đội tàu chiến "cà khổ" của Hải quân Philippines

Ly Vy | 03/02/2014 15:25


(Soha.vn) - Trong biên chế hải quân Philippines hiện nay, các tàu hộ tống và khinh hạm đều là tàu cũ được mua lại hay chuyển giao. Không một tàu nào được trang bị tên lửa.

Hiện nay, tàu chiến lớn và hiện đại nhất của hải quân Philippines là 2 tàu lớp Hamilton (tàu BRP Gregorio del Pilar (PF-15) và tàu BRP Ramon A Alcaraz (PF-16) mua lại từ lực lượng tuần duyên Mỹ.
Hiện nay, tàu chiến lớn và hiện đại nhất của hải quân Philippines là 2 tàu lớp Hamilton (tàu BRP Gregorio del Pilar (PF-15) và tàu BRP Ramon A Alcaraz (PF-16) mua lại từ lực lượng tuần duyên Mỹ.
Tàu lớp Hamilton của hải quân Philippines có lượng giãn nước khoảng 3.250 tấn, tuy nhiên, đây là những con tàu to xác nhưng rẻ tiền vì vũ khí mạnh nhất của chúng là pháo hạm OTO Melara cỡ nòng 76mm, thậm chí người Mỹ đã gỡ bỏ cả hệ thống CIWS Phalanx cùng một số radar trước khi bán lại cho Philippines.
Tàu lớp Hamilton của hải quân Philippines có lượng giãn nước khoảng 3.250 tấn, tuy nhiên, đây là những con tàu "to xác nhưng rẻ tiền" vì vũ khí mạnh nhất của chúng là pháo hạm OTO Melara cỡ nòng 76mm, thậm chí người Mỹ đã gỡ bỏ cả hệ thống CIWS Phalanx cùng một số radar trước khi bán lại cho Philippines.
Đội tàu chiến "cà khổ" của Hải quân Philippines
Trước khi có 2 tàu lớp Hamilton, tàu chiến lớn nhất và cao tuổi nhất của hải quân Philippines là tàu BRP Rajah Humabon (PF-11).)
Đây là tàu thuộc lớp Cannon cuối cùng còn hoạt động trên thế giới. Tàu có lượng giãn nước khoảng 1.200 tấn, vũ khí chính trên tàu là 3 pháo hạm 76mm điều khiển bằng tay, 2 pháo 40mm..., đều là các loại vũ khí từ Thế chiến 2.
Đây là tàu thuộc lớp Cannon cuối cùng còn hoạt động trên thế giới. Tàu có lượng giãn nước khoảng 1.200 tấn, vũ khí chính trên tàu là 3 pháo hạm 76mm điều khiển bằng tay, 2 pháo 40mm..., đều là các loại vũ khí từ Thế chiến 2.
Đội tàu chiến "cà khổ" của Hải quân Philippines
Về đội tàu hộ tống, hiện nay tàu hộ tống hiện đại và có hỏa lực mạnh nhất của hải quân Philippines là 3 tàu lớp Jacinto, đây vốn là các tàu lớp Peacock của hải quân Hong Kong bán lại cho Philippines vào năm 1997 sau khi Hong Kong sáp nhập vào Trung Quốc.
Các tàu lớp Jacinto này có lượng giãn nước 712 tấn. Tuy mang tiếng là những tàu hiện đại của hải quân Philippines nhưng vũ khí mạnh nhất của tàu vẫn chỉ là pháo hạm OTO Melara 76mm.
Các tàu lớp Jacinto này có lượng giãn nước 712 tấn. Tuy mang tiếng là những tàu hiện đại của hải quân Philippines nhưng vũ khí mạnh nhất của tàu vẫn chỉ là pháo hạm OTO Melara 76mm.
Tàu hộ tống lớp Cyclone được hải quân Mỹ chuyển giao cho Philippines vào tháng 3 năm 2004 và là chiếc tàu đầu tiên thuộc lớp Cyclone của hải quân Mỹ. Đây là lớp tàu tuần tra cao tốc khá hiện đại có lượng giãn nước 331 tấn.
Tàu hộ tống lớp Cyclone được hải quân Mỹ chuyển giao cho Philippines vào tháng 3 năm 2004 và là chiếc tàu đầu tiên thuộc lớp Cyclone của hải quân Mỹ. Đây là lớp tàu tuần tra cao tốc khá hiện đại có lượng giãn nước 331 tấn.
Đội tàu chiến "cà khổ" của Hải quân Philippines
Tàu lớp Cyclone được trang bị 1 pháo 25mm, 5 súng máy 12,7mm. Hiện nay hải quân Philippines chỉ có 1 tàu loại này là tàu BRP General Mariano Alvarez (PS-38).
Tàu hộ tống lớp Miguel Malvar, đây cũng là lớp tàu chiến cổ nhất thế giới vì lớp tàu này vốn là tàu lớp PCE-842 và PCE-848 được hải quân Mỹ đóng từ chiến tranh thế giới thứ 2. Hải quân Việt Nam Cộng hòa cũng sử dụng lớp tàu này (ví dụ như tàu HQ-10 Nhật Tảo).
Tàu hộ tống lớp Miguel Malvar, đây cũng là lớp tàu chiến "cổ" nhất thế giới vì lớp tàu này vốn là tàu lớp PCE-842 và PCE-848 được hải quân Mỹ đóng từ chiến tranh thế giới thứ 2. Hải quân Việt Nam Cộng hòa cũng sử dụng lớp tàu này (ví dụ như tàu HQ-10 Nhật Tảo).
Tàu lớp Miguel Malvar có lượng giãn nước tối đa 914 tấn, trên tàu trang bị những loại vũ khí cổ gồm 1 pháo hạm 76mm điều khiển bằng tay, 2 pháo phòng không Bofors 40mm. Hiện nay hải quân Philippines có 6 tàu loại này.
Tàu lớp Miguel Malvar có lượng giãn nước tối đa 914 tấn, trên tàu trang bị những loại vũ khí "cổ" gồm 1 pháo hạm 76mm điều khiển bằng tay, 2 pháo phòng không Bofors 40mm. Hiện nay hải quân Philippines có 6 tàu loại này.
Đội tàu chiến "cà khổ" của Hải quân Philippines
Tàu hộ tống lớp Auk. Đây tiếp tục là lớp tàu chiến từ thời chiến tranh thế giới lần thứ 2 đang được hải quân Philippines sử dụng.)
Đội tàu chiến "cà khổ" của Hải quân Philippines
Tàu lớp Auk có lượng giãn nước tối đa 1.100 tấn. Vũ khí trên tàu có 1 pháo hạm 76mm điều khiển bằng tay, 2 pháo phòng không Bofors 40mm. Hiện nay, hải quân Philippines còn 2 tàu lớp Auk là tàu BRP Rizal (PS-74) và tàu BRP Quezon (PS-70).)

http://soha.vn/quan-su/doi-tau-chien-ca-kho-cua-hai-quan-philippines-20140203152524349.htm#itemComment_52f1b65e0d1a6651118b4567

Đội tàu chiến "cà khổ" của Hải quân Philippines (II)

Ly Vy | 09/02/2014 19:36

(Soha.vn) - Hiện nay, hải quân Philippines duy trì một số lượng đáng kể tàu tuần tra loại nhỏ trang bị hỏa lực hạn chế và một số tàu đổ bộ được Mỹ đóng từ thời Thế chiến II.

Đầu tiên phải kể đến tàu tuần tra lớp Aguinaldo, với lượng giãn nước 279 tấn. Vũ khí trên tàu gồm 2 pháo Bofors 40mm, 2 pháo Oerlikon 20mm và 4 súng máy 12,7mm. Hiện nay, hải quân Philippines có 2 tàu loại này là tàu BRP Emilio Aguinaldo (PG-140) và BRP Antonio Luna (PG-141).
Đầu tiên phải kể đến tàu tuần tra lớp Aguinaldo, với lượng giãn nước 279 tấn. Vũ khí trên tàu gồm 2 pháo Bofors 40mm, 2 pháo Oerlikon 20mm và 4 súng máy 12,7mm. Hiện nay, hải quân Philippines có 2 tàu loại này.
Tàu tuần tra lớp Kagitingan. Tàu lớp Kagitingan có lượng giãn nước 160 tấn. Vũ khí trên tàu có 1 pháo 30mm và 4 súng máy 12,7mm.Hải quân Philippines hiện còn 2 tàu loại này là tàu BRP Bagong Lakas (PG-102) và BRP Bagong Silang (PG-104).
Tiếp theo là 2 tàu tuần tra lớp Kagitingan, lượng giãn nước 160 tấn. Tàu được trang bị 1 pháo 30mm và 4 súng máy 12,7mm.
Đội tàu chiến "cà khổ" của Hải quân Philippines (II)
Trong biên chế Hải quân Philippines còn có 7 tàu tuần tra lớp Tomas Batillo, đây vốn là các tàu lớp Chamsuri được Hàn Quốc chuyển giao cho Philippines từ năm 1995. Tàu lớp Tomas Batillo có lượng giãn nước 148 tấn. Vũ khí trên tàu có 1 pháo Bofors 40mm, 2 pháo Oerlikon 30mm và 4 súng máy 12,7mm.
Trong ảnh là tàu tuần tra lớp Conrado Yap, có lượng giãn nước 75 tấn. Vũ khí trên tàu có 1 pháo Bofors 40mm, 2 pháo Oerlikon 20mm và 4 súng máy 12,7mm. Hải quân Philippines hiện có 5 tàu Conrado Yap.
Trong ảnh là tàu tuần tra lớp Conrado Yap, có lượng giãn nước 75 tấn. Tàu được vũ trang 1 pháo Bofors 40mm, 2 pháo Oerlikon 20mm và 4 súng máy 12,7mm. Hải quân Philippines hiện có 5 tàu Conrado Yap.
Ngoài ra, Hải quân Philippines đang duy trì 2 tàu tuần tra lớp Point, đây vốn là các tàu tuần tra cỡ nhỏ của lực lượng tuần duyên Mỹ được đóng vào những năm 60 của thế kỷ 20. Tàu có lượng giãn nước 66 tấn. Trên tàu trang bị súng máy 12,7mm.
Ngoài ra, Hải quân Philippines đang duy trì 2 tàu tuần tra lớp Point, đây vốn là các tàu tuần tra cỡ nhỏ của lực lượng tuần duyên Mỹ được đóng vào những năm 60 của thế kỷ 20. Tàu có lượng giãn nước 66 tấn. Trên tàu trang bị súng máy 12,7mm.
Đông đảo nhất trong lực lượng tàu tuần tra Philippines là tàu tuần tra cỡ nhỏ lớp Jose Andrada với lượng giãn nước 56 tấn. Vũ khí trên tàu có 1 pháo 25mm, 4 súng máy 12,7mm. Hiện nay, hải quân Philippines có 22 tàu loại này.
Đông đảo nhất trong lực lượng tàu tuần tra Philippines là tàu tuần tra cỡ nhỏ lớp Jose Andrada với lượng giãn nước 56 tấn. Vũ khí trên tàu có 1 pháo 25mm, 4 súng máy 12,7mm. Hiện nay, hải quân Philippines có 22 tàu loại này.
Về tàu đổ bộ, Hải quân Philippines được trang bị 2 tàu đổ bộ lớp Bacolod City, với lượng giãn nước 4.200 tấn. Đây là phiên bản tàu đổ bộ dựa trên lớp tàu đổ bộ Frank Besson của quân đội Mỹ, chỉ khác là tàu của Philippines có thêm bãi đáp cho trực thăng.
Về tàu đổ bộ, Hải quân Philippines được trang bị 2 tàu đổ bộ lớp Bacolod City, với lượng giãn nước 4.200 tấn. Đây là phiên bản tàu đổ bộ dựa trên lớp tàu đổ bộ Frank Besson của quân đội Mỹ, chỉ khác là tàu của Philippines có thêm bãi đáp cho trực thăng.
Ngoài ra, hải quân Philippines còn duy trì các tàu đổ bộ tăng (LST) được Mỹ đóng từ thế chiến 2. Trong ảnh: Tàu đổ bộ BRP Benguet (LT-507).
Ngoài ra, hải quân Philippines còn duy trì các tàu đổ bộ tăng (LST) được Mỹ đóng từ thế chiến II. Trong ảnh: Tàu đổ bộ BRP Benguet (LT-507).
Đội tàu chiến "cà khổ" của Hải quân Philippines (II)
Tàu đổ bộ BRP Laguna (LT-501).
theo Trí Thức Trẻ

http://soha.vn/quan-su/doi-tau-chien-ca-kho-cua-hai-quan-philippines-ii-201402091755485.htm

Geen opmerkingen:

Een reactie posten