donderdag 31 december 2015

Diễn hành Hoa Hồng ở Pasadena (California) năm nay 2016

Diễn hành Hoa Hồng ở Pasadena
Thursday, December 24, 2015 11:39:01 AM






Bài và ảnh: Trịnh Hảo Tâm
Lễ hội diễn hành Hoa Hồng ở Pasadena (California) năm nay 2016 là kỳ thứ 127 với chủ đề “Find Your Adventure” do hãng xe hơi Honda tài trợ. Chọn chủ đề này nhằm đánh dấu 100 năm thành lập cơ quan Công Viên Quốc Gia Hoa Kỳ (U.S. National Park Service) là một bộ trực thuộc chính quyền liên bang nhằm quản lý và điều hành hơn 400 công viên quốc gia trên toàn cõi đất nước Hoa Kỳ.
Diễn hành Hoa Hồng ngày Tết Dương Lịch ở Pasadena.
Hội Hoa Hồng (Tournament of Roses) và Bộ Công Viên Quốc Gia cả hai đều nhằm mục đích bảo tồn thiên nhiên, di tích văn hóa lịch sử hầu cung ứng cho người dân những nơi vui chơi giải trí, những thắng cảnh trải dài từ bờ biển Đông sang bờ biển Tây. Với chủ đề “Find Your Adventure” khuyến khích du khách mạo hiểm khám phá những chân trời mới, làm phong phú thêm danh sách các địa điểm du lịch, di tích văn hóa để dành cho thế hệ mai sau.
“Đại Thống Soái” (Grand Marshal) cho cuộc diễn hành hoa hồng năm nay là nhà làm phim Ken Burns người đã đạo diễn và sản xuất nhiều phim tài liệu nói về lịch sử Hoa Kỳ. Suốt gần 40 năm chuyên về phim tài liệu với tuổi đời hiện nay là 62, ông Ken Burns đã được vinh danh với nhiều giải thưởng bao gồm 14 giải Emmy Awards, 2 giải Grammy Awards và 2 lần được đề cử giải Oscar. Chủ Tịch Hội Hoa Hồng Pasadena Mike Matthiessen đã long trọng loan báo tin trên và thêm rằng: “Ken Burns là khuôn mặt tiêu biểu và xứng đáng cho chủ đề lễ hội diễn hành năm nay là ‘Find Your Adventure.’”
Cũng như truyền thống hàng năm cuộc diễn hành Hoa Hồng năm nay sẽ bắt đầu lúc 8 giờ sáng ngày 1 Tháng Giêng 2016 và kéo dài 4 tiếng đồng hồ trên một lộ trình dài 5 miles rưỡi khởi đi từ góc đường Green St. và đi về hướng Bắc trên đường Orange Grove Blvd. sau đó rẽ phải vào hướng Đông trên đại lộ Colorado Blvd. và kết thúc sau khi rẽ trái lên hướng Bắc vào đường Sierra Madre Blvd. Diễn hành Hoa Hồng năm nay 2016 với sự tham dự của 92 đơn vị bao gồm 44 cỗ xe hoa nhiều màu sắc kết bằng hoa lá thiên nhiên và 20 ban nhạc diễn hành (marching bands) đến từ 4 quốc gia. Nữ Hoàng Hoa Hồng (Rose Queen) năm nay là Erika Karen Winter, nữ sinh trung học 17 tuổi đến từ trường Flintridge Preparatory School, em này đã được chọn trong 900 phụ nữ dự thí và đã đoạt vương miện trong Tháng Mười vừa qua.

Lịch sử Hội Diễn Hoa Hồng


Lễ Hội Hoa Hồng ngày đầu năm dương lịch ở Pasadena có từ năm 1890 khi hội đi săn Valley Hunt Club tổ chức một cuộc diễn hành những xe kết hoa do ngựa kéo trước khi khai mạc trận đấu football vào buổi chiều. Cuộc diễn hành đầu tiên thành công rực rỡ quy tụ được hơn 2 ngàn người đến vui chơi tham dự. Những năm sau đó lễ hội hoa hồng được liên tục tổ chức hàng năm ngay cả những năm chiến tranh đệ nhứt và đệ nhị thế chiến và ngày càng thu hút rất đông số người đến tham dự. Ngày xưa các xe hoa trang hoàng rất đơn giản, chỉ là xe hơi được kết hoa bên ngoài và không có những ban nhạc tham gia diễn hành. Thành phố Pasadena rất hãnh diện về lễ hội hoa hồng hàng năm của mình để quảng bá cho các tiểu bang giá lạnh miền Đông thấy rằng nơi đây nắng ấm ngay cả mùa Đông bông hoa vẫn khoe sắc thắm tươi rực rỡ để mời gọi các công ty, hãng xưởng sản xuất mau dọn về đây mà đầu tư.
Xe hoa đậu trong bãi sau khi diễn hành.
Cuộc diễn hành hàng năm được tổ chức trên đại lộ Colorado Boulevard là con đường thương mại chính yếu của thành phố Pasadena. Những xe hoa được chuẩn bị khung sườn từ hàng tháng trước trong một xưởng riêng của Hội Hoa Hồng. Những bông hoa hay cành lá, trái hạt, vỏ cây trang trí trên xe phải là thực vật thiên nhiên chứ không được dùng hoa lụa hay ni lông. Hoa lá có thể được mang từ các nước khác tới chứ không cần phải là hoa của Cali.
Đoạn đường diễn hành dài 5 miles rưỡi bắt đầu lúc 8 giờ sáng và chấm dứt vào lúc 12 giờ. Những người đứng trên xe hoa hay tham dự các ban nhạc suốt buổi diễn hành dài 4 tiếng đồng hồ không được rời đoàn để đi vệ sinh cá nhân hay gọi điện thoại cầm tay!
Dân chúng muốn xem cuộc diễn hành hoa hồng hàng năm có thể mua vé để ngồi trên những khán đài được thiết lập dọc trên đường Colorado. Thường vé chính thức hay bán hết sớm và người mua có thể mua trên mạng với giá “second market” từ 50 cho đến hơn 300 USD. Ngoài ra đứng xem dọc theo đường Colorado hoàn toàn miễn phí, ai đến trước ưu tiên có chỗ tốt, do đó hàng năm có hàng ngàn người đến cắm dùi chiếm lề đường từ 1 giờ trưa ngày cuối năm. Họ có thể mang theo lò nấu nướng thức ăn nhỏ, mền và túi ngủ, ghế xếp, radio, truyền hình nhưng phải thu dọn sạch trên đường Colorado sau lằn sơn màu xanh vào 7 giờ sáng hôm sau trước giờ xe hoa diễn hành.
Năm nay vì tình hình an ninh sau 2 vụ khủng bố giết người ở Paris và San Bernardino nên Sở Cảnh Sát Pasadena họp báo thông tin về các biện pháp anh ninh đề phòng trong các ngày lễ hội Hoa Hồng 2016. Các biện pháp đó bao gồm tăng cường các toán cảnh sát tuần tiễu, gắn các máy thu hình (camera) suốt trên đại lộ Colorado và những nơi đoàn diễn hành đi qua. Sở Cảnh Sát cũng khuyên dân chúng đề cao cảnh giác và hãy thông báo cơ quan cảnh sát ngay khi có những hiện tượng nghi ngờ. Ngoài ra khán giả không được dùng máy bay nhỏ không người lái (drone) và gậy tự chụp (selfie stick) để thu hình trong buổi diễn hành.

Bãi đậu xe hoa sau khi diễn hành


Sau khi diễn hành trên đại lộ Colorado ở Pasadena, các xe hoa được tập trung đưa về đậu trên đường Sierra Madre Blvd. ở hướng Đông Bắc của thành phố để dân chúng có thể vào thưởng lãm ngắm nhìn một cách tường tận hơn. Cuộc trưng bày xe hoa này diễn ra ngay sau ngày diễn hành đầu năm và thường kéo dài trong 2 ngày được gọi là Post Parade, A Showcase of Floats. Du khách vào xem phải mua vé khoảng 10$ mỗi người.
Các danh thắng thế giới trên xe hoa của Lions Clubs International.
Địa điểm trưng bày các xe hoa Post Parade không có bãi đậu xe cho người đến xem nên Hội Hoa Hồng Pasadena đề nghị dân chúng nên đậu xe tại 3 địa điểm “Park & Ride” là sân vận động Rose Bowl Stadium, Pasadena City College và Community Education Center rồi từ đó có xe đưa đến Post Parade, khứ hồi với giá vé 3$ mỗi người.
Xe hoa được trưng bày trên 2 con đường là Sierra Madre Blvd. và Washington Blvd., mỗi đoạn đường kéo dài nửa mile. Nếu đi và về xem hết phải đi bộ 2 miles. Khi vào cửa vì lý do an ninh người ta khám sơ các túi xách và không cho dẫn thú vật, mang xe đạp, skateboards vào. Những ai có Iphone có thể gọi một số để nghe lời thuyết minh về các xe hoa được trưng bày bằng không thì khi mua vé cũng được phát một tờ brochure có bản đồ ghi chú tên của những xe hoa.
Những nước “xã hội chủ nghĩa” như Trung Quốc, Bắc Hàn... diễn hành là phô trương sức mạnh quân sự, vũ khí tối tân với quân đội hùng mạnh, bước chân rầm rập đá cao trong khi Hoa Kỳ diễn hành không bao giờ có xe tăng hỏa tiễn mà chỉ là hoa lá bướm ong, các ban nhạc học sinh, những nét văn hóa trong đời sống, có những nơi như San Francisco lại có diễn hành của giới... đồng tính gọi là “Gay Parade!” Hai thể chế chính trị hoàn toàn khác biệt trong cách diễn hành!
Sách du lịch Trịnh Hảo Tâm đã xuất bản 8 quyển ký sự du lịch:
1. Trên Những Nẻo Đường Việt Nam
2. Miền Tây Hoa Kỳ
3. Ký Sự Du Lịch Trung Quốc
4. Mùa Thu Đông Âu
5. Tây Âu Cổ Kính
6. Miền Đông Nước Mỹ và Canada
7. Hành Hương Thánh Địa Do Thái
8. Nhật Bản, Hồng Kông - Macau, Thái Lan.
Tất cả đều dày trên 300 trang trình bày đẹp, mỗi quyển đồng giá 15 USD (bao cước phí trong nước Mỹ) xin liên lạc: Trịnh Hảo Tâm (714) 528-1413. Email: trinhhaotam@yahoo.com.

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=219751&zoneid=22

Thế giới đón năm mới 2016 với lo ngại khủng bố

Thế giới đón năm mới 2016 với lo ngại khủng bố

RFA
2015-12-31
000_6S5SQ-622.jpg
Cảnh sát, quân đội trên đường phố Brussels, Bỉ hôm 31/12/2015.
AFP

Ngày đầu năm mới 2016, cư dân ở nhiều thành phố lớn trên thế giới đón chào năm mới giữa lúc có những lo ngại về khủng bố và tình hình an ninh bị thắt chặt.
Tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, những người đón chào năm mới ở khu vực bị khủng bố hồi tháng 8 vừa qua sẽ chứng kiến cảnh sát dày đặc. Trong khi đó, ở Paris, Pháp, nơi đã chứng kiến vụ khủng bố hồi tháng 11 vừa qua khiến 130 người thiệt mạng, cư dân sẽ có lễ mừng năm mới ít hoành tráng hơn các năm trước. Còn tại Brussels, Bỉ, giới chức nước này đã bỏ một loạt các lễ hội mừng năm mới sau khi phá vỡ một kế hoạch tấn công vào dịp năm mới.
Tại Australia, nước đón năm mới đầu tiên trên thế giới, chính phủ khuyến khích người dân cứ ăn mừng năm mới nhưng cũng đảm bảo là sẽ có thêm cảnh sát đi tuần ở các thành phố lớn.
Tại các nước Châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Indonesia… người dân đón chào năm mới với những màn pháo hoa, đi lễ chùa và các màn trình diễn nghệ thuật ngoài trời. Bên cạnh đó, an ninh tại các khu vực đông người cũng được tăng cường trước những đe dọa về khủng bố.

Những sự kiện được chú ý trong năm 2015

Những sự kiện được chú ý trong năm 2015

Nguyễn Khanh, GĐ Ban Việt Ngữ
2015-12-31
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
000_6S5TH
Pháo hoa ở Singapore trong ngày đầu năm 2016
AFP photo

Những dự kiện nào được thế giới chú ý nhất trong năm 2015 là chủ đề cuộc thảo luận đầu năm 2016 với Diễm Thi, Hòa Ái, Nguyễn Khanh và Trung Khang.
Diễm Thi: Diễm Thi xin kính chào quý thính giả và chào các bạn. Nếu được yêu cầu chọn 1 sự kiện đáng chú ý nhất cho năm 2015, bạn chọn sự kiện nào? Trước hết, xin mời bạn Trung Khang.
Trung Khang: Trong năm 2015 vừa qua, tôi thấy cuộc chiến chống Nhà Nước Hồi Giáo ISIS và an ninh toàn cầu là tin được chú ý đến nhiều nhất. Thế giới chú ý đến vì nhiều lý do khác nhau, từ chuyện Hoa Kỳ và đồng minh mở rộng địa bàn hoạt động nhằm tiêu diệt quân khủng bố, cho đến vụ ISIS đánh bom chiếc phi cơ chở hành khách của Nga lúc chiếc máy bay này mới cất cánh rời Ai Cập và chuyện khủng bố ISIS tấn công thủ đô Paris 2 lần trong năm vừa qua v.v… Những sự kiện đó cho thấy bất ổn xảy ra trong năm vừa qua, và đó chính là mối lo lớn nhất cho mọi người, mức lo ngại cao hơn cả những âu lo về kinh tế.
Nguyễn Khanh: Cho phép tôi được tiếp lời anh Trung Khang. Trận chiến chống khủng bố ISIS kéo dài đã 16, 17 tháng rồi, và các chuyên gia quân sự Hoa Kỳ cho rằng việc Washington và đồng minh thực hiện những cuộc oanh kích không phải là giải pháp để đem lại chiến thắng. Tôi thấy hầu như tuần nào các chính trị gia Cộng Hòa cũng lên tiếng kêu gọi Tổng Thống Obama phải đưa thêm quân vào Iraq, phải tăng cường yểm trợ cho lực lương dân quân đang chống lại ISIS và chống cả chính phủ độc tài Bashar Al-Assad.
Với Tổng Thống Obama, ông có cái nhìn hoàn toàn khác. Có lẽ cần phải nhắc lại hồi 2008 ông đắc cử nhiệm kỳ đầu với lời cam kết sẽ kết thúc cuộc chiến Iraq và Afghanistan, hồi 2012 ông tái dắc cử với lời hứa sẽ không đưa Hoa Kỳ can dự vào một trận chiến mới, mà ông nói rằng “vừa tốn kém vừa dai dẳng”. Do đó, dù sức ép chính trị mạnh đến đâu đi chăng nữa, ông vẫn giữ vững lập trường, nhất định không làm điều mà phe đối lập Cộng Hòa đòi hỏi, nhưng cuối cùng ông cũng đồng ý đưa một số đơn vị tinh nhuệ vào Iraq và Syria để hỗ trợ cho các đơn vị bạn đang chiến đấu dưới đất. Quyết định của ông đương nhiên bị sự phản đối của các chính trị gia Cộng Hòa vì số binh sĩ đưa thêm vào Iraq và Syria quá ít, nhưng đồng thời cũng bị một số nhà phân tích cho rằng khi rời Nhà Trắng ông Obama để lại cho người kế nhiệm 3 cuộc chiến dang dở, chưa thật sự kết thúc.
Diễm Thi: Điều anh Nguyễn Khanh mới nói đưa Diễm Thi đến một câu hỏi khác. Cuộc tranh cử 2016 sôi nổi trong suốt 12 tháng qua, ai là người sẽ đại diện cho 2 đảng Dân Chủ và Cộng Hòa để tranh ghế tổng thống kỳ này? Ai có hy vọng sẽ đắc cử? Chị Hòa Ái có thể giúp trả lời câu hỏi này được không?
Hòa Ái: Hòa Ái thấy vẫn còn quá sớm để trả lời câu hỏi ai là người sẽ dắc cử, nhưng có thể nói là phía đảng Dân Chủ, người được ủng hộ mạnh mẽ nhất chính là bà Cựu Ngoại Trưởng Hillary Clinton, bên Cộng Hòa thì ông tỷ phú Donald Trump đang là nhân vật được chú ý đến nhiều nhất, trở thành hiện tượng chính trị cho cuộc tranh cử lần này. Chuyện mọi người đang chờ đợi là vòng sơ bộ sẽ bắt đầu vào ngày mùng 1 tháng Hai sắp tới, không biết ông Trump có thắng sơ bộ để trở thành ứng cử viên Cộng Hòa tranh chức tổng thống hay không.
Trung Khang: Nghe chị Hòa Ái nói về ông Trump, Trung Khang xin được tiếp lời, kể cùng quý thính giả và Chị Diễm Thi về chuyện ông tỷ phú xuất thân từ New York. Giữa tháng Sáu 2015, ông Trump tuyên bố ra tranh cử, mọi người ai cũng nghĩ ông ta dư tiền nên đem đi đốt, tranh cử cho vui chứ không ai nghĩ thanh thế chính trị của ông lại sáng chói như bây giờ.
Điều ai cũng thấy là ông Trump đưa ra những lời phát biểu rất bạo miệng, ông chỉ trích hết người này đến người khác, ai cũng bị ông chê là ngớ ngẩn, ngu dốt, chỉ mỗi mình ông là người đủ khôn ngoan, đủ bản lĩnh để lãnh đạo quốc gia. Điều ngạc nhiên nhất là cứ mỗi lần ông tỷ phú Trump đưa ra phát biểu bạo miệng đó là mỗi lần những người ủng hộ ông lại tăng lên, bằng chứng là các cuộc thăm dò cuối năm 2015 cho thấy khi được hỏi ai là người có thể tiêu diệt được ISIS, những người trả lời nói ông Trump, khi được hỏi ai là người có đủ khả năng đưa nước Mỹ tới phồn thịnh về kinh tế, câu trả lời cũng là ông Trump. Đùng như chị Hòa Ái nói, chuyện còn lại là chờ đến đầu tháng tới, xem cử tri Cộng Hòa đi bầu sơ bộ có chọn ông làm đại diện cho đảng hay không. Còn bên đảng Dân Chủ, đồng ý với Chị Hòa Ái là sáng giá nhất vẫn là bà Cựu Ngoại Trưởng Clinton.
Diễm Thi: Lúc nãy anh Trung Khang có nói an ninh chính là mối lo lớn nhất cho mọi người, mức lo ngại cao hơn cả những âu lo về kinh tế. Dù vậy, Diễm Thi vẫn muốn biết tình hình kinh tế năm rồi như thế nào, ảnh hưởng sao đến kinh tế năm mới 2016? Anh Nguyễn Khanh có thể giúp trả lời thắc mắc này được không?
Nguyễn Khanh: Trong năm 2015 vừa qua, tôi thấy chuyện kinh tế Trung Quốc suy yếu là chuyện được nói đến nhiều nhất, ảnh hưởng đến cả thị trường tài chánh và chứng khoán toàn cầu. Nhưng không phải mình Trung Quốc không thôi, chuyện kinh tế Hy Lạp ở bờ vực thẳm cũng là chuyện khiến mọi người lo âu, nhất là chính phủ và người dân ở khối sử dụng đồng EURO mà Hy Lạp là một nước thành viên.
Tình hình kinh tế năm 2016 như thế nào? Nhiều chuyên gia đã có câu trả lời, hầu hết đều nói chưa khởi sắc. Chẳng hạn như vài ngày trước đây, bà Christine Lagarde, Tổng Giám Đốc Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF dự báo kinh tế toàn cầu không mấy sáng sủa trong năm 2016.
Diễm Thi: Tại sao vậy?
Nguyễn Khanh: Theo bà Lagarde thì kinh tế tiếp tục yếu kém ở Trung Quốc, giá dầu thô và mức tiêu dùng vẫn thấp, cộng với trở ngại tài chánh của nhiều nước và việc Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang Mỹ tăng mức tiền lời là những nguyên nhân đẩy kinh tế toàn cầu đến chỗ khó khăn.
Diễm Thi: Cám ơn anh. Trở lại với Chị Hòa Ái, những điểm nào được chị xem là đáng chú ý nhất về mặt ngoại giao trong năm vừa qua?
Hòa Ái: Hòa Ái thấy có nhiều sự kiện đáng nói. Thỏa thuận về môi trường mới đạt được ở Paris hồi đầu tháng Mười Hai là một điều đáng nói. Thỏa thuận giữa Hoa Kỳ, đồng minh Tây Phương với Iran về hạch nhân cũng là chuyện đáng nói. Chuyện Hoa Kỳ bãi bỏ cấm vận, đặt quan hệ với Cuba cũng là chuyện chúng ta không thể bỏ sót. Căng thẳng ngày càng lớn giữa Hoa Kỳ và Nga về Ukraine và Syria cũng là điều đáng nói, và đương nhiên, chuyện Hoa Kỳ đưa máy báy thám thính và tầu chiến đến Biển Đông, khu vực tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc với các nước ở Đông Nam Á cũng là điều không thể bỏ sót.
Diễm Thi: Nói đến chuyện Hoa Kỳ phản ứng mạnh mẽ với Trung Quốc ở khu vực Biển Đông, Diễm Thi nhớ lại trong những thư của khán thính giả gửi cho Đài, có người đặt câu hỏi liệu chiến tranh có xảy ra hay không? Trong các bạn, ai là người giúp Diễm Thi trả lời câu hỏi hóc búa này?
Trung Khang: Tôi thấy không ai có thể trả lời câu hỏi này cả. Mọi chuyện đều có thể xảy ra, nhưng hầu hết mọi người đều e ngại là va chạm quân sự là điều khó tránh, nhưng chiến tranh thì không vì cả Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc đều chẳng có lợi gì khi đánh nhau.
Diễm Thi: Cám ơn anh Trung Khang. Diễm Thi muốn kết thúc cuộc thảo luận đầu năm 2016 với các bằng chuyện Việt Nam. Điều gì các bạn xem là đáng chú ý nhất liên quan đến Việt Nam?
Hòa Ái: Với Hòa Ái, chuyện các nhà tranh đấu bị đàn áp, bỏ tù, bệnh viện không có chỗ cho người bệnh nằm, chuyện công nhân viên ngược xuôi tìm miếng ăn trong lúc không được quyền biểu tình, tranh đấu cho quyền lợi của họ, chuyện tham nhũng trong guồng máy chính quyền là những điều Hoa Ái xem là được chú ý nhiều nhất trong năm 2015 vừa qua.
Trung Khang: Trung Khang thấy chuyện liên quan đến Biển Đông là chuyện gây nhiều sôi nổi hồi năm ngoái, sẽ tiếp tục tạo sôi nổi trong năm nay.
Nguyễn Khanh: Theo tôi, chuyện quan trọng nhất của Việt Nam sẽ diễn ra cuối tháng này ở Đại Hội Đảng Cộng Sản. Những ai vào bộ chính trị, ai sẽ là người nắm chức tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch quốc hội là điều mọi người đang thắc mắc. Đồn đoán thì rất nhiều, ai cũng đồn, người nào cũng đoán, nhưng phải chờ đến ngày Đại Hội Đảng kết thúc chúng ta mới có câu trả lời rõ rệt.
Diễm Thi: Thay mặt quý thính giả, Diễm Thi xin cám ơn các bạn.

Nơi tưng bừng, nơi lặng lẽ đón năm mới 2016

Thứ sáu, 01/01/2016

Nơi tưng bừng, nơi lặng lẽ đón năm mới 2016

Pháo hoa mừng năm mới tại Sydney, Australia, 1/1/2016.
Pháo hoa mừng năm mới tại Sydney, Australia, 1/1/2016.
Mọi người khắp thế giới đang chào đón năm 2016 với pháo hoa, tiệc tùng và những hoạt động ăn mừng khác, nhưng những lo sợ về khủng bố đã khiến tình hình an ninh được thắt chặt ở một số địa điểm hoặc những sự kiện nơi mà những đám đông lớn tụ tập đón mừng năm mới đã bị hủy bỏ.
Vào đúng nửa đêm ở Sydney, một trong những nơi đầu tiên đón năm 2016, người Úc đã được thưởng thức một màn pháo hoa ngoạn mục thắp sáng bến cảng nổi tiếng của thành phố. Bảy tấn pháo hoa với chi phí 5,1 triệu đôla được sử dụng cho màn trình diễn ánh sáng kéo dài 12 phút. Tại Hong Kong, những người đón năm mới tụ tập tại Cảng Victoria xem pháo hoa rực rỡ.
Ngược lại, chính quyền ở Nga đóng cửa Quảng trường Đỏ mang tính biểu tượng của Moscow, địa điểm mà người dân thường tụ tập về đó để đón năm mới. Mặc dù chưa chính thức thừa nhận, hành động hiếm hoi này dường như nhắm vào những lo ngại về khủng bố theo sau vụ máy bay chở khách của Nga bị rơi ở Ai Cập hồi tháng 10 và chiến dịch ném bom đang tiếp diễn của Nga ở Syria.
Thủ đô Jakarta của Indonesia được đặt trong tình trạng cảnh giác cao khi cảnh sát phát hiện những kế hoạch tấn công khủng bố nhắm vào thủ đô trong dịp này.
Nhà chức trách ở Brussels đã hủy bỏ tiết mục bắn pháo hoa vào Đêm Giao thừa giữa mối lo sợ khủng bố. Thị trưởng Brussels Yvan Mayeur nói không thể nào rà soát đầy đủ hàng ngàn người đến xem bắn pháo hoa. Ông được dẫn lời nói, "Tốt hơn là không nên đánh liều."
Cảnh sát Brussels cũng cho biết họ đã bắt giữ nghi phạm thứ 10 liên quan tới những vụ tấn công khủng bố hồi tháng 11 tại Paris làm thiệt mạng 130 người. Họ báo cáo hôm thứ Năm rằng thêm sáu người đã bị bắt giữ để thẩm vấn về một âm mưu khủng bố bị tình nghi vào Đêm Giao thừa. Trước đó trong tuần này hai người đã bị bắt liên quan tới kế hoạch đó nhằm tấn công những mục tiêu "biểu tượng" ở thủ đô của Bỉ.
Bốn trong số những kẻ cực đoan Hồi giáo liên quan đến những vụ tấn công ở Paris đều là người Bỉ.
Màn bắn pháo hoa chính trên đại lộ Champs-Élysées ở Paris đã bị hủy bỏ, nhưng nhà chức trách cho biết một video sẽ được chiếu trên Khải Hoàn Môn. Tổng thống Pháp François Hollande cho biết trong một thông điệp năm mới rằng Pháp chưa chấm dứt cuộc chiến với chủ nghĩa khủng bố, và rằng mối đe dọa vẫn còn ở mức cao nhất.
Ở những nơi khác, hai người bị tình nghi là thành viên của Nhà nước Hồi giáo đã bị bắt giữ tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Tư. Họ được cho là đang lên kế hoạch tấn công tự sát nhắm vào những người đón năm mới ở Ankara.
Tại trung tâm thành phố Dubai, một màn bắn pháo hoa hoành tráng đã diễn ra như dự kiến vào nửa đêm giờ địa phương, ngay cả khi một ngọn lửa lớn đang bùng cháy tại một khách sạn sang trọng, khiến ít nhất 14 người bị thương.
Tại Mỹ, an ninh sẽ được thắt chặt ở thành phố New York khi người dân đổ tới đây đón năm mới 2016 với quả cầu được thả xuống Quảng trường Times. Hàng ngàn cảnh sát, một số được trang bị súng trường hay máy dò bức xạ và chó đánh hơi bom, sẽ có mặt. Hoạt động đón mừng dự kiến sẽ thu hút hơn 1 triệu người. Nhà chức trách nói họ đang theo dõi những liên lạc trao đổi ở nước ngoài để phát hiện bất kỳ mối đe dọa nào, và họ cam kết sẽ cảnh giác sau những vụ tấn công khủng bố hồi gần đây ở Paris và ở thành phố San Bernardino, bang California.

http://www.voatiengviet.com/content/noi-tung-bung-noi-lang-le-don-nam-moi-2016/3127093.html

Báo Forbes : 'Giàu ở Việt Nam, bắt đầu từ đất'

'Giàu ở VN, bắt đầu từ đất'

  • 29 tháng 12 2015
Ông Phạm Nhật Vượng hiện dẫn đầu danh sách 10 người giàu nhất Việt Nam năm 2015 trên thị trường chứng khoán, theo báo cáo sở hữu quản trị doanh nghiệp gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán, truyền thông địa phương đưa tin.
Theo danh sách này, vị chủ tịch Vingroup có khối giá trị tài sản lên tới 22.575 tỷ đồng.
Vingroup cũng có hai nhân vật khác trong danh sách là bà Phạm Thu Hương, vợ ông Nhật Vượng, và bà Phạm Thúy Hằng, em gái bà Hương.
Theo phân tích của ông Dương Xuân Nam, tác giả cuốn 'Ai là người giầu nhất Việt Nam?', bí quyết chính khiến chủ tịch Vingroup dẫn đầu danh sách trong vài năm trở lại đây là do “biết cách phát triển một cách bền vững và “giữ chữ tín tuyệt đối trong mọi lĩnh vực”.
“Bí quyết quan trọng nhất mà tôi biết từ Phạm Nhật Vượng khi còn khởi nghiệp cho tới sau này, thì một là người làm ăn có ý tưởng lớn, không làm ăn cò con, vụn vặt, chụp giật.
“Thứ hai nữa là biết cách phát triển tập đoàn của mình một cách bền vững. Phạm Nhật Vượng giữ chữ tín, không bao giờ nói suông, đã nói là làm, mà làm bằng được, làm cho tốt,” ông Dương Xuân Nam nói với BBC.
Đứng thứ hai trong danh sách là ông Trần Đình Long của Tập đoàn thép Hòa Phát (HPG), vượt qua “bầu Đức” của Hoàng Anh Gia Lai, nay đứng thứ tư.

Khởi nghiệp từ đất đai

Image copyright Hoang Dinh Nam AFP
Image caption Khu đô thị phức hợp Thành phố Hoàng gia (Vincom Royal City) ở Hà Nội của Vingroup
Cựu Tổng biên tập báo Tiền Phong cho rằng, điểm chung của những người giàu ở Việt Nam, trước hết là biết nắm lấy cơ hội.
“Tất nhiên trên thế giới nắm lấy cơ hội là quan trọng, nhưng ở Việt Nam nắm lấy cơ hội là rất quan trọng, tức là cơ hội nào, mang lại cái gì”.
Theo tìm hiểu của ông cho cuốn sách về người giàu Việt Nam, xuất bản năm 2005, tác giả nhận thấy “giàu ở Việt Nam, hầu hết bắt đầu từ đất đai”.
“Phạm Nhật Vượng xây dựng nhà máy sản xuất mỳ ăn liền ở Ukraina, sau đó có tiền thì mua đất ở ngoại ô thành phố Kharkov, lúc mua thì rất rẻ rồi sau đó bán đi.
“Về Việt Nam thì Phạm Nhật Vượng đầu tư vào các cơ sở như Vincom, Vinpearl, Vinhomes, Garden City.
“Những người giàu nhất như Phạm Nhật Vượng và gia đình Phạm Nhật Vượng là những người biết làm ăn, quyết tâm và là những người làm ăn có văn hóa, xây những công trình có tính chất văn hóa,” nhà báo Dương Xuân Nam, hay còn được biết đến với bút danh Dương Kỳ Anh nhận xét.

‘Của chìm’

Image caption 'Không đánh giá được hết tài sản' của tỷ phú Đào Hồng Tuyển, chủ sở hữu đảo Tuần Châu, nhà báo Dương Xuân Nam nhận xét
Trả lời câu hỏi liệu có cách đánh giá, xếp hạng người giàu nhất Việt Nam chính xác hơn so với việc dựa trên giá trị sở hữu trên thị trường chứng khoán, nhà báo Dương Xuân Nam cho rằng khó có thể đánh giá hết được, như đối với những người không lên sàn chứng khoán, hay các quan chức.
“Ở Việt Nam những người giàu, có người không lên sàn chứng khoán, ví dụ như ông Đào Hồng Tuyển ở Tuần Châu, nên không thể đánh giá hết tài sản của ông ấy được mà chỉ có thể đánh giá một cách tương đối khi nhìn vào khu Tuần Châu rồi những cái này cái khác.
“Hoặc là tài sản của ông Vũ Văn Tiền chẳng hạn, ông ấy có ngân hàng An Bình đó, còn lại thì ông ấy không lên sàn chứng khoán nên không thể đánh giá hết tài sản của ông ấy.”
Danh sách 10 người giàu nhất Việt Nam này chỉ đánh giá được ở khối doanh nghiệp tư nhân, “còn các quan chức thì hoàn toàn không thể đánh giá được”, ông nói.
Ông Dương Xuân Nam cũng cho rằng, nhiều người vẫn mang theo nỗi sợ công khai tài sản, đặc biệt là quan chức.
“Tập đoàn tư nhân thì có người họ cũng ngại, có lý do nào đó. Tâm lý ngày xưa coi người giàu là kẻ thù - tâm lý đó ăn rất mạnh, rất sâu vào xã hội Việt Nam.”
“...Có những người giàu làm ăn không chân chính. Tất nhiên ở đâu cũng có những người giàu không làm ăn chân chính. Thế giới có thể có ít hơn hoặc rất ít, nhưng Việt Nam số lượng chắc chắn không ít đâu.”
Ông cũng cho rằng, môi trường làm ăn ở Việt Nam nay đã “tương đối ổn định” nhưng còn rất khó khăn, trong đó khó nhất là “công khai, minh bạch”.
“Thứ hai nữa là những nhóm lợi ích chi phối, mà báo chí nói nhiều rồi, làm ảnh hưởng đến những người làm ăn minh bạch, đàng hoàng.
“Thứ ba nữa là biểu hiện về quyền. Bộ máy hành chính có biểu hiện cửa quyền, cái đó cũng ảnh hưởng.”
Ông Dương Xuân Nam nói, muốn có được công khai minh bạch ở Việt Nam "cần quá trình đấu tranh quyết liệt, phải có những cải tiến, thay đổi mạnh về thể chế và cơ chế. Một, hai người thì khó mà thay được.”

Tin liên quan

Mãn nhàn với những màn pháo hoa chào đón 2016


Mãn nhàn với những màn pháo hoa chào đón 2016


(LĐO) K.M 

Thế giới đã bước vào những thời khắc đầu tiên của năm 2016 bằng những màn pháo hoa rực rỡ và ấn tượng ở Sydney - Australia, Auckland - New Zealand và nhiều thành phố khác.

    Ảnh Telegraph
    http://laodong.com.vn/the-gioi/man-nhan-voi-nhung-man-phao-hoa-chao-don-2016-411728.bld


    Sài Gòn, Hà Nội chật kín người đón năm mới 2016

    Sài Gòn, Hà Nội chật kín người đón năm mới 2016
    Thursday, December 31, 2015 2:26:08 PM



    Bài liên quan


    SÀI GÒN (NV) - Hàng ngàn người ở các đô thị lớn của Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn và Hà Nội, đổ ra đường chào đón năm mới 2016, tạo nên cảnh chen lấn và kẹt xe chưa từng thấy tại khu vực trung tâm thành phố.

    Người Sài Gòn đón năm mới 2016 trên đại lộ Nguyễn Huệ. (Hình: báo Tuổi Trẻ)
    Tại Sài Gòn, thành phố lớn nhất của Việt Nam, theo tường thuật của báo Tuổi Trẻ, trên mọi ngả đường hàng ngàn gia đình cùng đi chơi đêm giao thừa và xem pháo bông khiến giao thông tắc nghẽn nghiêm trọng.
    Ðúng 0 giờ ngày 1 Tháng Giêng 2016 cả rừng người Sài Gòn, từ phố đi bộ Nguyễn Huệ cho đến đại lộ Mai Chí Thọ đã háo hức xem những chùm pháo bông nổ rực rỡ khu vực hầm Thủ Thiêm.

    Cả rừng người chen chân ở khu vực Bờ Hồ, Hà Nội. (Hình: báo Tuổi Trẻ)

    Còn tại Hà Nội, ngay từ chiều tối khu vực trung tâm đã có cả biển người chen chúc nhau. Trong thời khắc giao thưa, dòng người chen chúc đông nghẹt ở khu vực bờ Hồ Hoàn Kiếm đã khiến nhiều cô gái trẻ mệt đến ngất xỉu. Tại đây, không khí vô cùng sôi động, náo nhiệt khi có tới hàng nghìn người cùng lúc đổ dồn về đây. Vì người quá đông nên tất cả các tụ điểm công cộng đều kẹt cứng.

    Du khách bên lễ hội lồng đèn ở Hội An, Quảng Nam. (Hình: báo Tuổi Trẻ)

    Trong khi đó, tại thành phố du lịch Hội An của miền Trung Việt Nam lại sáng lung linh bởi hàng ngàn chiếc đèn lồng lớn nhỏ tràn ngập sắc màu trong chương trình khai mạc Hội Ðèn Lồng năm 2015.
    Trong nhiều năm qua, việc đổ ra đường chào đón Giáng Sinh và Năm Mới dương lịch đã trở thành thói quen của người dân các đô thị lớn. Cùng với Tết Nguyên Ðán của dân tộc thì đây là các dịp lễ được cho là lớn nhất của người dân ở Việt Nam. (KN)

    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=220159&zoneid=1

    woensdag 30 december 2015

    Người Việt ở nước ngoài đã dành 1 tỉ đôla Mỹ đầu tư vào lĩnh vực bất động sản ở Sài Gòn trong năm 2015

    1 tỉ USD kiều hối cho bất động sản Sài Gòn

    • 2 giờ trước
    Image copyright istock
    Người Việt ở nước ngoài đã dành 1 tỉ đôla Mỹ đầu tư vào lĩnh vực bất động sản ở TP. HCM trong năm 2015.
    Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. HCM, được báo Thanh Niên dẫn lời nói kiều hồi chuyển về TP. HCM, tính đến hết tháng 11, đạt 4,76 tỉ đôla.
    Trong số này, 21,6%, tương đương 1 tỉ đôla, đổ vào thị trường bất động sản.
    Ông Minh cho biết con số này chưa phải là cao nhất, vì mấy năm trước đã có lúc kiều hối đổ vào bất động sản ở TP. HCM chiếm đến 42%.
    Ông dự đoán đến hết năm 2015, tổng số kiều hối đổ vào bất động sản tại TP. HCM có thể là 1,2 tỉ đôla.
    Theo báo Thanh Niên, số tiền Việt kiều gửi vào bất động sản sẽ còn gia tăng vì “kiều bào sống tại Úc, Mỹ, Anh mong muốn khi già sẽ về sống ở VN, hơn nữa luật Nhà ở vừa sửa đổi đã tạo thông thoáng cho người nước ngoài mua nhà ở”.
    Luật nhà ở, có hiệu lực từ 1/7/2015, được cho là “mở cửa” để Việt kiều được mua và sở hữu nhà tại Việt Nam.
    Tuy vậy, một số ý kiến nói vẫn còn khó khăn, ví dụ quy định chứng minh nguồn gốc người Việt và thời hạn sở hữu nhà là 50 năm.
    Theo số liệu mới nhất của World Bank, lượng kiều hối gửi về Việt Nam năm 2015 là hơn 12,2 tỉ đôla, cao hơn một chút so với 2014.
    Số lượng người Việt sống ở nước ngoài, theo World Bank, là gần 2,6 triệu.

    Tin liên quan

    http://www.bbc.com/vietnamese/business/2015/12/151230_kieu_hoi_tphcm_2015

    Sách mới phát hành: “Tác giả, Tạp chí: Nói và Viết với 40 Nhà văn Hiện đại” - Tác giả Viên Linh

    Sách mới phát hành: “Tác giả, Tạp chí: Nói và Viết với 40 Nhà văn Hiện đại” - Tác giả Viên Linh
    Thursday, October 15, 2015 7:28:00 PM





    Nhà xuất bản Khởi Hành vừa mới phát hành tác phẩm mới nhất của tác giả Viên Linh, “Tác giả, Tạp chí: Nói và Viết với 40 Nhà văn Hiện đại” vào ngày 29 tháng 9, năm 2015.  Và sau đây là vài nét về cuốn sách này:
    - Gồm các bài tác giả VL phỏng vấn 36 nhà văn tên tuổi như:
    BÌNH NGUYÊN LỘC,  NGUYỄN MẠNH CÔN, HOÀNG TRÚC LY, KIÊN GIANG,
    SƠN NAM, NHẬT TIẾN, VƯƠNG HỒNG SỂN, TRẦN TRỌNG SAN, LÊ XUYÊN,
    CUNG TRẦM TƯỞNG, NGY CAO UYÊN, VÕ PHIẾN, TÚY HỒNG, XUÂN VŨ 
    THẾ UYÊN, DƯƠNG NGHIỄM MẬU, TRÙNG DƯƠNG, TRÚC SĨ,  HUỲNH
    PHAN ANH,  LÊ DÂN, LÊ TÀI ĐIỂN, NGUYỄN THỤY LONG, NGUYỄN TRUNG
    LỆ HẰNG, LÊ TRÀNG KIỀU, MẶC ĐỖ, MAI CHỬNG, NGỌC LINH, NGUYỄN
    SỸ TẾ,  NGUYỄN HIẾN LÊ, NGUYỄN MỘNG GIÁC, PHẠM THIÊN THƯ, 
    TUỆ MAI,  THẠCH TRUNG GIẢ, TRẦN TUẤN KIỆT, và VŨ THÀNH AN, đặc biệt
    trong thời gian từ 10.1973 tới 15.4.1975, không kể ba bài ông được phỏng vấn bởi
    NGUYỄN NGU Í, MAI THẢO, NGUYỄN XUÂN HOÀNG, TRẦN PHONG GIAO
    (thư ngỏ).

    -  40 tác giả nói đủ thứ chuyện từ văn chương tới cuộc đời, từ thời thế làng văn làng báo
    tới bản thân, từ mê tín dị đoan tới tình yêu, thể xác, và các dự định.
    - Sách dày 224 trang, bìa mềm mại, giấy ngà (của Đức) có thể cuộn tròn cuốn sách trong
    một bàn tay, hình ảnh nguyên thủy, giá $22 USD (MK) tại các tiệm sách.

    MUA SÁCH:
    Mua qua bưu điện + thêm bưu phí, trong nước Mỹ: $4 USD, Canada: $11 USD,  Âu Úc: $16 USD
    Chi phiếu gửi về:
    NAM NGUYEN
    P.O.BOX  670
    MIDWAY CITY CA 92655
    Mua một cuốn có thể trả bằng tem thư, nhất là loại $1.00 USD (MK)
    Liên lạc email:  phamcongkh@yahoo.com

    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=215985&zoneid=445