woensdag 11 november 2015

Biển Đông : Indonesia đe dọa kiện Trung Quốc về quần đảo Natuna


Biển Đông : Indonesia đe dọa kiện Trung Quốc về quần đảo Natuna


mediaYêu sách chủ quyền của Bắc Kinh bao gồm cả quần đảo Natuna, vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia - DR
Chính quyền Jakarta có thể kiện Bắc Kinh trước Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) nếu yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên hầu như toàn bộ Biển Đông và một phần lãnh thổ Indonsia không sớm được giải quyết thông qua đối thoại. Đây là lời đe dọa được nhân vật phụ trách an ninh Indonesia đưa ra vào hôm nay, 11/11/2015 tại Jakarta.
Theo hãng tin Anh Reuters, phát biểu với các phóng viên, ông Luhut Panjaitan, Bộ trưởng đặc trách Điều phối Chính trị, Pháp lý và An ninh, đã xác định rằng Jakarta đang làm việc hết sức chặt chẽ với Bắc Kinh trên vấn đề đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông ăn vào vùng quần đảo Natuna của Indonesia.
Ông Luhut Panjaitan cho biết nguyên văn như sau : « Chúng ta (tức là Indonesia) mong muốn thấy một giải pháp về vấn đề này trong tương lai gần thông qua đối thoại, bằng không thì chúng ta có thể đưa vấn đề ra Tòa án Hình sự Quốc tế ».
Đối với lãnh đạo cao nhất của ngành an ninh Indonesia hiện nay, Jakarta « không muốn thấy bất kỳ một sự triển khai sức mạnh nào trong khu vực này (tức là Biển Đông)... Đường chín đoạn là một vấn đề chúng ta đang phải đối phó, nhưng không phải chỉ riêng chúng ta. Nó cũng trực tiếp (tác động) đến các lợi ích của Malaysia, Brunei, Việt Nam và Philippines. »
Yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh trên gần như toàn bộ Biển Đông được thể hiện trên một tấm bản đồ gồm chín đường gián đoạn bao trùm vùng biển trung tâm của Đông Nam Á, ăn luôn vào vùng đặc quyền kinh tế của các nước trong vùng, trong đó có khu vực quần đảo Natuna của Indonesia.
Trái với Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan, Indonesia không có tranh chấp với Trung Quốc về Biển Đông, nhưng Jakarta rất bất bình trước yêu sách của Trung Quốc đối với một phần quần đảo Natuna, bị cho là không có cơ sở pháp lý.
Lời đe dọa của Indonesia được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc hiện đang bị Philippines kiện ra trước Tòa án Trọng tài Thường trực tại La Haye về các yêu sách chủ quyền quá đáng tại Biển Đông. Đây là một vụ kiện mà Bắc Kinh từ chối tham gia, nhưng vẫn không ngăn cản được việc Tòa án tiếp tục xem xét đơn kiện của Manila.

http://vi.rfi.fr/chau-a/20151111-bien-dong-indonesia-de-doa-kien-trung-quoc-ve-quan-dao-natuna


Biển Đông: Indonesia lúng túng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc


mediaĐá Xu Bi (Subi Reef) do Trung Quốc kiểm soát tại Trường Sa (Biển Đông)Nguồn : csis.org
Ngày 27/10/2015, tàu khu trục Hoa Kỳ USS Lassen tuần tra trên Biển Đông, bên trong vùng 12 hải lý của Đá Xu Bi do Trung Quốc cải tạo, nằm trong quần đảo Trường Sa. Sự việc đã làm cho tình hình tại Biển Đông thêm căng thẳng. Báo chí Indonesia lo lắng Trung Quốc leo thang quân sự, xảy ra xung đột, gây bất lợi cho các nước trong khu vực, và kêu gọi Hoa Kỳ nên tự kềm chế.
Tờ Kompas tại Jakarta có bài viết được Courrier International lược dịch lại qua tiêu đề « Indonesia : Trận hải chiến » nhận định vụ việc đã đặt Indonesia vào thế khó xử trong mối quan hệ với Trung Quốc và Hoa Kỳ.
Đầu tiên hết bài báo phân tích hành động tuần tra Biển Đông của Hoa Kỳ đương nhiên là một phản ứng của Mỹ trước đòi hỏi chủ quyền lãnh hải đơn phương từ Bắc Kinh. Điều đó cũng là một động thái chuyển hướng có ý nghĩa từ phía Washington, chuyển từ lời nói sang hành động.
Nhưng với Trung Quốc, hành động trên của Hoa Kỳ là một « mối đe dọa lên chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia ». Chính vì thế Bắc Kinh đã có những phản ứng cứng rắn khi tuyên bố: « Trung Quốc sẽ không tha thứ bất kỳ hành động nào gây nguy hại cho an ninh quốc gia ».
Đương nhiên Hoa Kỳ phải khẳng định động thái trên của tàu khu trục không phải là một sự khiêu khích. Chiếc chiến hạm đang trên đường đi về khu căn cứ Yokosuka, tại Nhật Bản. Cho dù Hoa Kỳ có đưa ra lý do gì đi chăng nữa, rõ ràng hành động tuần tra của chiếc USS Lassen là một dấu hiệu báo trước sự mở màn chạy đua liên quan đến tương lai con đường hàng hải này.
Đây là tuyến giao thông huyết mạch nơi trung chuyển của hơn 50% lượng giao thương hàng hải thế giới. Quả thật, con đường này nối liền các quốc gia Cận Đông giàu nguồn dầu khí với các cường quốc kinh tế trong khu vực Tây Thái Bình Dương.
Nói một cách đơn giản, Hoa Kỳ đến đây để nhắc nhở là họ dứt khoát bác bỏ đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc tại đây. Lời nhắc nhở đó được đưa ra đúng vào thời điểm Bắc Kinh đang đề nghị các quốc gia thành viên trong khối ASEAN tiến hành các cuộc tập trận chung trên Biển Đông.
Thế nhưng, đối với nhiều nước trong khối ASEAN như Malaysia, Việt Nam, Philippines - những quốc gia phản đối đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc trên hầu hết diện tích Biển Đông - đề nghị tập trận chung gây sửng sốt. Điều lạ lùng là tại Indonesia, nếu như Bộ trưởng Bộ Quân lực tỏ ra kiên quyết không đồng tình với đề xuất trên, thì Bộ trưởng Quốc phòng lại ủng hộ.
Theo quan điểm bài viết, đối với Hoa Kỳ, vị trí cường quốc hải quân hàng đầu trong vùng Châu Á - Thái Bình Dương mà quốc gia này hiện đang nắm giữ, hơn bao giờ hết có tính mấu chốt. Washington cần phải duy trì vị thế này bằng mọi giá. Nhưng vị thế này cũng đang bị nhiều nước mới trỗi dậy trong khu vực nhất là Trung Quốc phản đối.
Bởi vì sự diện diện quân sự của Hoa Kỳ trong khu vực trên thực tế còn là một đòn bẩy khác để tăng cường vai trò kinh tế của nước này thông qua Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP, vùng trao đổi tự do mậu dịch mà 12 nước đã chấp nhận thành lập vào ngày 05/10/2015). Một thỏa thuận đối tác mà Tổng thống Joko Widodo tuyên bố rất muốn được tham gia nhân buổi hội đàm với Tổng thống Obama tại Nhà Trắng, vào ngày 26/10/2015.
Từ những quan sát trên, tờ báo lấy làm lo rằng nếu như các cuộc tuần tra như của tàu khu trục USS Lassen vẫn phải được tiếp diễn, thì sự phản đối của Trung Quốc sẽ không dừng ở mức lời nói, mà sẽ chuyển thành hành động cụ thể trên biển. Theo truyền thông Trung Quốc vào ngày 30/10, trong cuộc hội nghị qua video, Tư lệnh Hải quân Trung Quốc đã cảnh cáo đồng nhiệm Hoa Kỳ nguy cơ một sự cố nhỏ có khả năng biến thành xung đột lớn.
Do đó, tờ báo hy vọng là Hoa Kỳ sẽ tỏ ra kềm chế nhiều hơn nữa và sẽ không khuyến khích Trung Quốc leo thang quân sự. Cho dù Washington có cảm thấy tự tin về khả năng đối phó mấy đi chăng nữa, tình thế có lẽ sẽ trở nên bất lợi cho các quốc gia trong khu vực, trong đó có cả Indonesia.

http://vi.rfi.fr/chau-a/20151109-bd-indonesia-tq-hk-qs

Thứ năm, 12/11/2015

Tin tức / Việt Nam

Sau Philippines, Indonesia có thể kiện Trung Quốc ra tòa

Ông Luhut Panjaitan nói 'Chúng tôi muốn tìm ra một giải pháp về vấn đề này thông qua đối thoại trong tương lai gần. Nếu không, chúng tôi sẽ đưa chuyện này ra tòa quốc tế'.
Ông Luhut Panjaitan nói 'Chúng tôi muốn tìm ra một giải pháp về vấn đề này thông qua đối thoại trong tương lai gần. Nếu không, chúng tôi sẽ đưa chuyện này ra tòa quốc tế'.
Indonesia có thể đưa Trung Quốc ra tòa quốc tế nếu tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với phần lớn biển Đông và một phần lãnh thổ Indonesia không thể được giải quyết thông qua đối thoại. Người đứng đầu lực lượng an ninh Indonesia tuyên bố như vậy hôm nay.

Bản đồ hình lưỡi bò của Trung Quốc “liếm trọn” biển Đông, trong đó có một số phần của quần đảo Natuna do Indonesia kiểm soát.
Indonesia tin rằng tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với một số phần của quần đảo Natuna “không có cơ sở pháp lý”.
Ông Luhut Panjaitan được trích lời nói: “Chúng tôi đang cố gắng giải quyết. Chúng tôi đang tìm cách tiếp xúc với Trung Quốc. Chúng tôi muốn tìm ra một giải pháp về vấn đề này thông qua đối thoại trong tương lai gần. Nếu không, chúng tôi sẽ đưa chuyện này ra tòa quốc tế”.
Ông Panjaitan nói thêm rằng “Indonesia đang phải đối mặt với đường chín đoạn, và không chỉ nước ông, mà quyền lợi của Malaysia, Brunei, Việt Nam và Philippines cũng bị ảnh hưởng”.
Trước Indonesia, Philippines đã đưa Trung Quốc ra tòa Trọng tài Thường trực ở La Haye.
Hồi cuối tháng trước, tòa này đã ra phán quyết chống Trung Quốc và ủng hộ Philippines, theo đó đồng ý xem xét vụ kiện Bắc Kinh của Manila liên quan tới biển Đông.
Tòa quốc tế này nói rằng có đủ thẩm quyền xét xử vụ tranh chấp chủ quyền ở biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc.
Đơn kiện của Philippines cho rằng Trung Quốc đã hành động trái với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS).
Bắc Kinh từng tuyên bố rằng đây là tranh chấp về chủ quyền các hòn đảo, và điều đó vượt ra ngoài thẩm quyền của tòa.
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm nay nói rằng vụ kiện của Philippines đã gây căng thẳng quan hệ với Trung Quốc, và cho rằng việc hàn gắn rạn nứt tùy thuộc vào Philippines.
Theo Reuters, VOA

(Video)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten