zaterdag 24 oktober 2015

Nga loan báo dự án xây căn cứ quân sự tại quần đảo Kuril chiếm của Nhật sau Thế chiến thứ hai

Nga loan báo dự án xây căn cứ quân sự tại quần đảo Kuril

mediaQuần đảo Kuril, cái gai trong quan hệ Nhật-Nga.Wikipedia
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Serguei Choigu tuyên bố Nga sẽ thiết lập một căn cứ quân sự quần đảo Kuril mà Nhật gọi là Lãnh địa phương bắc bị Liên Xô chiếm lấy sau Thế chiến thứ hai. Quyết định này của Matxcơva chắc chắn sẽ gây thêm căng thẳng trong quan hệ Nga-Nhật.
Theo hãng tin Interfax và đài truyền hình Zvezda ngày 22/10/2015, bộ trưởng Quốc phòng Serguei Choigu cho biết Nga có kế hoạch thiết lập một loạt căn cứ quân sự tại Bắc Băng Dương và Thái Bình Dương.
Tại Thái Bình Dương, Nga dự trù xây một căn cứ quân sự ở quần đảo Kuril to lớn và tiện nghi hơn thời Liên Xô cũ. Theo như lời bộ trưởng Quốc phòng Nga, trong căn cứ này có cả cơ sở giải trí cho gia đình binh sĩ, rạp chiếu phim, nhà ở, bệnh viện và đường giao thông.
Tin này sẽ làm quan hệ hai nước Nhật-Nga mà cho đến nay, 70 năm sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, vẫn chưa ký hiệp định hòa bình.
Nga cũng đã xây xong một phi trường mới đã trên đảo Iturup, một trong bốn đảo của quần đảo Kuril và đón thủ tướng Medvedev hồi tháng 8/2015. Vào thời điểm đó, Tokyo đã phản ứng tức khắc. Giám đốc vụ châu Âu của Nhật, nhà ngoại giao Hajime Hayashi đã điện thoại cho đại sứ Nga và trách cứ : hành động của thủ tướng Medvedev xúc phạm đến tình cảm của dân Nhật.
Từ khi Trung Quốc công khai tranh giành đảo Senkeku/ Điếu Ngư với Nhật, máy bay Nga cũng nhiều lần xâm nhập hoặc áp sát không phận vùng Bắc Hải đạo Hokkaido buộc chiến đấu cơ của Nhật phải bay lên ngăn chận.

http://vi.rfi.fr/chau-a/20151023-nga-loan-bao-du-an-xay-can-cu-quan-su-tai-quan-dao-kuril

Tranh chấp Kuril vẫn cản trở quan hệ Nhật – Nga

mediaTổng thống Nga Vladimir Putin (P) tiếp Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, Kremlin, Matxcơva, 29/04/2013REUTERS/Kirill Kudryavtsev
Mặc dù có những mối quan hệ kinh tế rất quan trọng, nhưng cho tới nay hai nước Nga và Nhật Bản vẫn chưa ký được một hòa ước kể từ sau chiến tranh, do vấn đề tranh chấp chủ quyền quần đảo Kuril, nằm ở cực bắc quần đảo Nhật Bản, mà Tokyo gọi là « Vùng lãnh thổ phía Bắc ».
Hôm qua, 14/08/2014, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã « cực lực phản đối » việc Nga tổ chức tập trận trên quần đảo Kuril. Theo hãng tin Jiji Press, Thủ tướng Shinzo Abe cũng đã tuyên bố với các phóng viên rằng : « Nước ta tuyệt đối không thể chấp nhận điều đó ».
Matxcơvà Tokyo hiện vẫn tranh chấp chủ quyền trên 4 đảo của quần đảo Kuril, bị sát nhập vào Liên Xô vào cuối Thế chiến thứ hai. Phản ứng mạnh mẽ của Thủ tướng Nhật Bản về các cuộc tập trận của Nga ở quần đảo Kuril được đưa ra chỉ vài ngày sau khi phía Nga hủy bỏ cuộc gặp gỡ với một quan chức cao cấp của Nhật Bản để bàn về tranh chấp quần đảo Kuril.
Trên nguyên tắc, ngày 19/08 tới, hai Thứ trưởng Ngoại giao Nga và Nhật sẽ gặp nhau tại Matxcơva, nhưng cuộc gặp gỡ này bị hủy bỏ do phía Nhật vừa ban hành các biện pháp trừng phạt Matxcơva nhắm vào các quan chức Nga bị xem là đã gây ra khủng hoảng Ukraina.
Tokyo đã đưa ra những biện pháp trừng phạt đầu tiên từ cuối tháng Tư, đặc biệt là cấm nhập cảnh 23 công dân Nga. Matxcơva lúc đó đã phản ứng mạnh mẽ, thề là sẽ đáp trả quyết định này của phía Nhật. Ngày 05/08 vừa qua, Nhật Bản lại ban hành thêm các biện pháp trừng phạt nhắm vào 40 nhân vật và hai tổ chức Nga có liên hệ đến việc sát nhập vùng Crimée vào Nga vào tháng 3, cũng như bị xem là yểm trợ cho phiến quân ly khai ở miền đông Ukraina. Cũng trong khuôn khổ các biện pháp trừng phạt Nga, các công ty Nhật Bản kể từ nay phải xin phép chính phủ trước khi nhập hàng hóa từ vùng Crimée.
Vì là đồng minh chủ chốt của Hoa Kỳ và cũng là thành viên nhóm G7, Nhật Bản hiện đang trong tình thế khó xử vì cuộc khủng hoảng Ukraina. Tokyo không thể không ban hành các biện pháp trừng phạt Matxcơva như các nước phương Tây khác, dù biết rằng điều này sẽ gây căng thẳng quan hệ Nhật-Nga.
Từ khi lên cầm quyền vào cuối năm 2012, Thủ tướng Shinzo Abe vẫn nỗ lực thắt chặt quan hệ với Nga, một trong những nguồn cung cấp khí đốt chủ chốt cho Nhật. Chỉ trong vòng một năm rưỡi, ông Abe đã gặp Tổng thống Vladimir Putin đến 5 lần.
Ngoài vấn đề lợi ích thuần túy về kinh tế, Tokyo hy vọng là qua việc cải thiện quan hệ với Matxcơva, hai bên cuối cùng sẽ giải quyết được tranh chấp chủ quyền quần đảo Kuril. Trong bối cảnh tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư vẫn gay gắt, Nhật Bản dĩ nhiên là muốn thêm bạn, bớt thù để có thể tập trung đối phó với mối đe dọa Trung Quốc. Nhưng rõ ràng là viễn cảnh giải quyết tranh chấp quần đảo Kuril hãy còn xa vời, nhất là trong bối cảnh khủng hoảng Ukraina.

http://vi.rfi.fr/chau-a/20140815-tranh-chap-kuril-van-can-tro-quan-he-nhat-%E2%80%93-nga

Geen opmerkingen:

Een reactie posten