Có tên là Michelle Giuda
sinh ngày 18 tháng 2 năm 1985 tại San Juan Capistrano, bang California, tên khai sinh là Michelle Mai Selesky. Là con gái của một người mẹ gốc Việt rời Việt Nam ngay trước sự kiện 30 tháng 4 năm 1975 và cha từng phục vụ trong quân đội Mỹ thời kỳ Chiến tranh Việt Nam, nền tảng gia đình đã rèn luyện cho cô tinh thần kiên cường và lòng tận tụy sâu sắc.
Cô tốt nghiệp Trường Thường trung Aliso Niguel trước khi nhận bằng Cử nhân Khoa học Chính trị hạng ưu tại Đại học California, Los Angeles (UCLA) vào năm 2007. Tại UCLA, cô là một vận động viên xuất sắc—từng hai lần đảm nhận vai trò đội trưởng đội Thể dục Dụng cụ Nữ của trường và xuất sắc giành chức vô địch Quốc gia NCAA năm 2004. Sau đó, cô tiếp tục hoàn thành bằng Thạc sĩ Quản lý Chính trị tại Đại học George Washington vào năm 2008.
Giuda bắt đầu sự nghiệp chính trị chuyên nghiệp với vai trò Phó Thư ký Báo chí cho cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich. Sau đó, cô chuyển sang khu vực tư nhân và dần thăng tiến lên vị trí Phó Chủ tịch Cao cấp phụ trách Truyền thông Doanh nghiệp Toàn cầu tại tập đoàn tư vấn chiến lược Weber Shandwick. Năm 2018, Tổng thống Donald Trump đã bổ nhiệm cô làm Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ phụ trách Báo chí và Truyền thông Toàn cầu. Đến năm 2019, cô tiếp tục được giao thẩm quyền đảm nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phụ trách Ngoại giao Công chúng và Truyền thông. Trong thời gian công tác tại chính quyền, thành tựu mang tính lịch sử và dấu ấn sự nghiệp lớn nhất của cô là lãnh đạo đợt tái cơ cấu vận hành lớn nhất tại Bộ Ngoại giao Mỹ trong hơn 20 năm—sáp nhập các bộ phận phân tán để thành lập Cục Báo chí và Truyền thông Toàn cầu hiện đại, đồng thời hiện đại hóa các công cụ ngoại giao cho kỷ nguyên số.
Sau khi hoàn thành nhiệm kỳ phục vụ cộng đồng và trở lại Weber Shandwick một thời gian ngắn với tư cách là Phó Chủ tịch Điều hành về Chiến lược & Rủi ro Địa chính trị, Giuda hiện giữ chức Giám đốc Điều hành (CEO) của Viện Ngoại giao Công nghệ Krach tại Đại học Purdue. Trên cương vị này, cô dẫn dắt các nỗ lực tại điểm giao giữa đổi mới công nghệ, an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại nhằm đảm bảo các công nghệ cốt lõi phục vụ cho tự do và sự tin cậy trên toàn cầu.
Bên cạnh đó, sau khi được Thượng viện Mỹ phê chuẩn với số phiếu tuyệt đối, cô còn tham gia Hội đồng Cố vấn Truyền thông Quốc tế thuộc Cơ quan Truyền thông Toàn cầu Mỹ. Hành trình của cô—từ con gái của một người tị nạn trở thành Nhà vô địch NCAA, nhà ngoại giao hàng đầu và nhà lãnh đạo toàn cầu về chính sách công nghệ—là một minh chứng truyền cảm hứng về kỷ luật, năng lực lãnh đạo và sức mạnh chuyển hóa ý chí thành những thành tựu phi thường.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten