donderdag 18 augustus 2016

Việt Nam : Bí thư và Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái bị bắn chết, nghi phạm là Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh Yên Bái đã tự sát (?) bằng cách...bắn từ sau gáy (!) + Hé lộ bí ẩn vụ..."thanh trừng đẫm máu"

Thứ năm, 18/8/2016 | 12:20 GMT+7

Bí thư và Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái bị bắn chết, nghi phạm tự sát

Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh Yên Bái bị cho là cầm súng bắn hai lãnh đạo tỉnh tại phòng làm việc rồi tự sát. 

Khoảng 7h45 sáng 18/8, ông Đỗ Cường Minh, Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh Yên Bái đã vào phòng làm việc của ông Phạm Duy Cường (Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái) và ông Ngô Ngọc Tuấn (Chủ tịch HĐND kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy), bắn nhiều phát súng vào hai lãnh đạo tỉnh. Ông Minh sau đó dùng súng tự sát ngay tại phòng làm việc của ông Tuấn.
Các nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Yên Bái. Trụ sở Tỉnh ủy và Bệnh viện Đa khoa bị phong tỏa ngay sau sự việc.
bi-thu-va-chu-tich-hdnd-tinh-yen-bai-bi-ban-chet-nghi-pham-tu-sat
Lúc 12h, nhiều lực lượng công an được tăng cường bảo vệ an ninh tại bệnh viện. Ảnh: Sơn Dương
Ông Vàng Ả Sàng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Yên Bái, cho biết Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duy Cường và Chủ tịch HĐND Ngô Ngọc Tuấn đều bị bắn 3 phát vào bụng và ngực, tử vong trước khi nhập viện.
Riêng ông Đỗ Cường Minh, tự sát với một viên đạn xuyên vùng đầu, nhập viện trong tình trạng tim ngừng đập. Sau khi được cấp cứu, tim ông Minh đập trở lại, nhưng tiên lượng sống sót thấp. Đầu giờ chiều nay, gia đình đã làm thủ tục đưa ông Minh về nhà lo hậu sự.
Trao đổi với VnExpress, ông Chu Đình Ngữ (Chánh văn phòng UBND tỉnh Yên Bái) xác nhận Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch HĐND tỉnh đã tử vong. Sau khi lực lượng chức năng khám nghiệm pháp y, gia đình đã đưa hai ông về nhà.
Ông Ngữ cũng cho biết, 14h30 chiều tỉnh sẽ họp báo thông tin cụ thể về vụ việc này. 
bi-thu-va-chu-tich-hdnd-tinh-yen-bai-bi-ban-chet-nghi-pham-tu-sat-1
Xe cứu thương luôn túc trực tại bệnh viện. Ảnh: Sơn Dương
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới Yên Bái chỉ đạo xử lý vụ việc. Bộ Công an cùng công an địa phương đang khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân án mạng. Các bác sĩ bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai (Hà Nội) cũng được điều động lên Yên Bái. 
Theo kế hoạch 8h sáng 18/8, kỳ họp thứ hai của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ khai mạc tại hội trường Tỉnh ủy Yên Bái. Vì sự việc trên, kỳ họp bị hủy.
Ông Ngô Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND tỉnh, bị sát hại đúng vào ngày sinh nhật 18/8.
bi-thu-va-chu-tich-hdnd-tinh-yen-bai-bi-ban-chet-nghi-pham-tu-sat-2
Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Duy Cường.
Ông Phạm Duy Cường được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái ngày 26/2/2015 tại hội nghị lần thứ 25 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái. Ông Cường sinh năm 1958, từng công tác thời gian dài tại Nhà máy xi măng Phú Thịnh, tỉnh Hoàng Liên Sơn (nay là Nhà máy xi măng Yên Bái), sau đó kinh qua các chức vụ: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái.
bi-thu-va-chu-tich-hdnd-tinh-yen-bai-bi-ban-chet-nghi-pham-tu-sat-3
Ông Ngô Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái.
Ông Ngô Ngọc Tuấn, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh tại phiên họp của HĐND tỉnh ngày 30/6. Ông Tuấn sinh năm 1964, từng kinh qua các chức vụ: Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bí thư Huyện ủy Văn Chấn; Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Bí thư Huyện ủy Trạm Tấu; Chánh văn phòng Tỉnh ủy...
bi-thu-va-chu-tich-hdnd-tinh-yen-bai-bi-ban-chet-nghi-pham-tu-sat-4
Ông Đỗ Cường Minh, Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh Yên Bái.
Ông Đỗ Cường Minh sinh năm 1963, từng giữ chức vụ Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, được bổ nhiệm giữ chức vụ Chi cục trưởng ngày 1/4/2014. 
Nhóm phóng viên


http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/bi-thu-va-chu-tich-hdnd-tinh-yen-bai-bi-ban-chet-nghi-pham-tu-sat-3454458.html

Thứ sáu, 19/8/2016 | 00:43 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebookChia sẻ bài viết lên twitterChia sẻ bài viết lên google+|

Nghi can bắn chết Bí thư Yên Bái: Từ công nhân thành Chi cục trưởng

Trước khi trở thành Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh Yên Bái, ông Minh từng có 2 năm làm công nhân đường sắt, hơn 10 năm đi học và làm việc tại Đài Phát thanh Truyền hình Hoàng Liên Sơn (nay là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái). 

Đỗ Cường Minh, Chi cục trưởng Kiểm lâm Yên Bái, được xác định là nghi phạm dùng súng K59 bắt chết ông Phạm Duy Cường (Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái) và ông Ngô Ngọc Tuấn (Chủ tịch HĐND kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy), sau đó tự sát sáng 18/8 tại hội trường Tỉnh ủy. Dù cả nạn nhân và nghi phạm đã chết, cơ quan công an vẫn khởi tố điều tra nguyên nhân gây án và các tình tiết liên quan.  
Theo báo cáo của Cục Kiểm lâm gửi lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Đỗ Cường Minh sinh năm 1963, quê xã Văn Lâm (Yên Mỹ, Hưng Yên), hiện thường trú ở phường Đồng Tâm, TP Yên Bái.
nghi-can-ban-chet-bi-thu-yen-bai-tu-cong-nhan-thanh-chi-cuc-truong
Trụ sở Tỉnh ủy Yên Bái được phong tỏa để cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Ngọc Thành.
Tháng 9/1983, ông Minh khởi nghiệp là công nhân Xí nghiệp đầu máy Hà Lào thuộc ngành đường sắt. Từ tháng 9/1985, ông chuyển đến làm việc tại Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hoàng Liên Sơn. Công tác 2 năm tại nhà đài, ông Minh tiếp tục theo học trường Công nhân kỹ thuật Truyền thanh - Truyền hình tỉnh Hà Nam Ninh từ năm 1987 đến 1990.
Học xong, Đỗ Cường Minh trở về công tác tại Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hoàng Liên Sơn (nay là Đài Yên Bái) cho đến năm 1996 thì chuyển tới Chi cục Kiểm lâm Yên Bái. Sau 12 năm làm việc trong ngành kiểm lâm, Minh được bổ nhiệm giữ chức Chi cục phó từ giữa năm 2008. Tháng 3/2014, Chủ tịch tỉnh Yên Bái ký quyết định bổ nhiệm Minh giữ chức Chi cục trưởng Kiểm lâm.
Có chuyên môn là cử nhân luật, lý luận chính trị cao cấp và trình độ B về ngoại ngữ, ông Minh vào Đảng tháng 9/2001. Vợ nghi can Minh là Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Yên Bái, là con gái nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Ý. Vợ chồng ông Minh có một con gái, đang học tại Đại học Quản trị kinh doanh (HTM) Thuỵ Sĩ.
nghi-can-ban-chet-bi-thu-yen-bai-tu-cong-nhan-thanh-chi-cuc-truong-1
Nghi can Đỗ Cường Minh.
Trong lễ nhậm chức tháng 3/2014, ông Đỗ Cường Minh hứa với lãnh đạo tỉnh Yên Bái sẽ hết sức mình cùng lực lượng kiểm lâm sát cánh với các cấp chính quyền bảo vệ 400.000 ha rừng, trong đó hơn một nửa là rừng tự nhiên.
Chủ trì cuộc họp báo chiều 18/8, đề cập tới nguyên nhân vụ án, bà Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch tỉnh Yên Bái, bác bỏ thông tin động cơ gây án của ông Minh có liên quan đến việc bố trí cán bộ khi tỉnh chuẩn bị sáp nhập Chi cục Kiểm lâm với Chi cục Lâm nghiệp, cũng như các vụ phá rừng trước đó. 
Bà Trà đánh giá ông Minh là người "hiền, luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao, chứ không cậy thế là con của nguyên lãnh đạo tỉnh". Trong cuộc sống gia đình, đối nhân xử thế, ông Minh không có điều tiếng gì.
Chủ tịch Hà cho rằng, có thể trong giây phút không làm chủ được mình, cực đoan, ông Minh có hành động manh động. "Bản chất con người ông Minh không phải xấu, được nhiều người tín nhiệm để giữ chức Chi cục trưởng Kiểm lâm". 
(Video)
Ông Đỗ Cường Minh trả lời về công tác phòng chống chữa cháy rừng.
Khoảng 7h45 sáng 18/8, ông Phạm Duy Cường (Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái) và ông Ngô Ngọc Tuấn (Chủ tịch HĐND kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy) đang ở phòng làm việc chuẩn bị khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân thì bị Đỗ Cường Minh, Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh Yên Bái xông vào từng phòng nã 8 phát súng K59. Minh sau đó dùng súng tự sát ngay tại phòng làm việc của ông Tuấn.
Các nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Yên Bái nhưng không thể qua khỏi.
Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái, để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng, Chi cục được trang bị 50 khẩu súng tiểu liên AK; 55 khẩu súng K59; 4 khẩu súng điện; 118 khẩu súng bắn đạn hơi cay và cao su; 91 dùi cui điện; 83 còng số 8, 38 áo chống đạn... 
Phương Linh - Phạm Hương
http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/nghi-can-ban-chet-bi-thu-yen-bai-tu-cong-nhan-thanh-chi-cuc-truong-3454839.html

Thứ năm, 18/8/2016 | 13:57 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebookChia sẻ bài viết lên twitterChia sẻ bài viết lên google+|

Chủ tịch Yên Bái: 'Nghi phạm dùng súng K59 bắn Bí thư Tỉnh ủy nhiều phát'

Khoảng 7h sáng 18/8, Chi cục trưởng Kiểm lâm Đỗ Cường Minh đến phòng làm việc của Bí thư tỉnh Yên Bái Phạm Duy Cường, dùng súng K59 bắn ông này. Minh sau đó sang phòng Chủ tịch HĐND tỉnh Ngô Ngọc Tuấn nã tiếp 3 phát đạn và tự sát. 
14h30 ngày 18/8, lãnh đạo tỉnh Yên Bái tổ chức họp báo về vụ giết người xảy ra tại trụ sở Tỉnh ủy. Chủ trì là bà Phạm Thị Thanh Trà (Chủ tịch UBND tỉnh), cùng tham gia có ông Hà Đức Hoan (Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) và thiếu tướng Đặng Trần Chiêu (Giám đốc Công an tỉnh).
chu-tich-yen-bai-nghi-pham-dung-sung-k59-ban-bi-thu-tinh-uy-nhieu-phat-page-2
Chủ tịch tỉnh Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: Ngọc Thành.
Vụ việc diễn ra như thế nào
Theo bà Phạm Thị Thanh Trà, 8h sáng HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp thứ hai tại hội trường Tỉnh ủy để bàn về việc phát triển kinh tế - xã hội 5 tháng cuối năm và một số nội dung khác. Lãnh đạo tỉnh có mặt từ sớm chuẩn bị cho kỳ họp.
Ông Đỗ Cường Minh, Chi cục trưởng Kiểm lâm, không phải là thành phần tham dự cuộc họp, nhưng đã thông qua Văn phòng đến gặp Bí thư Tỉnh ủy. Khoảng 7h, ông Minh vào phòng Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duy Cường và dùng súng quân dụng K59 bắn ông Cường nhiều phát.
Ông Minh tiếp tục đi sang phòng của Chủ tịch HĐND kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Ngô Ngọc Tuấn, cách phòng làm việc của Bí thư tỉnh khoảng 150 m, dùng súng bắn ông Tuấn. Nghi phạm đã bắn vào đầu tự sát ngay phòng làm việc của ông Tuấn.
Ít phút sau, lãnh đạo tỉnh nhận được tin, chỉ đạo huy động tối đa lực lượng đưa 3 người đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu. Do vết thương quá nặng, lúc 13h05 Bí thư Phạm Duy Cường và Chủ tịch HĐND tỉnh Ngô Ngọc Tuấn qua đời. Đến 15h26, ông Đỗ Cường Minh tử vong.
Theo Giám đốc Công an tỉnh Đặng Trần Chiêu, khám nghiệm hiện trường cho thấy, án mạng xảy ra ở hai phòng kín cách xa nhau hơn 100 m, mỗi nơi có 4 viên đạn. Khẩu súng K59 thu được trong tình trạng đã bắn hết đạn. 
“Súng K59 tiếng nổ không lớn, lại trong phòng kín nên không nhiều người nghe thấy. Quá trình di chuyển giữa hai phòng, cán bộ nhân viên Tỉnh ủy còn nhìn thấy Minh và chào hỏi bình thường", ông Chiêu thông tin.
Đề cập nguồn gốc khẩu súng, Giám đốc Chiêu cho biết, lực lượng kiểm lâm đã đề nghị Bộ Công an cấp vũ khí theo quy định. Công an tỉnh sau đó cấp súng K59 cho Chi cục trưởng Kiểm lâm Đỗ Cường Minh. Vũ khí được trang bị cho đúng người, đúng quy định.
Nghi vấn nguyên nhân án mạng
Giám đốc Công an tỉnh Đặng Trần Chiêu cho biết, sự việc xảy ra rất nhanh, lãnh đạo tỉnh tập trung vào việc đưa người bị nạn đi cấp cứu. Công tác khám nghiệm chưa hoàn tất nên chưa thể kết luận về nguyên nhân án mạng.
Công an tỉnh đang phối hợp với Tổng cục An ninh, Cơ quan điều tra Bộ Công an tổ chức khám xét nơi làm việc và nơi ở của nghi can Đỗ Cường Minh. Hiện chưa rõ người này có để lại thư tuyệt mệnh như một số nghi vấn nêu ra hay không.
chu-tich-yen-bai-nghi-pham-dung-sung-k59-ban-bi-thu-tinh-uy-nhieu-phat-page-2-1
Ông Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái. Ảnh: Ngọc Thành.
Trước nghi vấn ông Minh gây án có liên quan đến việc bố trí cán bộ, Chủ tịch tỉnh Phạm Thị Thanh Trà bác bỏ điều này và cho biết, Bộ Chính trị có nghị quyết 39 về cơ cấu lại bộ máy biên chế trong cả hệ thống chính trị. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Yên Bái đang sắp xếp theo thông tư của Bộ Nông nghiệp, tức là sáp nhập Chi cục Kiểm lâm và Chi cục Lâm nghiệp.
“Tuy nhiên, chúng tôi mới thống nhất về chủ trương chứ chưa có quyết định chính thức thành lập, và chưa bàn đồng chí nào làm giám đốc sau khi sáp nhập. Quá trình đó phải được tập thể thường trực quyết định. Đồng chí Minh đã được Bí thư tỉnh gặp gỡ làm công tác tư tưởng. Không thể khẳng định việc sáp nhập, bố trí cán bộ liên quan đến động cơ gây án”, bà Trà nói.
Bà Trà cũng bác bỏ động cơ gây án liên quan đến trách nhiệm của Chi cục trưởng Kiểm lâm trong các vụ phá rừng trước đây: "Những vụ đó phân cấp trách nhiệm rõ, cấp nào làm cấp đó chịu, chưa hề nhắc đến kiểm lâm, nên không liên quan đến hành động của đồng chí Minh".
Đánh giá về Chi cục trưởng Kiểm lâm, Chủ tịch Trà cho rằng ông Minh "hiền, luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, chứ không cậy thế là con của nguyên lãnh đạo tỉnh (con rể nguyên Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái)". Trong cuộc sống gia đình, đối nhân xử thế, ông Minh không có điều tiếng gì.
"Có thể trong giây phút không làm chủ được mình, cực đoan, ông Minh đã hành động manh động như vậy. Bản chất con người ông Minh không phải xấu, được nhiều người tín nhiệm giữ chức Chi cục trưởng Kiểm lâm", Chủ tịch Trà nói.
Thủ tướng chỉ đạo lãnh đạo tỉnh đoàn kết, bình tĩnh
Đánh giá vụ việc gây "bão lòng" với người dân Yên Bái, bà Trà khẳng định tập thể lãnh đạo tỉnh đã bình tĩnh, thống nhất xử lý mọi việc. Hệ thống chính trị vẫn hoạt động bình thường.
Sau khi làm việc với lãnh đạo tỉnh vào sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo 6 việc chính, trong đó yêu cầu tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy bình tĩnh, đoàn kết, đảm bảo mọi hoạt động bình thường, không để gây vấn đề tâm lý xã hội… Thủ tướng giao Phó bí thư tỉnh Dương Văn Thống điều hành hoạt động thay cho hai lãnh đạo đã mất.
Phía tỉnh đã thành lập 2 ban tang lễ để lo hậu sự. Về việc khởi tố vụ án, theo Giám đốc Công an tỉnh, luật quy định, nếu nghi phạm còn sống sẽ khởi tố, khi chết sẽ không khởi tố vụ án, bị can.
Cuộc họp báo kết thúc lúc 15h35.
Trước đó khoảng 7h45 sáng 18/8, ông Đỗ Cường Minh, Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh Yên Bái đã vào phòng làm việc của ông Phạm Duy Cường (Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái) và ông Ngô Ngọc Tuấn (Chủ tịch HĐND kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy), bắn nhiều phát súng. Ông Minh sau đó dùng súng tự sát ngay phòng làm việc của ông Tuấn. Các nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Yên Bái.
Theo kế hoạch 8h sáng 18/8, kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc tại hội trường Tỉnh ủy Yên Bái. Vì sự việc này, kỳ họp bị hủy. 
Nhóm phóng viên
http://vnexpress.net/tong-thuat/phap-luat/chu-tich-yen-bai-nghi-pham-dung-sung-k59-ban-bi-thu-tinh-uy-nhieu-phat-3454630.html

Wanneer autoplay is ingeschakeld, wordt een aanbevolen video automatisch als volgende afgespeeld.

Volgende video






Geen opmerkingen:

Een reactie posten