woensdag 29 oktober 2025

Ngôi sao nhanh nhất vũ trụ S62 với tốc độ 24.000km/giây (8% tốc độ ánh sáng)làm cong cả thời gian ngay tại trung tâm Ngân Hà!

 


Tốc Độ S62 - Ngôi sao nhanh nhất vũ trụ làm cong cả thời gian ngay tại trung tâm Ngân Hà! ⏳🌌
Bạn có hình dung được một vật thể di chuyển nhanh đến mức thời gian xung quanh nó phải chậm lại? Không phải là khoa học viễn tưởng, mà là thực tế đang diễn ra hàng ngày tại trung tâm Dải Ngân Hà của chúng ta.
Các nhà thiên văn học vừa làm cả giới khoa học kinh ngạc khi phát hiện một ngôi sao đặc biệt mang tên S62. Ngôi sao nhỏ bé này đang ẩn mình sâu trong trung tâm Dải Ngân Hà, nhưng tốc độ của nó thì không hề nhỏ chút nào.
S62 di chuyển quanh hố đen siêu nặng Sagittarius A* (Sgr A*) với vận tốc lên tới hơn 24.000 km/giây, tương đương gần 8% tốc độ ánh sáng!
Nó hoàn thành một vòng quỹ đạo quanh Sgr A* chỉ trong 10 năm, một khoảng thời gian cực ngắn so với các ngôi sao khác, giúp nó phá vỡ mọi kỷ lục tốc độ đã biết trong vũ trụ.
Với tốc độ khủng khiếp đó, S62 trở thành "nhà du hành thời gian" của riêng mình. Hiện tượng giãn nở thời gian tương đối tính đã được quan sát trực tiếp
Với ngôi sao S62, thời gian trôi chậm hơn so với chúng ta trên Trái Đất. Cụ thể, 1 giờ trôi qua với S62 sẽ tương đương với gần 100 phút (hơn 1 tiếng rưỡi) trôi qua tại Trái Đất!
S62 không chỉ là một kỷ lục gia tốc độ. Nó còn là bằng chứng sống, trực tiếp xác nhận một trong những tiên đoán quan trọng nhất của Thuyết Tương đối rộng của Albert Einstein
Quỹ đạo của S62 không hề ổn định theo hình elip thông thường; nó liên tục bị xoay lệch (tiền tuế) khi chịu ảnh hưởng bởi lực hấp dẫn cực lớn từ hố đen Sgr A*.
Sự kết hợp giữa tốc độ cực nhanh, quỹ đạo bị bẻ cong, và hiện tượng thời gian giãn nở làm cho S62 trở thành phòng thí nghiệm vũ trụ hoàn hảo. Nó cung cấp cho các nhà khoa học cơ hội hiếm có để quan sát trực tiếp và đo đạc cách thời gian bị bẻ cong và không gian bị biến dạng khi đến gần một vật thể có trọng lực cực mạnh như hố đen siêu nặng.
📄 Nguồn: Florian Peißker et al., “S62 on a 9.9 yr Orbit around SgrA”, The Astrophysical Journal

Geen opmerkingen:

Een reactie posten