dinsdag 7 juni 2016

Muôn sắc hoa anh đào khắp thế giới + Thiếu nữ Đà Nẵng đua sắc với hoa anh đào

Thứ tư, 25/3/2015 | 15:48 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ | Print

Muôn sắc hoa anh đào khắp thế giới

Không chỉ Nhật Bản, Hàn Quốc mà Đài Loan, Mỹ, Thụy Điển cũng sở hữu những khu vườn anh đào tuyệt đẹp dưới nắng xuân.
Đài Loan là một trong những nơi hoa anh đào nở sớm nhất. Trên hình là một đôi nam nữ đang thưởng lãm hoa anh đào ở Tianyuan Gong - ngôi đền thờ Thần đạo ở Đài Loan.
Hoa anh đào được người Nhật định cư ở Đài Loan trồng từ giữa năm 1895 đến 1945. Tới nay, mỗi dịp anh đào nở là lúc người dân tổ chức picnic, đi dạo và chụp những bộ ảnh tuyệt đẹp.
Người dân Thượng Hải cũng có cơ hội ngắm những bông hoa anh đào nở sớm.
Bức ảnh này được chụp tại công viên Gucun, quận phía bắc của thành phố.
Lễ hội ngắm hoa anh đào hay còn gọi là Hanami ở Nhật Bản sẽ bắt đầu vào tuần tới. Những ngày này, người dân và du khách từ khắp nơi trên thế giới về đây sẽ cùng thưởng hoa, uống rượu và ca hát dưới tán anh đào.
Hoa anh đào chỉ nở rộ trong khoảng một đến hai tuần, tuy nhiên du khách có thể ngắm hoa tới vài tháng theo hành trình nở từ nam lên bắc, bắt đầu ở Okinawa đến Hokkaido.
Một số điểm ngắm hoa anh đào nổi tiếng ở Tokyo - Nhật Bản là công viên Ueno với 1.000 cây, công viên Shinjuku Gyoen với 1.300 cây.
Những cây anh đào xuất hiện ở Washington, Mỹ từ năm 1912 như một món quà thị trưởng Tokyo dành tặng thành phố này. Năm nay, lễ hội hoa anh đào quốc gia ở Mỹ bắt đầu từ 30/3 và kéo dài đến 12/4.
Tuy không nổi tiếng bằng những quốc gia trên nhưng sắc màu hoa anh đào ở Stockholm, Thụy Điển cũng khiến nhiều du khách mê mẩn. Lễ hội hoa này cũng thường được tổ chức một ngày, vào giữa đến cuối tháng 4 tại Kungsträdgården - một trong những công viên trung tâm lớn nhất thành phố. Năm nay, lễ hội diễn ra vào ngày 18/3.
Ngoài ra, Côn Minh - Trung Quốc và Soeul - Hàn Quốc cũng nổi tiếng là những thành phố trồng nhiều hoa anh đào.
Tuy không nhiều nhưng Kew Gardens ở Anh cũng nơi bạn có thể tìm thấy những bông hoa anh đào e ấp.
Vy An (theo Telegraph)

http://dulich.vnexpress.net/photo/anh-video/muon-sac-hoa-anh-dao-khap-the-gioi-3160943.html

Thứ hai, 11/4/2016 | 16:03 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ | Print

Thiếu nữ đua sắc với hoa anh đào

Các thiếu nữ Đà Nẵng có dịp tạo dáng với những cành hoa anh đào lần đầu tiên được sắp đặt ở công viên Châu Á.
Trong hai ngày 9-10/4, lễ hội Hanami 2016 diễn ra tại công viên châu Á (Đà Nẵng). Những cành hoa anh đào được đưa về từ Nhật Bản trang trí ngay trước cổng công viên thu hút hàng nghìn bạn trẻ đến thưởng lãm.
 
Đơn vị đầu tư công viên cho biết, đã mua 150 cành hoa anh đào từ Nhật Bản. Tuy nhiên do cành hoa nhỏ, không lớn như đào ở Việt Nam, nên những cành hoa đưa về chỉ ghép vào được hai cây tượng trưng.
 
Ngoài cây hoa ở phía trước cổng, cây còn lại được trang trí ở bên trong công viên, nơi có linh vật rồng.
 
Những cành hoa màu hồng ở dọc lối đi là hoa vải, ghép vào những thân cây tượng trưng. Nhiều người tỏ ra không hài lòng khi đi "ngắm hoa giả", nhưng số đông vẫn thích thú.
Trước đó Đà Nẵng dự định tổ chức ngày hội hoa anh đào vào ngày 9 và 10/4, nhưng sau đó lại hủy. Công viên châu Á quyết định tổ chức lễ hội Hanami, trùng với lịch này, nhằm thu hút bạn trẻ đến công viên.
 
Vé vào khu công viên niêm yết như thường ngày là 200.000 đồng/ người. Tuy nhiên sau đó công viên đã giảm giá 50%. Nhiều bạn trẻ cũng đưa nhau đến đây chụp ảnh cưới với hoa anh đào.
 
Không thuê quần áo Kimono, nhiều thiếu nữ tự tin tạo dáng với hoa anh đào. Lễ hội đã tạo thêm điểm đến lý thú cho du lịch Đà Nẵng.
 
Nhiều thanh niên cũng diện những bộ quần áo truyền thống của Nhật Bản để chụp ảnh cùng bạn bè. 
 
Nhiều thiếu nữ thích thú khi mang trang phục Kimono truyền thống của đất nước Nhật Bản để ghi lại bức ảnh với hoa anh đào. Giá thuê mỗi bộ trang phục này là 20.000 đồng cho 30 phút.
 
Nhiều người lớn tuổi diện những bộ quần áo Kimono để ghi lại kỷ niệm với hoa anh đào khi đến Đà Nẵng du lịch, vui chơi.
 
Nguyễn Đông


Geen opmerkingen:

Een reactie posten