dinsdag 30 juni 2015

Chất bột màu vàng được phun lên sân khấu là nguyên nhân gây ra vụ nổ tối qua tại công viên nước ở thành phố Tân Đài Bắc, Đài Loan, khiến 519 người bị thương

Chủ nhật, 28/6/2015 | 21:11 GMT+7

Chất bột tạo hiệu ứng sân khấu gây nổ ở công viên nước Đài Loan

Chất bột màu vàng được phun lên sân khấu là nguyên nhân gây ra vụ nổ tối qua tại công viên nước ở thành phố Tân Đài Bắc, Đài Loan, khiến 519 người bị thương.
Part-PAR-Par8213393-1-1-0-1435-9902-7519
Một nạn nhân trong vụ nổ ở công viên nước Formosa Fun Coast được đưa khỏi hiện trường trên phao bơi. Ảnh: AFP
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy nguyên nhân gây nổ và làm bùng phát hỏa hoạn trong bữa tiệc Color Play Asia tại công viên nước Formosa Fun Coast là do một loại bột dễ cháy, màu vàng, được các nhân viên tại đây tung lên không trung, vào giữa đám đông, và sử dụng để tạo hiệu ứng đặc biệt, theo hãng thông tấn Đài Loan CNA.
Ông Hou Yu-ih, phó quận trưởng thành phố Tân Đài Bắc, hôm nay cho biết chất bột vàng được phun lên lên sân khấu đã phát nổ khi gặp nguồn nhiệt nhưng hiện chưa rõ nguồn nhiệt này xuất phát từ đâu. Vụ nổ có thể được kích hoạt bởi sức nóng từ hệ thống đèn chiếu hoặc do người tham gia sự kiện hút thuốc, ông Hou nói thêm.
Khoảng 1.000 người đang dự tiệc trong một khuôn viên rộng hơn 1.600 m2 khi vụ việc xảy ra. Ông Lee Lih-jong, phó giám đốc Sở Y tế Tân Đài Bắc, cho hay hiện số người bị thương tăng lên 519, với 190 người trong tình trạng nghiêm trọng.
Các nạn nhân hầu hết đều mặc đồ bơi nên da dễ tiếp xúc với lửa. Ngoài những vết bỏng trên da, nhiều người còn bị bỏng các cơ quan hô hấp do hít phải một lượng lớn bột màu. Những người bị thương nặng đang được điều trị tại khoa chăm sóc đặc biệt ở 37 bệnh viện khác nhau.
5 người, trong đó có ông Lu Chung-chi, người đứng đầu đơn vị tổ chức sự kiện, hiện bị bắt giữ để thẩm vấn. Theo tổng giám đốc Formosa Fun Coast, công ty này cho bên tổ chức thuê lại địa điểm vì thế trách nhiệm đảm bảo an toàn không thuộc về phía họ. Nhà chức trách đã đóng cửa công viên nước này để phục vụ công tác điều tra.
Vũ Hoàng

http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/chat-bot-tao-hieu-ung-san-khau-gay-no-o-cong-vien-nuoc-dai-loan-3240481.html

Máy bay quân sự Indonesia chở 113 người lao xuống khách sạn, vỡ tan trên đảo Sumatra

Thứ ba, 30/6/2015 | 15:00 GMT+7

Máy bay quân sự Indonesia chở 113 người lao xuống khách sạn, vỡ tan

Một phi cơ vận tải quân sự Indonesia hôm nay lao xuống một khách sạn nhỏ trên đảo Sumatra ngay sau khi cất cánh, bốc cháy thành quả cầu lửa, 116 người có thể đã thiệt mạng.
Residents gather next to the crash site of a military Hercules plane in Medan, North Sumatra province on June 30, 2015 (AFP Photo/Muhammad Zulfan Dalimunthe)
Người dân tập trung gần hiện trường máy bay rơi ở thành phố Medan, đảo Sumatra. Ảnh: AFP.
AFP dẫn lời giới chức Indonesia cho biết nhiều tòa nhà bị phá hủy, xe cộ bốc cháy khi chiếc máy bay vận tải quân sự Hercules C-130 rơi xuống khu vực dân cư ở thành phố hai triệu dân Medan, trên đảo Sumatra.
Người đứng đầu lực lượng không quân Indonesia Agus Supriatna cho biết có tới 113 người trên máy bay, thay vì 12 như thông tin ban đầu. Trong số đó có 12 thành viên phi hành đoàn và 101 hành khách. Ông tin rằng không còn ai trên máy bay có thể sống sót. "Không, không. Không còn ai sống sót. Tôi vừa trở về từ hiện trường", ông Supriatna cho biết.
53 thi thể đã được tìm thấy và đưa tới bệnh viện.
Nhiều hành khách có thể là người nhà của các quân nhân, người phát ngôn căn cứ không quân Medan, nơi máy bay cất cánh, cho hay. Ít nhất một trẻ nhỏ được xác nhận thiệt mạng.
Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn địa phương cũng cho biết có ba người dưới mặt đất tử vong khi chiếc máy bay được đưa vào sử dụng từ 51 năm trước lao xuống khu dân cư mới được xây dựng, đâm trúng một cửa hàng mát xa và một khách sạn nhỏ.
Theo Fuad Basya, phát ngôn viên quân sự Indonesia, chiếc phi cơ cất cánh lúc 12h08 và rơi khoảng hai phút sau đó, cách điểm xuất phát khoảng 5 km.
Truyền hình địa phương đưa hình ảnh hàng loạt ngôi nhà và khách sạn bị cháy. Khói đen bốc lên cuồn cuộn trong khu vực.
"Những thi thể nằm trong đống đổ nát của máy bay và các tòa nhà... chúng tôi đang đưa từng thi thể lên xe cứu thương để chuyển đến bệnh viện Adam Malik", ông Dwihananto nói.
000-Hkg10191938-3744-1435653110.jpg
Xác máy bay tại hiện trường. Ảnh: AFP.
"Tôi nhìn thấy phi cơ bay từ phía sân bay đến và nó bị nghiêng. Sau đó tôi nhìn thấy khói bốc ra cuồn cuộn", người dân địa phương tên Januar, 26 tuổi, kể lại. Chiếc Hercules lao vào một khu dân cư mới, không rõ đã có người ở hay chưa. Cảnh sát hiện đã phong tỏa khu vực.
"Phi cơ rơi gần một khu dân cư và bốc cháy", Tatang Zainuddin, quan chức cơ quan tìm kiếm và cứu hộ, cho biết. "Chúng tôi đã đề nghị văn phòng tìm kiếm và cứu nạn tại Medan lập tức tới hiện trường để sơ tán các nạn nhân".
"Phi cơ bay phía trên đầu chúng tôi vài lần và rất thấp. Nó lao vào mái khách sạn và nổ ngay sau đó khi bay qua lần thứ ba", bà Elfrida Efi, lễ tân tại khách sạn Golden Eleven, kể lại, đồng thời cho biết chiếc C-130 còn đâm vào một tiệm massage, thường có vài người vào ban ngày.
map-2092-1435648583.jpg
Vị trí thành phố Medan. Đồ họa: Google Maps.
Như Tâm

http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/may-bay-quan-su-indonesia-cho-113-nguoi-lao-xuong-khach-san-vo-tan-3241443.html


Thứ ba, 30/6/2015 | 20:21 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ ba, 30/6/2015 | 20:21 GMT+7

Nhà cửa, xe hơi tan nát trong tai nạn máy bay Indonesia

Các tòa nhà, xe hơi tại nơi phi cơ vận tải quân sự Hercules C-130 của Indonesia rơi xuống hôm nay đều bị phá hủy. Toàn bộ 113 người trên khoang có thể đã thiệt mạng.
Phi cơ Hercules C-130 cất cánh lúc 12h08 từ một căn cứ không quân và rơi xuống một khu dân cư ở thành phố Medan, đảo Sumatra, khoảng hai phút sau đó, cách điểm xuất phát khoảng 5 km. Ảnh: AFP.
Phi cơ gặp nạn phá hủy một số tòa nhà và phương tiện tại hiện trường. Ảnh: AFP.
Agus Supriatna, người đứng đầu không quân Indonesia, cho biết có 12 thành viên phi hành đoàn và 101 hành khách trên chiếc Hercules C-130. "Không có người sống sót", ông Supriatna nói.
Lính cứu hỏa và quân nhân Indonesia phối hợp dập lửa tại hiện trường. Ảnh: AP.
Theo Jhoni Tarigan, người phát ngôn căn cứ không quân Medan, nơi máy bay cất cánh, nhiều hành khách có thể là người nhà của các quân nhân và chưa rõ về số nạn nhân dưới mặt đất. Ảnh: Reuters.
Quan chức và nhân viên cứu hộ làm việc tại hiện trường. Ảnh: AFP.
Một quan chức giấu tên tại bệnh viện gần hiện trường nói họ đã tiếp nhận 55 thi thể. Khói đen bốc ra từ máy bay và đám đông người hiếu kỳ tập trung quanh khu vực khiến hoạt động khẩn cấp gặp khó khăn. Ảnh: Reuters.
Phi cơ gặp nạn được đưa vào sử dụng từ 51 năm trước. Sau thảm họa này, không quân Indonesia đã tạm thời ngừng dùng 8 phi cơ Hercules C-130B còn lại. Ảnh: Reuters.
Lực lượng an ninh và nhân viên cứu hộ đưa thi thể một nạn nhân ra ngoài. Ảnh: Reuters.
Một cánh quạt của chiếc Hercules C-130 nằm trên nóc một tòa nhà. Ảnh: Reuters.
Một binh sĩ kiểm tra phương tiện bị đè bẹp gần xác máy bay. Ảnh: Reuters.
Quân nhân Indonesia đưa một bánh máy bay ra khỏi hiện trường.
Greg Waldron, giám đốc quản lý khu vực châu Á của Flightglobal, công ty chuyên về dữ liệu và tin tức hàng không, nhận định còn quá sớm để kết luận nguyên nhân tai nạn và thảm họa này sẽ làm tăng lo ngại về an toàn hàng không ở Indonesia, đặc biệt là khi nó xảy ra không lâu sau thảm họa QZ8501. Ảnh: AP.

Như Tâm

http://vnexpress.net/photo/the-gioi/nha-cua-xe-hoi-tan-nat-trong-tai-nan-may-bay-indonesia-3241694.html

Tự thiêu trên tàu cao tốc Nhật Bản, hai người chết

Thứ ba, 30/6/2015 | 14:21 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ ba, 30/6/2015 | 14:21 GMT+7

Tự thiêu trên tàu cao tốc Nhật Bản, hai người chết

Một người châm lửa tự thiêu và làm một người khác thiệt mạng trên tàu cao tốc Shinkansen của Nhật Bản hôm nay.
[Caption]ers are seen inside a Shinkansen bullet train after it made an emergency stop in Odawara, south of Tokyo
Các hành khách trên tàu cao tốc khi tàu dừng khẩn cấp ở Odawara, phía nam Tokyo. Ảnh: Reuters
BBC dẫn báo chí địa phương cho hay vụ việc xảy ra lúc 11h30. Theo phát ngôn viên hệ thống tàu cao tốc Nhật Bản, một người đàn ông đã tưới xăng lên mình khi đang ở toa đầu tiên của tàu. Giới chức sau đó phát hiện ra ông ta gần nhà vệ sinh.
Nạn nhân còn lại là một phụ nữ, được tìm thấy ở đầu kia của toa.
Chuyến tàu đi từ Tokyo đến Osaka chở theo khoảng 1.000 người. Ít nhất 6 người bị thương. Nhiều người bị ngạt khói. 
Vụ việc xảy ra khi tàu đến gần thành phố Odawara và tổ lái phải nhấn chuông khẩn cấp. Truyền hình địa phương chiếu cảnh con tàu dừng lại với những đám khói trắng bốc lên từ bên trong. Lái tàu được cho là đã cố gắng dập lửa.
tokyo-7764-1435648324.jpg
Các nhân viên cứu hỏa di chuyển một người bị thương. Ảnh: Reuters
Tất cả các chuyến tàu trên tuyến Tokyo-Osaka đều tạm dừng.
Giới chức chưa rõ động cơ của người đàn ông trên nhưng đang xử lý vụ việc trên quan điểm đây là một vụ tự tử.
Nhật Bản là quốc gia có độ an toàn cao, với tàu cao tốc được đánh giá là an toàn nhất thế giới. Hệ thống này chưa để xảy ra một trường hợp tử vong nào kể từ khi đi vào hoạt động hơn 50 năm trước.
Tuy nhiên, tình trạng tự tử lại diễn ra khá phổ biến ở Nhật Bản, đặc biệt là trong các nam thanh niên. Năm ngoái, Nhật Bản lại đứng đầu thế giới về tỷ lệ tự tử và đây hiện là nguyên nhân tử vong chính trong nam giới ở độ tuổi 20-44 của nước này.
Anh Ngọc

http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/tu-thieu-tren-tau-cao-toc-nhat-ban-hai-nguoi-chet-3241442.html

Nederland : Zelfrijdende auto's vanaf 1-7-2015 de weg op

 
 
Exclusieve artikelen van de Telegraaf redactie
Foto: Audi

di 30 jun 2015, 15:51 0 reacties

Zelfrijdende auto's vanaf morgen de weg op

door Bart Oostvogels | Autovisie
AMSTERDAM - Zelfrijdende auto's mogen vanaf 1 juli legaal op de Nederlandse wegen rijden. Vanaf deze datum treedt namelijk de nieuwe ontheffingsregel van de RDW voor deze voertuigen in werking.
    Voordat een auto met zelfrijdende functies de weg op mag, voert de RDW eerst een technische keuring uit. Krijgt de auto goedkeuring naar aanleiding van die toelatingsaanvraag, dan verleent de RDW ontheffing zodat het voertuig ingezet kan worden. De ontheffing valt onder het besluit 'ontheffingverlening exceptionele transporten'. Het aanvragen van de ontheffing kan via deze link mocht u zelf een autonoom rijdende auto willen testen.

    Nieuw en oud

    Niet alleen nieuwe auto's komen voor de ontheffing in aanmerking. Ook auto's met achteraf ingebouwde specifieke onderdelen die zelfstandig rijden mogelijk maken, kunnen de ontheffing krijgen.
    De regels van de RDW en de Rijksoverheid zijn zo opgesteld dat in overleg met wegbeheerders wordt gekeken naar de meest geschikte testlocaties en op welke tijdstippen de auto's het beste kunnen rijden. Ook moeten er verzekeringstechnische afspraken gemaakt worden.

    Minder ongelukken

    Reden dat autonoom rijdende auto's legaal worden in Nederland komt omdat de Rijksoverheid voorop wil lopen op dit gebied. Nederland moet volgens de overheid klaar worden gemaakt voor deze ontwikkelingen. De overheid is van mening dat er met zelfstandig rijdende auto's minder ongelukken gebeuren, er minder brandstof verbruikt wordt en dat het verkeer beter doorstroomt.

    Meer Autonieuws

    VIDEO: Mercedes-AMG GLE 63 S Coupé...

    http://www.telegraaf.nl/autovisie/autovisie_nieuws/24216726/__Zelfrijdende_auto_s_vanaf_morgen_de_weg_op__.html

    Liên Hiệp Châu Âu giúp người Việt hồi hương tự nguyện


    Liên Hiệp Châu Âu giúp người Việt hồi hương tự nguyện


    mediaPhiên dịch Ngô Văn Tưởng phát biểu tại phiên họp do Bộ Nội vụ Ba Lan tổ chức. DR
    Rất nhiều người Việt cơ nhỡ ở nước ngoài không biết đến chương trình của Liên hiệp châu Âu giúp hồi hương tự nguyện, tặng vé, đưa đón, và tài trợ để tái hội nhập và lập nghiệp ở quê nhà. Sống trong hoàn cảnh khó khăn về tài chính và thiếu thông tin từ chính đồng hương hay sứ quán là một trong số những lý do khiến họ không nghĩ đến chuyện về nước, hoặc khi muốn về phải tốn kém rất nhiều. Đó là một vài vấn đề được trình bày tại phiên họp tổng kết vừa được Bộ nội vụ Ba Lan tổ chức cùng cơ quan quốc tế về di dân IOM.Từ Vacxava, thông tín viên Lê Hải gởi về bài tường thuật.


    Thông tín viên Lê Hải, Luân Đôn 26/06/2015 nghe
    RFI:Trước nhận định trên của Bộ Nội vụ Ba Lan, sứ quán Việt Nam ở Vacxava giải trình như thế nào về chuyện này?
    Lê Hải: Sứ quán Việt Nam không có mặt trong cuộc họp tại Bộ nội vụ Ba Lan mà chỉ cử người đến dự tiệc rượu vào buổi tối. Hầu hết các nước có liên quan đều cử người ở cấp thấp nhất là lãnh sự đến nghe, và một số nước đăng ký phát biểu. Đại sứ Phillippines cho biết kiểu dân là một trong số những vấn đề được họ quan tâm nhất, bởi vì trong số 100 triệu dân Phillippines thì có đến 10 triệu người đang lao động ở nước ngoài và đem về cho đất nước 23 tỷ USD hàng năm.
    Vì vậy mà họ phối hợp với tất cả các chương trình có liên quan đến di dân, mà trọng tâm là chống buôn người, và thông qua các tổ chức cộng đồng để giúp đỡ lẫn nhau, tạo ra giá trị bản sắc cho người Phillippines. Trên trang nhà của sứ quán Phillippines luôn cập nhật các thông tin mới nhất và trong cuộc họp còn có lãnh sự và tham tán của họ lắng nghe và ghi chép. Phía cộng đồng người Việt ở Ba Lan thì không thấy có các lãnh đạo cộng đồng tham gia mà chỉ có một số phiên dịch viên từng có mặt trong các vụ việc riêng lẻ, đến để góp ý kiến giúp chương trình hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới.
    RFI: Với người di cư bất hợp pháp thì biện pháp thông thường là trục xuất và đó là sự răn đe mang tính pháp lý, tại sao lại cần đến chương trình hồi hương tự nguyện?
    Lê Hải: Trưởng phòng đối ngoại của Biên phòng Ba Lan là đại tá Andrzej Jakubaszek cho biết xu hướng hiện nay đang thay đổi từ biện pháp hành chính sang việc đối thoại với di dân để tìm ra giải pháp tốt nhất cho cuộc sống của họ, và tránh cho họ phải chịu những cú đập tâm lý, vốn bản thân đã đau khổ nhiều trên đường vượt biên vào Châu Âu.
    Nhìn rộng ra từ góc cạnh kinh tế thì khi di dân tự về nước sẽ không tốn tiền cho hai người đi áp tải và số tiền đó có thể giúp họ sửa chữa nhà cửa ở quê và học nghề hay có vốn để lập nghiệp trở lại. Lãnh đạo biên phòng là thiếu tướng Andrzej Pilaszkiewicz cho biết các khảo sát tại địa phương cho thấy gần như toàn bộ người tự nguyện quay về đều yên tâm sinh sống, không tiếp tục vượt biên quay trở lại như các trường hợp bị trục xuất.
    Thứ trưởng Bộ Nội vụ Ba Lan Piotr Stachańczyk trong phần phát biểu cũng thể hiện một sự thay đổi rõ ràng về chính sách đối với người di dân của Ba Lan, trong tư cách là thành viên của Liên hiệp châu Âu. Hiện nay xu thế là quản trị luồng di dân, cho nên người ta tránh việc trục xuất mà bàn đến chuyện giúp di dân quay trở về quê hương. Đại diện tổ chức di dân quốc tế tại Ba Lan IOM, bà Anna Rostocka nhấn mạnh đến khía cạnh nhân đạo của câu chuyện này, rằng di dân nhập cư trái phép cũng cần được đối xử như con người, và khi về nước cần được tạo điều kiện để giữ thể diện, có uy tín để tái hội nhập ở quê nhà.
    RFI: Đánh giá hiện nay của người Việt ở Ba Lan và các nước Liên hiệp châu Âu đối với chương trình này như thế nào?
    Lê Hải: Những người đã chọn con đường hồi hương tự nguyện với sự giúp đỡ của IOM đều hài lòng, và họ được trợ giúp không chỉ ở Warszawa mà về đến sân bay Nội Bài cũng có nhân viên của IOM ở Việt Nam tiếp đón và hỗ trợ. Tuy nhiên, đó chỉ là những người đã biết về chương trình này, chứ vẫn còn nhiều người không hề có thông tin, phải tự về tốn kém vào số tiền đã dành dụm được, và cũng gặp rất nhiều khó khăn trên đường do thiếu hiểu biết về thủ tục giấy tờ hay đường đi.
    Ví dụ như đơn giản khi xin hộ chiếu tại sứ quán Việt Nam thì phải mất khoản lệ phí không nhỏ, trong khi IOM có thể giúp chi trả số tiền đó hoặc giúp lấy giấy thông hành nhanh chóng. Hay là đi trong chương trình hồi hương tự nguyện còn được tặng khoảng 200 USD ở sân bay để mua quà cho người thân ở nhà. Đó là những chuyện rất nhỏ nhưng tác động rất lớn đối với tâm lý của di dân, giúp họ tự tin hơn khi xây dựng lại cuộc sống mới của mình trên quê nhà.
    Thế nhưng những thông tin này không hề thấy được dán ở đại sứ quán Việt Nam, hay các văn phòng của các hội đoàn người Việt ở Ba Lan. Và một số trường hợp còn tệ hơn, là có người cố ý tháo tờ thông báo về chương trình hồi hương tự nguyện hay thông tin di trú miễn phí cho người Việt, bởi vì đụng chạm đến công việc kinh doanh của họ.
    Đây là những vấn đề mà chính bản thân cộng đồng người Việt ở Ba Lan phải tự giải quyết trong nội bộ của mình, và chịu trách nhiệm lớn nhất chính là các lãnh đạo hội đoàn hiện nay. Các đại diện từ các cộng đồng di dân có mặt trong cuộc họp rất khâm phục tinh thần cộng đồng của di dân người Phillippines, thực sự chia sẻ thông tin và giúp đỡ nhau nơi đất khách quê người. Một số ý kiến cũng đánh giá cao ý thức cá nhân của di dân Ukraina, biết tự mình tìm hiểu pháp luật của nước sở tại qua các nguồn thông tin miễn phí và cũng qua đó biết tìm đên những con đường có lợi nhất cho mình.

    http://vi.rfi.fr/viet-nam/20150626-lhca-vn-ty-nan/

    Úc trả gần 50 người tỵ nạn Việt Nam về nước

    mediaTàu HMAS Choules của Úc đậu ngoài khơi bờ biển Việt Nam trong khuôn khổ chiến dịch trao trả thuyền nhân Việt Nam về nước.@wikimedia
    Báo chí Úc hôm nay, 17/04/2015, loan tin chính quyền Úc vừa cho một chiến hạm đưa thẳng hàng chục thuyền nhân Việt Nam về nước. Theo The West Australian, toàn bộ chiến dịch đưa người Việt Nam trở về tốn kém khoảng 1,4 tỷ đô la Úc (tương đương 1 triệu đô la Mỹ).
    Những thuyền nhân Việt Nam nói trên đã được hải quan và hải quân Úc tìm thấy hồi tháng trước tại ngoài khơi phía bắc nước Úc. Trả lời AFP, người phát ngôn của cơ quan nhập cư Úc, Peter Dutton, nói có biết về thông tin này, nhưng từ chối bình luận về « các hoạt động đang diễn ra ».
    Báo The West Australian không nói rõ những người được đưa về đã được trao lại cho chính quyền địa phương Việt Nam hay chưa.
    Kể từ tháng 9/2013, Canberra đã có 15 đợt trả người xin tỵ nạn về nước « với những hình thức khác nhau », ttheo một thông báo của chính quyền hồi tháng 01/2015. Chính phủ Úc từ chối cho biết chi tiết về các chiến dịch do bộ Quốc phòng chỉ huy, ngăn chặn tàu thuyền chở người xin tỵ nạn nhập cư bất hợp pháp vào Úc.
    Việc tàu hải quân Úc xâm nhập lãnh hải Indonesia để đưa người nhập cư bất hợp pháp về nước hồi năm ngoái đã gây căng thẳng trong quan hệ giữa Jakarta và Canberra.
    Liên Hiệp Quốc và các tổ chức bảo vệ nhân quyền đã nhiều lần chỉ trích chủ trương của chính quyền Úc giam giữ các thuyền nhân tại một số đảo ngoài nước Úc, trong những điều kiện hết sức tồi tệ. Kể từ tháng 7/2013, Úc đưa rất nhiều thuyền nhân bị bắt tới một số trại tại đảo Manus của Papua New Guinea và Nauru. Những người này bị từ chối quyền nhập cư vào Úc, cho dù họ là những người tỵ nạn thực sự.
    Tòa án tối cao Úc cách nay ít tháng đã ra phán quyết khẳng định việc Caberra giam giữ 157 thuyền nhân Sri Lanka trong nhiều tuần hồi tháng 6/2014 là hợp pháp. Đề nghị tỵ nạn của 157 thuyền nhân nói trên có thể đã được đưa đến Nauru.
    Theo chính quyền Úc, chính sách ngăn cản người tỵ nạn bằng thuyền gần đây là cần thiết. Trước khi có chính sách này, gần như ngày nào cũng có thuyền nhập cư lậu đưa người vào Úc. Thuyền bè được sử dụng thường bằng gỗ và không bảo đảm an toàn. Hàng trăm người tỵ nạn đã bỏ mạng trên đường vượt biển.

    http://vi.rfi.fr/20150417-vn-uc//

    Tướng Trung Quốc về tuần tra Biển Đông : Mỹ thì được, Nhật thì không


    Châu ÁBiển ĐôngTrung QuốcNhật BảnHoa KỳTuần tra

    Tướng Trung Quốc về tuần tra Biển Đông : Mỹ thì được, Nhật thì không

    mediaĐá Vành Khăn mà Trung Quốc đang bồi đắp. Ảnh chụp từ một phi cơ quân sự của Philippines ngày 11/05/2015.Reuters
    Trung Quốc không che giấu phản ứng cay cú sau khi Tokyo không ngần ngại tham gia tập trận cùng với Philippines tại Biển Đông, ngay gần khu vực mà Bắc Kinh đòi chủ quyền. Theo hãng truyền hình Mỹ NBC ngày 29/06/2015, một viên tướng Trung Quốc nổi tiếng là diều hâu vừa nhấn mạnh : không thể chấp nhận việc Nhật Bản tuần tra trên Biển Đông, cho dù có thể chấp nhận Mỹ.
    Theo đài NBC, Tướng Chu Thành Hổ, Giáo sư về chiến lược tại Đại học Quốc phòng Trung Quốc, đã giải thích thái độ bên trọng bên khinh của ông bằng sự kiện Mỹ đã hiện diện từ lâu đời về mặt quân sự ở Đông Nam Á :
    « Hoa Kỳ đã từng có căn cứ quân sự ở Đông Nam Á, như ở Philippines và cả tại Việt Nam, đồng thời cũng có hợp tác quân sự với Singapore. Sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Biển Đông do đó là điều có thể chấp nhận được đối với Trung Quốc."
    Còn về Nhật Bản, viên tướng Trung Quốc cho rằng « Nhân dân và chính phủ Trung Quốc rất khó mà chấp nhận được sự hiện diện quân sự của Nhật Bản » tại Biển Đông.
    Tokyo có tranh chấp chủ quyền với Bắc Kinh ở Biển Hoa Đông, nhưng không hề có tranh chấp nào ở Biển Đông. Thế nhưng chính quyền Nhật Bản rất quan ngại trước sự hiện diện, cũng như ảnh hưởng càng lúc càng đáng kể của Hải quân Trung Quốc trong khu vực. Thái độ quan ngại lại càng tăng vào lúc Bắc Kinh tăng cường năng lực không chế Biển Đông bằng việc bối đắp đảo nhân tạo ở Trường Sa, mà theo phía Mỹ, đã có thể dùng làm tiền đồn quân sự với vũ khí hạng nặng.
    Theo các nhà quan sát, tuyên bố không chống Mỹ của tướng Chu Thành Hổ đã gây ngạc nhiên vì cho đến nay, nhân vật này nổi tiếng với những lời lẽ dao to búa lớn nhắm vào Hoa Kỳ.
    Tuy nhiên thái độ gay gắt của nhân vật diều hâu này đối với Nhật Bản nằm trong một loạt những phản ứng dữ dội của Bắc Kinh đối với Tokyo trong những ngày gần đây, sau khi quân đội Nhật Bản tập trận chung với Philippines đã không ngần ngại cho trinh sát cơ bay lượn trên khu vực Bãi Cỏ Rong (Reed Bank) nằm trong thềm lục địa của Philippines những bị Bắc Kinh đòi chủ quyền.
      
    http://vi.rfi.fr/chau-a/20150630-tuong-trung-quoc-ve-tuan-tra-bien-dong-my-thi-duoc-nhat-thi-khong/

    Châu ÁBiển ĐôngTrung QuốcNhật Bản

    Trung Quốc lại đòi Nhật Bản tránh xa Biển Đông

    mediaTổng thống Philippines Aquino họp báo chung với thủ tướng Nhật Abe ngày 04/06 tại Tokyo.Reuters
    Sau cuộc tập trận song phương Nhật Bản-Philippines tai Biển Đông, Bắc Kinh liên tục nã pháo vào Tokyo. Động thái mới nhất diễn ra ngày 29/06/2015, khi nhân vật số bốn trong chính quyền Trung Quốc lên tiếng đòi Nhật Bản tránh xa hồ sơ Biển Đông. Cùng lúc, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra thông cáo yêu cầu Tokyo thận trọng khi xử lý các vấn đề an ninh, cũng như Biển Đông.
    Theo hãng tin Nhật Bản Kyodo, nhân cuộc tiếp xúc với một phái đoàn nghị sĩ Nhật Bản ghé thăm Bắc Kinh, ông Du Chính Thanh (Yu Zhengsheng) Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, đã cho rằng vấn đề Biển Đông « hoàn toàn không có liên quan gì đến Nhật Bản ».
    Đối với nhân vật trên danh nghĩa là lãnh đạo đứng hàng thứ tư trong guồng máy lãnh đạo Bắc Kinh, việc Nhật Bản cùng với Mỹ đua nhau chỉ trích Trung Quốc trong hồ sơ Biển Đông, mà không nói gì đến Philippines và các nước tranh chấp khác, là một điều « không công bằng ».
    Cũng trong chiến dịch phản công nhắm vào Nhật Bản, vào hôm qua, Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào hôm qua đã lên tiếng cảnh cáo Tokyo là nên thận trọng và có thái độ đúng đắn khi xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh quân sự và Biển Đông.
    Phản ứng trên đây được đưa ra sau khi truyền thông Nhật Bản tiết lộ rằng Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, khi nói chuyện với giới báo chí hồi đầu tháng Sáu, đã cho rằng các cải cách về an ninh mà Tokyo đang tiến hành đích thực nhắm vào Bắc Kinh và vấn đề Biển Đông.
    Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh, nếu các thông tin trên xác thực, thì giới lãnh đạo Nhật Bản phải có lời giải thích với Bắc Kinh.
     

    http://vi.rfi.fr/chau-a/20150630-trung-quoc-lai-doi-nhat-ban-tranh-xa-bien-dong/

    Hội Đồng Thành Phố San Jose (California) có thêm một nghị viên gốc Việt : Ông Mạnh Nguyễn

    San Jose có thêm một nghị viên gốc Việt
    Monday, June 29, 2015 7:37:17 PM





    SAN JOSE, California (NV) Ông Mạnh Nguyễn, ứng cử viên gốc Việt vừa đắc cử chức vụ nghị viên khu vực 4 Hội Đồng Thành Phố San Jose, theo kết quả cuộc bầu cử ngày 23 Tháng Sáu của Cơ Quan Bầu Cử Santa Clara County.
    Ông Mạnh Nguyễn đắc cử chức nghị viên Hội Đồng Thành Phố San Jose. (Hình: Facebook)

    “Kết quả chung cuộc và chính thức, chứng nhận ngày hôm nay, ông Mạnh Nguyễn đắc cử chức Nghị Viên Khu Vực 4, Hội Đồng Thành Phố San Jose,” bà Shannon Bushey, giám đốc Cơ Quan Bầu Cử Santa Clara County, xác nhận với nhật báo Người Việt hôm Thứ Hai, 29 Tháng Sáu.
    Ông Mạnh Nguyễn, một nhà báo và doanh gia được Thị Trưởng Sam Liccardo ủng hộ, được 6,111 phiếu (56.03%) trong 10,906 tổng số phiếu bầu, so với đối thủ, ông Orozco, được 4,795 phiếu (43.97%), và hiện là phụ tá cho một vị dân biểu tiểu bang và được các nghiệp đoàn ủng hộ.
    Khu Vực 4 bao gồm Bắc San Jose, Alviso và Berryessa. Sau khi Nghị Viên Kansen Chu của khu vực này đắc cử chức dân biểu tiểu bang vào Tháng Mười Một năm ngoái, ghế nghị viên bị bỏ trống và được bà Margie Matthews tạm thay thế. (L.N.)

    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=209590&zoneid=3#.VZJyw-kVi71



    Video Mùa lễ tốt nghiệp ở Little Saigon, California, Hoa Kỳ

    Mùa lễ tốt nghiệp của các trường Trung học mãn khóa 2015 đã diễn ra khắp ở Little Saigon. Học khu Garden Grove có thể nói là một học khu có nhiều học sinh người Mỹ gốc Việt nhất và hàng năm trong những mùa lễ tốt nghiệp đa số những học sinh ưu tú đều là người Việt Nam.

     http://video.nguoi-viet.com/?p=26672