dinsdag 19 mei 2015

Ngôi mộ từ thời nhà Minh chứa đầy vàng ở tỉnh Giang Tô,Trung Quốc

Thứ hai, 18/5/2015 | 11:54 GMT+7

Ngôi mộ chứa đầy vàng ở Trung Quốc

Các nhà khảo cổ phát hiện một ngôi mộ từ thời nhà Minh, chứa đầy đồ vật bằng vàng, tại một khu vực xây dựng ở Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.
3-2735-1431924580.jpg
Một đôi vòng tay bằng vàng có đường kính 7 cm. Chúng được thiết kế họa tiết hoa và gắn đá quý. Ảnh: Chinese Cultural Relics
Nhóm chuyên gia khảo cổ từ Bảo tàng Nam Kinh và Bảo tàng Giang Ninh thuộc thành phố Nam Kinh khai quật ngôi mộ từ năm 2008. Kho báu trong ngôi mộ hơn 500 năm tuổi bao gồm vòng tay vàng, một hộp nước hoa bằng vàng và cặp tóc vàng, tất cả đều được khảm đá quý, trong đó ngọc bích, hồng ngọc, ngọc lam.
Dựa trên các tấm bia được tìm thấy ở khu vực khai quật, các nhà nghiên cứu xác định người được chôn cất là một người phụ nữ tên Mei, qua đời năm 1474 khi khoảng 45 tuổi. Quan tài hư hỏng do ngập trong nước, nhưng bộ xương của bà vẫn được tìm thấy. Mei là một trong ba người vợ của Mu Bin, người từng cai trị tỉnh Vân Nam.
Theo nội dung trên bia, khi chỉ khoảng 15 tuổi, Mei đã kết hôn với người lớn hơn bà 30 tuổi và chấp nhận phận làm lẽ. Cuộc đời thay đổi khi Mei hạ sinh một người con trai tên là Mu Zong.
10 tháng sau, Mu Bin qua đời. Bà là người nuôi dưỡng Mu Zong cho đến khi con trai trở thành người tiếp quản vùng đất Vân Nam. Lúc này, bà là người nuôi dạy rồi hỗ trợ Mu Zong.
Live Science cho hay, người phụ nữ này qua đời ở Vân Nam và được chôn cất ở Nam Kinh.
Anh Hoàng

http://vnexpress.net/tin-tuc/khoa-hoc/ngoi-mo-chua-day-vang-o-trung-quoc-3220025.html

Thứ hai, 18/5/2015 | 11:54 GMT+7

Các đồ trang sức bằng vàng trong ngôi mộ

1.jpg
Trâm cài tóc được làm bằng vàng, gắn 6 viên đá sapphire và 6 viên ngọc bích cùng một viên ngọc lớn ở giữa. Nó có thiết kế hình ngọn lửa và đường kính 11,2 cm.
2.jpg
Món đồ trang sức này có phần kẹp dài 12,3 cm và nặng khoảng 115,4 gram.
4.jpg
Một chiếc trâm tóc khác với thiết kế gắn đá quý tương tự. Phiên bản này có bề ngang 14,2 cm và nặng 148,77 gram.
5.jpg
Hộp nước hoa (kèm dây chuyền vàng) được thiết kế hình cánh hoa, gắn đá quý và các ký tự bằng tiếng Phạn.
6.jpg
Trâm cài tóc có hình cây hoa đang nở, với một viên hồng ngọc lớn ở trung tâm và các viên đá nhỏ khác ở cánh hoa. Nó có bề rộng lớn nhất là 11,7 cm, nặng 218,2 fram.
3_1431924025.jpg
Đôi vòng tay bằng vàng với đường kính 7 cm.
8.jpg
Kẹp tóc hình cánh hoa 7 cánh.
20150515164059-3.jpg
Hai chiếc trâm cài bằng vàng gắn đá sapphire, ngọc bích, kim cương, ngọc lam và đá mắt mèo.
(Ảnh: Chinese Cultural Relics)

http://vnexpress.net/tin-tuc/khoa-hoc/ngoi-mo-chua-day-vang-o-trung-quoc-3220025-p2.html

Thứ ba, 13/1/2015 | 14:17 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ ba, 13/1/2015 | 14:17 GMT+7

Những ngôi mộ cổ của tầng lớp quý tộc Trung Quốc

Các nhà khảo cổ Trung Quốc khai quật khu vực gồm nhiều ngôi mộ có niên đại 2.800 năm tuổi ở tỉnh Hồ Bắc, với những cỗ xe ngựa bao quanh, đặc điểm thể hiện sức mạnh tầng lớp quý tộc.
chariots-lie-side-by-side-long-8328-5727
28 cỗ xe ngựa được tìm thấy tại khu vực khai quật ở thành phố Tảo Dương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh: CCTV/Reuters
30 ngôi mộ được khai quật ở thành phố Tảo Dương có nhiều kích cỡ khác nhau. Chúng có niên đại từ giai đoạn Xuân Thu (770 – 476 trước Công nguyên). Đặc điểm nổi bật của thời kỳ này là sự ra đời của tầng lớp thương gia giàu có.
Tại khu vực khai quật, nhóm chuyên gia phát hiện một hố lớn, có chiều dài 33 m, chiều rộng 4 m, chứa 28 cỗ xe ngựa trong tình trạng được bảo quản tốt. Cách đó 5 m, họ tìm thấy 98 bộ xương ngựa, xếp theo 49 cặp.
"Cách chôn này cho thấy những con ngựa được chôn sau khi bị giết, vì không có dấu vết của các cuộc chiến. Cách chúng nằm trên mặt đất ở tư thế giáp lưng nhau cho thấy hai con ngựa được xếp theo cặp và cùng kéo một chiếc xe", Huang Wenxin, nhà nghiên cứu của Viện Khảo cổ tỉnh Hồ Bắc, cho hay.
Theo giáo sư Đại học Bắc Kinh Liu Xu, sức mạnh và quyền lực của người thuộc tầng lớp quý tộc trong thời kỳ này có thể được thể hiện qua số lượng cỗ xe ngựa kéo mà họ sở hữu.
"Sức mạnh được đánh giá bằng số lượng cỗ xe ngựa. Chỉ những người ở tầng lớp cao hơn mới có thể sở hữu chúng", Haaretz dẫn lời Liu nói.

(Video)
Anh Hoàng

http://vnexpress.net/tin-tuc/khoa-hoc/nhung-ngoi-mo-co-cua-tang-lop-quy-toc-trung-quoc-3132482.html
Thứ tư, 15/4/2015 | 10:27 GMT+7

Hai bộ xương ôm nhau trong ngôi mộ cổ

Các nhà khảo cổ Hàn Quốc phát hiện hai bộ xương nằm cạnh nhau trong ngôi mộ từ khoảng thế kỷ 5-6, có thể trong tư thế giao hợp.
dnews-files-2015-04-ancient-ko-1302-3242
Hai bộ xương được phát hiện trong khu vực khai quật. Ảnh: Cultural Heritage Administration
Các chuyên gia phát hiện khu lăng mộ xây bằng đất đá ở Hwangnam-dong, miền bắc Gyongsang, nơi từng là thủ đô của triều đại Tân La (Silla). Trong căn phòng chính, họ tìm thấy phần hài cốt của một nam, một nữ khoảng 20-30 tuổi. Ngôi mộ có thể được xây cho người phụ nữ và người đàn ông là người hiến tế.
Hãng tin Yonhap cho hay, một số nhà lịch sử học không loại trừ khả năng hai người được xếp đặt nhằm mô tả tư thế giao hợp. Tuy nhiên, nhiều ý kiến phản đối và cho rằng bộ xương của nam giới không ở phía trên bộ xương còn lại.
"Đây không phải trường hợp đầu tiên nam giới là vật hiến tế trong lăng mộ nữ giới được phát hiện. Tuy nhiên, họ thường được chôn riêng ở phòng chứa di chỉ như một vệ sĩ cho người chết", Korea JoongAng Daily dẫn lời Kim Kwon-il, nhà nghiên cứu của tổ chức Silla Cultural Heritage, nói.
Dựa vào ghi chép lịch sử, các nhà khoa học nhận định người phụ nữ có thể là một nhân vật quan trọng trong tầng lớp quý tộc, biết cưỡi ngựa và sử dụng vũ khí. Triều đại Tân La từng có một nữ hoàng cai trị và coi trọng vai trò của nữ giới.
Tại khu vực khai quật, nhóm khảo cổ tìm thấy khuyên tai vàng trang trí tỉ mỉ, trong khi bộ xương người phụ nữ được sắp đặt cẩn thận, hướng mặt lên trời. Trong một căn phòng khác, họ phát hiện thanh gươm, áo giáp và đồ gốm sứ. Ngôi mộ có thể được xây dựng từ khoảng cuối thế kỷ 5 đầu thế kỷ 6.
Thu Hiền

http://vnexpress.net/tin-tuc/khoa-hoc/hai-bo-xuong-om-nhau-trong-ngoi-mo-co-3197793.html

Thứ bảy, 14/2/2015 | 08:59 GMT+7

Hai bộ xương 'ôm nhau' suốt 6.000 năm

Các nhà khảo cổ ở Hy Lạp phát hiện hai bộ xương có niên đại gần 6.000 năm, trong tư thế nằm ôm lấy nhau.
8417300718c10a076e0f6a7067008a-8361-4446
Hai bộ xương được tìm thấy trong cùng một nơi chôn cất. Bộ Văn hóa Hy Lạp công bố hình ảnh này hôm qua. Ảnh: AP
Hai bộ xương được tìm thấy ở gần hang Alepotrypa, miền nam Hy Lạp. Khu vực khai quật là nơi chôn cất của một nam, một nữ, trong trạng thái ôm lấy nhau.
Kết quả phân tích cho thấy hai người này tầm 20 tuổi và chết cách đây khoảng 5.800 năm. Anastassia Papathanassiou, một thành viên của nhóm khai quật, cho biết họ khám phá ra nơi này từ năm 2013, nhưng mới công bố phát hiện tuần qua sau khi kết quả kiểm tra ADN xác định giới tính của mỗi bộ xương.
Theo AP, nguyên nhân cái chết và các thông tin liên quan chưa được làm rõ. Tuy nhiên, kiểm tra ADN chuyên sâu hơn có thể đưa ra câu trả lời.
Anh Hoàng

http://vnexpress.net/tin-tuc/khoa-hoc/hai-bo-xuong-om-nhau-suot-6-000-nam-3147896.html

Thứ tư, 17/9/2014 | 11:51 GMT+7

Hai bộ xương 'nắm tay' nhau suốt 700 năm

Các nhà khảo cổ Anh mới khai quật hai bộ xương có niên đại khoảng 700 năm, nằm cạnh nhau và nắm tay nhau.
ancient-skeletons-unearthed-leicester-ar
Hai bộ xương được chôn cùng một nơi trong trạng thái nắm tay nhau. Ảnh: ULAS.
Hai bộ xương được tìm thấy ở nhà thờ St Morrell, một khu vực cổ ở làng Hallaton, thuộc hạt Leicestershire. Khu vực khai quật là nơi chôn cất của một nam, một nữ, trong trạng thái đặt cạnh nhau và các ngón tay đan vào nhau.
Kết quả phân tích đồng vị cacbon (phương pháp xác định niên đại bằng cacbon) cho thấy các bộ xương có niên đại từ khoảng thế kỷ 14. Nhóm khảo cổ thuộc Đại học Leicester cho rằng hai người được chôn cất cạnh nhau có độ tuổi tương đương.
Nhà nguyện trên có thể từng là khu vực của người hành hương. Những người này được chôn cất ở đây thay vì nhà thờ chính, có thể vì họ phạm tội, mắc bệnh tật hoặc là người nước ngoài. IB Times cho hay, có tổng cộng 9 bộ xương được khai quật tại đây trong 4 năm tìm kiếm và khảo sát.
Hai bộ xương trong tư thế nắm nay cổ nhất từng được biết đến có niên đại 3.000 năm, nằm trong một ngôi mộ ở tỉnh Diyarbakir, Thổ Nhĩ Kỳ.
Linh Anh

http://vnexpress.net/tin-tuc/khoa-hoc/hai-bo-xuong-nam-tay-nhau-suot-700-nam-3080643.html

Nhìn bộ xương bên phải cười sung sướng chưa kìa!
tuoithodihoang - 13:51 17/9/2014


Tuy là hai bộ xương khô,
Nhưng cũng hạnh phúc dưới mồ quá lâu,
Tay trong tay nắm, tựa đầu,
Nguyện bên nhau mãi, cùng nhau...dưới mồ!
david tý - 13:23 17/9/2014

Geen opmerkingen:

Een reactie posten