zaterdag 31 december 2011

Bắt gặp gấu trúc ăn thịt

December 30, 2011
BẮC KINH (AP) - Máy quay phim trong một khu bảo tồn thiên nhiên ở Trung Quốc bắt gặp được cảnh con gấu trúc panda ăn thịt.

Gấu trúc Mei Xiang trong sở thú quốc gia National Zoo ở Washington. Tuy mang tiếng là gấu trúc nhưng một máy quay phim trong một khu bảo tồn thiên nhiên ở Trung Quốc bắt gặp được cảnh con gấu trúc panda ăn thịt. (Hình: AP Photo/Susan Walsh)

Gấu panda được gọi là gấu trúc chính là vì nó ăn trúc suốt ngày.
Nhưng tại khu bảo tồn thiên nhiên Wanglong ở tỉnh Tứ Xuyên, sau khi thấy có nhiều con thú bị chết và có vết răng, người ta đặt máy quay phim và khám phá gấu panda ăn thịt. Người ta vẫn chưa biết có phải gấu panda đã giết chết mấy con thú này không.
Tổ chức bảo vệ thú rừng WWF cho biết gấu panda ăn 99% trúc và 1% thịt và các loại thực vật khác. (H.N.V.)
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=142347&z=5

Dân Hà Nội chết vì tai nạn giao thông nhiều hơn thời chiến

December 30, 2011
HÀ NỘI (NV) -Năm 2011 sắp trôi qua đã lấy đi gần 750 sinh mạng tại Hà Nội vì tai nạn giao thông. Ðó là chưa kể khoảng 450 người trở thành tàn tật trong hơn 1,000 tai nạn giao thông xảy ra riêng tại Hà Nội trong vòng 12 tháng qua.

Tình trạng buôn bán lấn lề đường khó dẹp. (Hình: VNExpress)

Con số tử vong vì tai nạn giao thông khiến nhiều cán bộ cao cấp của Hà Nội phải thốt lên: “Chiến tranh không làm chết nhiều người như tai nạn giao thông.”
VNExpress trích dẫn phúc trình của phòng cảnh sát giao thông cho biết trung bình mỗi ngày xảy ra 3 vụ tai nạn làm ít nhất 2 người chết và 2 người bị thương tại Hà Nội. Cán bộ ngành giao thông Hà Nội đổ thừa nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông dồn dập, đặc biệt trong năm qua là thái độ không tuân thủ luật lệ giao thông và việc có quá nhiều xe cộ đông đúc khắp nội - ngoại thành Hà Nội.
Phúc trình này cũng nói rằng riêng trong năm 2011 có hơn 32,000 loại xe cộ được nhập về Hà Nội, trong đó có hơn 4,300 chiếc xe hơi.
Tuy nhiên, theo dư luận, nhận định nêu trên không chính xác trong nhiều trường hợp. Một số cư dân Hà Nội cho rằng rất nhiều người bị xe tông chết chỉ vì chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ giao thông.
Ðây là điều thực tế hiển nhiên vì bởi thời gian qua có nhiều người dừng xe trước đèn đỏ đã bị xe đàng sau ủi tới, cán phải. Hơn nữa, trong nhiều vụ, xe gây tai nạn vì tránh phải ổ gà hoặc vì đường xấu.
Dư luận cho rằng những nguyên nhân xảy ra vì sự tắc trách của cán bộ lãnh đạo ngành cầu đường đã không được nhắc tới. Người dân đã bị chết oan lại còn phải nhận lỗi về phần mình.

* Sài Gòn cam kết chống kẹt xe

Có vẻ như để chữa thẹn cho sự tắc trách trong việc điều hành, cán bộ lãnh đạo chính quyền và ban an toàn giao thông Sài Gòn hôm 30 tháng 12 chỉ thị các cán bộ đứng đầu các sở ngành, quận huyện phải cam kết chống kẹt xe và cố gắng giảm số vụ tai nạn giao thông.
Ông Nguyễn Hữu Tín, phó chủ tịch chính quyền Sài Gòn tuyên bố: “Lần này không bàn cãi nữa. Người đứng đầu các quận huyện và sở ngành phải chịu trách nhiệm với tư cách cá nhân nếu không hoàn thành mục tiêu đã cam kết với cấp trên.”
Tuy nhiên, lời tuyên bố hùng hồn của ông phó chủ tịch chính quyền Sài Gòn vào dịp cuối năm 2011 xem ra không được ai chú ý, vì năm nào cũng như năm nào và lần nào cũng như lần nấy, tuyên bố và cam kết rồi thì... để đó. (P.L.)
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=142344&z=2

Những video hài hước nhất năm 2011

Các khoảnh khắc cười ra nước mắt được xem nhiều nhất trong năm.


Các bé cười nghiêng ngả, cười sảng khoái như người lớn... khi nghe thấy tiếng động hoặc chơi trò chơi với bố mẹ. (Xem video)
Ông chồng về nhà định dành tặng vợ buổi tối lãng mạn nhưng không ngờ đến sự có mặt của các vị khách. (Xem video)
Nhân lúc chồng đang tắm, cô vợ thực hiện màn trát bơ vào sàn khiến anh này bị một phen ngã bổ nhào. (Xem video)
Cả lớp học võ bị ngã dây chuyền như đổ domino, ngã từ trên bục cao khi đang biểu diễn, tự đánh trúng bộ hạ khi đang tập côn nhị khúc.... (Xem video)
Anh chàng đang chuẩn bị tuôn ra những lời có cánh để khen ngợi nàng. (Xem video)
Chú rể chết ngất khi chứng kiến màn tháo bỏ dần các phụ kiện của người vợ mới cưới. (Xem video)
Rơi khỏi mái nhà khi đang sửa chữa, ngã khi đuổi theo gà, làm tuột cả răng giả khi đang tham gia trò chơi... là một trong những pha tai nạn hi hữu. (Xem video)
Tụt quần trong đám cưới, xô cô dâu xuống hồ và thậm chí ngã dúi dụi vì ngủ gật... (Xem video)
Đang đi thì bị ngã lộn nhào, bị vòi phun nước phun vào mặt, trượt chân ngã khi định sút bóng... là những pha tai nạn hài hước của trẻ con. (Xem video)
Cậu bé tuy buồn ngủ nhưng vẫn muốn chứng tỏ mình vẫn đang tỉnh. (Xem video)

Hoài Nam

Thế giới rộn ràng bước sang 2012

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Australia, nơi đầu tiên trên thế giới chào đón năm mới - 2012, bỏ lại một năm không mấy lạc quan vì thảm họa thiên nhiên và khủng hoảng kinh tế.
> Nhìn lại 2011
> 10 sự kiện thế giới 2011


Australia là nơi đầu tiên trên thế giới chào đón năm mới 2012, pháo hoa đã rực sáng trên bầu trời Sydney, hơn 1,5 triệu người kéo nhau lên các con tàu, hoặc chen nhau đứng
Australia là nơi đầu tiên trên thế giới chào đón năm mới, pháo hoa đã rực sáng trên bầu trời Sydney, hơn 1,5 triệu người sát bên nhau chứng kiến thời khắc chuyển sang 2012. Ảnh: AP

Phần còn lại của thế giới vẫn đang trong những giờ khắc cuối cùng của năm 2011, nhưng không khí rộn ràng ở khắp nơi. Trong ảnh là những em nhỏ ở Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc trong trang phục sặc sỡ xếp thành số 2012 trên nền tuyết trắng.

Những người phụ nữ Nepal tại lễ hội chào đón năm mới.

Nghệ nhân ở Hong Kong có ý tưởng sáng tạo khi chế tác con rồng, con vật biểu trưng trong năm tới tại các nước châu Á, uốn lượn thành số 2012.

Những vũ công tham gia chương trình chào đón năm mới của London, Anh tại quảng trường Trafalgar.

Một người mẫu trong chương trình quảng cáo tại Hong Kong đeo kính mang hình năm mới.

Một em nhỏ đứng ngắm bức tường dán những điều ước trong năm mới tại quảng trường Thời đại, Mỹ. Những mẩu giấy ghi lại những mong muốn của người dân trên toàn thế giới sẽ được thổi tung lên vào đúng thời khắc giao thừa, trong chương trình đón năm mới ở New York.

Một người đan len nghiệp dư đan dòng chữ "Chúc mừng năm mới" trên đường phố Hanover của Đức.

Những thành viên câu lạc bộ bơi mùa đông tổ chức cuộc thi bơi mừng năm mới trong thời tiết giá lạnh của vùng Seberia, Nga.

Những diễn viên trong trang phục Santa, cha Frost và công chúa tuyết tại công viên Stavropol miền Nam nước Nga. Người Nga đón Tết dương lịch vào ngày 31/12 và ngày Giáng sinh của mình vào ngày 7/1.

Một nhân viên đang chuẩn bị pháo và các thiết bị cho màn trình diễn pháo hoa tại lâu đài Edinburgh, Anh.

Pháo hoa rực sáng tại thành phố Krasnoyarsk trong dịp lễ dựng cây năm mới của Nga.

Các sinh viên ở Ấn Độ xếp những ngọn nến thành hàng chữ "Chào mừng năm mới 2012".

Hoàng Lộc
(Ảnh: Telegraph)

Schat in de metro Parijs

za 31 dec 2011
PALAISEAU - In een trein van het regionale metrostelsel RER rond Parijs is een koffer met goud aangetroffen. Het is vooralsnog een raadsel van wie de schat zou kunnen zijn.

    Foto: Persbureau van Eijndhoven
    De autoriteiten werden aanvankelijk door reizigers gealarmeerd, omdat er mogelijk een bom in de trein zou liggen. Deskundigen van de explosievenopruimingsdienst spoedden zich vrijdagavond naar het station van Massy-Palaiseau, 14 kilometer ten zuidwesten van de gemeente Parijs, om het gevaarlijke stuk bagage te ontmantelen. Ze troffen echter een koffertje aan met meer dan 20 goudstaven erin, berichtte zaterdag dagblad Le Parisien.
    http://www.telegraaf.nl/buitenland/11219337/__Schat_in_de_metro__.html

    PIN houdt na ruim 20 jaar op te bestaan

    31 dec 2011

    AMSTERDAM - Zondag gaat het merk PIN officieel ter ziele en zou er eigenlijk niet meer betaald kunnen worden door te pinnen. In plaats daarvan gaat betalen voortaan via het nieuwe pinnen, met een pasje met chip. De bedoeling was dat alle betaalautomaten op 1 januari om zouden zijn, maar dat is niet gelukt.

      Foto: ANP

      Volgens betaalorganisatie Currence, eigenaar van het merk PIN, was in december ongeveer 95 procent over op het nieuwe pinnen. De rest moet in het eerste kwartaal overgaan, waarna PIN definitief ontmanteld wordt en er niet meer betaald kan worden met pasjes met alleen een magneetstrip.

      PIN stamt uit eind jaren tachtig, begin jaren negentig en werd opgericht op aangeven van De Nederlandsche Bank, die graag zag dat de banken een uniform betaalsysteem hadden. Via BeaNet werd dat uiteindelijk PIN, wat staat voor Persoonlijk Identificatie Nummer (PIN). In 1990 werd het bekende blauwe logo breed geïntroduceerd.

      In 1990 telde Nederland nog 4500 betaalautomaten, een jaar later werd er 22,7 miljoen keer betaald met een pinpasje, in 1992 wist het woord 'pinnen' zich een plaats te veroveren in de Van Dale.

      http://www.telegraaf.nl/dft/11220355/__PIN_houdt__op_te_bestaan__.html

      vrijdag 30 december 2011

      Nga giao thêm cho Việt Nam 4 chiếc chiến đấu cơ Sukhoi SU-30

      30 tháng 12 2011
      Máy bay Sukhoi Su-30
      Hình: Wikipedia
      Máy bay Sukhoi Su-30

      Các công ty sản xuất máy bay Sukhoi của Nga đã giao thêm cho Việt Nam 4 chiếc chiến đấu cơ Sukhoi SU-30, sau khi đã giao 4 chiếc hồi tháng 6.

      Bản tin hôm thứ 6 của Đài Tiếng Nói Nước Nga cho biết các chiến đấu cơ vừa kể được giao dựa trên một hợp đồng bán cho Việt Nam tổng cộng 12 chiếc SU-30 cùng với những loại vũ khí, thiết bị và linh kiện trị giá 1 tỉ đôla.

      Một bản tin của báo chí Việt Nam cho biết hợp đồng vừa kể được ký kết năm 2010 sau khi đã ký một hợp đồng vào năm 2009 để mua 8 chiếc SU-30 MK2. Bản tin này nói thêm rằng SU-30 MK2 là chiến đấu cơ đa chức năng được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên đất liền và trên biển.

      Đài Tiếng Nói Nước Nga cho biết hơn 130 chiến đấu cơ SU-30 đã được bán cho Trung Quốc, Indonesia, Việt Nam và Venezuela trong 10 năm qua.

      Nguồn: Voice of Russia / Xaluan.com

      Tin liên hệ

      Cuba thả gần 3.000 tù nhân

      30-12-2011

      Chủ tịch Cuba Raul CastroMột tổ chức nhân quyền tại Cuba cho biết Havana đã đưa tên 5 tù nhân chính trị vào danh sách 2.500 tù nhân được trả tự do trong một cử chỉ nhân đạo trước chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng.

      Ủy ban Cuba về Nhân quyền và Hoà giải Quốc gia hôm thứ Ba nói có ít nhất 50 tù chính trị vẫn còn bị giam giữ. Ủy ban gọi hành động này chỉ có tính cách giới hạn vì con số tù nhân được ước đoán từ 70.000 đến 80.000 người.

      Chủ tịch Cuba Raul Castro loan báo việc phóng thích tù nhân hôm thứ Sáu tuần trước trong một bài diễn văn đọc trước các nhà lập pháp. Ông nói trong số 2.900 tù nhân được thả có 86 người nước ngoài thuộc 25 quốc gia.

      Việc loan báo được đưa ra hai tuần lễ sau khi Đức Giáo Hoàng Bênêđíchtô nói Ngài dự tính sẽ đi thăm Cuba vào năm tới, trước lễ Phục Sinh.

      Hôm thứ Bảy Hoa Kỳ cho biết thất vọng sâu sắc vì người làm việc theo khế ước của Mỹ, ông Alan Gross không nằm trong danh sách những tù nhân được thả.

      Ông Gross đang thọ án 15 năm tù tại Cuba sau khi ông bị kết tội chống lại nhà nước cộng sản vào trước đây trong năm. 2 năm trước đây ông bị bắt vì tội mang những trang cụ thông tin vào đảo quốc này.

      Tin liên hệ

      Những hình ảnh đáng nhớ trong năm 2011

      30-12-2011
      VOA lược qua những sự kiện đặc biệt trong năm 2011