vrijdag 18 maart 2016

Mỹ tiếp tục dựng 'hàng rào' quanh Biển Ðông + Hoa Kỳ sẽ chặn Trung Quốc kiểm soát Biển Đông


Mỹ tiếp tục dựng 'hàng rào' quanh Biển Ðông
Thursday, March 17, 2016 2:42:41 PM 


WASHINGTON (NV) - Sau khi được phép sử dụng một số căn cứ quân sự ở Philippines, Úc, Hoa Kỳ dự tính triển khai oanh tạc cơ chiến lược ở Úc và thiết lập hệ thống tiếp liệu ở Việt Nam, Cambodia...
Ðại Tướng Dennis L. Via, tư lệnh Bộ Chỉ Huy Hậu Cần của lục quân Hoa Kỳ vừa giới thiệu dự tính thiết lập hệ thống kho dự trữ quân cụ, quân nhu ở Việt Nam, bệnh viện đã chiến ở Cambodia. Thậm chí hệ thống này có thể sẽ được xây dựng thêm tại “một số quốc gia khác.”

Oanh tạc cơ B-2 Spirit mà Hoa Kỳ muốn triển khai tại Úc. Ðây là oanh tạc cơ có khả năng tàng hình, có thể mang cả các loại bom thông thường và vũ khí hạt nhân. (Hình: Bobbie Garcia/Air Force)

Theo Tướng Via, việc có sẵn hệ thống kho dự trữ quân cụ, quân nhu tại khu vực Ðông Nam Á sẽ giúp quân đội Hoa Kỳ triển khai nhanh nhờ các nguồn tiếp liệu đã sẵn sàng. Tuy nhiên Tướng Via nói thêm, quân cụ và quân nhu dự trữ chỉ nhằm hỗ trợ thực hiện các chiến dịch nhân đạo, ứng cứu và hỗ trợ giải quyết hậu quả thiên tai.
Do đặc điểm khu vực, quân cụ dự trữ có thể bao gồm cả tàu, thuyền phù hợp với yêu cầu hậu cần ở Thái Bình Dương. Một hệ thống kho dự trữ quân cụ, quân nhu như vừa kể chắc chắn sẽ là cơ sở cho các đợt triển khai quân nhân dưới hình thức tạm thời ở khu vực Ðông Nam Á.
Dự tính thiết lập hệ thống kho dự trữ quân cụ, quân nhu tại Ðông Nam Á của Hoa Kỳ không làm người ta ngạc nhiên. Hoa Kỳ từng tuyên bố chuyến trọng tâm chiến lược sang Châu Á, chưa kể hồi đầu tháng này, ông Ashton Carter, bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ đã loan báo, ngoài chuyện mở rộng qui mô các cuộc tuần tra ở Biển Ðông, Hoa Kỳ sẽ gia tăng lực lượng đồn trú tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, đưa thêm các quân cụ hiện đại nhất đến khu vực này...
Song sự xuất hiện của Việt Nam trong dự tính thiết lập hệ thống kho dự trữ quân cụ, quân nhu tại Ðông Nam Á của Hoa Kỳ lại gây bất ngờ bởi trước nay, Việt Nam vẫn một mực khẳng định sẽ đeo đuổi chính sách “ba không”: Không liên minh quân sự, không cho bất kỳ quốc gia nào đặt căn cứ quân sự tại Việt Nam và không sử dụng quan hệ song phương nhắm vào một quốc gia khác.
Tuy Việt Nam đã mở quân cảng Cam Ranh, chấp nhận cho các chiến hạm của Hoa Kỳ, Nhật, Nga ghé vào bảo trì, nhận tiếp liệu nhưng giới quan sát thời sự vẫn khẳng định, Việt Nam chưa vượt qua được sự ngán ngại Trung Quốc và không rõ đến bao giờ mới có thể dứt khoát, rõ ràng như Philippines.
Hiện chưa rõ Hoa Kỳ đã tiến tới đâu trong dự tính thiết lập hệ thống kho dự trữ quân cụ, quân nhu ở Ðông Nam Á, đặc biệt là tại Việt Nam. Chỉ có thể khẳng định rằng, dự tính vừa kể không phải là ý tưởng vừa nảy ra trong đầu của Tướng Via và do cao hứng nên ông giới thiệu nó tại một cuộc họp của giới lãnh đạo cao cấp trong lục quân Hoa Kỳ, vừa diễn ra tại Hunsville, Alabama.
Có lẽ nên nhắc lại rằng, với các diễn biến như vừa qua tại Biển Ðông, Philippines đã chấp nhận cho Hoa Kỳ tái sử dụng tám căn cứ quân sự. Úc đã chấp nhận cho Hoa Kỳ sử dụng ba căn cứ quân sự và hồi trung tuần tháng này, Hoa Kỳ đã chính thức đề nghị Úc cho triển khai các oanh tạc cơ chiến lược tại Úc.
Nữ Ðại Tướng Lori Robinson, tư lệnh lực lượng Không Quân Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương, giải thích, những diễn biến gần đây cho thấy, Hoa Kỳ phải gia tăng sức mạnh của không lực Hoa Kỳ trên toàn bộ khu vực Ấn Ðộ Dương-Châu Á-Thái Bình Dương và nếu Úc chấp thuận, các oanh tạc cơ tầm xa của Hoa Kỳ có thể tuần tra, khi cần, có thể tác chiến trên toàn bộ Biển Ðông. (G.Ð)

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=224541&zoneid=1

Hoa Kỳ sẽ chặn Trung Quốc kiểm soát Biển Đông
Friday, February 26, 2016 2:11:16 PM



Bài liên quan



VIỆT NAM - Đó là điều mà trong vài ngày vừa qua, nhiều viên chức cao cấp về quốc phòng của Hoa Kỳ liên tục khẳng định một cách công khai.

Không ảnh chụp bãi đặt hỏa tiễn phòng không của Trung Quốc trên đảo Phú Lâm, quần đảo Hoàng Sa. (Hình: Stratfor)

Điều trần trước hạ viện Hoa Kỳ, ông Ashton Carter, bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ, cho biết, Hoa Kỳ sẽ sớm điều động các trang bị, thiết bị quân sự hiện đại nhất đến khu vực Đông Á để gia tăng thực lực quân sự của Hoa Kỳ tại đó.
Bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ nhấn mạnh, đó là một trong những biện pháp phải thực hiện, vừa để hạn chế nỗ lực quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc, vừa để giữ vững vai trò hàng đầu của Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương, bảo vệ hữu hiệu lợi ích chiến lược của Hoa Kỳ ở khu vực này.
Ông Carter giải thích thêm, Thái Bình Dương là nơi một nửa nhân loại cư trú và nắm giữ một nửa giá trị kinh tế toàn cầu. Hoa Kỳ vốn là một cường quốc ở Thái Bình Dương. Khu vực này là một phần quan trọng cho tương lai của Hoa Kỳ.
Cũng vì vậy, theo bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ, tuy Hoa Kỳ không có ý định kiềm giữ Trung Quốc, song cũng không muốn để bất kỳ quốc gia nào thống trị khu vực Thái Bình Dương và chắc chắn sẽ không để cho bất kỳ quốc gia nào đẩy Hoa Kỳ ra khỏi đó.
Tướng Joseph Dunford, tổng tham mưu trưởng của quân đội Hoa Kỳ, tin rằng, những gì Trung Quốc đã làm tại Biển Đông là nhằm chống Hoa Kỳ. Do đó Hoa Kỳ sẽ dành một ngân khoản đặc biệt để phát triển khả năng duy trì lợi thế cạnh tranh với Trung Quốc. Để đạt được điều đó, Bộ Quốc Phòng Mỹ sẽ ưu tiên triển khai các tang bị, thiết bị hiện đại nhất tại khu vực Thái Bình Dương.
Đô Đốc Harry Harris, tư lệnh Bộ Chỉ Huy Thái Bình Dương của quân đội Hoa Kỳ, tiếp tục cảnh báo về những nguy cơ liên quan đến việc Trung Quốc đang đẩy mạnh tiến trình quân sự hóa Biển Đông. Điều đó sẽ giúp Trung Quốc kiểm soát toàn bộ Biển Đông, khiến cục diện khu vực thay đổi.
Tư lệnh Bộ Chỉ Huy Thái Bình Dương của quân đội Hoa Kỳ còn lặp lại nhận định, trên thực tế, Trung Quốc đã kiểm soát Biển Đông. Càng ngày, khả năng Trung Quốc thiết lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên toàn bộ Biển Đông, sử dụng các cơ sở quân sự đã cũng như đang thiết lập để hạn chế các phương tiện di chuyển cả trên biển lẫn trên không ngang qua Biển Đông càng lớn. Đô Đốc Harris xem tiến trình thực hiện âm mưu độc chiếm Biển Đông là “gây hấn và tạo bất ổn.”
Không chỉ các viên chức cao cấp về quốc phòng của Hoa Kỳ mà các chính khách của Hoa Kỳ cũng cho rằng, Hoa Kỳ phải hành động mạnh mẽ hơn trước. Tuy nhiên những nhân vật này cùng nhấn mạnh rằng, nếu chỉ có một mình Hoa Kỳ nỗ lực thì không đủ. Cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các quốc gia trong khu vực Thái Bình Dương cũng cần phải hành động quyết liệt. Đáng ngạc nhiên là chính Trung Quốc đang “giúp” Hoa Kỳ thuyết phục cộng đồng quốc tế và các quốc gia trong khu vực Thái Bình Dương nhanh chóng đáp ứng đề nghị của Hoa Kỳ bằng việc liên tục đưa ra những tuyên bố ngạo mạn, cũng như gia tăng mức độ hung hăng trong lối hành xử của mình. (G.Đ)

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=223328&zoneid=1

Geen opmerkingen:

Een reactie posten