Những vũ khí xuất khẩu đắt hàng của quân đội Mỹ
29/08/2014 14:00
Mỹ là quốc gia xuất khẩu vũ khí số 1 thế giới với nhiều loại khí tài có khả năng tạo ra sự khác biệt trên chiến trường.
- Vũ khí Mỹ tìm thị trường ở Đông Nam Á
- Khám phá vũ khí "quái dị" mới của Thủy quân Lục chiến Mỹ
- Lộ diện vũ khí bí mật chống tàng hình của Hải quân Mỹ
Phản lực chiến đấu F-16 của General Dynamics (hiện nay là Lockheed Martin) là máy bay chiến đấu nổi tiếng bậc nhất của Mỹ. Thiết kế ưu việt, khả năng cơ động cao cùng tải trọng lớn và tốc độ nhanh giúp F-16 có thể đảm trách nhiều nhiệm vụ tác chiến. Mẫu phi cơ chiến đấu trị giá đến trên 60 triệu USD đang phục vụ trong biên chế không quân 26 quốc gia.
Máy bay tuần tra, săn ngầm Lockheed P-3 Orion thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên trong tháng 11/1959. Tính tới thời điểm hiện tại, Lockheed đã sản xuất 757 chiếc P-3 Orion. Nó đang hoạt động trong biên chế quân đội 19 quốc gia và vùng lãnh thổ Đài Loan. Ngoài chức năng tuần tra, săn ngầm, 10 giá treo vũ khí dưới cánh cho phép P-3 Orion mang bom, tên lửa, ngư lôi và các phao dò âm chuyên dụng.
Lockheed C-130 là máy bay vận tải bán chạy nhất của quân đội Mỹ với khoảng 2.300 chiếc được sản xuất từ năm 1954 tới năm 2009. Nó đã và đang phục vụ trong biên chế quân đội 72 quốc gia trên khắp các châu lục. C-130 có khả năng cất cánh với tải trọng tối đa đạt 70.300 kg cùng phạm vi hoạt động đạt 3.800 km.
Trực thăng đa nhiệm Sikorsky UH-60 Black Hawk cất cánh lần đầu năm 1974. Tính tới thời điểm hiện tại, công ty Sikorsky đã chế tạo khoảng 4.000 chiếc loại này với trị giá khoảng 21,3 triệu USD/chiếc. UH-60 Black Hawk có khả năng di chuyển với vận tốc 357 km/h cùng tải trọng tối đa đạt 10.600 kg. 25 quốc gia đang sở hữu máy bay loại này.
M1 Abrams là xe tăng chủ lực của quân đội Mỹ ở thời điểm hiện tại. Chúng có chiều dài 7,93 m, nặng 61,3 tấn, có thể di chuyển với vận tốc tối đa đạt 67,7 km/h. Kể từ năm 1979 tới nay, Mỹ đã chế tạo hơn 9.000 chiếc loại này và liên tục sản xuất thêm. M1 Abrams đang hoạt động trong biên chế quân đội 6 quốc gia. Mỹ đang đàm phán bán M1 Abrams cho 3 nước khác và Đài Loan.
Súng trường tấn công M-4A1 là vũ khí cá nhân phổ dụng nhất trong quân đội Mỹ cùng nhiều quốc gia trên thế giới. Nó được phát triển từ súng trường tấn công M16 với những cải tiến để phù hợp với nhiều điều kiện tác chiến. M-4A1 có khả năng bắn 700 tới 950 viên đạn/phút. Nó được 27 quốc gia và Đài Loan sử dụng.
Hệ thống phòng không MIM-104 Patriot ra đời nhằm đánh chặn các mục tiêu bay ở cao độ cao, tốc độ lớn. Tên lửa của hệ thống Patriot có thể di chuyển với vận tốc Mach 5.0, tương đương gần 6.000 km/h. Mỹ chế tạo 1.278 hệ thống phòng không Patriot cùng 10.000 tên lửa chuyên dụng. Nó đang hoạt động trong biên chế của 14 quốc gia và Đài Loan.
theo zing.vn
http://soha.vn/quan-su/nhung-vu-khi-xuat-khau-dat-hang-cua-quan-doi-my-20140829134138892.htm
Máy bay vận tải quân sự C-130J của Không lực Ấn Độ. Brunei sẽ mua loại máy bay vận tải do Mỹ chế tạo này để hiện đại hoá không lực - Ảnh: AFP
Vũ khí Mỹ tìm thị trường ở Đông Nam Á
21/07/2014 15:10
Philippines vừa ký nhiều hợp đồng với các nhà thầu vũ khí Mỹ, Indonesia nhận 3 tiêm kích F-16 đầu tiên... Các nhà sản xuất vũ khí Mỹ đang xúc tiến việc thâm nhập thị trường ASEAN.
Theo báo Wall Street Journal, tại triển lãm Quản lý khủng hoảng và an ninh - quốc phòng châu Á 2014 (ADAS) diễn ra ở Philippines (17 - 18.7), nước chủ nhà Philippines đã ký hợp đồng mua các loại vũ khí, khí tài từ các nhà sản xuất vũ khí tham gia triển lãm, trị giá đến 1,7 tỉ USD.
Các vũ khí này có trực thăng chống ngầm, tàu đổ bộ, tiêm kích TA-50 (Hàn Quốc), súng tiểu liên M4 (Mỹ), trực thăng tân trang UH-1 (Mỹ), tàu khu trục (Hàn Quốc), máy bay tuần biển (Mỹ)…
Cuộc triển lãm thu hút 130 doanh nghiệp quốc phòng từ 16 nước tham gia mời chào chủ nhà mua vũ khí, do tình hình căng thẳng trên Biển Đông khiến Philippines đẩy mạnh chi tiêu cho quốc phòng.
Trong các nhà thầu dự ADAS 2014 có các đại gia Mỹ như Lockheed Martin, Textron, cùng đại gia Pháp như Thales (radar…), Saab (Thuỵ Điển), Hàn Quốc, Indonesia.
Tập đoàn quốc phòng khét tiếng Lockheed Martin thì nhắm đến hợp đồng cung cấp 2 máy bay tuần biển. Hãng này nói sẽ ra giá rẻ chỉ bằng 50% giá máy bay mới, bằng cách cải tạo máy bay vận tải C-130 của Không quân Philippines thành máy bay tuần biển với trang thiết bị điện tử hiện đại.
Một đại diện của Lockheed Martin nói rằng, thập niên vừa qua là một thập niên thua thiệt của các công ty Mỹ tại Đông Nam Á. Việc cung ứng 2 máy bay tuần biển cho Philippines có doanh thu rất nhỏ bé (khoảng 100 triệu USD) so tổng doanh thu 45,4 tỉ USD năm 2013 của Lockheed Martin, nhưng theo đại diện của hãng: “Bây giờ là lúc phải có các hợp đồng như vậy để bảo đảm cho doanh số tương lai trong vòng 15 năm tới. Nếu chúng ta (Mỹ) không có mặt ở đây, Israel và Hàn Quốc sẽ chiếm chỗ”.
Một hãng Mỹ khác là Hydratek trúng thầu xe lội nước cỡ nhỏ (10 chiếc) trị giá khoảng 1,5 triệu USD cho Thuỷ quân lục chiến Philippines.
Không chỉ Philippines mà nhiều nước ASEAN khác cũng đang đẩy mạnh mua sắm vũ khí của Mỹ trong tình hình căng thẳng đang gia tăng tại khu vực.
Brinei vừa công bố việc mua máy bay vận tải quân sự C-130J của hãng Lockheed Martin, Mỹ. Số lượng chưa rõ bao nhiêu chiếc, nhưng giá mỗi máy bay này là từ 100 - 120 triệu USD, theo Brunei Times.
Trong tháng 3.2014, Brunei thông báo chi tiêu quốc phòng 719,2 triệu USD cho năm tài khoá 2014 - 2015, tăng 39% so năm trước. Việc mua máy bay C-130J nằm trong kế hoạch hiện đại hoá không quân Brunei, bao gồm việc nâng cấp phi đội trực thăng 12 chiếc S-70i Black Hawk (của hãng Sikorsky, Mỹ).
Máy bay vận tải quân sự C-130 được nhiều nước ASEAN sử dụng như Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan.
Tại Thái Lan, chương trình tân trang bảo dưỡng định kỳ các chiến đấu cơ F-16 của nước này đang được xúc tiến với chính phủ Mỹ. Việc tân trang các chiến đấu cơ này bị tạm hoãn thời gian qua vì cuộc đảo chính của giới quân sự vào tháng 5.2014.
Theo Bangkok Post, ngày 18.7, đại sứ Mỹ tại Thái Lan, bà Kristie Kenney đã cam kết rằng Washington tiếp tục chương trình nâng cấp máy bay F-16 cho Thái Lan. Thái Lan hiện có 3 không đoàn F-16, mỗi không đoàn có 16 chiếc. Các máy bay này đã hoạt động trong vòng 20 năm qua.
Các vũ khí này có trực thăng chống ngầm, tàu đổ bộ, tiêm kích TA-50 (Hàn Quốc), súng tiểu liên M4 (Mỹ), trực thăng tân trang UH-1 (Mỹ), tàu khu trục (Hàn Quốc), máy bay tuần biển (Mỹ)…
Cuộc triển lãm thu hút 130 doanh nghiệp quốc phòng từ 16 nước tham gia mời chào chủ nhà mua vũ khí, do tình hình căng thẳng trên Biển Đông khiến Philippines đẩy mạnh chi tiêu cho quốc phòng.
Trong các nhà thầu dự ADAS 2014 có các đại gia Mỹ như Lockheed Martin, Textron, cùng đại gia Pháp như Thales (radar…), Saab (Thuỵ Điển), Hàn Quốc, Indonesia.
BÀI LIÊN QUAN
Ông Thomas Webster, giám đốc khu vực của hãng Beechcraft, sở hữu hãng con Textron vừa trình làng máy bay chiến đấu giá rẻ ở Farnborough (Anh) tuần qua, nói với WSJ: “Philippines trông như con hổ kế tiếp ở châu Á. Đông Nam Á đang là thị trường phát triển cho các loại vũ khí, hơn hẳn 40 năm qua”.
Beechcraft dự thầu cung cấp 6 máy bay hỗ trợ tấn công cận chiến, nhiệm vụ là ném bom các khu vực đe doạ quân bộ, có tổng giá trị 114 triệu USD. Nhưng Beechcraft hy vọng sẽ bán được đến 18 chiếc.
Ông Webster cho biết nếu thắng thầu thì đây sẽ là cơ hội cho công ty Beechcraft tiến tới các giao dịch mua bán với Việt Nam, Malaysia.
Xe đổ bộ cỡ nhỏ Hydratrek XT66 của Mỹ. Hãng này vừa trúng thầu 10 xe cho quân đội Philippines, trị giá 1,5 triệu USD - Ảnh: Hydratrek
Tiêm kích TA-50 của Hàn Quốc tại triển lãm ADAS 2014, Philippines (17 - 18.7.2014) - Ảnh: WSJ
Một đại diện của Lockheed Martin nói rằng, thập niên vừa qua là một thập niên thua thiệt của các công ty Mỹ tại Đông Nam Á. Việc cung ứng 2 máy bay tuần biển cho Philippines có doanh thu rất nhỏ bé (khoảng 100 triệu USD) so tổng doanh thu 45,4 tỉ USD năm 2013 của Lockheed Martin, nhưng theo đại diện của hãng: “Bây giờ là lúc phải có các hợp đồng như vậy để bảo đảm cho doanh số tương lai trong vòng 15 năm tới. Nếu chúng ta (Mỹ) không có mặt ở đây, Israel và Hàn Quốc sẽ chiếm chỗ”.
Một hãng Mỹ khác là Hydratek trúng thầu xe lội nước cỡ nhỏ (10 chiếc) trị giá khoảng 1,5 triệu USD cho Thuỷ quân lục chiến Philippines.
Không chỉ Philippines mà nhiều nước ASEAN khác cũng đang đẩy mạnh mua sắm vũ khí của Mỹ trong tình hình căng thẳng đang gia tăng tại khu vực.
Brinei vừa công bố việc mua máy bay vận tải quân sự C-130J của hãng Lockheed Martin, Mỹ. Số lượng chưa rõ bao nhiêu chiếc, nhưng giá mỗi máy bay này là từ 100 - 120 triệu USD, theo Brunei Times.
Trong tháng 3.2014, Brunei thông báo chi tiêu quốc phòng 719,2 triệu USD cho năm tài khoá 2014 - 2015, tăng 39% so năm trước. Việc mua máy bay C-130J nằm trong kế hoạch hiện đại hoá không quân Brunei, bao gồm việc nâng cấp phi đội trực thăng 12 chiếc S-70i Black Hawk (của hãng Sikorsky, Mỹ).
Máy bay vận tải quân sự C-130 được nhiều nước ASEAN sử dụng như Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan.
Hãng Lockheed Martin tân trang nâng cấp tiêm kích F-16 cho Không quân Thái Lan - Ảnh: TAI
Theo Bangkok Post, ngày 18.7, đại sứ Mỹ tại Thái Lan, bà Kristie Kenney đã cam kết rằng Washington tiếp tục chương trình nâng cấp máy bay F-16 cho Thái Lan. Thái Lan hiện có 3 không đoàn F-16, mỗi không đoàn có 16 chiếc. Các máy bay này đã hoạt động trong vòng 20 năm qua.
theo Tin nóng
http://soha.vn/quan-su/vu-khi-my-tim-thi-truong-o-dong-nam-a-20140721144920957.htm
Geen opmerkingen:
Een reactie posten