USAID CHÍNH THỨC DỪNG HOẠT ĐỘNG, OBAMA VÀ BUSH PHẪN NỘ
Tính tới cuối tháng Ba, hơn 80% chương trình của USAID đã bị hủy bỏ.
Vào hôm 1/7 giờ Mỹ, phần còn lại đã được Bộ Ngoại giao tiếp quản hoàn toàn.
Việc đóng cửa USAID – cơ quan quản lý viện trợ của chính phủ Mỹ, nhà cung cấp viện trợ lớn nhất thế giới – đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ hai cựu tổng thống là Barack Obama và George W. Bush.
"Giải tán USAID là một sự sỉ nhục, và đó là một bi kịch. Bởi vì đó là một trong những công việc quan trọng nhất đang diễn ra khắp nơi trên thế giới," ông Obama, thành viên Đảng Dân chủ, nói.
Còn ông Bush, thành viên Đảng Cộng hòa, tập trung nhiều hơn vào tác động của việc cắt giảm chương trình chống AIDS và HIV do chính quyền của ông khởi xướng, sau này được ghi nhận là đã cứu sống 25 triệu người.
"Việc 25 triệu người lẽ ra đã chết nay được sống, có phải là vì lợi ích quốc gia của chúng ta không? Tôi nghĩ là có, và các bạn cũng vậy", ông Bush nói.
Theo cảnh báo từ các nhà nghiên cứu đăng trên tạp chí y học Lancet, những đợt cắt giảm viện trợ này có thể dẫn đến hơn 14 triệu cái chết nữa vào năm 2030.
Được thành lập vào năm 1961, USAID từng có khoảng 10.000 nhân viên với hai phần ba trong số đó làm việc ở nước ngoài.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten