zondag 17 mei 2015

Liên Hiệp Quốc kêu gọi các nước ASEAN cứu trợ thuyền nhân

Liên Hiệp QuốcQuốc tếChâu ÁASEANthuyền nhânRohingya

LHQ kêu gọi các nước ASEAN cứu trợ thuyền nhân

mediaThuyền nhân Rohingya cập bến đẩo Aceh. Ảnh ngày 11/05/2015.Reuters
Khoảng 8. 000 thuyền nhân đang lênh đênh trong vùng biển Đông Nam Á. Liên Hiệp Quốc cũng như Cơ quan Di dân Quốc tế OIM, một tổ chức liên chính phủ với 157 thành viên, thúc giục Đông Nam Á cứu cấp thuyền nhân đến từ Bangladesh và Miến Điện. Một tàu chở khoảng 500 di dân bị hải quân Indonesia kéo ra khơi. Thái Lan thông báo triệu tập hội nghị về thuyền nhân vào cuối tháng 5.
Vào lúc hồ sơ thuyền nhân vượt biển Địa Trung Hải được đưa ra Liên Hiệp Quốc thì tại Đông Nam Á, hiện tượng thuyền nhân cũng bắt đầu gây lo ngại trong công luận.
Từ ngày 10/05/2015 hơn 2000 người tỵ nạn, đa số là sắc dân thiểu số Rohingya, theo đạo Hồi, được Liên Hiệp Quốc xem là sắc dân bị áp bức nghiêm trọng nhất trên thế giới, đã đến được bờ biển Malaysia và Indonesia.
Tuy nhiên, theo tổ chức thiện nguyện Projet Arakan, một hiệp hội bảo vệ người Rohingya, hiện tại ngoài khơi Malaysia và Indonesia có khoảng 8. 000 thuyền nhân đang trôi dạt.
Một chiếc tàu chở 600 thuyền nhân đã đến đảo Aceh nhưng một chiếc thuyền khác với khoảng 500 người  đã bị hải quân Indonesia kéo ra khơi. Phát ngôn viên hải quân Indonesia thông báo rõ : tiếp tế lương thực, xăng dầu và chỉ đường cho thuyền nhân đi sang… Malaysia.
Theo AFP, hàng năm, có hàng chục ngàn người Rohingya tìm đường sang Thái Lan lánh nạn nghèo khó ở Bagladesh hay tình trạng kỳ thị áp bức tại Miến Điện. Tuy nhiên, từ khi chính quyền quân sự Thái Lan sau khi phát hiện nhiều hố chôn tập thể, quyết định ngăn chận nạn di dân bất hợp pháp thì các tổ chức buôn người không dám « đổ bộ » lên miền nam đất Thái, mà chuyển hướng sang Malaysia và Indonesia xa xôi hơn. Chính phủ Miến Điện, tuyên bố Bangladesh mới là « cội nguồn » xuất phát hiện tượng thuyền nhân Rohingya.
Thái độ đùn đẩy trách nhiệm của các nước ASEAN buộc Liên Hiệp Quốc lên tiếng báo động. Theo phát ngôn viên Phủ Cao ủy Tỵ nạn Vivian Tan, những người sống sót cho biết khi xuống thuyền vượt biên họ không đem theo nhiều thức ăn, nước uống. Nếu trôi dạt nhiều tuần lễ thì tình trạng sức khỏe của họ ra sao ? Phủ Cao ủy Tỵ nạn Liên Hiệp Quốc kêu gọi « các nước trong vùng phối hợp với nhau để tìm một giải pháp hợp lý nhất ».
Tổ chức Di dân Quốc tế (OIM), qua phát ngôn viên khu vực Joe Lowry ở Bangkok, cũng kêu gọi « các chính phủ ASEAN, với phương tiện hải thuyền và vệ tinh, phối hợp cấp cứu thuyền nhân ».
OIM lo ngại sẽ có nhiều người chết vì thiếu lương thực và nước uống nếu không có một chiến dịch tìm kiếm và cứu trợ khẩn cấp.
Theo AFP, cũng như trong vùng biển Địa Trung hải, nơi mà làn sóng thuyền nhân từ Libya mạo hiểm vượt biển sang châu Âu, các đường dây buôn người tại Đông Nam Á sẽ tiếp tục ăn nên làm ra nếu cộng đồng quốc tế không có một chính sách đối phó chung để ngăn chận.
Theo tin giờ chót, vào chiều hôm nay, bộ Ngoại giao Thái Lan thông báo tổ chức hội nghị « bất thường » về di dân bất hợp pháp trong khu vực.

http://vi.rfi.fr/20150512-dna-ty-nan//

Indonesia và Malaysia cứu vớt gần 2.000 người vượt biển

mediaThuyền nhân người Rohingya trong một trại tạm trú tại Lhoksukon, tỉnh Aceh, Indonesia ngày 11/05/2015.REUTERS/Roni Bintang
Chính quyền Indonesia và Malaysia hôm nay, 11/05/2015, thông báo đã vớt được khoảng hai nghìn người tỵ nạn, đến từ Miến Điện và Bangladesh, sau khi họ bị những kẻ dẫn đường bỏ rơi. Chính quyền hai nước báo động còn rất nhiều người tỵ nạn có nguy cơ thiệt mạng trên biển.
Theo AFP, khoảng một nghìn người tỵ nạn đã đặt chân lên đất Malaysia, sau khi bị bỏ rơi tại vùng biển gần bờ hòn đảo du lịch Langakwi. Một lãnh đạo cảnh sát Malaysia, ông Jamil Ahmed, cho biết tổng cộng có 1.018 người tỵ nạn trên ba chiếc tàu. Còn về phía Indonesia, những người cứu nạn đã phát hiện được một con tàu chở 400 người, ngoài khơi vùng Aceh, cực bắc đảo lớn Sumatra (miền tây Indonesia). Một ngày trước đó, Indonesia cũng đã đưa được vào bờ gần 600 người tỵ nạn khác.
Một bộ phận lớn trong số các thuyền nhân nói trên là người Rohingya, chạy khỏi Miến Điện, vì bị đàn áp. Kể từ các cuộc bạo động đẫm máu hè 2012, hàng chục nghìn người Rohingya đã trốn khỏi nước này. Tại Miến Điện - quốc gia đa số theo Phật giáo - người Rohingya theo đạo Hồi gốc Bangladesh thường bị coi là một sắc dân vô tổ quốc.
Theo một người Indonesia phụ trách tiếp đón thuyền nhân, rất nhiều người tỵ nạn « bị sốc » và « kiệt quệ tinh thần ». Nhiều người bị bỏ đói và trong tình trạng đau ốm, đã được đưa vào chăm sóc tại các trạm xá. Một số người thậm chí được tiếp đón tại gia đình người Indonesia theo đạo Hồi, vốn có nhiều đồng cảm với các đồng đạo gặp nạn.
Chính quyền Indonesia và Malaysia lo ngại làn sóng thuyền nhân tiếp tục đổ về hai nước này, trong bối cảnh Thái Lan có chính sách mới, ngăn chặn người nhập cư bất hợp pháp, sau phát hiện gây chấn động công luận, về nhiều hố chôn thi thể người vượt biên – chết vì đói và bệnh tật - trong rừng sâu, tại vùng biên giới giữa Thái Lan và Malaysia.

http://vi.rfi.fr/20150511-thuyen-nhan-%C4%91na//

Tỵ nạnMalaysiaMiến ĐiệnChâu ÁĐàn ápRohingyathuyền nhân

Thuyền nhân : Malaysia kêu gọi Miến Điện ngừng đàn áp người Rohingya

mediaHàng trăm người tỵ nạn từ Miến Điện và Bangladesh chạy trốn khỏi đất nước tạm trú tại Aceh, Indonesia, 11/05/2015.REUTERS/Roni Bintang
Trong bối cảnh làn sóng người tỵ nạn tiếp tục đổ về bờ biển Malaysia và Indonesia ngày càng nhiều, bị chính quyền hai nước từ chối tiếp nhận, hôm nay 14/05/2015, một giới chức Malaysia kêu gọi chính quyền Miến Điện chấm dứt đàn áp người thiểu số Rohingya, một nguyên nhân chính gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn của khu vực hiện nay. Hôm qua, đến lượt Hoa Kỳ lên tiếng hối thúc các quốc gia Đông Nam Á hành động không chậm trễ để tìm lối thoát cho khủng hoảng.
 
Thứ trưởng Nội vụ Malaysia Wan Junaidi Tuanku Jaafar khẳng định vấn đề người tỵ nạn gia tăng có nguyên nhân chính là do việc người Rohingya bị phân biệt đối xử trong nước, là nạn nhân của nhiều bạo lực mới đây. Giới chức Malaysia nhấn mạnh, chính quyền Miến Điện cần phải đối xử với người Rohingya « như những con người ». Trong phát biểu nói trên, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia cũng chỉ trích cả Bangladesh, nơi có nhiều người phải chạy khỏi nước đi tỵ nạn.
Sau các đợt tiếp nhận người khoảng 2.000 người tỵ nạn vào cuối tuần trước, chính quyền Malaysia và Indonesia quyết định đẩy ra khơi những tàu thuyền chở người tỵ nạn. Đối với những người vượt biển, đây chẳng khác nào một án tử hình treo. Những người bảo vệ quyền của người tỵ nạn cho biết hàng nghìn người, trong đó có nhiều trẻ em và phụ nữ đang bị mắc kẹt trên biển, trong tình trạng không thực phẩm, không thuốc men, hoặc bị những kẻ đưa người bỏ rơi, khi tìm đường vượt biên sang Malaysia.
Khối các quốc gia Đông Nam Á có truyền thống không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, việc giới chức Malaysia lên tiếng như trên cho thấy cuộc khủng hoảng đã vượt quá khả năng kiểm soát của các lân bang. Mới đây Ngoại trưởng Malaysia đã tuyên bố người Rohingya đã trở thành vấn đề « quốc tế », cần được thảo luận.
Giới bảo vệ nhân quyền đồng loạt lên tiếng lo ngại cho tình hình người tỵ nạn bị bỏ rơi hiện nay. Phó Giám đốc châu Á của HRW Phil Robertson yêu cầu hải quân Thái Lan, Malaysia và Indonesia ngừng đùn đẩy những người tỵ nạn đáng thương, mà hãy hợp tác để bảo toàn mạng sống cho những thuyền nhân mà tính mạng đang treo trên đầu sợi tóc, trên những con thuyền ọp ẹp.
Hôm qua, phát ngôn viên Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Thái Lan tuyên bố với AFP, Washington kêu gọi các nước trong vùng phải đưa ra « một đáp ứng mang tính khu vực » không chậm trễ cho cuộc khủng hoảng này. Malaysia hiện giữ chức Chủ tịch khối ASEAN.
Theo thông báo của Thái Lan, một hội nghị về chủ đề này sẽ được tổ chức ngày 29/05 tới tại Bangkok, với sự tham gia của 15 quốc gia, trong đó có Úc, Indonesia, Malaysia, Cam Bốt, Lào, Miến Điện, Việt Nam, Bangladesh và Hoa Kỳ.
Theo Liên Hiệp Quốc, hơn 1,3 triệu người Rohingya sống tại miền tây Miến Điện là một trong những cộng đồng bị đàn áp khốc liệt nhất thế giới. Những người này bị rất nhiều người Miến Điện (chủ yếu theo Phật giáo) không chấp nhận là công dân cùng một đất nước, và đối xử với như những kẻ vô tổ quốc đáng khinh rẻ. Malaisia và Indonesia – các quốc gia đa số cư dân theo đạo Hồi - là điểm đến hàng đầu của những người tỵ nạn từ Miến Điện hay Bangladesh.
Gần 1.000 người tỵ nạn bị đẩy khỏi bờ
Theo thông tin mới nhất, vào đêm qua, hai tàu chở 600 thuyền nhân tìm cách cặp bến Penang và Langkawi, ở phía bắc Malaysia, đã bị cảnh sát biển Malaysia chận lại, tiếp tế nước uống và kéo ra khơi. Tin này do một viên chức chính quyền xin ẩn danh tiết lộ với AFP.
Cùng ngày hôm nay, cảnh sát biển Thái lan cũng chận một tàu chở 300 thuyền nhân ngoài khơi bờ biển tây Thái Lan. Các thuyền nhân được cung cấp nước và thức ăn nhưng không được phép tiến vào bờ.

http://vi.rfi.fr/chau-a/20150514-thuyen-nhan-malaysia-keu-goi-mien-dien-ngung-dan-ap-nguoi-rohingya/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten