maandag 12 maart 2018

Ấn-Pháp : Liên Minh Năng Lượng Mặt Trời ra đời ở New Delhi + Châu Âu chống phá giá tấm pin mặt trời Trung Quốc

Liên Minh Năng Lượng Mặt Trời ra đời

mediaKhu dân cư Bestech Park View ở Gurgaon (ngoại ô New Delhi) đã cho lắp pin mặt trời trên nóc 8 tòa nhà, cung cấp 8% lượng điện tiêu thụ.© RFI/Sébastien Farcis
Hôm nay 11/03/2018, tổng thống Pháp Emmanuel Macron và thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chính thức khai trương Liên Minh Năng Lượng Mặt Trời tại New Delhi. Mục tiêu của liên minh này là thúc đẩy mạnh năng lượng mặt trời tại các quốc gia đang phát triển, đa số nằm ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới, vốn có điều kiện tự nhiên thuận lợi, nhưng cũng là nơi điện mặt trời rất kém phát triển.
Liên Minh Năng Lượng Mặt Trời phải vượt qua nhiều thách thức để đạt được mục tiêu này, trước hết là làm sao để công nghệ điện mặt trời thích nghi được với các điều kiện khí hậu, môi trường tại chỗ.
Thông tín viên Sebastien Farcis tường trình từ New Delhi:
Một trong các nguyên tắc chính của Liên Minh Năng Lượng Mặt Trời là tập hợp nhu cầu của hàng chục quốc gia thành viên, để đưa ra các đơn đặt hàng chung, nhờ vậy mà hạ được giá cả. Đây cũng chính là đề nghị của Ấn Độ, khi gọi thầu 500.000 máy bơm sử dụng năng lượng mặt trời, để đáp ứng như cầu của nhiều nước châu Á và châu Phi.
Đây là một nỗ lực đúng hướng, nhưng khó áp dụng, theo ông Vinay Rustagi, giám đốc văn phòng tư vấn về năng lượng tái tạo Bridge to India. Ông nói : « Các tiêu chuẩn và nhu cầu kỹ thuật của các nước rất khác biệt, cũng như cách kinh doanh và quản lý các chuỗi cung ứng. Các doanh nghiệp Ấn Độ sẽ phải lưỡng lự khi tham gia vào các thông báo mời thầu, phục vụ thị trường nhiều nước châu Phi hay Mỹ Latinh ».
Theo chuyên gia này, ngược lại, Liên Minh Năng Lượng Mặt Trời mới ra đời có thể góp phần cải thiện công nghệ sản xuất tấm pin. Ông giải thích : « Phần lớn các công nghệ này được phát triển tại phương Tây và cho phương Tây, là nơi có khí hậu khô và không khí sạch. Như vậy, các tấm pin sản xuất theo lối này sẽ ít hiệu quả tại Ấn Độ, nơi không khí bị ô nhiễm, nhiều bụi bặm và khí hậu rất nóng. Vậy là công nghệ điện mặt trời cần phải thích ứng với các nước châu Phi và châu Á, và Liên Minh Năng Lượng Mặt Trời phải giữ được một vai trò trong hướng cách tân này ».
Mục tiêu liên minh đề ra là huy động được 800 tỉ euro, từ đây đến 2030, cho đầu tư và nghiên cứu.

 http://vi.rfi.fr/chau-a/20180311-lien-minh-nang-luong-mat-troi-ra-doi

Châu Âu chống phá giá tấm pin mặt trời Trung Quốc

mediaCơ sở chế tạo tấm pin mặt trời Đôn Hoàng (Dunhuang), Lan Châu (Lanzhou), tỉnh Cam Túc (Gansu), Trung Quốc (Ảnh chụp 16/09/2013)REUTERS
Hôm nay 2/12/2013, Liên Hiệp Châu Âu thông bắo, bắt đầu từ ngày 6/12, sẽ áp dụgn các biện pháp chống phá giá đối với các nhà sản xuất tấm pin mặt trời của Trung Quốc
không chấp nhận thỏa hiệp được ký hồi mùa hè năm nay. Đây là một trong những hồ sơ nóng, có nguy cơ làm bùng lên chiến tranh thương mại giữa Bắc Kinh và Bruxelles.
Thông cáo của Ủy ban Châu Âu ra hôm nay cho biết cụ thể các biện pháp « sẽ có hiệu lực trong vòng 2 năm kể từ ngày 6 /12/2013 ». Các biện pháp này chỉ liên quan đến các nhà sản xuất Trung Quốc không chịu áp dụng giá tối thiểu bán sản phẩm vào thị trường Châu Âu như đã được thỏa thuận hồi tháng 7 năm nay. Ước tính có khoảng 1/3 các công ty chế tạo tấm pin mặt trời nằm trong số này.
Cuối tháng 7 vừa qua, Ủy viên Châu Âu phụ trách Thương mại Karel De Gucht và chính quyền Trung Quốc đã đi đến một thỏa thuận dàn xếp cho hồ sơ pin mặt trời Trung Quốc, theo đó hai bên đã thỏa hiệp đưa ra giá bán tối thiểu của các sản phẩm tấm pin mặt trời của Trung Quốc nhập vào Châu Âu.
Thông báo của Ủy ban Châu Âu đã chấm dứt các cuộc điều tra chống phá giá, chống trợ giá, liên quan đến mặt hàng tấm pin mặt trời xuất khẩu của Trung Quốc do Bruxelles tiến từ một năm trở lại đây.

http://vi.rfi.fr/chau-a/20131202-chau-au-chong-pha-gia-tam-pin-mat-troi-trung-quoc

Geen opmerkingen:

Een reactie posten