dinsdag 16 februari 2016

Những ngành kỹ nghệ đang chết dần ở Mỹ

Những ngành kỹ nghệ đang chết dần ở Mỹ

Những ngành kỹ nghệ đang chết dần ở Mỹ

0Shares
Công nhân ngành xây cất sụt giảm do mức chi tiêu cho đầu tư vào địa ốc vẫn còn thấp hơn so với trước đây. (Hình: Getty Images/David Paul Morris)
Trong thập niên qua, nhiều yếu tố như cải tiến, sản xuất ở ngoại quốc, luật lệ của tiểu bang và liên bang, thay đổi thị hiếu của người tiêu dùng, kinh tế suy thoái, khiến ảnh hưởng mạnh đến kỹ nghệ ở Mỹ.
Theo trang mạng 247wallst.com, trong thập niên qua, tuy việc làm có tăng thêm 3.8% nhưng sự phân phối không đồng đều trong các ngành kỹ nghệ.
Thực vậy, 341 trong 596 ngành kỹ nghệ được Cơ Quan Thống Kê Lao Động liệt kê có mức tăng việc làm theo chỉ số âm trong thời gian từ năm 2004 đến 2014.
Nặng nhất là khu vực quỹ đầu tư, số công nhân giảm từ 21,918 xuống còn 421 trong thời gian 10 năm.
Kỹ nghệ in ấn báo chí bị co cụm nhanh nhất do truyền thông kỹ thuật số phát triển mạnh.
Dù sao thì một vài khuynh hướng kinh tế có thể giúp giải thích sự xuống dốc này.
Một trong những khuynh hướng ấy gồm việc sụt giảm trong kỹ nghệ sản xuất nội địa do việc sản xuất được đưa ra ngoại quốc, khiến kỹ nghệ liên quan đến ngành may mặc bị co cụm.
Điển hình là nhân lực trong ngành may đồ lót, mũ vớ, giảm từ 23,171 công nhân trong năm 2005 xuống còn 8,876 của năm 2014, tức giảm 61.7%.
Ngành chế tạo giảm mạnh thêm do việc xây dựng nhà mới ít lại vì mức chi tiêu cho đầu tư vào địa ốc vẫn còn thấp hơn so với trước đây.
Một khuynh hướng khác là do sự nỡ rộ trong lãnh vực truyền thông kỹ thuật số qua sự gia tăng việc xem phim và nghe nhạc online, khiến việc làm trong kỹ nghệ cho mướn video và đĩa dvd giảm 88.8% trong thập niên qua, với số công nhân từ 143,799 của năm 2005 xuống còn 16,145 trong năm 2014
Nguồn: Theo Báo Người Việt

http://www.datviet.com/nhung-nganh-ky-nghe-dang-chet-dan-o-my/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten