vrijdag 19 januari 2018

Ấn Độ thử..."thành công" hỏa tiễn tầm bắn 5.000 km có sức răn đe Trung Quốc + đối đầu với hỏa tiễn hạt nhân "Ðông Phong" của Trung Quốc

Ấn Độ thử hỏa tiễn tầm bắn 5.000 km có sức răn đe Trung Quốc

mediaTên lửa Agni-2 của Ấn Độ trong một buổi diễu binh tại New Delhi, ngày 26/01/2004.CC/Antônio Milena
Trong một thông cáo chính thức ngày 18/01/2018, bộ Quốc Phòng Ấn Độ cho biết đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo Agni-5. Tầm bắn của hỏa tiễn này không được nêu lên, nhưng theo các chuyên gia vũ khí, Agni-5 là loại tên lửa có tầm bắn 5.000km, có thể bắn tới mọi địa điểm trên lãnh thổ Trung Quốc. Nhiều nhà phân tích không ngần ngại cho rằng New Delhi như vậy đã có thêm một thứ vũ khí mới để răn đe Bắc Kinh.
Trong bản thông cáo, bộ Quốc Phòng Ấn Độ cũng đã nhắc đến mục tiêu răn đe của loại vũ khí này, khi giải thích rằng : « Cuộc thử nghiệm thành công của hỏa tiễn Agni-5 khẳng định lại năng lực tên lửa được chế tạo tại Ấn Độ, và củng cố thêm năng lực răn đe đáng tin cậy » của Ấn Độ.
Theo giới quan sát, năng lực răn đe của Ấn Độ là có thực vì lẽ nước này sở hữu vũ khí hạt nhân, và vì tên lửa Agni-5 có thể mang theo một vật thể nặng hơn 1.000 kg, New Delhi hoàn toàn có thể gắn đầu đạn nguyên tử lên hỏa tiễn đạn đạo đời mới này để bắn đi.
Thông cáo của bộ Quốc Phòng Ấn Độ còn nói đến việc tên lửa Agni-5 được phóng đi từ giàn phóng di động. Điều đó có nghĩa là New Delhi hoàn toàn có thể đặt Matxcơva, Athens, vùng Trung Đông, Tokyo, Bắc Kinh vào trong tầm ngắm của vũ khí nguyên tử của mình.
Tuy nhiên, theo nhật báo Mỹ The New York Times, đối tượng răn đe chính của Ấn Độ là Trung Quốc, trong bối cảnh quân đội hai bên cách đây không lâu còn trải qua hai tháng đối đầu căng thẳng ở vùng Doklam trên dãy Himalaya, sát biên giới hai nước, một sự cố biên giới được cho là nghiêm trọng nhất trong vòng 30 năm gần đây.
Theo chuyên gia Ấn Độ Nitin Gokhale, cho đến nay, New Delhi chưa từng có một loại tên lửa nào có khả năng đánh vào các « mục tiêu có giá trị cao » ở Trung Quốc, và cuộc thử nghiệm thành công tên lửa Agni-5 vào ngày 18/01 đã khiến cục diện thay đổi, với hầu hết lãnh thổ Trung Quốc, bao gồm cả các thành phố ven biển phía đông như Thượng Hải, đều nằm trong tầm bắn của vũ khí hạt nhân Ấn Độ.
Đối với chuyên gia này, kể từ nay, Bắc Kinh sẽ phải « suy nghĩ hai lần » trước khi gây sự với New Delhi.
Trong quá khứ, Trung Quốc đã nhiều lần chỉ trích Ấn Độ về kế hoạch phát triển tên lửa Agni-5.

http://vi.rfi.fr/chau-a/20180119-an-do-thu-hoa-tien-tam-ban-5000-km-co-suc-ran-de-trung-quoc

Ấn Độ phát triển tên lửa hạt nhân tầm xa Agni-V làm Trung Quốc lo sợ

Ấn Độ vừa phóng thành công tên lửa hạt nhân chiến lược tầm xa Agni-V mới đây đang khiến Trung Quốc vô cùng lo lắng và bất an...
Ấn Độ phát triển tên lửa hạt nhân tầm xa Agni-V làm Trung Quốc lo sợ - Ảnh 1
Ấn Độ phát triển tên lửa hạt nhân tầm xa Agni-V làm Trung Quốc lo sợ.
Từ trước đến nay, Ấn Độ chưa có loại vũ khí nào có tầm phóng/bắn xa, có thể vươn tới mọi nơi thuộc lãnh thổ Trung Quốc, nhưng vừa mới đây, với sự xuất hiện của tên lửa hạt nhân chiến lược Agni-V,vũ khí này đang làm cho Trung Quốc thực sự cảm thấy lo lắng.
Với tầm bắn lên tới 5.500km, tên lửa đạo liên lục địa Agni-V này có thể phủ hoàn toàn lãnh thổ Trung Quốc và phần lớn lãnh thổ Nga. Agni-V là tên lửa đạn đạo liên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn được phát triển bởi Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO).
Có tầm phóng tới hơn 5.500 km, trong khi đó tên lửa đạn Agni-V có thể mang đầu đạn hạt nhân nặng đến 1,5 tấn. Agni-V có chiều dài 17,5 m, dùng nhiên liệu rắn, có 3 tầng và nặng 50 tấn.
Người phát ngôn của DRDO vừa cho biết, vào ngày 26/12 tới đây, nước này sẽ tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo Agni-V tại khu thử nghiệm đảo Abdul Kalam. Và nguồn tin từ DRDO cho biết thêm, khác với những lần thử nghiệm vào năm 2012, 2013 và 2015 khi Agni-V đều khai hỏa từ bệ phóng trần, nhưng trong lần phóng tới đây, Ấn Độ sẽ đưa Agni-V vào ống phóng.
Ấn Độ phát triển tên lửa hạt nhân tầm xa Agni-V làm Trung Quốc lo sợ - Ảnh 2
Hình ảnh tên lửa Agni của Ấn Độ được phóng đi.
Theo đó, Ấn Độ sẽ thử nghiệm tên lửa Agni-V bay hết tầm bắn trước khi chuyển nó tới cho Bộ Chỉ huy lực lượng chiến lược (SFC) Ấn Độ. Và SFC sẽ tiếp tục phóng Agni-V ít nhất 2 lần trước khi đưa nó vào sản xuất loạt.
Sở hữu tên lửa đạn đạo hạt nhân chiến lược Agni-V, cho phép Ấn Độ có thể “cân bằng sức mạnh” với Trung Quốc trong bối cảnh hai nước này thường xuyên có những căng thẳng tại vùng biên giới giữa hai nước.
Hiện Ấn Độ đang sở hữu hai loại tên lửa mang đầu đạn hạt nhân có thể tấn công các mục tiêu ở Trung Quốc, gồm: Tên lửa đạn đạo phiên bản Agni-2 có tầm bắn 2.000 km, có thể nhằm vào các mục tiêu ở miền tây, miền trung và miền nam Trung Quốc; và phiên bản Agni-4 - với tầm bắn 4.000km, có khả năng tấn công gần như tất cả mọi mục tiêu trên lãnh thổ Trung Quốc từ phía đông bắc của Ấn Độ. Riêng phiên bản Agni-V là tên lửa đạn đạo tầm xa, tiệm cận với tên lửa xuyên lục địa, với tầm bắn 5.000 – 5.500km.
Được biết, Ấn Độ đã chi 480 triệu USD để phát triển loại tên lửa này.
Điều làm Trung Quốc thực sự cảm thấy lo lắng là hiện họ chưa có cách nào đánh chặn tên lửa này.
Nói về sức mạnh của tên lửa này, Cố vấn khoa học của Bộ trưởng Quốc phòng đồng thời là Tổng giám đốc DRDO, ông Avinash Chander, nói rằng, tên lửa Agni-V một khi đã được phóng đi, sẽ không có loại tên lửa nào có thể thể đánh chặn được nó.
Thanh Trà (tổng hợp)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten