dinsdag 31 december 2013

'Miến Điện sẽ không khuất phục trước áp lực quốc tế về Biển Đông'

Thứ ba, 31/12/2013



Tin tức / Việt Nam

'Miến Điện sẽ không khuất phục trước áp lực quốc tế về Biển Đông'

Trung Quốc vẫn nhất mực đòi thương thuyết với từng nước một trong khi các nước thành viên ASEAN muốn tiến hành các cuộc đàm phán đa phương để giải quyết vụ tranh chấp.
Trung Quốc vẫn nhất mực đòi thương thuyết với từng nước một trong khi các nước thành viên ASEAN muốn tiến hành các cuộc đàm phán đa phương để giải quyết vụ tranh chấp.
CỠ CHỮ- +
Miến Điện sẽ không khuất phục trước áp lực quốc tế dưới bất kỳ hình thức nào về vụ tranh chấp Biển Đông khi giữ chức chủ tịch ASEAN vào năm 2014.

Tờ Myanmar Times trích lời U Aung Htoo, Phó vụ trưởng Vụ ASEAN của Bộ Ngoại giao Miến Điện, cho biết như thế hôm thứ hai. Ông Htoo nói thêm rằng Miến Điện sẽ theo gương Brunei để ra sức tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho vụ tranh chấp giữa Trung Quốc với 4 nước ASEAN là Việt Nam, Brunei, Malaysia và Philippines.

Trung Quốc lâu nay vẫn nhất mực đòi thương thuyết với từng nước một trong khi các nước thành viên ASEAN muốn tiến hành các cuộc đàm phán đa phương để giải quyết vụ tranh chấp.

Căng thẳng tiếp tục ở mức cao nhưng cuộc đàm phán đầu tiên về một bộ qui tắc ứng xử, gọi tắt là COC, đã được thực hiện hồi tháng 9 giữa Trung Quốc với ASEAN.

Ông Htoo cho biết Miến Điện sẽ tìm cách gia tăng đà tiến cho các cuộc đàm phán sơ bộ này. Ông cũng nói rằng điều quan trọng là Miến Điện phải tránh bị xem là nghiêng về một bên trong vụ tranh chấp và tránh tình huống đã xảy ra năm 2011, khi Campuchia giữ chức Chủ tịch ASEAN và đã khuất phục trước những đòi hỏi của Trung Quốc, làm cho ASEAN lần đầu tiên trong lịch sử không thể đưa ra tuyên bố kết thúc hộïi nghị thượng đỉnh.

Ông Htoo nói rằng “Chúng tôi sẽ có thể công bố các thông cáo của khu vực mà không bị ảnh hưởng của áp lực bên ngoài”.

Miến Điện sẽ chủ tọa các cuộc họp đầu tiên trong năm 2014 của khối ASEAN vào ngày 15 tháng 1.

Nguồn: Myanmar Times, Dan Tri

Châu Á rực rỡ trong pháo hoa mừng năm mới

Thứ ba, 31/12/2013 21:13 GMT+7

Châu Á rực rỡ trong pháo hoa mừng năm mới

Những màn bắn pháo hoa rực rỡ tại Sydney rồi Tokyo, Hong Kong, Đài Loan lần lượt đánh dấu thời khắc năm mới 2014 gõ cửa khu vực châu Á Thái Bình Dương.

 
tokyo-5799-1388508110.jpg
Tháp truyền hình Tokyo rực sáng trong thời khắc năm mới. Ảnh: AFP.
Với màn thắp sáng tháp truyền hình Tokyo ở thủ đô Tokyo, người dân Nhật Bản chính thức bắt đầu một năm mới với nhiều hy vọng.
Theo Mirror, cùng với tiếng chuông trong ngôi đền Zozoji, tháp Tokyo được thắp sáng với con số 2014, đánh dấu thời khắc chuyển giao sang năm mới ở Nhật Bản. Ở các khu vực khác trong thủ đô Tokyo, người dân chào đón năm mới bằng nhiều hình thức như bắn pháo hoa, trình diễn ánh sáng.
Junya Sakata, một bồi bàn 23 tuổi ở Tokyo cho biết anh hy vọng có thể được tham dự lớp học nâng cao trình độ cho nhân viên để thăng tiến trong sự nghiệp. "Tôi hy vọng nền kinh tế đất nước sẽ tiếp tục được cải thiện", AP dẫn lời Sakata nói. "Có quá nhiều chuyện xảy ra trong năm 2013 nhưng tôi cần phải trưởng thành hơn. Có thể sang năm tôi sẽ tìm được một cô bạn gái.
Thủ đô Seoul của Hàn Quốc đón chào năm 2014 bằng nghi lễ rung 33 lần chiếc chuông đồng từ thế kỷ 15. Đây là sự tái hiện nghi thức đón năm mới từ thời xưa.
Trung Quốc tổ chức đếm ngược trong màn trình diễn ánh sáng tại khu vực Vạn Lý Trường Thành gần Bắc Kinh và bến Thượng Hải ở thành phố cùng tên.
Mao Xiangfei, chủ một tiệm bán hoa ở Bắc Kinh, hy vọng sẽ có nhiều khách hàng đến cửa hàng của mình hơn.
Người dân ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc không được chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa đón năm mới. Chính quyền thành phố đã hủy bỏ chương trình bắn pháo hoa nhằm tránh gia tăng ô nhiễm không khí ở nơi đây.
Tại đảo Đài Loan, người dân được tận hưởng màn trình diễn pháo hoa dài gần 4 phút trên Tháp Đài Bắc 101, ngay sau màn đếm ngược. Năm mới ở hòn đảo này còn được chào đón bằng các chương biểu diễn tại các thành phố lớn, Want China Times cho biết.
Ở đặc khu hành chính Hong Kong, tiếng reo hò và vỗ tay vang lên trên khắp các con phố khi kim đồng hồ chỉ sang con số 12, SCMP mô tả. Hàng chục nghìn người háo hức đón chào năm mới, bất chấp tình trạng ô nhiễm không khí. Họ ôm hôn nhau ngay sau màn đếm ngược.
Ngay khi kim đồng hồ nhích sang những phút đầu tiên của ngày mới, Paul Kwok đã quỳ xuống trên Quảng trường Thời Đại khu vực Causeway Bay cầu hôn bạn gái Carol Wong. "Em đồng ý", Wong hét lớn trả lời sau một chút ngập ngừng.
"Tôi muốn sống cùng cô ấy đến hết cuộc đời, do đó, tôi quyết định ngỏ lời cầu hôn vào thời điểm chuyển giao giữa năm 2013 và 2014", Kwok nói. Cặp đôi đã hẹn hò với nhau được 1 năm.
Đám đông sau đó tập trung về cảng Victoria và chiêm ngưỡng màn trình diễn pháo hoa trong âm nhạc dài 8 phút. Các quán bar ở Lan Kwai Fong đều chật kín, ước tính doanh thu cao hơn 50% so với ngày thường.
Sydney rực sáng trong pháo hoa
Sydney, thành phố lớn nhất ở Australia, vừa được thắp sáng trong màn bắn pháo hoa rực rỡ kéo dài 12 phút chào đón năm mới 2014, AFP đưa tin. Đây là lần đầu tiên trong nhiều thập niên pháo hoa được bắn lên từ Nhà hát Opera vào đêm giao thừa, với tiêu điểm là cầu cảng Sydney.
Clover Moore, thị trưởng Sydney cho biết màn trình diễn có chủ đề "Shine" (Tỏa sáng), được đầu tư 5,4 triệu USD. "Chúng tôi sẵn sàng để tổ chức đêm giao thừa tuyệt nhất thế giới trên bến cảng đẹp nhất thế giới", Moore nói với các phóng viên.
Năm mới 2014 gõ cửa thành phố Auckland, New Zealand trước đó hai giờ. Người dân nơi đây cùng tham gia đếm ngược và chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa xung quanh bến cảng và trên tháp Sky.
Nguyễn Tâm
 
http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/chau-a-ruc-ro-trong-phao-hoa-mung-nam-moi-2931271.html

Thứ ba, 31/12/2013



Tin tức / Thế giới / Châu Á

Ðông Nam Á đón mừng Năm mới 2014

Pháo hoa thắp sáng Cảng Sydney vào lúc nửa đêm, đón năm mới 2014 tại Sydney.
Pháo hoa thắp sáng Cảng Sydney vào lúc nửa đêm, đón năm mới 2014 tại Sydney.
CỠ CHỮ- +
Pháo hoa thắp sáng bầu trời đêm tại New Zealand và Australia vào lúc hai quốc gia này bắt đầu chào mừng những giây phút đầu tiên của năm 2014.

Các đám đông tập trung tại những nơi công cộng trong các thành phố lớn trong vùng Châu Á-Thái Bình Dương để đón mừng năm mới với nhạc, pháo hoa và vui chơi.

Pháo hoa nổ tung trên Tháp Bầu trời tại Auckland giữa lúc những người tham gia lễ hội nhảy múa trên đường phố.

Tại Sydney, Australia, hơn một triệu người xem pháo hoa phóng lần đầu tiên trong một thập niên từ những chiếc tàu trước mặt nhà hát nổi tiếng của thành phố.

Những buổi chào mừng lớn cũng được tổ chức tại những thành phố lớn trên thế giới như Hong Kong, Moscow, London và New York, nơi khoảng một triệu người tụ tập tại Quảng Trường Times để xem quả cầu khổng lồ từ từ rơi xuống vào lúc nửa đêm.

Thành phố Dubai đang nỗ lực tổ chức đốt pháo hoa lớn nhất thế giới.

Tại Nhật Bản, một số người tham gia lễ hội mừng năm mới ăn mì và hải sản, vì nghĩ rằng các loại thực phẩm này sẽ mang lại may mắn trong năm mới 2014, và cầu nguyện tại các đền, chùa Phật giáo.

Tại Philippines, việc mừng năm mới sẽ điễn ra trong yên lặng, nơi các giới chức cho biết có khoảng 260 người bị thương vì pháo bông hay bị lạc đạn trong những ngày trước ngày cuối cùng của năm.

Thái độ của người dân Philippines cũng ảm đạm tại những khu vực vẫn còn đang phục hồi sau bão Haiyan, một cơn bão tháng 11 làm hàng ngàn người thiệt mạng.

Và tại Cape Town, Nam Phi sẽ diễn ra một lễ hội đặc biệt và sẽ gồm có việc tưởng niệm nhà lãnh đạo chống apartheid Nelson Mandela, từ trần ngày 5 tháng 12 vừa qua.
 

Sài Gòn bắn pháo hoa đón năm 2014

Thứ tư, 1/1/2014 07:17 GMT+7

Sài Gòn bắn pháo hoa đón năm 2014

Tối 31/12, hàng nghìn người dân TP HCM đổ ra đường ngắm màn pháo hoa tầm cao mừng năm mới. Còn người dân Hà Nội và Đà Nẵng cùng dự lễ đếm ngược trước cửa Nhà hát Lớn và Quảng trường 29/3.

21-1-JPG-4202-1388518189.jpg
Tại TP HCM, khi đồng hồ ở hồ Bán Nguyệt, quận 7, điểm những giây cuối cùng, hàng nghìn người đã cùng hô to đếm ngược chào đón năm 2014. Ảnh: Nguyễn Loan.
phao18.jpg
Những màn pháo hoa lộng lẫy nở rực trên bầu trời TP HCM vào đúng thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Ảnh: Hữu Công.
phao4.jpg
Sau màn pháo hoa dài 15 phút, nhiều người ngồi xem lại những khoảnh khắc đáng nhớ.  Ảnh: Hữu Công.
phao1.jpg
Từ 21h hàng nghìn người đã tập trung kín cầu Khánh Hội, Camette, Thủ Thiêm và các tuyến đường Tôn Đức Thắng, Nguyễn Tất Thành, đại lộ Đông Tây... để dành chỗ đứng chờ xem pháo hoa lúc 12h, khiến nhiều tuyến đường ở TP HCM ùn tắc. Cảnh tượng tắc nghẽn lại tái diễn sau khi màn pháo hoa kết thúc. Ảnh: Hữu Công.
HNL1.jpg
Trong khi đó, tại Hà Nội, dưới tiết trời trời lạnh 10 độ C, hàng nghìn người vẫn đổ về quảng trường Cách mạng tháng Tám (trước cửa Nhà hát Lớn) để dự lễ đón năm mới. Ảnh: Quý Đoàn.
Nhiều trẻ em cũng được bố mẹ cho đi dự buổi lễ. Ảnh: Quý Đoàn.
Nhiều trẻ em cũng được bố mẹ cho đi chơi trong đêm cuối cùng của năm. Ảnh: Quý Đoàn.
Khi chiếc đồng hồ hiện lên những giây cuối cùng của năm 2013 ai nấy đều dõi mắt theo rồi ồ lên thích thú.
Khi chiếc đồng hồ trước cửa Nhà hát Lớn hiện lên những giây cuối cùng của năm 2013, nhiều người đồng loạt giơ điện thoại lên lưu lại khoảnh khắc giao thời.  Ảnh: Nguyên Anh.
Ai nấy đều thích thú hò reo, hô vang câu chúc mừng năm mới.
Các tuyến phố như nổ tung bởi tiếng hò reo của hàng nghìn người. Ảnh: Nguyên Anh.
Tối 31/12, trong tiết trời se lạnh, hàng vạn bạn trẻ và người dân Đà Nẵng đã hòa mình vào bầu khí đón giao thừa bằng chương trình Đếm ngược thời gian ở Quảng trường 29/3. Tiếng vỗ tay, những lời chúc năm mới bình an, may mắn, hạnh phúc vang lên khi đồng hồ điểm 0 giờ. Những màn pháo hoa được bắn lên càng khuấy động thêm niềm vui năm mới ở thành phố sông Hàn.  Tham gia biểu diễn tại đêm nhạc, ca sĩ Thu Minh chạy đến bên chồng trong thời khắc giao thừa và được chồng Tây tặng nụ hôn cùng vòng ôm ấm áp. Đêm nhạc đón giao thừa với âm thanh của DJ đã "đốt cháy" hàng vạn bạn trẻ Đà thành. Hàng trăm cảnh sát được huy động để vãn hồi trật tự. Tuy nhiên có nhiều bạn trẻ bị ngất được chuyển ra ngoài cấp cứu.
Còn tại Đà Nẵng, trong thời tiết se lạnh, hàng vạn bạn trẻ và người dân đã hòa mình vào bầu khí đón giao thừa bằng chương trình đếm ngược thời gian ở Quảng trường 29/3.  Ảnh: Nguyễn Đông.
giaothua2-4424-1388513968.jpg
Tiếng vỗ tay, những lời chúc năm mới bình an, may mắn, hạnh phúc vang lên khi đồng hồ điểm 0 giờ. Những màn pháo hoa được bắn lên càng khuấy động thêm niềm vui năm mới ở thành phố sông Hàn.  Ảnh: Nguyễn Đông.
giaothua7-4296-1388513968.jpg
Đêm nhạc đón giao thừa với âm thanh của DJ đã "đốt cháy" hàng vạn bạn trẻ Đà thành. Nhiều bạn trẻ bị ngất được chuyển ra ngoài cấp cứu. Ảnh: Nguyễn Đông.
Nhóm phóng viên
 
 
Chủ nhật, 8/12/2013 07:33 GMT+7

Hàng loạt sự kiện mừng năm mới ở TP HCM

Bắn pháo hoa tầm cao, biểu diễn nghệ thuật, đua xe đạp, đua thuyền truyền thống... là những sự kiện chào mừng năm 2014 được tổ chức tại TP HCM.

Trong kế hoạch tổ chức các lễ hội đón năm mới vừa được UBND TP ban hành, năm nay, thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao vào lúc 0h đến 0h15 ngày 1/1/2014 tại đầu đường hầm sông Sài Gòn (quận 2) và Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11).
Chương trình trang trí ánh sáng đèn nghệ thuật đường phố sẽ phục vụ người dân tham quan từ ngày 19/12 đến ngày 2/1/2014 trên các tuyến đường Nguyễn Huệ và Công viên tượng đài Bác Hồ, đường Lê Lợi, Công viên Lam Sơn, đường Đồng Khởi, khu vực Công viên hai bên Nhà hát thành phố, đường Lê Duẩn, đoạn đường Pasteur (khu vực Công viên 30/4), đường Phạm Ngọc Thạch, Công trường Quốc tế (Hồ Con Rùa), tuyến đường Trường Sơn - Nguyễn Văn Trỗi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, vòng xoay Quách Thị Trang (Chợ Bến Thành - Công viên 23/9) đường Tôn Đức Thắng (Bến Bạch Đằng).
le-hoi-7069-1386382633.jpg
TP HCM sẽ tổ chức hàng loạt chương trình văn hóa, nghệ thuật để chào đón năm mới 2014. Ảnh: H.C
Lễ hội "TPHCM - đón chào năm mới 2014" sẽ diễn ra tại Công viên 23/9, quận 1, liên tục trong 6 ngày từ 27/12 với triển lãm thành tựu phát triển kinh tế - xã hội thành phố trong năm 2013; giới thiệu các công trình trọng điểm, giải pháp thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển thành phố với chủ đề "Xây dựng TP HCM văn minh, hiện đại, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa"...
Chương trình khai mạc Lễ hội sẽ diễn ra tại Khu Sân khấu chính lúc 18h30 ngày 30/12; biểu diễn nghệ thuật đặc biệt “Chúc mừng năm mới 2014” diễn ra lúc 20h30 ngày 31/12 và chương trình bế mạc lễ hội tổ chức lúc 20h30 ngày 1/1/2014.
Ngoài ra, Thành phố cũng tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật vào đêm 31/12 và đêm 1/1/2014 tại kênh Bến Nghé (khu vực Cầu Móng), Công viên 23/9, Công viên Gia Định 2 (quận Gò Vấp); Giải đua xe đạp đón chào năm mới 2014 trên tuyến đường Mai Chí Thọ, quận 2 vào sáng 29/12; Giải đua thuyền truyền thống TP HCM trên kênh Tàu Hũ - Bến Nghé vào sáng 30/12 và các hoạt động biểu diễn văn nghệ tại các KTX, khu lưu trú công nhân, KCX, KCN vào đêm 31/12. Đồng thời tổ chức cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tham quan, vui chơi; tạo điều kiện cho thanh niên công nhân các khu chế xuất, khu công nghiệp tham quan lễ hội…
Trung Sơn
 
Ý kiến bạn đọc (10)
Ở thành phố lúc nào cũng nhộn nhịp vui vẻ, hưởng nhiều cuộc vui chơi giải trí. thật là nằm mơ như nông dân nông thôn vùng sâu vùng xa như chúng tôi sống đầu đội trời chân đạp đất đến chết cũng không thấy cảnh pháo hoa như vậy, ...  
An - 10:20 8/12/2013
 
Toi yeu Sai Gon, mien nam Vietnam
Khadro - 10:40 8/12/2013
 
oi mot thanh pho nang dong
Mang1970 - 10:03 8/12/2013
 
Thành phố HCM thích thật, tôi ở ĐN, năm nay kinh tế khó khăn, lại gặp nhiều thiên tai, bão lũ...nên dịp giáng sinh, năm mới vì thế cũng trầm lắng hơn...cảm thấy buồn...
 
Thật xứng đáng là thành phố mang tên Bác, xứng đáng là đơn vị đứng đầu cả nước về công nghiệp hóa, hiện đại hóa!
 
tp luc nao cung dep vao nhung dip tet
640668 - 10:00 8/12/2013
 
Năm ngoái sau đêm đón năm mới thành phố trở thành bãi rác khổng lồ, đáng buồn là người có công lớn nhất khi tạo ra bãi rác này lại là những bạn trẻ.
Lanang - 07:53 8/12/2013
 
Cám ơn UBND TP đã tổ chức những sự kiện đầy ý nghĩa cho người dân, chúng tôi và gia đình sẽ đón năm mới vui hơn, và cũng là động lực để chúng tôi học tập, lao động, phấn đấu hơn trong công cuộc xây dựng cuộc sống tốt đẹp.
 
nhớ SG quá. Mới ra HN có 2 năm mà thấy không khí Noel hay năm mới SG mà thèm.
Hà Nội mai lại lạnh rồi.
vutienban - 20:37 8/12/2013
 
Thành phố lớn như thành phố HCM mà chỉ bắn 2 điểm thì chắc 90 % dân không xem được, thiết nghĩ cả năm có 1 ngày nên bắn nhiều điểm hơn cho dân xem, động viên tinh thần để dân thành phố vui vẻ hồ hởi làm tốt hơn trong năm 2014.
Phu - 09:23 8/12/2013
 
0/1000
 

Vuurwerkverkoop beloopt circa 67 miljoen euro

 
 
Exclusieve artikelen van de Telegraaf redactie
Foto: TLG

di 31 dec 2013, 18:31
|
lees voor

Vuurwerkverkoop beloopt circa 67 miljoen euro

DRONTEN - Vuurwerkliefhebbers in Nederland hebben de afgelopen dagen samen zo'n 67 miljoen euro uitgegeven aan pijlen, knallers en ander vuurwerk. Dat schat Leo Groeneveld, voorzitter van de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland. Het bedrag is bijna 10 procent hoger dan vorig jaar.

    Toen ging voor 65 miljoen euro aan vuurwerk de lucht in, een geldsom die al 3 jaar dalende was. „Het lijkt erop dat we de neerwaartse lijn van afgelopen jaren hebben kunnen ombuigen. Mensen zien lichtpuntjes aan het einde van de crisis, en dat is te merken tijdens een feestje als vanavond”, zei Groeneveld dinsdag. De afgelopen jaren bleef het aantal klanten gelijk, maar zij gaven toen minder uit. Vóór de omzetdaling werd juist elke jaarwisseling meer uitgegeven, met eind 2008 en eind 2009 als hoogtepunt: in beide gevallen 74 miljoen euro.
    Zo'n 70 procent van de omzet van afgelopen dagen betrof siervuurwerk, 20 procent bestond uit knallers. Bij de overige 10 procent ging het om andere producten, zoals veiligheidsbrilletjes en aansteeklonten. Ook sterretjes vallen in die categorie.
    Het verbaast Groeneveld hoeveel brillen dit jaar over de toonbank zijn gegaan: de landelijke voorraad die „richting 1 miljoen brilletjes” liep, is nagenoeg op. Ze waren vaak te koop voor 99 cent of werden gratis weggegeven bij een bepaald bedrag aan vuurwerk.
    De onlinevuurwerkverkoop ligt dit jaar circa 10 procent hoger dan in 2012, weet Groeneveld. „Een deel van de mensen die vorig jaar nog naar de winkel gingen, bestelde nu online.” Hoeveel de branche op internet heeft omgezet, is niet bekend.

    Gerelateerde artikelen
    Ads by Google
    Lees ook