donderdag 4 juni 2015

Cúp bóng đá thế giới : Cựu lãnh đạo FIFA Chuck Blazer thú nhận đã ăn hối lộ

Bóng đáTham nhũngQuốc tếFIFA

Cúp thế giới : Cựu lãnh đạo FIFA thú nhận đã ăn hối lộ

mediaÔng Chuck Blazer (P), và Chủ tịch FIFA Sepp Blatter, tại một cuộc họp báo ở Frankfurt, Đức, 13/06/2005.REUTERS/Kai Pfaffenbach
Ông Chuck Blazer, một cựu lãnh đạo cao cấp của Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA, thừa nhận đã có hối lộ trong việc xét trao quyền đăng cai Cúp thế giới 1998 và 2010. Những tiết lộ nói trên, do ngành tư pháp Mỹ công bố hôm qua, 03/04/2015, đã được ông Chuck Blazer khai báo từ năm 2013, khi ông bị truy tố về tội làm tiền và tham nhũng.
Ông Blazer nguyên là một thành viên ban điều hành FIFA từ năm 1996 đến 2013 và trong một thời gian dài là tổng thư ký của Liên đoàn bóng đá Bắc Mỹ, Trung Mỹ và vùng Caribê ( CONCACAF ).
Trong một tài liệu khác cũng được công bố hôm qua, ngành tư pháp Mỹ cho biết là ông Blazer đã được mời đến Maroc, cùng với một nhân vật được gọi là « tòng phạm số 1 ». Quyền đăng cai Cúp thế giới 1998 cuối cùng đã được trao cho nước Pháp, lúc ấy là đối thủ duy nhất của Maroc. Ông Blazer cũng thừa nhận rằng họ đã nhận hối lộ để trao quyền đăng cai Cúp thế giới 2010 cho Nam Phi. Ngành tư pháp Mỹ nghi ngờ ông Jack Warner, lúc ấy là chủ tịch CONCACAF, đã nhận hối lộ 10 triệu đôla để đổi lấy ba phiếu thuận cho Nam Phi.
Từ Washington, thông tín viên RFI Anne-Marie Capomaccio gởi về bài tường trình :
« Ông Chuck Blazer thú nhận đã phạm tội làm tiền và chủ động đòi hối lộ. Trong tuyên bố của ông, cựu lãnh đạo Liên đoàn bóng đá quốc gia Bắc Mỹ không bao giờ nhận trách nhiệm một mình. Chẳng hạn như ông nói : « Tôi thừa nhận rằng tôi và các thành viên khác trong ban điều hành của FIFA đã nhận hối lộ trong việc trao quyền đăng cai Cúp thế giới 2010 cho Nam Phi ».
Người nhận làm chỉ điểm cho FBI cũng thừa nhận là đã nhận hối lộ, vẫn cùng với các lãnh đạo khác của FIFA, khi xét trao quyền đăng cai Cúp thế giới 1998. Ông Blazer còn thừa nhận đã gian lận trong việc xét cấp quyền truyền hình trực tiếp cho Cúp thế giới và cho toàn bộ các giải vô địch bóng đá Bắc Mỹ từ năm 1996. Ông mô tả chi tiết các vụ chuyển tiền, chuyển khoản và đưa ngân phiếu tận tay.
Như vậy là người ta đã biết những điểm chính trong lời khai của Chuck Blazer, người đã giúp FBI điều tra về những hoạt động của FIFA. Việc công bố các tài liệu này chắc là nhằm chính thức thức hóa những tiết lộ đó. Những người nào chưa được nêu tên sẽ tự nhận ra mình. Đây cũng là một cách để gây hoảng sợ cho các lãnh đạo bóng đá quốc tế và để cho thấy là cuộc điều tra hãy còn lâu mới kết thúc. »

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20150604-cup-the-gioi-cuu-lanh-dao-fifa-thu-nhan-da-an-hoi-lo/

Quốc tếThể thaoPhân tíchBóng đáTham nhũngđiều traFIFA

Kẻ mê tiền, người ham quyền, hình ảnh FIFA tan vỡ

mediaTrụ sở của Liên đoàn Bóng đá Quốc tế FIFA tại Zurich, Thụy Sĩ.REUTERS/Arnd Wiegmann
Một ngọn sóng thần đã làm chao đảo con thuyền FIFA nhưng thuyền trưởng Joseph Blatter vẫn bám vào tay lái . Nhưng, những vụ tai tiếng tham ô hiện nay và sẽ được khui ra trong tương lai sẽ đặt nhiệm kỳ năm của « bố già » dưới áp lực tối đa từ giới thể thao, công luận cho đến chính trị.
Theo AFP, lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Quốc tế thở phào nhẹ nhõm sau cuộc bầu cử ngày hôm qua 29/05/2015. Hoàng tử Ali của Jordanie, đối thủ của Chủ tịch Joseph Blatter, rút lui sau vòng một với kết quả 133-73. Tuy tái đắc cử nhiệm kỳ 5, nhưng chiến thắng lần này mang lại nhiều vị đắng cho nhà lãnh đạo bóng đá thế giới mà uy thế có thể hơn cả Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc.
Trước hết, là dù đã mua chuộc được sự ủng hộ của các thành viên Châu Á và Châu Phi bằng những ngân sách hậu hĩ nhưng Joseph Blatter không được đa số tuyệt đối. Hoàng tử Ali tuyên bố rút lui với lý do « tránh cho những người ủng hộ ông bị trả thù ». Từ ngày Joseph Blatter gia nhập FIFA với tư cách giám đốc chương trình cho đến khi đắc cử Chủ tịch năm 1998 đến nay, Liên đoàn Bóng đá Quốc tế trải qua nhiều vụ khủng hoảng nhưng chưa bao giờ nghiêm trọng như ngày nay. Một trong sáu thành viên cột trụ là Liên đoàn Bóng đá Châu Âu UEFA với chủ tịch Michel Platini chống đối trực tiếp.
Tư pháp Thuỵ Sĩ đang điều tra các điều kiện mà FIFA cho phép Nga và Qatar tổ chức Cúp Thế giới 2018 và 2022. Hai quyết định bị nghi ngờ có bê bối tài chính này đã được cựu thẩm phán Mỹ Micheal Garcia tường trình trong một bản báo cáo năm 2013, sau hai năm điều tra nhưng FIFA từ chối công bố kết quả. Nhưng không phải chờ lâu, thứ Tư 27/05 vừa qua, cuộc phản công của tư pháp Mỹ đã làm hình ảnh của FIFA, vốn đã bị sứt mẻ ít nhiều, thêm tơi tả.
Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Loretta Lynch, đích thân tố cáo một hệ thống tham ô lũng đoạn FIFA từ thập niên 1990 để trao quyền tổ chức Cúp Thế giới cho một nước thành viên, trong số đó có Cúp Nam Phi 2010. Báo chí thế giới và công luận cũng rầm rộ nhập trận lên án những bê bối của FIFA và lãnh đạo của tổ chức làm mất niềm tin trong giới mộ điệu và giới trẻ. Giới lãnh đạo chính trị như Thủ tướng Anh và Tổng thống Pháp đều tuyên bố không thể chấp nhận tình trạng tham ô lũng đoạn thể thao.
Để chống đỡ lại, trước tiên Joseph Blatter đóng vai người hùng bài trừ tham nhũng. Trong diễn văn khai mạc đại hội FIFA trước giờ bầu cử, ông quy trách nhiệm cho « những kẻ sai lầm » làm xấu mặt tổ chức mà ông không kiểm soát được và kêu gọi đoàn kết « trong sạch hóa » liên đoàn. Sau khi tái đắc cử, ông đã phản công quy buộc cho Mỹ và Anh trả thù vì Mỹ không được tổ chức Cúp 2018 và Anh không được đón tiếp Cúp 2022.
Theo AFP, cho dù Chủ tịch FIFA có bảo vệ được tay lái nhưng con đường trước mặt rất gian nan dưới áp lực từ mọi phía. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Châu Âu Michel Platini đòi hỏi phải có « cải cách cốt lõi » để phục hồi uy tín cho FIFA. Ngay nước Nga, mặc dù lên án Mỹ mượn « bóng đá để trả thù Ukraina » nhưng Tổng thống Putin cũng đã kêu gọi « cần phải thay đổi trong ban lãnh đạo FIFA ».
Dù Joseph Blatter có nói cứng nhưng theo AFP, uy tín của FIFA đã tan vỡ rất nhiều. Nhiều đại công ty thương mại như Coca-Cola và Mc Donald’s đã thúc giục FIFA phải có « hành động cụ thể » bài trừ tham ô trong nội bộ. Cơ quan Liên Hiệp Quốc cũng thông báo sẽ « xem xét lại » mối quan hệ hợp tác với FIFA. Trong các Cúp thế giới và những đại hội bóng đá do FIFA tổ chức, cơ quan UNICEF thường có những sinh hoạt song hành phát huy tinh thần vị tha, chống kỳ thị nam nữ và bảo vệ trẻ em.
Liệu những thông điệp nhân quyền này có còn phù hợp với một tổ chức bảo trợ mà hàng loạt cán bộ lãnh đạo mang tội tham ô, lợi dụng địa vị để phục vụ quyền lợi riêng tư làm giàu cá nhân ?

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20150530-qt-fifa/ijo

Geen opmerkingen:

Een reactie posten