vrijdag 3 juli 2015

Hàng chục ngàn đã xuống đường tuần hành hôm nay, 01/07/2015 tại Hồng Kông, nhân kỷ niệm 18 năm ngày thuộc địa cũ của Anh Quốc được giao trả cho Trung Quốc

Hồng KôngTrung QuốcPhân tíchChâu ÁDân chủ

Hồng Kông : Phong trào đòi dân chủ bị phân hóa

mediaBiểu tình đòi dân chủ tại Hồng Kông, ngày 01/07/2015REUTERS
Hàng chục ngàn đã xuống đường tuần hành hôm nay, 01/07/2015 tại Hồng Kông, nhân kỷ niệm 18 năm ngày thuộc địa cũ của Anh Quốc được giao trả cho Trung Quốc. Nhưng số người tham gia tuần hành lần này thấp hơn nhiều so với con số kỷ lục 510 000 người rầm rộ xuống vào năm ngoái, để phản đối việc Bắc Kinh không cho người dân Hồng Kông quyền tự do bầu chọn lãnh đạo hành pháp vào năm 2017.
Phong trào biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông đã lên đến đỉnh điểm vào mùa thu năm ngoái, với hai tháng liên tiếng những người biểu tình chiếm giữ các trục lộ chính, gây xáo trộn nặng nề các hoạt động ở thành phố này, cho đến khi cảnh sát Hồng Kông can thiệp để giải tán. Nhưng từ đó cho đến nay, các chính đảng cũng như các hiệp hội đã không thể huy động được lực lượng như trước nữa.
Phe dân chủ đã chỉ đạt được một thắng lợi, đó là trong cuộc biểu quyết vào đầu tháng trước tại Hội đồng Lập pháp, các nghị sĩ thuộc phe này đã ngăn chận được dự luật cải tổ bầu cử do chính quyền Hồng Kông đề nghị. Dự luật này đúng là có cho cử tri Hồng Kông được quyền bầu lãnh đạo hành pháp theo thể thức phổ thông đầu phiếu, nhưng lại quy định là chỉ có 2 hoặc 3 ứng cử viên được ra tranh cử, mà những ứng cử viên này phải do một ủy ban thân Bắc Kinh phê chuẩn. Nói cách khác, đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ kiểm soát toàn bộ tiến trình bầu cử. Cho nên phe đối lập Hồng Kông đã lên án đây là một thứ « dân chủ giả hiệu ».
Trong buổi lể kỷ niệm ngày Hồng Kông được giao trả lại cho Trung Quốc, hôm nay trưởng đặc khu hành chính Lương Chấn Anh đã chỉ trích các nghị sĩ phe dân chủ. Những nhà hoạt động dân chủ đã tìm cách phá rối bài diễn văn của ông Lương Chấn Anh. Họ mang một quan tài trên đó có ghi hàng chữ « Linh cữu của Hồng Kông – Ngày mất : 1997 », đồng thời đốt bức chân dung của lãnh đạo hành pháp Hồng Kông. Một người trong số họ đã bị bắt vì đốt cờ Hồng Kông.
Nhưng bên cạnh những hành động có tính chất biểu tượng đó, phe dân chủ Hồng Kông đang cố gắng khôi phục khí thế đấu tranh, trong bối cảnh mà phong trào đang bị suy yếu và phân hóa, sau khi không buộc được chính quyền chấp nhận những nhân nhượng về cải tổ bầu cử.
Các nhóm sinh viên nay tiếp tục đấu tranh theo kiểu của họ, còn những nhà hoạt động trẻ thì chỉ trích ngày càng nặng nề đường lối đấu tranh của các nghị sĩ phe dân chủ. Một số người thì ủng hộ chủ trương gọi là « địa phương », tức là thay vì vận động cho dân chủ ở toàn Trung Quốc, thì nên tập trung đòi cho Hồng Kông độc lập nhiều hơn với Bắc Kinh.
Tuy số người tham gia tuần hành năm nay ít hơn nhiều so với năm ngoái, nhưng những người tổ chức hy vọng đây sẽ là dịp để bày tỏ sự bất mãn đối với chính quyền Hồng Kông và chính quyền Trung Quốc, cũng như là cơ hội để xác định đường hướng đấu tranh sắp tới nhằm thúc đẩy trở lại phong trào dân chủ. Nhưng chắc là sẽ không dễ mà lấy lại được khí thế của năm ngoái, nhất là vì công luận Hồng Kông nay đang bị chia rẽ sâu sắc sau những xáo trộn, tê liệt hoạt động gây phiền toái cho rất nhiều người, mà rốt cuộc chẳng đi đến đâu.

http://vi.rfi.fr/chau-a/20150701-hong-kong-phong-trao-doi-dan-chu-bi-phan-hoa/

Nghị viện Hồng Kông bác luật bầu cử do Bắc Kinh áp đặt

mediaNhững người ủng hộ dân chủ đón mừng việc Nghị viện Hồng Kông bác bỏ dự luật cải cách bầu cử, 18/06/2015.REUTERS/Tyrone Siu
Dự luật cải cách bầu cử Hồng Kông bị bác tại Nghị viện trong cuộc biểu quyết ngày 18/06/2015. Đây là một thắng lợi của phe dân chủ và là thông điệp mạnh phản đối Bắc Kinh can thiệp vào các hoạt động chính trị của đặc khu hành chính này.
Dự luật cải tổ bầu cử của Hồng Kông do Trung Quốc đề nghị chỉ được 8 dân biểu tán đồng. 28 nghị viên bỏ phiếu chống. Để được thông qua, tối thiểu văn bản này cần được 47 lá phiếu ủng hộ.
Nghị viện Hồng Kông bác bỏ kế hoạch do Trung Quốc đề xuất. Theo đó Bắc Kinh đồng ý cho người dân Hồng Kông chỉ định trưởng đặc khu hành chính, nhưng các ứng viên phải là người đã được chính quyền trung ương đồng ý cho ra tranh cử.
Theo ghi nhận của AFP tất cả các đại biểu Hồng Kông đại diện cho phong trào dân chủ đều đã có mặt trong cuộc bỏ phiếu ở Nghị viện để từ chối « một trò hề dân chủ ». Kết quả cuộc biểu quyết nói trên đã khiến nhiều dân biểu thân Bắc Kinh phẫn nộ. Nhiều người bỏ ra về trước khi diễn ra cuộc biểu quyết.
Ở bên ngoài Nghị viện, phe dân chủ Hồng Kông vui mừng đón nhận kết quả nói trên.
Dự luật bầu cử Hồng Kông do Bắc Kinh áp đặt đã dẫn tới các cuộc chiếm đóng đường phố hồi mùa thu 2014, làm tê liệt một phần các hoạt động kinh tế, tài chính Hồng Kông. Tuy nhiên theo thông tín viên đài RFI, Florence de Changy, phong trào đấu tranh vì dân chủ Hồng Kông vẫn chưa tới hồi kết.
« Dự luật bầu cử Hồng Kông bị bác vì 28 nghị viên bỏ phiếu chống. Không ai ngạc nhiên về kết quả cuộc biểu quyết hôm nay, nhưng diễn biến của vụ việc sẽ được bình luận nhiều trong những ngày tới, do có khoảng 30 nghị viên thân Bắc Kinh được chỉ thị bỏ phiếu ủng hộ dự luật bầu cử, nhưng vài phút trước khi bắt đầu biểu quyết, số này đã rời khỏi Nghị viện. Đây là một cử chỉ mang nhiều ý nghĩa, và được coi như một hành động phản đối nhắm vào nhà cầm quyền ở Hồng Kông.
Dù sao đi chăng nữa, sau cuộc biểu quyết hôm nay, luật bầu cử ở Hồng Kông vẫn được giữ nguyên trạng. Có nghĩa là cử tri vẫn không được quyền bầu cử theo thể thức phổ thông đầu phiếu trong cuộc bầu cử vào năm 2017. Trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông sắp tới vẫn sẽ do một ủy ban gồm 1.200 người chỉ định.
Ngoài ra, các dân biểu trong Nghị viện Hồng Kông ở nhiệm kỳ tới, dự trù mở ra vào năm 2020 cũng sẽ không do dân trực tiếp bầu lên. Lý do là Hồng Kông dự trù cải tổ luật bầu cử ở cấp Nghị viện sau khi đã cải tổ luật bầu cử để chỉ định trưởng đặc khu hành chính này. Như nhận xét của lãnh đạo phong trào sinh viên Hồng Kông, Hoàng Chi Phong, kết quả cuộc biểu quyết ở Nghị viện Hồng Kông nhắc nhở mọi người rằng, công cuộc đấu tranh vì dân chủ cho vùng lãnh thổ này vẫn chưa kết thúc, lý tưởng về một nền dân chủ Hồng Kông đã bị thụt lùi ».

http://vi.rfi.fr/chau-a/20150618-nghi-vien-hong-kong-bac-luat-bau-cu-do-bac-kinh-ap-dat/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten