zaterdag 25 februari 2017

Truyền thông Nhật nghi nạn nhân là thế thân của Kim Jong-nam + Nữ nghi phạm tay đen xì sau khi hạ độc

Thứ bảy, 25/2/2017 | 10:29 GMT+7
|
Thứ bảy, 25/2/2017 | 10:29 GMT+7

Truyền thông Nhật nghi nạn nhân là thế thân của Kim Jong-nam

Truyền thông Nhật Bản nghi ngờ người bị sát hại ở sân bay Kuala Lumpur là thế thân của Kim Jong-nam vì trên bụng không có hình xăm.

truyen-thong-nhat-nghi-nan-nhan-la-the-than-cua-kim-jong-nam
Kim Jong-nam đứng giữa, trên người có hình xăm năm 2013. Ảnh: FNN
Đài truyền hình FNN của Nhật Bản trong bản tin hôm qua phát hình ảnh Kim Jong-nam năm 2013, với tiêu đề "Hình xăm của Kim Jong-nam biến mất rồi?" Ảnh chụp ông Kim cởi trần, lộ hình xăm ở bắp tay và phần bụng, lưng, do nữ phóng viên Mizumi Fujita cung cấp, theo China Press, báo tiếng Trung của Malaysia.
Cạnh ảnh hình xăm là ảnh nạn nhân được cho là Kim Jong-nam mắt nhắm nghiền, bất tỉnh nhân sự, ngồi trên ghế phòng y tế ở sân bay Kuala Lumpur sau khi bị hạ độc. Phần bụng lộ ra không có hình xăm. (Xem ảnh - độc giả cân nhắc)
Nữ phóng viên Fujita quen biết ông Kim Jong-nam đã hơn 10 năm, gặp gỡ hơn 30 lần. Cô cho biết ảnh hình xăm do ông Kim gửi cho mình từ lâu. Truyền thông Nhật nêu giả thuyết người chết là thế thân của Kim Jong-nam, nhưng cũng có thể ông Kim không xăm mình thật, mà đó chỉ là hình xăm dán. Fujita cho rằng phải chờ kết luận nhận dạng ADN của cảnh sát Malaysia.

Video Khoảnh khắc nghi phạm tấn công nạn nhân:
Người đàn ông Triều Tiên mang hộ chiếu ngoại giao có tên Kim Chol được giới chức Hàn Quốc và phó thủ tướng Malaysia cho rằng thực chất là Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Tuy nhiên, Triều Tiên chỉ xác nhận tên nạn nhân là Kim Chol. 
Kim Chol bị hai phụ nữ nước ngoài tấn công bằng thuốc độc tại sân bay Kuala Lumpur hôm 13/2. Chất độc được Malaysia xác định là chất độc thần kinh VX, bị Liên Hợp Quốc phân loại là vũ khí hủy diệt hàng loạt. Đây là chất cấm ở Malaysia, mạnh hơn chất độc thần kinh sarin nhiều lần.
truyen-thong-nhat-nghi-nan-nhan-la-the-than-cua-kim-jong-nam-1
Những nghi phạm trong vụ án Kim Jong-nam. (Bấm vào hình để xem chi tiết). Đồ họa: Tiến Thành - Hồng Hạnh
Hồng Hạnh

http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/truyen-thong-nhat-nghi-nan-nhan-la-the-than-cua-kim-jong-nam-3546685.html

Thứ bảy, 25/2/2017 | 09:03 GMT+7

Nữ nghi phạm tay đen xì sau khi hạ độc trong nghi án Kim Jong-nam

Báo tiếng Trung của Malaysia công bố ảnh nữ nghi phạm tay đen xì sau khi đầu độc người đàn ông được cho là Kim Jong-nam tại sân bay Kuala Lumpur.

nu-nghi-pham-tay-den-xi-sau-khi-ha-doc-trong-nghi-an-kim-jong-nam
Nữ nghi phạm mang hộ chiếu Việt Nam tay đen xì sau khi thực hiện vụ tấn công Kim Chol tại sân bay hôm 13/2. Ảnh: China Press
China Press hôm qua công bố ảnh một nữ nghi phạm giơ bàn tay đen xì sau khi tấn công Kim Chol tại sân bay hôm 13/2, kèm nghi vấn nữ nghi phạm đã vội đi rửa tay và có thể trúng độc. Cảnh sát Malaysia chưa lên tiếng bình luận thông tin này.
Báo này công bố ảnh sau khi cảnh sát Malaysia cho biết một trong hai nữ nghi phạm sát hại Kim Chol bị nôn do ảnh hưởng của chất độc thần kinh VX. Đây là chất độc đã giết chết ông Kim, sau khi Trung tâm Vũ khí Hóa học Malaysia phân tích mẫu lấy ở mắt và mặt nạn nhân.
VX bị Liên Hợp Quốc phân loại là vũ khí hủy diệt hàng loạt. Đây là chất cấm ở Malaysia, mạnh hơn chất độc thần kinh sarin nhiều lần.
Trước đó, Chánh thanh tra cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar cho biết hai nữ nghi phạm đã dùng tay không và biết rõ sử dụng chất độc để tấn công. Họ cũng được hướng dẫn rửa tay sau khi xong việc.
Khoảnh khắc nghi phạm tấn công ở sân bay:
Nạn nhân Kim Chol được giới chức Hàn Quốc và phó thủ tướng Malaysia nói thực chất là Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Tuy nhiên, Triều Tiên tới nay chỉ xác nhận nạn nhân là Kim Chol. Thông cáo của Thông tấn xã Triều Tiên KCNA về sự việc không nhắc đến tên Kim Jong-nam. Cảnh sát cần ADN, hồ sơ y tế và răng để xác định danh tính thi thể.
Cảnh sát Malaysia tuần trước bắt một phụ nữ mang hộ chiếu Việt Nam, một phụ nữ Indonesia và một người đàn ông Triều Tiên. Họ cũng truy tìm 7 người Triều Tiên khác liên quan đến vụ việc, trong đó có một nhà ngoại giao tại đại sứ quán Triều Tiên.
Đại sứ quán Triều Tiên tại Malaysia tuần này cho rằng các nữ nghi phạm vô tội và nam công dân chết vì nguyên nhân khác. Dựa trên thông báo của cảnh sát Malaysia, Triều Tiên đặt câu hỏi vì sao những người phụ nữ này vẫn sống sau khi dùng tay không tấn công Kim Chol bằng chất độc.
nu-nghi-pham-tay-den-xi-sau-khi-ha-doc-trong-nghi-an-kim-jong-nam-1
Những nghi phạm trong vụ án Kim Jong-nam.(Bấm vào hình để xem chi tiết). Đồ họa: Tiến Thành - Hồng Hạnh
Hồng Hạnh


http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/nu-nghi-pham-tay-den-xi-sau-khi-ha-doc-trong-nghi-an-kim-jong-nam-3546648.html

Thứ sáu, 24/2/2017 | 10:52 GMT+7
|
Thứ sáu, 24/2/2017 | 10:52 GMT+7

Sự nguy hiểm của chất độc VX trong nghi án Kim Jong-nam

Chất độc VX sử dụng trong nghi án Kim Jong-nam được coi là vũ khí hủy diệt hàng loạt, khó phát hiện và có khả năng tồn tại dai dẳng.

Cảnh sát Malaysia xác định VX là chất độc thần kinh dùng trong vụ sát hại người đàn ông mang hộ chiếu Triều Tiên có tên Kim Chol, nghi là Kim Jong-nam, anh trai lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
VX hay S-2 Diisoprophylaminoethyl methylphosphonothiolate là một chất độc thần kinh cực mạnh được Liên Hợp Quốc coi là vũ khí hủy diệt hàng loạt.
VX được phát triển ở Anh trong những năm 1950 như một chất dùng trong chiến tranh hóa học, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC). Nó là một chất lỏng nhớt có màu hổ phách, không mùi và không vị. Chỉ 10 mg là đủ gây tử vong khi tiếp xúc qua da.
VX, nếu tồn tại ở dạng khí, có khả năng giết người nhanh nhất. Ở thể lỏng, nó có thể được cho vào nguồn nước hoặc sử dụng để đầu độc thức ăn, theo CNN.
Giống như các chất độc thần kinh khác, VX khiến một enzyme quan trọng ngừng hoạt động, dẫn đến cơ thể suy kiệt và ngừng thở. VX không chỉ là chất độc thần kinh nguy hiểm nhất mà cũng là chất tồn tại dai dẳng nhất - nó bốc hơi chậm, đặc biệt là trong môi trường lạnh.
Video: Thử nghiệm VX trên dê
(Video chứa hình ảnh nhạy cảm, độc giả cân nhắc trước khi xem)
Triệu chứng như thế nào?
Tùy thuộc vào lượng VX mà một người tiếp xúc, triệu chứng sẽ bắt đầu xuất hiện ngay lập tức hoặc lên đến 18 giờ sau đó. Liều lượng lớn có thể gây co giật, mất ý thức, tê liệt và chết vì suy hô hấp.
Liều nhỏ hơn, không gây tử vong, có thể gây ra một loạt triệu chứng bao gồm tăng nhịp tim, mờ mắt, buồn nôn, tiêu chảy, chảy nước dãi, đau đớn và suy kiệt sức lực. Ngay cả liều rất nhỏ có thể gây buồn ngủ và rối loạn tinh thần. 
Có thể điều trị người nhiễm VX bằng cách tiêm thuốc giải độc, nhưng chất độc thần kinh hoạt động rất nhanh nên nạn nhân phải được điều trị ngay lập tức mới có cơ hội sống sót.
Khoảnh khắc người được cho là Kim Jong-nam bị sát hại
Bên nào sở hữu VX?
Theo Công ước Vũ khí Hóa học năm 1993, các bên ký kết không được sản xuất và tàng trữ quá 100 gram VX mỗi năm. Ngoại lệ duy nhất là cho mục đích "nghiên cứu, y tế và dược" với số lượng tổng hợp "không vượt quá 10 kg mỗi năm mỗi cơ sở".
Theo Guardian, Mỹ và Nga là hai nước duy nhất thừa nhận sở hữu kho vũ khí VX, nhưng nhiều quốc gia khác cũng được cho là sở hữu nó. Mỹ đã phá hủy một phần nhỏ trong kho dự trữ của mình và đã có những động thái thúc đẩy Nga làm theo. 
CDC tin rằng VX được sử dụng trong cuộc chiến giữa Iran và Iraq vào những năm 1980. Cuối năm 1994, giáo phái cực đoan Nhật Bản Aum Supreme Truth được cho là đã tiêm VX trong nỗ lực ám sát một số thành viên bất đồng ý kiến ​​và các đối thủ lớn. Một nạn nhân đã chết sau 10 ngày hôn mê. 
Phương Vũ

Geen opmerkingen:

Een reactie posten