vrijdag 31 augustus 2012

Lễ hội đường phố lớn nhất châu Âu : Notting Hill Carnival, Anh

29/8/2012

Gần một triệu người hôm 27/8 tham dự Notting Hill Carnival, Anh, lễ hội đường phố thường niên lớn nhất châu Âu.


Notting Hill Carnival là lễ hội thường niên, có lịch sử
Notting Hill Carnival là lễ hội đường phố thường niên tại London, có lịch sử từ năm 1966 và lớn nhất châu Âu, ngập tràn âm thanh và màu sắc. Để đảm bảo an ninh cho lễ hội, tổng cộng 7.000 cảnh sát năm nay được huy động đến khu vực Notting Hill, London.

Ảnh: PA
Ban đầu, đây chỉ là một lễ hội địa phương của cộng đồng người Tây Ấn tại khu vực Notting Hill, phía tây London. Nhưng qua thời gian, nó đã trở thành một Carnival Caribe, là dịp các cộng đồng người dân vùng châu Phi-Caribe sinh sống tại Anh "khoe" hết bản sắc văn hóa của dân tộc mình.

Ảnh: PA
Các nghệ sĩ biểu diễn với trống sắt. Lễ hội diễn ra vào kỳ nghỉ Bank Holiday, trong hai ngày 26 và 27/8. Ngày 26 chủ yếu có các hoạt động dành cho trẻ em, còn ngày 27 mới là ngày lễ chính.

Ảnh: PA Wire
Những cô gái trong trang phục bikini gợi cảm diễu hành qua con phố ở Notting Hill.

Ảnh:
Mặc dù trời mưa rải rác, không khí lễ hội không vì thế mà kém phần sôi động.

Một người biểu diễn đùa vui bên cảnh sát.
Một người biểu diễn đùa vui bên cảnh sát. Cảnh sảt thành phố xác nhận họ đã bắt giữ 152 người trong lễ hội Notting Hill, chủ yếu liên quan đến các tội dùng chất gây nghiện, gây mất trật tự công cộng và cướp của.

Ảnh: PA Wire
Một phụ nữ đội hình nhân sặc sỡ trên đầu.

Ảnh: PA
Cả nam giới cũng tham gia biểu diễn trên đường phố. Lễ hội nhìn chung diễn ra một cách thanh bình, cảnh sát cho biết.

Trọng Giáp (Ảnh: PA)

Những khuôn viên đại học đẹp nhất thế giới

30/8/2012

Những ngôi trường nổi tiếng trên thế giới không chỉ là niềm mơ ước của các sinh viên bởi chất lượng dạy học mà nhờ cả quang cảnh về kiến trúc, không gian và các giá trị lịch sử của nó.


Trang web Travel & Leisure dựa trên những tiêu chí kiến trúc, lịch sử, môi trường... để bình chọn ra những khuôn viên trường đại học đẹp nhất trên toàn thế giới. Trong ảnh là quang cảnh trường đại học Virginia, Mỹ lãng mạn trong mùa thu.

Đại học Nanyang, Singapore, nổi tiếng với khuôn viên xanh, không gian mở và các tòa nhà hiện đại.

Trường đại học Aarhus, Đan Mạch, được xây năm 1931, với các tòa nhà khác nhau về hình dáng và chiều cao. Có những tòa nhà giảng đường được xây hình vuông, mái ngói dốc. Ngôi trường hấp dẫn mọi người bởi nó giống như một khu vườn thực vật phong phú.

Trường đại học Bắc Kinh, Trung Quốc, có phong cách kiến trúc truyền thống Trung Hoa với những ngôi nhà mái cong, có hồ nước, hoa biểu và sư tử đá giữ cổng.

Đại học Taroudant, Maroc, mới được hoàn thành năm 2010, được xây dựng theo phong cách tinh tế.

"Thành phố giáo dục" của Quỹ Qatar, thủ đô Doha, Qatar có diện tích 14 km2 được coi như một điểm sáng trong kiến trúc đương đại với nhiều tòa nhà do những kiến trúc sư Âu-Á thiết kế.

Đại học Trinity, Dublin, Ireland, được xây từ thời nữ hoàng Elizabeth đệ nhất năm 1592, nổi tiếng với lượng sách khổng lồ trong thư viện và những bức tượng bán thân của các nhà văn và triết gia nổi tiếng bằng đã cẩm thạch trong khuôn viên trường.

Trường đại học Stanford, bang California, Mỹ, có tòa nhà theo kiến trúc thời phục hưng, kết hợp với những mái ngói đỏ và tường đá sa thạch. Trong trường còn có hàng trăm bức tượng đồng nghệ thuật.

Đại học Bologna, Italy, thành lập năm 1088, có khuôn viên gắn liền với thành phố mà nó mang tên. Quang cảnh ở đây đẹp như một mê cung với những ngọn tháp thời trung cổ, những tòa nhà gạch đỏ và đường đi lát sỏi.

Khuôn viên trường Coimbra với cánh cổng trường bằng sắt và những cầu thang xoắn ốc, xây từ thế kỷ 16, phản ánh lịch sử lâu dài của nền kiến trúc tinh xảo của Bồ Đào Nha.

Vũ Hà (Ảnh: Travel & Leisure)

Học sinh Việt ở Đức rạng rỡ ngày thành tú tài

31/8/2012

Diện trang phục bảnh bao cùng niềm hân hoan hiện rõ trên gương mặt, các học sinh người Việt ở Đức cho thấy dáng vẻ trưởng thành trong ngày lễ nhận bằng tú tài, đánh dấu sự kết thúc quãng đời học sinh.


Sau khi học hết lớp 12 hoặc lớp 13, nhà trường và các em học sinh tưng bừng tổ chức nhận bằng Tú tài, còn có ý nghĩa như chia tay tuổi học trò bước vào thời sinh viên!
Ở Đức, sau khi học hết lớp 12 hoặc lớp 13, nhà trường và các em học sinh tưng bừng tổ chức nhận bằng tú tài, vừa tổng kết thành tích học tập vừa có ý nghĩa như buổi chia tay tuổi học trò bước vào thời sinh viên.

Ước tính trên một nghàn khách đến dự
Lễ nhận bằng tú tài của trường học sinh giỏi Barnim thuộc quận Lichtenberg, Berlin, được tổ chức tại một khách sạn sang trọng. Hơn 1.000 quan khách và học sinh, phụ huynh đã cùng có mặt để chứng kiến các nam thanh nữ tú nhận bằng tú tài.

Nhà trường vinh danh các học sinh học giỏi
Trường Barnim hiện có tới 35% học sinh là người Việt Nam. Theo hệ điểm ở Đức, điểm 1 là cao nhất, điểm 6 là thấp nhất. Tên các học sinh học đạt 1,9-1,5 được nhà trường vinh danh trên màn hình.

Trong bốn thành viên giỏi nhất trường, có hai thành viên là người Việt, trong ảnh Diệu Hương (nữ) đạt 1,2 điểm
Riêng các học sinh có điểm số cao, từ 1,5 đến 1, được mời lên sân khấu nhận bằng. Trong 4 học sinh có điểm cao nhất trường, có hai em là người Việt Nam. Diệu Hương (đầu tiên bên phải) đạt 1,2 điểm, và Nguyễn Hoàng (thứ hai từ trái sang) đạt điểm 1.

Ngày nhận bằng tú tài là một ngày trọng đại đối với các học sinh. Họ đều lựa chọn những trang phục lộng lẫy nhất cho ngày này. Ở những hàng ghế dưới có thể dễ dàng nhận thấy gương mặt nữ sinh người Việt xinh đẹp bên cạnh các nữ sinh người Đức.

Trong nhóm học chuyên đề thông thường có nhiều học sinh Việt Nam
Trong nhóm học chuyên đề thông thường, tức chuyên lý, toán...có nhiều học sinh người Việt. Đa số học sinh Việt Nam học giỏi toán. Các em thích theo học môn chế tạo máy, điện tử viễn thông hoặc y khoa.

Sinh viên tương lai đang cảm ơn các thầy cô
Hiện nay, có trên 60% học sinh người Việt đang theo học tại các trường học sinh giỏi ở Đức. Trong đó, có tới 45% em có điểm học bạ xuất sắc. Sau khi cầm trên tay tấm bằng tú tài, các sinh viên tương lai cùng ùa lên sân khấu, nâng cốc chúc mừng bạn bè và cảm ơn thầy cô.

Tiệc khiêu vũ diễn ra sau đó. Các bậc phụ huynh cũng nhún nhảy chung vui với các cô cậu tú.

Chị Tuyết có 2 con cùng đỗ đại học và cùng nhận bằng Tú tài trong 1 ngày
Ngày này cũng là một ngày hội đối với các gia đình. Trong hình, chị Tuyết có hai con cùng đỗ đại học và cùng nhận bằng tú tài trong một ngày. Thế hệ thứ hai của người Việt ở Đức được đánh giá là hòa nhập rất tốt vào xã hội Đức.

Thế Sáng

Vinamilk có thể lọt top 50 công ty niêm yết hàng đầu châu Á

31/8/2012

Danh sách Forbes công bố năm nay chưa có đại diện nào của Việt Nam, nhưng trong tương lai gần, Vinamilk được đánh giá là cái tên rất tiềm năng.
>Vinamilk thống lĩnh ngành thực phẩm trên sàn chứng khoán
>Nữ doanh nhân Việt vào danh sách quyền lực nhất châu Á


Tạp chí Mỹ Forbes vừa công bố danh sách thường niên 50 công ty niêm yết tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương (Fab 50). Trong đó, các doanh nghiệp Trung Quốc chiếm đa số với 23 công ty, tương đương năm ngoái.

Danh sách năm nay không có công ty nào của Việt Nam, nhưng theo Forbes, trong số những cái tên tiềm năng cho năm sau, Việt Nam có một đại diện là Vinamilk.

Năm 2010, Vinamilk từng được tạp chí uy tín này chọn vào danh sách 200 doanh nghiệp có doanh thu dưới 1 tỷ USD tốt nhất tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tháng 3 năm nay, Tổng giám đốc Vinamilk - bà Mai Kiều Liên cũng được đưa vào danh sách 50 nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á.

Danh sách tiềm năng của Forbes cho Fab 50 có tên Vinamilk của Việt Nam. Ảnh: Forbes
Danh sách tiềm năng của Forbes cho Fab 50 có tên Vinamilk của Việt Nam. Ảnh: Forbes

Fab 50 năm nay khảo sát 1.295 công ty có doanh thu hoặc giá trị vốn hóa trên 3 tỷ USD. Sau đó, các nhà phân tích sẽ so sánh doanh thu, lợi nhuận, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, biến động giá cổ phiếu và triển vọng tăng trưởng của các công ty trên. Nếu có quá nhiều nợ hoặc được chính phủ sở hữu 50% trở lên, công ty đó sẽ bị loại. Chi nhánh của công ty đa quốc gia tại các nước cũng không được tính trong danh sách này. Vì thế, các công ty lọt top đều được coi là tốt nhất trong khu vực.

Danh sách năm nay có một số nhãn hiệu quen thuộc như Hyundai, LG, Samsung hay Lenovo. Trung Quốc là nước có nhiều đại diện góp mặt nhất với 23 công ty, theo sau là Ấn Độ với 11, tăng nhẹ so với 7 năm ngoái. Malaysia, Nhật Bản, Philippines và Singapore đều chỉ có một công ty lọt vào danh sách này. Hàn Quốc là nước có số đại diện giảm mạnh nhất, từ 8 công ty năm ngoái xuống còn 4 năm nay.

Xét về lĩnh vực kinh doanh, các công ty công nghệ chiếm đa số với 11 cái tên, tăng so với 8 năm ngoái. Ngành hàng tiêu dùng đứng thứ hai với 8 công ty, theo sau là bán lẻ với 5 đại diện. Từ năm 2008 đến nay, chỉ có duy nhất một công ty năng lượng lọt vào danh sách này là ENN Energy Holdings của Trung Quốc. Noble Holdings của Hong Kong còn lập kỷ lục khi là doanh nghiệp duy nhất 7 lần liên tiếp nằm trong Fab 50.

Nhóm phân tích của Forbes cho biết kinh tế suy giảm là cơ hội tốt nhất để phân biệt được đâu là công ty bình thường và đâu là công ty thực sự tốt. Vì vậy, danh sách năm nay chính là những cái tên thực sự có nền tảng để trụ vững trong bối cảnh kinh tế châu Á giảm tốc và châu Âu dần lún sâu vào suy thoái.

Hà Thu
 

donderdag 30 augustus 2012

Chùa gần 1.000 tuổi trước và sau khi phá dỡ

30/8/2012

Toàn bộ dui mè, xà cột, ngói, bậc đá... của nhà Tổ, gác Khánh bị phá đi, thay mới đã khiến di tích chùa Trăm Gian (Hà Nội) mất đi vẻ cổ kính. Chiều nay, Hà Nội sẽ họp bàn hướng xử lý đối với di tích quốc gia này.
> Sai phạm khi tu bổ di tích chùa Trăm Gian / 'Tu bổ chùa Trăm Gian gây thiệt hại không trầm trọng'


Gác Khánh mới được làm mới hoàn toàn và cao hơn trước. Công trình đang được phủ bạt chờ quyết định tu bổ lại sau đợt phá dỡ vừa qua.
Bậc đá dẫn lên tiền đường đã bị thay mới bằng đá xanh, chỉ có 2 tay vịn đầu và cuối bậc thang còn được giữ nguyên trạng.
Những phiến đá cổ (đẽo thủ công) còn khá nguyên vẹn sau khi được đào ra, vứt chỏng chơ ngay trước tiền đình.
Các gian thờ hai bên hành lang bị thay mới hoàn toàn với chân đá, cột kèo, hoa văn không còn như xưa.
Các hoa văn khắc gỗ trên kèo của gian thờ Tổ không hề giống với di tích cũ.
Một thanh kèo cũ trên gác mái còn rất tốt được dùng để kê xẻ cây gỗ mới phục vụ việc tu sửa chùa.
Các chi tiết trên gác mái hoàn toàn sai lệch và kém tinh xảo so với trước đây.
Chân cột bằng đá trong gác Khánh (bị chất đống sau vườn) được thay bằng chân đá mới với những hoa văn khác biệt hoàn toàn, mặc dù mới thay nhưng cũng đã sứt mẻ phần nào.
Các bức tranh tượng khắc gỗ trong chùa bị sơn lại lòe loẹt bằng sơn công nghiệp, hoặc được thay thế bằng những bức tranh mới.
Trong đống cột gỗ ngổn ngang được cho là đã mục ruỗng hết thì còn nhiều cây gỗ vẫn còn rất tốt và chắc nịch.
Những phiến đá được xẻ sẵn bằng máy bên cạnh đống đá cổ đã bị vụn nát sau đợt tu sửa chùa.

Anh Tuấn

Phía sau cuộc chiến bản quyền Apple-Samsung

Điện thoại iPhone 4S của Apple (trái) và Samsung Galaxy S III (phải). Ảnh chụp ngày 24/08/2012.
Điện thoại iPhone 4S của Apple (trái) và Samsung Galaxy S III (phải). Ảnh chụp ngày 24/08/2012.
REUTERS/Lee Jae-Won

Anh Vũ
Phán quyết của tòa án tiểu bang California hôm 24/0/2012 cho Apple thắng kiện, buộc Samsung phải bồi thường thiệt hại 1,2 tỉ đô la vì vi phạm bản quyền, thực sự đã gây chấn động làng công nghệ cao cấp. Sự kiện sẽ còn có những tác động lên toàn bộ ngành công nghiệp chế tạo sản phẩm thông minh của thế giới hiện đại. Dường như cuộc chiến bản quyền giữa các nhà khổng lồ trong lĩnh vực này mới chỉ bắt đầu.

Nhật báo Le Monde trở lại với cuộc chiến Apple-Samsung qua nhận định «Đàng sau Samsung, Apple muốn tiêu diệt Google ».
Trước hết nói về thiệt hại của Samsung sau vụ kiện này. Mặc dù cho biết sẽ làm tất cả để kháng lại quyết định của tòa án San José nhưng trong những ngày qua cổ phiếu của Samsung liên tục giảm. Ngày hôm qua, tại thị trường Seoul, giá trị cổ phiếu của tập đoàn mất 7,5% (mức thấp nhất trong vòng 4 năm nay).
Nếu như vào ngày 20/9 tới, tòa án Mỹ quyết định buộc Samsung rút khỏi thị trường một số sản phẩm theo như yêu cầu của Apple thì việc kinh doanh của nhà chế tạo hàng điện tử cao cấp Hàn Quốc có thể coi như bị sập tiệm, ít ra là cũng trong vòng vài tháng.
Còn nếu như Samsung kháng án ? Các thủ tục pháp lý ở Mỹ vô cùng phức tạp, phán quyết về bản kháng án này sẽ không thể có trước năm 2014. Như vậy cũng đủ thời gian để hai bên chuẩn bị vũ khí cho mình. Vì vậy có thể nói vụ kiện này sẽ còn dai dẳng và phúc tạp.
Nhà sản xuất Hàn Quốc cũng chưa buông xuôi. Theo Le Monde, Samsung vẫn còn có những vũ khí lợi hại cho cuộc chiến này. Apple và Samsung vẫn lệ thuộc chặt chẽ lẫn nhau. Nhà chế tạo Hàn Quốc cung cấp 1/3 các linh kiện rời cho nhãn mác Mỹ, trong đó có màn hình phân giải cao vẫn gọi là « Retina ».
Theo các chuyên gia, trong năm 2012, Apple có thể đã phải bỏ ra 10 tỉ đô la để mua chi tiết thiết bị của Samsung, chiếm khoảng trên 5% doanh số của nhãn hiệu quả táo. Trong trường hợp căng quá, Samsung sẽ ngừng cung cấp linh kiện cho Apple, buộc nhà sản xuất Mỹ phải quay sang các hãng khác. Một giải pháp mà theo các nhà phân tích là quá tốn kém. Ngược lại Samsung cũng nắm giữ bằng sáng chế liên quan đến chuẩn « 3G » và Wi-Fi, mà Apple đã vi phạm vì không trả tiền bản quyền cho đối thủ cạnh tranh.
Đằng sau cuộc chiến với Samsung, Apple muốn tiêu diệt Google
Lãnh đạo quá cố của Apple, Steve Jobs đã từng tuyên bố rằng hệ thống khai thác dựa của Google, phần mềm Android là một sản phẩm « ăn cắp » và ông dự tính tuyên chiến với người khổng lồ của dịch vụ tìm kiếm trên mạng này. Có điều là Apple đã không thể tấn công Google trên mặt trận pháp lý bởi sản phẩm này không mang lại lợi nhuận hữu hình cho Google.
Le Monde nhận định, vì thế khi tấn công vào Samsung, được cho là người cầm cờ của sản phẩm Android, Apple muốn nhắm vào Google. Cản chân Samsung trong thị trường Mỹ tức là Apple sẽ ngăn chặn được sự phát triển của Google trong thị trường điện thoại thông minh.
Nếu phán quyết phúc thẩm xử thắng cho cho Apple, sẽ có rất nhiều nhà sản xuất điện thoại thông minh đang khai thác phần mềm Android như HTC của Đài Loan, LG của Hàn Quốc, ZTE của Trung Quốc hay Sony của Nhật phải chuyển hướng sang phần mềm khác như Windows Phone, một hệ khai thác của Microssoft.
Cuộc chiến bản quyền làm dấy lên nhiều vấn đề
Theo Le Monde, cuộc chiến bản quyền đang trở nên khốc liệt trong Thung lũng Sillicon. Số lượng các vụ kiện cáo nhau về bằng phát minh sáng chế giữa các nhà sản xuất không ngừng tăng. Tất cả các nhà chế tạo không ít thì nhiều cũng phải có lần dính vào một vụ tranh chấp sở hữu bản quyền.
Nhưng vụ kiện Samsung với chiến thắng thuộc về Apple đang đặt ra nhiều vấn đề mới, trong đó đặc biệt có vai trò của United States Patents and Trademark Office, cơ quan của Mỹ có chức năng quản lý việc đăng ký bản quyền. Cơ quan này đang bị chỉ trích đã cho đăng ký quá ồ ạt các phát minh sáng chế mà không có sàng lọc, dẫn đến sự chồng chéo lẫn nhau, một nguyên nhân dẫn đến tranh chấp. Xin lưu ý là tờ International Herald Tribune đã thống kê là trong một sản phẩm điện thoại thông minh có tới 250 nghìn bằng phát minh sáng chế.
Một vấn đề khác nữa là phán quyết của tòa án. Đa số các vụ kiện bản quyền tại Mỹ đều được đưa ra phân xử trước một hội thẩm đoàn nhân dân. Theo giới quan sát, các thẩm phán của bồi thẩm đoàn nhân dân thường không có đủ năng lực chuyên môn kỹ thuật cần thiết để đưa ra phán quyết cuối cùng một cách công bằng trong các vụ kiện bản quyền. Bằng chứng là trong vụ Apple-Samsung, bồi thẩm đoàn gồm một kỹ sư điện về hưu, một chủ cửa hàng bán xe đạp, một bà nội trợ và một cựu lính thủy.
Theo luật sư Amar tại Mỹ thì thường, các thẩm phán tìm mọi cách để hai bên tranh chấp tìm được một sự dàn xếp. Nhưng trong trường hợp Apple-Samsung không có giải pháp nào, « quả táo » quyết định đi đến cùng để làm gương dù biết có thể họ sẽ bị thua ở tòa phúc thẩm.
Thủ đô Seoul quá tải
Liên quan đến đề tài châu Á, phụ trang kinh tế báo Le Monde có bài đề cập đến tình trạng quá tải đô thị của Seoul. Thủ đô của Hàn Quốc đang tập trung một nửa số dân, 1/3 lực lượng lao động và 20% GDP của cả nước. Trước tình trạng phân bố bất đồng, chính phủ Hàn Quốc đang tìm cách quy hoạch phân bổ lại của cải vật chất và lao động cho đồng đều hơn. Tuy nhiên, có thể việc làm này làm ảnh hưởng đến sự năng động kinh tế của đất nước.
Với người Hàn Quốc, được về thủ đô sinh cơ lập nghiệp quả là một giấc mơ, nhất là đối với những người dân ở vùng thôn quê hay thành phố nhỏ.
Theo tờ báo, hiện tại « vùng thủ đô », sáp nhập với thành phố lân cận Inchon và tỉnh Gyeonggi, có tổng dân số 24,5 triệu người, tức là gần bằng một nửa dân số của cả nước. Lưu ý là vào năm 1960, dân số của Seoul mới chỉ có 2,4 triệu. Về mặt kinh tế, trong năm 2010, thủ đô có thu nhập trên 200 tỉ đô la Mỹ, tức là chiếm 20% GDP. Toàn vùng Seoul, tập trung 1/3 lực lượng lao động và 50% lượng tiền tiết kiệm của cả nước.
Mặc dù giá cả đời sống đắt đỏ, vấn đề giao thông, ô nhiễm nảy sinh do tập trung dân cư quá cao như vậy, nhưng rất hiếm có người dân Seoul nào muốn rời khỏi thủ đô.
Từng là cố đô của vương quốc Triều Tiên (1392-1910), ngay từ thế kỷ 18, khi đó Seoul chỉ có 200 nghìn dân nhưng đã là một trung tâm quyền lực chính trị, kinh tế và văn hóa. Sau năm 1945, Seoul trở thành thủ đô chính thức của Hàn Quốc và bắt đầu từ năm 1960, thành phố này mới thu hút sự chú ý của mọi người bởi sức phát triển kinh tế ngoạn mục của đất nước.
Thập niên 1970, những kế họach phát triển tập trung vào công nghiệp nặng đã nhanh chóng đưa Hàn Quốc lên hàng các nước công nghiệp phát triển, đồng thời nhịp độ hiện đại hóa Seoul cũng được đẩy nhanh không ngừng. Nhiều thành phố vệ tinh mọc lên xung quanh thủ đô để đáp ứng các hoạt động công nghiệp hóa đất nước.
Đến cuối thập niên 1980, dân số Seoul đã đạt con số 10 triệu người. Ngay từ khi đó người Hàn Quốc đã nhận ra sự mất cân đối khi tập trung quá nhiều vào vùng thủ đô. Chính quyền đã thông qua bộ luật về quy hoạch các thành phố, hạn chế xây dựng thêm các cơ sở, nhà máy, trường đại học…mục đích là nhằm ngăn chặn dân ngoại tỉnh nhập cư về thủ đô.
Chính sách phân tán, giảm tải cho thủ đô tiếp tục được chính phủ Hàn Quốc theo đuổi trong những thập niên sau đó cho đến bây giờ, với việc mở rộng các dự án xây dựng nhiều thành phố lớn trong các vùng khác của đất nước. Nhưng với sự phát triển công nghệ mới, dù đã giảm bớt các khu công nghiệp nhưng Seoul vẫn là trung tâm của các công nghệ thông tin, thu hút 35 nghìn kỹ thuật viên cao cấp hàng năm ra từ 400 trường đại học. Seoul vẫn là trung tâm kinh tế của cả Hàn Quốc, mặc dù chính quyền vẫn tiếp tục các nỗ lực phân tán quy hoạch thành phố.
Căn bệnh lạ châu Á vẫn là một bí ẩn
Báo Libération có bài viết mang tựa đề « Tại châu Á, cái bóng của Sida phủ lên một căn bệnh bí ẩn ».Bài báo cho biết, một căn bệnh mới phá vỡ hệ miễn dịch, buộc cơ thể người bệnh tự chống chọi với các loại vi khuẩn hay virus đang xuất hiện ở châu Á. Hiện tượng này khiến cho tạp chí khoa học có uy tín ở Anh Quốc, The New England Journal of Medecine mới đây đã đăng bài viết đặt mối liên hệ giữa căn bệnh lạ này với bệnh Sida.
Nghiên cứu của các nhà khoa học được tiến hành ở Đài Loan và Thái Lan . Trường hợp đầu tiên về căn bệnh này được phát hiện từ cách đây 10 năm. Dường như đây không phải là một bệnh truyền nhiễm mà lại chỉ có các bệnh nhân người châu Á mắc phải.
Theo nhà nghiên cứu Sarah Browne của Viện nghiên cứu Mỹ về các bệnh dị ứng và truyền nhiễm, thì nguyên nhân gây suy giảm miễn dịch làm cho bệnh nhân mất khả năng chống chọi các nhiễm trùng không phải do virus như ở bệnh Sida. Các bệnh nhân thường ở vào khoảng 50 tuổi, họ không cùng quan hệ huyết thống. Điều này có thể loại trừ ý kiến cho rằng bệnh do một loại gien duy nhất nào đó gây ra.
Theo nghiên cứu trên thì có thể tồn tại « yếu tố di truyền » hoặc « yếu tố môi trường » vì đa số các bệnh nhân đầu được phát hiện ở châu Á. Tuy nhiên đến giờ các nhà khoa học vẫn nhận thấy rất khó xác định được quy mô phát triển của căn bệnh này. Mặt khác các nhà nghiên cứu cũng khó xác định được số lượng các trường hợp tử vong liên quan đến căn bệnh lạ nói trên.
Liệu có phải chúng ta đang gặp phải một căn bệnh mới có thể gây ra những hậu chưa từng thấy về mặt y tế, sức khỏe ? Hiện tại chưa có câu trả lời đích xác nhưng các nhà khoa học cho rằng với những kinh nghiệm với việc phòng chống Sida cùng với những tiến bộ trong các lĩnh vực chẩn trị, di truyền và nghiên cứu virus, người ta cũng sẽ sớm khám phá ra những căn bệnh mà trước đó vẫn còn là lạ.
Đảng Cộng hòa ra mắt ứng cử viên tổng thống trong giông bão
Một thời sự quốc tế khác cũng được các báo Pháp quan tâm nhiều đó là sự kiện hôm nay, hơn 50 nghìn người, trong đó có 18 nghìn nhà báo, đổ về Tampa, Florida tham dự khai mạc đại hội đảng Cộng Hòa để chính thức chỉ định ứng cử viên Mitt Romney ra tranh cử tổng thống Mỹ.
Phải dời lại một ngày, nơm nớp nỗi lo bão Isaac đổ vào, cuối cùng thì Đại hội đảng Cộng hòa cũng được khai mạc. Chiến dịch chạy đua của ứng cử viên đảng Cộng hòa với ứng viên đương nhiệm Tổng thống Obama sẽ trở nên quyết liệt và sôi động hơn bắt đầu từ ngày hôm nay. Báo Le Figaro chạy tựa : Đại hội đảng Cộng hòa chuẩn bị show diễn cho Romney.
Theo tờ báo đây là tuần rất quan trọng của ông Mitt Romney. Thông tin về cơn bão Isaac đã phần nào làm lu mờ chiến dịch truyền thông của đảng Cộng hòa từ vài ngày qua. Về mặt chi phí, Le Figaro cũng cho biết, chỉ riêng việc bảo đảm an ninh cho Đại hội đã ngốn hết 50 triệu đô la của chính quyền liên bang, 18 triệu đô la cho việc tổ chức lên chương trình, 400 nghìn đô la cho các quảng cáo trong Đại nghị… tất cả để cho ông Mitt Romney bắt đầu cuộc chạy đua vào Nhà Trắng với những điều kiện thuận lợi nhất.
Trong khi đó đảng Dân chủ cũng tổ chức đại hội tương tự tại Charlotte, tiểu bang Bắc Carolina vào thứ Hai tới và sẽ kết thức vào ngày 6/9. Hai sự kiện này đánh dấu một giai đoạn quan trọng trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ vì nó huy động tổng lực sự chú ý của truyền thông.

http://www.viet.rfi.fr/diem-bao/20120828-phia-sau-cuoc-chien-ban-quyen-apple-samsung

dinsdag 28 augustus 2012

Elektrisch rijden neemt vlucht

di 28 aug 2012, 20:28

Elektrisch rijden neemt vlucht


PETTEN - In de eerste helft van 2012 zijn er veel meer elektrische auto's bijgekomen in Nederland. Er rijden nu bijna 4000 van deze milieuvriendelijke voertuigen rond. Dat blijkt uit een onderzoek van onderzoeksinstituut ECN en Agentschap NL, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken.

    Oplaadpunt voor elektrische auto's. Oplaadpunt voor elektrische auto's. Foto: Dijkstra bv
    In zeven maanden tijd verdrievoudigde het aantal elektrische auto's bijna, van 1404 naar 3931 eind juli. Aan het begin van het jaar waren er nog veel meer oplaadpunten dan elektrische wagens, namelijk 1841, maar inmiddels is het aantal laadpunten weer voorbijgestreefd. Er zijn nu 3554 laadpunten, waarvan 34 voor snelladen.
    Daarmee neemt Nederland een koppositie in Europa in, aldus ECN.

    http://www.telegraaf.nl/autovisie/12849128/__Elektrisch_rijden_neemt_vlucht__.html

    Tầu ngầm Nga tại Việt Nam

    22 Tháng Tám 2012
    Tàu ngầm lớp Kilo của Hải quân Algeri (nguồn: fr.wikipedia.org)
    Tàu ngầm lớp Kilo của Hải quân Algeri (nguồn: fr.wikipedia.org)

    Đức Tâm
    Việt Nam sẽ nhận được chiếc tàu ngầm lớp Kilo đầu tiên trong năm 2012. Trên tạp chí của Học viện Hải quân Hoa Kỳ (USNI), ngày 21/08/2012, giáo sư Carlyle A. Thayer có bài phân tích hiệu quả của hạm đội tàu ngầm trong việc bảo vệ biển đảo của Việt Nam. Sau đây là bản dịch.

    Ngày 15/08/2012, báo Thanh Niên đã đưa tin là Việt Nam sẽ nhận chiếc tàu ngầm lớp Kilo đầu tiên vào cuối năm nay. Việt Nam còn đặt hàng 5 tàu ngầm Kilo khác và dự kiến sẽ tiếp nhận mỗi năm một chiếc. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Việt Nam sẽ phát triển một hạm đội tàu ngầm hiện đại trong 5-6 năm tới (2016-2017).
    Trong cuối những năm 1980, Việt Nam đã tìm cách mua chiếc tàu ngầm đầu tiên từ Liên Xô. Đoàn thủy thủ được lựa chọn và được đào tạo trên chiếc tàu ngầm diesel Project 641 thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Liên Xô. Chương trình này đã bị tổng bí thư Mikhail Gorbachev đình chỉ vì lo ngại làm cho Trung Quốc bực tức. Với sự sụp đổ của Liên Xô, hy vọng của Việt Nam có được tàu ngầm đã không thành hiện thực.
    Trong thỏa thuận đổi gạo lấy vũ khí, năm 1997, Việt Nam đã mua hai chiếc tàu ngầm loại nhỏ, lớp Yugo của Bắc Triều Tiên. Các tàu này neo đậu tại Vịnh Cam Ranh để tu sửa. Trong 13 năm sau đó, các nhà phân tích không biết rõ khả năng hoạt động của các con tàu này. Tháng Giêng 2010, báo Tuổi Trẻ đã tiết lộ nhiều về sự tồn tại của M96, một đơn vị tàu ngầm bí mật của Việt Nam, với bức ảnh chụp chiếc tàu ngầm Yugo và đoàn thủy thủ. Các tàu ngầm Yugo đã được sử dụng cho các hoạt động dưới đáy biển. Theo một tùy viên quân sự phương Tây ở Matxcơva, "Kinh nghiệm từ tàu ngầm loại nhỏ cung cấp nền tảng cơ bản cho sự hiểu biết các hoạt động tàu ngầm và bảo trì."
    Mong muốn của Việt Nam có được một chiếc tàu ngầm với kích cỡ thông thường đã tăng lên rõ rệt vào năm 1997 sau chuyến thăm cảng Cam Ranh của tàu ngầm Nga Project 636 lớp Kilo. Năm 2000, các thông tin, không được xác nhận, cho biết là Việt Nam và Nga đã ký biên bản ghi nhớ liên quan đến khả năng bán tàu ngầm. Cũng trong năm đó, Việt Nam và Ấn Độ đã ký một thỏa thuận quốc phòng trong đó có một điều khoản liên quan đến việc hải quân Ấn Độ đào tạo thủy thủ cho Việt Nam, kể cả thủy thủ tàu ngầm.
    Bối cảnh
    Trong tháng 10/2002, Việt Nam đã yêu cầu Ấn Độ đào tạo về tàu ngầm, nhưng bốn năm sau, Ấn Độ mới thông báo bắt đầu đào tạo các sinh viên sĩ quan và sĩ quan hải quân Việt Nam. Hiện nay Ấn Độ đang huấn luyện các quy trình thoát hiểm ở tàu ngầm cho các thủy thủ Việt Nam.
    Năm 2008 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng. Việt Nam không thành công trong việc tìm cách mua tàu ngầm kích cỡ thông thường từ Serbia. Sau đó, Việt Nam quay sang Nga và đã đạt được một thỏa thuận nguyên tắc để mua 6 tàu ngầm Project 636M lớp Kilo. Trong năm 2008, bộ trưởng Quốc phòng và chủ tịch nước Việt Nam đã có các chuyến công du Matxcơva để thúc đẩy thỏa thuận này.
    Trong năm 2009, các nguồn tin từ giới công nghiệp Nga đã được công khai. Ngày 24/04, ông Vladimir Aleksandrov, tổng giám đốc Admiralteiskie Verfi (Nhà máy đóng tàu Admiralty) ở St Petersburg, thông báo là công ty của ông đã được chỉ định thực hiện hợp đồng chế tạo 6 tàu ngầm Project 636 lớp Kilo. Giá mỗi chiếc tàu ngầm này là 300-350 triệu đô la và tổng giá trị hợp đồng là 1,8 – 2,1 tỷ đô la.
    Hợp đồng chính thức mua 6 tàu ngầm lớp Kilo đã được ký kết tại Matxcơva giữa công ty xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport và bộ Quốc phòng Việt Nam, trong tháng 12/2009. Tổng thống Nga Vladimir Putin và thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chứng kiến lễ ký kết. Nhà máy Admiralty bắt đầu đóng chiếc tàu ngầm đầu tiên trong số 6 chiếc, trong lễ khởi công ngày 24/08/2010. Tàu ngầm này được hạ thủy ngày 28/08/2012, và trải qua một loạt thử nghiệm trên biển trước khi chuyển giao cho Việt Nam.
    Hợp đồng bán mua tàu ngầm Nga-Việt Nam cũng bao gồm các điều khoản - ngoài việc cung cấp 6 tàu ngầm – liên quan đến việc đào tạo thủy thủ đoàn và xây dựng một cơ sở bảo trì trên bờ. Trong tháng 3/2010, Việt Nam chính thức yêu cầu Nga giúp đỡ xây dựng một căn cứ tàu ngầm ở vịnh Cam Ranh.
    Tàu ngầm Project 636M – lớp Kilo
    Tàu ngầm Project 636M chính là loại tàu ngầm lớp Varshavyanka của Nga, nhưng nó được biết đến nhiều hơn theo phân loại lớp Kilo mà NATO đưa ra. Kilo là một loại tàu ngầm phi hạt nhân tấn công nhanh (SSK). Nó có thể thực hiện các nhiệm vụ sau đây: Chống tàu ngầm và tàu chiến, bảo vệ duyên hải, rải thủy lôi, trinh sát và tuần tra.
    Việt Nam đã đặt mua loại tàu 636MV mới nhất, được cải tiến, với phạm vi hoạt động, tốc độ, sự chắc chắn, độ bền vững, các đặc tính âm thanh, tiếng động và hỏa lực đều tốt hơn so với phiên bản trước đó.
    Tàu ngầm Project 636 lớp Kilo đã được Hải quân Mỹ mệnh danh là "lỗ đen" do mức độ tĩnh lặng của nó khi hoạt động. Khả năng tàng hình của tàu ngầm Project 636 đã được cải tiến qua việc loại bỏ các van của khoang chứa nước và thân tàu được phủ nhiều lớp “ngói cao su” chống dội âm. Các lớp “ngói” này được gắn vào phần thân tàu và cánh ngầm nhằm hấp thụ sóng âm chủ động, qua đó, làm giảm và bóp méo các tín hiệu phản hồi. Các lớp “ngói chống dội âm” cũng ngăn chặn âm thanh phát ra từ trong tàu, làm giảm khả năng bị phát hiện bởi sóng âm thụ động.
    Tàu ngầm lớp Kilo cải tiến dài 73,8 mét (242 ft), rộng 9,9 m (32,4 ft), với mức mớn nước là 6,2 m (20,34 ft). Lượng choán nước khi nổi là 2.350 tấn và có thể lặn sâu đến một phần tư dặm. Tàu lớp Kilo cải tiến được trang bị động cơ diesel-điện, có phạm vi hoạt động 9.650 km (5.996 dặm) và có thể lặn liên tục 700 km (434 dặm), với tốc độ 2,7 hải lý (5 km / giờ) ở tốc độ thấp, yên tĩnh. Tàu có thể đạt tốc độ tối đa 20 hải lý (37 km / giờ). Việt Nam dường như đã không chọn loại tàu trang bị hệ thống Air Propulsion độc lập có thể cho phép kéo dài thời gian hoạt động tuần tra. Thủy thủ đoàn của tàu lớp Kilo cải tiến có 57 người.
    Tàu ngầm Project 636MV có 6 ống phóng ngư lôi 533 mm ở phía trước. Nó có thể mang tới 18 thủy lôi (6 nạp trong ống và 12 trên dàn phóng ) hoặc 24 thủy lôi ( mỗi ống có 2 quả và 12 quả trên dàn ). Hai trong số các ống phóng ngư lôi được thiết kế để điều khiển từ xa việc phóng ngư lôi với độ chính xác rất cao. Tàu lớp Kilo cải tiến cũng có thể bắn chặn tên lửa hành trình chống tàu với ống phóng ngư lôi. Tàu lớp Kilo cũng mang tên lửa phòng không MANPADS Strela-3.
    Trong tháng 6/2010, có tin nói rằng tổng chi phí hợp đồng mua tàu ngầm của Việt Nam đã tăng từ ước tính ban đầu là 1,8 – 2,1 tỷ đô la lên thành 3,2 tỷ đô la. Các chi phí bổ sung bao gồm cả việc trang bị vũ khí và xây dựng cơ sở hạ tầng. Nguồn tin công nghiệp quốc phòng cho biết là các tàu ngầm lớp Kilo của Việt Nam sẽ được trang bị loại ngư lôi 53-56 hoặc loại TEST 76 hạng nặng. Nguồn tin này cũng dự đoán rằng tàu lớp Kilo của Việt Nam sẽ được gắn tên lửa chống tàu chiến, như 3M-54E hoặc 3M-54E1. Trong tháng 7/2011, ông Oleg Azizov, đại diện của công ty Rosoboronexport, khẳng định, Việt Nam sẽ nhận được loại tên lửa chống tàu chiến Novator Club-S (SS-N-27), với tầm bắn xa 300 km.
    Môi trường hoạt động
    Việt Nam mua tàu ngầm lớp Kilo phục vụ các hoạt động trong vùng nước tương đối nông ở Biển Đông. Khi được đưa vào hoạt động, tàu ngầm sẽ giúp Việt Nam nâng cao năng lực giám sát các hoạt động của tàu thuyền bán quân sự nước ngoài và các tàu hải quân ở vùng biển ngoài khơi miền duyên hải Việt Nam và các vùng biển xung quanh quần đảo Trường Sa. Ngoài ra, các tàu ngầm lớp Kilo sẽ tạo phương tiện răn đe chống lại khả năng Trung Quốc có ý định nhanh chóng đánh chiếm một hòn đảo hoặc bãi đá mà Việt Nam chiếm giữ ở Biển Đông. Tổng quát hơn, tàu lớp Kilo sẽ cung cấp một khả năng chống tiếp cận khu vực, tuy khiêm tốn nhưng đủ mạnh, trước sự đe dọa của các tàu chiến của Hải quân Trung Quốc.
    Trước khi có được những khả năng này, Việt Nam sẽ phải hội nhập được số tàu ngầm lớp Kilo này vào trong cơ cấu lực lượng quân sự và vào quá trình chuyển đổi lực lượng chiến đấu trên hai phương diện (trên mặt nước và trên không) sang ba phương diện (trên không, trên mặt nước và dưới mặt nước). Việt Nam cũng sẽ phải tìm kinh phí để bảo trì và sửa chữa cho phép các tàu lớp Kilo có thể hoạt động, và phát triển khả năng cứu hộ tàu ngầm. Các nhà phân tích công nghiệp quốc phòng dự báo là việc sử dụng và khai thác có hiệu quả loại tàu ngầm Kilo của Việt Nam sẽ ở trình độ nằm giữa Singapore và Indonesia. Các nhà phân tích này cho rằng việc Việt Nam phát triển một hạm đội tàu ngầm thực sự hiện đại trong những năm tới phụ thuộc rất nhiều vào sự hỗ trợ lâu dài của Nga và Ấn Độ.
    (Carlyle A. Thayer là giáo sư danh dự về chính trị học, Đại học New South Wales tại Học viện Quốc phòng Úc, Canberra)

    http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20120822-tau-ngam-nga-tai-viet-nam

    Người giàu ở Mỹ đóng thuế còn ít

    August 27, 2012
    WASHINGTON (AP) - Trong khi hố cách biệt giữa giàu với nghèo ngày càng lớn, theo một thăm dò gần đây, đại đa số dân Mỹ tin rằng người giàu trả thuế còn ít.


    Biểu tình phản đối người giàu đóng thuế ít bên ngoài địa điểm, nơi đảng Cộng Hòa dự trù khai mạc hội nghị vào hôm 28 Tháng Tám. (Hình: Joe Raedle/Getty Images)


    Kết quả thăm dò của Pew Research Center mới được công bố hôm Thứ Hai, tạo một thách thức đối với ứng cử viên tổng thống thuộc đảng Cộng Hòa Mitt Romney, mà chủ trương của đảng ông bị số đông cử tri xem như bênh vực người giàu hơn giới trung lưu và nhà nghèo.

    Thăm dò nhận thấy, nhiều dân Mỹ tin rằng người giàu thường thông minh (43%) và cần cù (42%) nhưng lại tham lam (55%) và thiếu chân thật (34%) hơn người Mỹ trung bình, chỉ 12% người được thăm dò nói người giàu là lương thiện.

    Gần 6 trên 10, tức 58% dân Mỹ cho rằng, người giàu trả thuế còn ít, so với 26% cho như vậy là đủ, và 8% nói họ trả thuế quá nhiều.

    Ngay cả trong giới cho mình thuộc tầng lớp “thượng lưu” hay “trung lưu cao cấp,” hơn phân nửa, hay 52%, nói người giàu ở Mỹ trả thuế còn ít; trong khi chỉ 10% cho là quá nhiều.

    Thăm dò của tổ chức Pew được thực hiện qua phỏng vấn bằng điện thoại với 2,508 người lớn, trong thời gian từ 16 đến 26 Tháng Bảy, với sai số khoảng 2.8%.

    Khám phá này đưa ra vào đúng thời gian có Ðại Hội Ðảng Cộng Hòa bắt đầu trong tuần này, và ngay lúc cả ứng cử viên Mitt Romney lẫn Tổng Thống Barack Obama tìm cách lôi kéo số cử tri trung lưu và đang gặp khó khăn tài chánh. (T.P.)
    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=154035&zoneid=1

    Nhà hàng 'thiếu vải' bùng nổ tại Mỹ

    28/8/2012

    Điểm chung của các nhà hàng này là nhân viên nữ ăn mặc rất "tiết kiệm" vải, và dù bị nhiều người phản đối, họ vẫn ăn nên làm ra trong thời kỳ khủng hoảng.
    >Nhà hàng thời bao cấp tái hiện giữa thủ đô
    >10 nhà hàng đắt nhất hành tinh


    Tại chuỗi nhà hàng Twin Peaks, nhân viên nữ đều chỉ mặc áo pha kẻ caro ngắn sát ngực và váy cũng rất ngắn phía dưới. Twin Peaks chỉ là một phần trong cơn sốt nhà hàng và các quán bar thể thao có nữ tiếp viên ăn mặc kiệm vải tại Mỹ. Nhà hàng đi tiên phong trong trào lưu này là Hooters từ những năm 1980.

    Đây là đồng phục của các nhân viên Twin Peaks. Ảnh: Fox News
    Đây là đồng phục của các nhân viên Twin Peaks. Ảnh: Fox News

    Tuy nhiên, thay vì chỉ dựa vào các tiếp viên nữ sexy, cửa hàng thời nay còn thường xuyên thay đổi phong cách trang trí với nhiều chủ đề mới và thực đơn đa dạng. Nói cách khác, họ hy vọng khách đến đây thực sự để thưởng thức đồ ăn.

    Chủ nhân chuỗi cửa hàng Twin Peaks - ông Randy DeWitt cho biết ngoài đội ngũ nhân viên, các bữa ăn tận tâm và sự phục vụ chu đáo mới là điều giữ chân khách hàng. Ông nói: "Chúng tôi lấp đầy cái tôi cá nhân trước khi làm ấm dạ dày của họ".

    Theo Technomic, một công ty nghiên cứu ẩm thực, ba chuỗi nhà hàng "thiếu vải" hàng đầu nước Mỹ đều có tăng trưởng doanh thu hàng năm trên 30%. Họ chiếm chưa đến 1% ngành công nghiệp này, nhưng lợi nhuận thu được lại tương đương các nhà hàng cỡ trung đang vật lộn với khủng hoảng kinh tế. Darren Tristano, nhà phân tích tại Technomic giải thích: "Giới trẻ muốn đến một nơi mới mẻ mà cha mẹ chưa từng dẫn họ đến".

    Tovan Adams, một cư dân ở đây, cho biết anh thường xuyên đến quán bar Tilted Kilt Pub & Eatery ở bang Arizona. Ở đó, nhân viên chỉ mặc váy ngắn và áo ngực để phù hợp với phong cách của nhà hàng. Thỉnh thoảng anh còn mang cả hai con gái, 6 tuổi và 9 tuổi, đến đây ăn trưa. Adams nói: "Nếu đến vào buổi tối, bạn sẽ thấy có rất nhiều trẻ con. Ít ra ở đây họ còn mặc quần áo, chứ ngoài bãi biển còn tệ hơn nhiều".

    Năm ngoái, doanh thu của Tilted Kilt là 124 triệu USD, tăng 33% so với năm 2010. Cuối năm nay, họ cũng dự đoán số cửa hàng sẽ tăng thêm 38 để nâng tổng lên 95.

    Rose Dimov - một nữ nhân viên 22 tuổi tại Tilted Kilt cho biết công việc của cô cũng chẳng khác một phục vụ bình thường. Đó là làm vui lòng khách hàng và giúp họ có bữa ăn thật vui vẻ. Cô nói: "Đi ăn hàng là một trải nghiệm thú vị, và chúng tôi sẽ là người tạo ra điều đó".

    Tuy nhiên, những chuỗi cửa hàng theo phong cách "thiếu vải" này luôn vấp phải sự phản đối của nhiều người. Cô Mona Lisa Wallace - Chủ tịch Hội phụ nữ San Francisco cho biết: "Nếu đó là trò giải trí cho người lớn, thì cũng được thôi. Nhưng họ đã đi quá giới hạn khi đưa cả con trẻ đến đây, bất chấp sự phản đối của mẹ chúng".

    Tuy nhiên, nhà hàng thì chẳng hề để ý đến những lời chỉ trích đó. Ở Twin Peaks, doanh thu vẫn tăng 35% so với năm trước, theo Technomic. Ông De Witt còn cho nhân viên thay đổi trang phục theo những dịp đặc biệt. Nếu là kỳ nghỉ, những cô gái này sẽ đóng vai phụ tá của ông già Noel. Còn vào lễ Phục sinh, họ sẽ hóa trang thành những chú thỏ. DeWitt nói: "Chúng tôi chỉ tuyển những người có tài năng đặc biệt và làm tốt nhiệm vụ trong những bộ trang phục đó".

    Hà Thu (theo Fox News)

    Media Mart cho mượn 2.000 laptop Core i3 miễn phí

    24/8/2012

    Từ ngày 24/8 đến 15/10, Công ty CP Media Mart Việt Nam phối hợp cùng Công ty TNHH Acer Việt Nam triển khai chương trình "2.000 laptop Core i3 cho mượn miễn phí".


    Chương trình này sẽ mang đến cơ hội tiếp cận và trải nghiệm công nghệ cho hàng nghìn tân sinh viên và sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội. Theo đó, trong thời gian trên, 2.000 bạn trẻ sẽ được dùng thử miễn phí sản phẩm laptop Acer Aspire As4739 Core i3, Ram 2 GB, ổ cứng 320 GB và được tặng thêm một mũ bảo hiểm Protec trị giá 275.000 đồng.


    Ông Võ Hồng Hải - Giám đốc Acer Việt Nam cho biết: "Đây là chương trình đặc biệt lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam với tổng giá trị sản phẩm cho mượn lên tới 17 tỷ đồng. Để có thể thực hiện thành công chiến dịch này, sát cánh cùng chúng tôi là Media Mart Việt Nam - một đối tác chiến lược có hệ thống quản trị chuyên nghiệp, chuỗi siêu thị rộng khắp và doanh số bán ra các sản phẩm laptop Acer luôn nằm trong top đầu các đại lý bán lẻ toàn miền Bắc".

    Tất cả các sản phẩm Media Mart cho mượn đều là sản phẩm chính hãng và mới 100%. Sau khi chương trình kết thúc, để khách hàng không phải mua phải hàng đã qua sử dụng, Media Mart và Acer Việt Nam sẽ có kế hoạch bán thanh lý và tặng lại cho các tổ chức từ thiện, các sinh viên nghèo học giỏi.

    Chương trình được Media Mart triển khai với mục tiêu trở thành cầu nối giữa sinh viên với công nghệ thông tin, cũng như thể hiện tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp với xã hội trong những hoạt động vì cộng đồng.


    Mặt khác, nhằm cụ thể hóa hơn nữa các hình thức hỗ trợ cho các bạn học sinh, sinh viên, Media Mart cũng đưa ra nhiều chính sách trợ giá trực tiếp cho các sản phẩm thiết yếu phục vụ cho cuộc sống và việc học tập. Cụ thể như: laptop Lenovo Ideapad S100 giá HOT Friday 4,74 triệu đồng, laptop Asus K43SD-VX389 Core i5 giá 12,99 triệu đồng, laptop Dell Ins N4050 (KXJXJ7) Core i3 giá Hot Friday 9,49 triệu đồng, laptop Dell Ins 14R N4050 (KXJXJ) Core i5 giá Hot Friday 11,39 triệu đồng.

    Các sản phẩm laptop Dell còn được tận hưởng tuần lễ vàng từ ngày 27/8 đến 2/9 với bộ quà trị giá 1,208 triệu đồng. Bên cạnh đó, chợ hè gia dụng sẽ giảm giá cho khách hàng đến 50%, tặng phiếu mua hàng lên tới 4 triệu đồng cho TV LCD, LED. Thêm vào đó, nếu TV cũ hỏng, khách hàng sẽ được đổi lấy TV LED mới không cần kiểm tra sản phẩm cũ, không cần định giá. Tuần lễ vàng Electrolux sẽ tặng ngay 1.000 bếp từ trị giá 590.000 đồng, hay tuần lễ ra mắt iPhone 3Gs phiên bản 2012 (tặng ngay 5 iPhone 3Gs…).


    Media Mart còn tiếp tục triển khai chương trình mua hàng trả góp với lãi suất ưu đãi, duy trì hợp tác với Vietinbank - giảm thêm 5% cho tất cả các đơn hàng vào ngày thứ 6 hàng tuần và giảm tiếp 15% cho chủ thẻ Vietcombank khi mua điện máy, kỹ thuật số, mobile...

    Vẫn nằm trong chuỗi chủ đề chung của tháng 8 "Giảm giá - xả hàng hè", đợt 4 diễn ra từ ngày 24 đến 30/8, Media Mart sẽ có hàng nghìn mặt hàng thuộc tất cả các ngành hàng được bán với mức giá giảm 15-50%.

    Khách hàng xem chi tiết tại website: http://www.mediamart.vn/, hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng: 1900 54 55 66 và tổng đài bán hàng qua điện thoại 04 6262 8888.

    (Nguồn: Media Mart)

    Robot nhảy trên nước

    31/7/2012

    Lấy cảm hứng từ những động tác của loài gọng vó, các nhà khoa học tại Canada chế tạo robot nhỏ xíu có khả năng lướt và nhảy trên mặt nước.
    > Cá máy tuần tra dưới biển


    Dù có khối lượng gấp 1.000 lần so với con gọng vó,
    Dù có khối lượng gấp 1.000 lần so với con gọng vó, robot của Đại học Waterloo vẫn nhảy tới độ cao 14 cm và nhảy xa tới 35 cm. Ảnh: engadget.com.

    Robot của Đại học Waterloo tại Canada được làm bằng xốp nickel có khả năng chống thấm nước. Với hai chân nhảy và ba chân đỡ, nó có thể nhảy tới độ cao 14 cm và nhảy xa 35 cm - gấp hơn hai lần chiều dài của nó. Nó lướt trên mặt nước với vận tốc gần 6 km/giờ. Khối lượng của nó gấp khoảng 1.000 lần so với con gọng vó, Engadget đưa tin.

    Nhóm chế tạo robot khẳng định khả năng nhảy giúp cỗ máy nhỏ xíu của họ tránh các chướng ngại vật trên mặt nước trong hoạt động do thám, cứu hộ và nhiều công việc khác.

    "Loại robot nhỏ của chúng tôi có thể di chuyển trên sông, hồ, biển để theo dõi chất lượng nước hoặc thu thập thông tin tình báo", Qinmin Pan, trưởng nhóm nghiên cứu, khẳng định.

    Pan thừa nhận rằng thách thức lớn nhất của họ trong quá trình chế tạo côn trùng máy là động tác nhảy. Khi robot đẩy mạnh chân xuống phía dưới để nhảy lên, chân của nó thường chìm xuống nước. Nhưng cũng nhờ thách thức đó mà nhóm của Pan đã tìm ra những cơ chế vật lý và vật liệu phù hợp cho việc chế tạo robot di chuyển trên nước.

    Minh Long

    Súng bắn ruồi bằng muối

    16/8/2012

    Súng diệt ruồi


    Những người ghét ruồi có thêm một vũ khí mới sau khi súng diệt ruồi bằng muối ra đời.


    Súng Bug-A-Salt
    Súng Bug-A-Salt có thể diệt ruồi ở cự li tối đa 150 cm. Ảnh: boingboing.net.

    Lorenzo Maggiore, một người đàn ông sống tại bang California, Mỹ, là người phát minh khẩu súng độc đáo có khả năng diệt ruồi . Bug-A-Salt, tên của khẩu súng, sở hữu ổ đạn có dạng hộp tròn gần nòng. Nếu ổ đạn chứa đầy muối, người sử dụng súng có thể bắn tới 50 phát, Wired đưa tin.

    Trong mỗi lần "khai hỏa", Bug-A-Salt bắn ra chùm hạt muối nhỏ li ti về phía ruồi, song không làm tan xác mục tiêu. Tầm bắn tối đa của súng là 1,5 m.

    Xem video về súng bắn ruồi bằng muối

    Không cần pin và không dùng hóa chất là hai trong số những ưu điểm của Bug-A-Satl. Ngoài ra, do ruồi "chết toàn thây" nên người sử dụng có thể thu dọn "chiến trường" dễ dàng sau khi tiêu diệt ruồi.

    Nhìn chung súng diệt ruồi Bug-A-Satl có nhiều lợi thế hơn hẳn so với thuốc xịt côn trùng. Nhưng nhược điểm lớn nhất của nó là có thể gây thương tổn ở mắt người trong trường hợp người sử dụng bắn vào mặt ai đó.

    Minh Long

    Hiệp sĩ chống 'đinh tặc'

    28/8/2012

    Dưới cái nắng cháy da, mồ hôi đẫm lưng, anh Phạm Công Xuân cần mẫn chạy xe máy dọc quốc lộ 1A qua tỉnh Bình Dương để hút đinh. Thi thoảng, anh lại nhận được tin nhắn đe dọa: “Mày có thích mã tấu không?”.
    >Những người chống 'đinh tặc'


    Tuyến quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Dĩ An vốn là "điểm tử thần" vì nạn rải đinh, nhiều xe bị vướng đinh, "nhẹ thì thủng lốp, nặng thì đâm xe", ngay cả bản thân anh Xuân cũng bức xúc vì có lần phải dắt xe tìm chỗ vá.

    Ấn tượng mạnh nhất với anh Xuân là vụ tai nạn của một chiếc xe máy khi đổ dốc. Lần đó, chiếc xe máy bị mất lái do vướng đinh, người chồng bị chấn thương sọ não, người vợ bị gãy tay, anh Xuân cùng một người đi đường nỗ lực đưa hai người đi cấp cứu tại TP HCM. Nỗi đau của gia đình đó khiến anh Xuân thấy cần phải làm gì đó giúp cho cộng đồng chống lại nạn đinh tặc.

    Anh Phạm Công Xuân trong những ngày ra Hà Nội nhận bằng khen của Phó thủ tướng. Ảnh: Đoàn Loan.

    Thế là anh mày mò chế ra chiếc xe hút đinh, cải tiến bằng chiếc xe máy của mình, đuôi xe gắn một "rơ mooc" nhôm dài 2 m, có 14 cục nam châm giáp mặt đất đủ để hút đinh. Phía sau xe gắn tấm bảng có dòng chữ "Xe hút đinh chung sức với cộng đồng".

    Sau đó hàng ngày, từ 6h sáng, anh bỏ quán cà phê cho vợ trông nom rồi dắt xe lên đường đến giữa trưa. Bỏ tiền túi ra mua xăng, đội cái nắng nóng thiêu đốt giữa trưa nắng để đến các điểm "nóng" về nạn đinh tặc, cần mẫn hút đinh.

    Gương mặt sạm đen vì nắng gió, anh chia sẻ, từ thông tin về những tuyến đường có nạn rải đinh qua báo chí và qua nhiều bà con lân cận, anh xây dựng kế hoạch và lịch trình. Cứ như thế, biết đường nào xuất hiện đinh là anh đưa xe hút tới ngay. Khi thì làm ở Bình Dương, lúc lại lên TP HCM. Trung bình mỗi buổi anh đi qua khoảng 50km, thu được gần 2 kg đinh trên đường.

    Hình ảnh người đàn ông nước da bánh mật đi chiếc Dream cũ gắn cái “rơmoóc” phía sau cần mẫn hút đinh ngang dọc các con đường trở nên quen thuộc với rất nhiều người trên tuyến quốc lộ 1 đi qua tỉnh Bình Dương. Chiếc xe cần mẫn chạy "như rùa" với tốc độ 10 km/giờ để hút được đám đinh li ti trên đường.

    Anh Phạm Công Xuân và chiếc xe hút đinh của mình. Ảnh: HNM

    Dù là xe hút đinh nhưng chính chiếc xe của anh vẫn bị dính đinh. Có lần đang chạy trên đường, chiếc xe cán phải đinh thủng cả hai lốp. Lếch thếch đưa xe vào tiệm nhưng họ không chịu vá mà còn nhìn anh với con mắt khó chịu. “Mình đi hút đinh mà lại bị cán đinh. Người đi đường cứ chỉ trỏ bình luận, tỏ ra ái ngại, nhưng rồi cũng cố gắng vượt qua" anh Xuân bật cười.

    "Từ khi tôi đi hút, lượng đinh đã giảm nhiều, tai nạn giao thông trên đường này cũng có vẻ giảm. Song nếu không đi hút lại thì đinh lại xuất hiện sau mấy ngày", anh Xuân lý giải cho việc thường xuyên phải lên đường.

    Anh Xuân kể, thi thoảng bọn "đinh tặc" có hăm dọa như nhắn tin cho anh rằng: “Mày có thích mã tấu không?”, “Mày có để cho vợ con sống yên ổn không”. Song với anh, việc hút đinh luôn có “trăm người ghét, vạn người thương”. Khi anh đi qua các nẻo đường, có nhiều người vỗ tay, có người đưa anh chai nước uống và rất nhiều người động viên rằng xã hội cần có nhiều người như thế... càng khiến anh không nề hà vất vả.

    “Có lần, một ông già thấy tôi kéo xe hút đinh qua liền đi theo và dúi vào tay tôi 50.000 đồng nói là để đổ xăng. Tôi nhất quyết từ chối, song ông cụ bảo là ông không cho tôi mà ông đóng góp với cộng đồng. Tấm lòng của ông cụ khiến tôi không thể từ chối, đây là lần duy nhất tôi cầm tiền của người dân”, anh Xuân tâm sự.

    "May mắn là vợ tôi ủng hộ với việc mình làm, vợ tôi chưa bao giờ ca thán tôi bỏ bê việc nhà và mỗi tháng mất khoảng 2 triệu đồng tiền xăng. Mình làm việc có ích cho xã hội là thấy tinh thần vui vẻ", anh Xuân nói.

    Anh Phạm Công Xuân đã được Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải trao tặng bằng khen và kỷ niệm chương vì xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông ngày 25/8. Anh từng được xuất hiện trong chương trình "Total Hiệp sĩ giao thông", cùng với 25 hiệp sĩ khác được Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tặng bằng khen.

    Đoàn Loan
     

    Những người chống 'đinh tặc'

    Dù trời mưa hay nắng, các thành viên Đội chống rải đinh quận Thủ Đức (TP HCM) luôn cùng xe "đặc chủng" rong ruổi trên các tuyến đường, hút từng chiếc đinh, mảnh sắt để đảm bảo an toàn cho người đi đường.

    Hồng Phúc